Saturday 3 December 2022

DƯỚI ÁP LỰC CỦA BIỂU TÌNH, TRUNG QUỐC NỚI LỎNG BIỆN PHÁP CHỐNG COVID-19 (Người Việt)

 



Dưới áp lực biểu tình, Trung Quốc nới lỏng biện pháp chống COVID-19

Người Việt

December 1, 2022

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/duoi-ap-luc-bieu-tinh-trung-quoc-noi-long-bien-phap-chong-covid-19/

 

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bất chấp ca COVID-19 mới hằng ngày vẫn cao, Trung Quốc nới lỏng một số biện pháp chống dịch, dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh thay đổi chính sách zero-COVID gây nhiều tranh cãi, theo BBC hôm Thứ Năm, 1 Tháng Mười Hai.

 

Hàng chục quận ở Thượng Hải và Quảng Châu, hai thành phố có số ca COVID-19 đang tăng mạnh, được phép bỏ lệnh phong tỏa hôm Thứ Năm.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/TS-duoi-ap-luc-1536x1024.jpg

Người dân đi chợ ở quận Hải Châu, thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, hôm Thứ Năm, 1 Tháng Mười Hai, sau khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ. (Hình: CNS/AFP via Getty Images)

 

Một trong những giới chức chống COVID-19 hàng đầu của Trung Quốc cũng tuyên bố nước này đang đối mặt với “tình huống mới.”

 

Những diễn biến nêu trên xảy ra giữa lúc biểu tình bùng lên ở nhiều thành phố lớn khắp Trung Quốc để phản đối chính sách zero-COVID.

 

Làn sóng biểu tình bắt nguồn từ vụ cháy tòa nhà cao tầng ở vùng Tân Cương tuần trước làm 10 người chết. Nhiều người Trung Quốc cho rằng biện pháp chống COVID-19 khắt khe và kéo dài góp phần gây ra thảm họa đó, nhưng chính quyền phủ nhận như vậy.

 

Vụ cháy ở Tân Cương dẫn đến biểu tình rầm rộ suốt mấy ngày khắp nhiều thành phố lớn, khiến chính quyền điều cảnh sát ra đường dày đặc để trấn áp.

 

Hôm Thứ Tư, lệnh phong tỏa ở những thành phố lớn, như Quảng Châu, bất ngờ được gỡ bỏ, vài giờ sau khi xảy ra biểu tình bạo động dẫn đến xô xát giữa người biểu tình với cảnh sát.

 

Một khu phố ở thủ đô Bắc Kinh cũng cho phép bệnh nhân COVID-19 triệu chứng nhẹ cách ly tại nhà, theo Reuters, khác hẳn biện pháp khắc nghiệt trước đây trong năm nay, theo đó, cả tòa nhà và khu phố đều bị phong tỏa, đôi khi chỉ vì một ca dương tính duy nhất.

 

Những thành phố lớn khác như Thượng Hải và Trùng Khánh cũng nới lỏng một số quy định.

 

Mọi chuyện xảy ra giữa lúc bà Tôn Xuân Lan, phó thủ tướng Trung Quốc, một trong giới chức chống COVID-19 hàng đầu nước này, cho hay virus COVID-19 đang suy yếu khả năng gây bệnh.

 

“Đất nước đang đối mặt với tình huống mới cũng như nhiệm vụ mới trong công tác phòng chống dịch vì khả năng gây bệnh của virus Omicron suy yếu, có thêm nhiều người chích ngừa và thêm kinh nghiệm phòng chống virus này,” bà Tôn nói, theo Reuters.

 

Cách đây không lâu, chính quyền Trung Quốc còn tuyên bố cần duy trì chính sách zero-COVID khắt khe.

 

Mấy ngày gầy đây, Trung Quốc xác nhận số ca COVID-19 mới hằng ngày cao chưa từng thấy kể từ đầu đại dịch. Hôm Thứ Tư, nước này báo cáo thêm hơn 36,000 ca.

 

Tuy nhiên, con số đó rất nhỏ so với dân số 1.4 tỷ người của Trung Quốc, và theo báo cáo chính thức, chỉ hơn 5,200 người Trung Quốc thiệt mạng kể từ đầu đại dịch đến nay, tương đương cứ 1 triệu người thì có ba người thiệt mạng.

 

Ở Mỹ, cứ 1 triệu người thì có 3,000 người chết vì COVID-19. Còn ở Anh, cứ 1 triệu người thì có 2,400 người thiệt mạng. (Th.Long) [qd]

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats