Saturday 23 September 2023

KHAI MẠC Á VẬN HỘI HÀNG CHÂU : TRUNG QUỐC PHÔ TRƯƠNG SỨC MẠNH CÔNG NGHỆ CAO (Thanh Hà / RFI)

 



Khai mạc Á Vận Hội Hàng Châu : Trung Quốc phô trương sức mạnh công nghệ cao

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 23/09/2023 - 11:10

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230923-khai-m%E1%BA%A1c-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%99i-th%E1%BB%83-thao-....BB%87-cao

 

Tối nay 23/09/2023, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khai mạc Á Vận Hội tại thành phố Hàng Châu, miền đông Trung Quốc. Kéo dài từ ngày 23/09 đến ngày 08/10/2023, sự kiện thể thao này thu hút sự chú ý sau 3 năm Trung Quốc phong tỏa triệt để chống dịch Covid-19. Hơn 12.000 vận động viên từ 45 quốc gia sẽ tranh tài trong 40 bộ môn khác nhau. Sự kiện thể thao này là dịp Bắc Kinh phô trương sức mạnh công nghệ cao với thế giới.

 

https://s.rfi.fr/media/display/9c220840-59f0-11ee-87cb-005056a90321/w:980/p:16x9/AP23265054733693.webp

Ảnh chụp tối 19/09/2023: Thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, nơi Á Vận Hội khai mạc ngày 23/09/2023. AP - Vincent Thian

 

Từ Hàng Châu, thông tín viên Stéphane Lagarde cho biết về không khí tại chỗ :

 

« Cuộc tranh tài chưa chính thức mở màn, nhưng các cổ động viên đã hô vang khẩu hiệu cổ vũ các vận động viên trong những trận đấu ở vòng loại sáng nay. Từ một năm qua, giới yêu thể thao Trung Quốc nóng lòng chờ đợi sự kiện này tại quốc gia từng duy trì các biện pháp chống dịch lâu nhất. Từ cả tuần nay, tất cả các phương tiện truyền thông Trung Quốc đều chú ý đến Á Vận Hội Hàng Châu.

 

Bắc Kinh hy vọng tận dụng sự kiện này để đưa kinh tế ra khỏi giai đoạn đình đốn và ảm đạm hiện nay. Đây sẽ là một sự kiện thể thao rất trọng đại, với nhiều bộ môn mới như là e-sport hay Bridge (bài Brit). Theo ban tổ chức, sẽ có hơn 12.000 vận động viên từ 45 quốc gia đến tham dự. Nhiều người kỳ vọng ghi điểm ở Hàng Châu trước Thế Vận Hội Paris 2024.

 

Như mỗi lần tổ chức một sự kiện, Trung Quốc muốn chứng minh về thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ. 50.000 khán giả được chọn lọc sẽ dự lễ khai mạc tối nay. Bắc Kinh tăng cường an ninh cho sự kiện này, do có chủ tịch nước và nhiều khách mời quốc tế tham dự, chẳng hạn tổng thống Syria.

 

Chương trình lễ khai mạc được giữ kín cho đến phút cuối, chỉ biết rằng ban tổ chức sẽ huy động trí thông minh nhân tạo và rất nhiều drone để thay thế cho các màn bắn pháo hoa như thông lệ ».

 

---------------------------

Các nội dung liên quan

Trung Quốc không cấp visa cho 3 vận động viên Ấn Độ : New Delhi hủy chuyến đi của một bộ trưởng

Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 23/09/2023 - 10:55

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20230923-trung-qu%E1%BB%91c-kh%C3%B4ng-c%E1%BA%A5p-visa-cho-3....BB%99-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng

 

New Delhi, vào hôm qua 22/09/2023, đã hủy chuyến đi của bộ trưởng Thể Thao đến Á Vận Hội Hàng Châu do Trung Quốc từ chối cấp visa cho 3 nữ vận động viên Ấn Độ đến từ bang Arunachal Pradesh, lãnh thổ mà Bắc Kinh cũng đòi chủ quyền.

 

https://s.rfi.fr/media/display/a1f6e224-59ee-11ee-a706-005056a90321/w:980/p:16x9/AP23266212633153.webp

Phía bên ngoài Sân Vận Động Hàng Châu, Trung Quốc, trước khi Á Vận Hội lần thứ 19 khai mạc ngày 23/09/2023. AP - Takumi Sato

 

Theo hãng tin AFP, hôm qua, báo chí Ấn Độ loan tin, do không được cấp visa, ba nữ vận động viên vô địch võ thuật của nước này đã không thể tham dự Á Vận Hội Hàng Châu. Trong một thông cáo, một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Ấn Độ xem đây là một hành động « phân biệt đối xử » cố tình nhắm vào các nữ vận động viên Ấn Độ. Phát ngôn viên này thông báo hủy chuyến đi của bộ trưởng Thể Thao Ấn Độ đến Á Vận Hội Hàng Châu.

 

Nhưng trong cuộc họp báo hôm qua, một quan chức cao cấp của Ủy ban Thế vận châu Á khẳng định Trung Quốc không hề từ chối cấp visa cho các nữ vận động viên Ấn Độ, mà vấn đề là các nữ vận động viên này đã không chấp nhận loại visa được cấp.

 

Khi được hỏi về vụ việc, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố Bắc Kinh đón tiếp vận động viên của tất cả các nước có giấy tờ hợp lệ để đến Hàng Châu và dự Á Vận Hội. Bà Mao Ninh nói thêm: « Chính phủ Trung Quốc không công nhận cái gọi là vùng Arunachal. Vùng Nam Tây Tạng là lãnh thổ của Trung Quốc ».

 

Đáp lại tuyên bố đó, hôm qua, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Ấn Độ khẳng định Arunachal Pradesh « đang, đã và sẽ vẫn là bộ phận không thể tách rời khỏi Ấn Độ ».

 

Arunachal Pradesh nằm ở phía bên kia dãy núi Himalaya so với Tây Tạng và là một vùng có di sản văn hóa Phật Giáo giống như láng giềng phương Bắc. Vào năm 1962, trong một cuộc xung đột đẫm máu, Trung Quốc đã chiếm giữ một phần Arunachal Pradesh trước khi rút đi. 

 

Trong năm nay, New Delhi đã phản đối mạnh mẽ sau khi Bắc Kinh đặt lại tên của 11 địa điểm tại vùng lãnh thổ tranh chấp này. 

 

------------------------------

Các nội dung liên quan

TẠP CHÍ TIÊU ĐIỂM

Ấn Độ - Trung Quốc : Cuộc cạnh tranh khó thể tránh khỏi ?

ẤN ĐỘ - TRUNG QUỐC

Xô xát tại vùng Himalaya: Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc xâm lấn lãnh thổ

PHÂN TÍCH

Do căng thẳng Ấn-Trung, New Delhi vẫn mập mờ về chính sách “Một nước Trung Hoa”

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats