Wednesday 13 September 2023

HOA KỲ SẮP VIỆN TRỢ UKRAINE HỎA TIỄN TẦM XA BẮN ĐẠN BOM CHÙM (Người Việt Online)

 



Mỹ sắp viện trợ Ukraine hoả tiễn tầm xa bắn đạn bom chùm

Người Việt

September 11, 2023

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/my-sap-vien-tro-ukraine-hoa-tien-tam-xa-ban-dan-bom-chum/

 

WASHINGTON, DC (NV) –  Chính quyền Biden sắp phê chuẩn việc vận chuyển hoả tiễn tầm xa chứa bom chùm tới Ukraine, giúp Kiev có khả năng gây ra thiệt hại đáng kể vào sâu hơn trong vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng, hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Hai, 11 Tháng Chín, theo lời bốn giới chức Mỹ nói với Reuters.

 

Sau khi chứng kiến sự thành công của đạn chùm được cung cấp dưới dạng đạn đại bác 155 mm trong những tháng gần đây, Mỹ đang xem xét vận chuyển một trong hai hoặc cả hai Hệ thống hoả tiễn chiến thuật ATACMS có thể bay xa tới 190 dặm (306 km) hoặc GMLRS phóng loạt có điều khiển. Hoả tiễn (GMLRS) có tầm bắn 45 dặm chứa đầy bom chùm, theo giới chức Mỹ.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/09/TS-himars-1536x1020.jpeg

Hoả tiễn được phóng từ hệ thống HIMARS. (Hình minh hoạ: Fadel Senna/AFP via Getty Images)

 

Nếu được chấp thuận, một trong hai lựa chọn đang có sẵn để vận chuyển nhanh chóng tới Kiev.

 

Ukraine hiện được trang bị đại bác 155 mm với tầm bắn tối đa 28 dặm mang theo tới 48 quả bom. ATACMS đang được xem xét sẽ phóng khoảng 300 quả bom nhỏ trở lên. Hệ thống hoả tiễn GMLRS, một phiên bản mà Ukraine đã có trong kho vũ khí của mình trong nhiều tháng, có thể phát tán tới 404 quả bom chùm.

 

Hai nguồn tin cho biết, với việc Ukraine phản công lực lượng Nga có dấu hiệu tiến bộ, chính quyền Mỹ mong muốn tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine vào thời điểm quan trọng. 

 

Hồi Tháng Bảy, Mỹ đã bắt đầu cung cấp cho Ukraine loại bom chùm.

 

Loại bom này nổ khi chưa chạm mặt đất rồi phóng ra nhiều trái bom nhỏ khác, được Hoa Kỳ coi là một cách đáp ứng nhu cầu thiết yếu để giúp gia tăng khả năng phòng thủ của các lực lượng Ukraine và chọc thủng các phòng tuyến của Nga. Các nhà lãnh đạo Mỹ đã ráo riết bàn cãi về vấn đề gai góc này trong nhiều tháng, trước khi Tổng Thống Joe Biden đưa ra quyết định sau cùng.

 

Tổng Thống Biden mô tả quyết định viện trợ loại bom chùm cho Ukraine là “hết sức khó khăn,” nhắc đến tỷ lệ sát thương thường dân cao của loại bom này. Hơn 120 quốc gia trên khắp thế giới, nhưng Mỹ, Nga hoặc Ukraine, đã không ký tên vào quy ước quốc tế cấm sản xuất các loại bom chùm và cũng như không được tìm cách sử dụng nó. (MPL)

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats