Saturday 24 December 2022

MỸ KÊU GỌI NGA NÊN "NHÌN NHẬN THỰC TẾ" XÂM LƯỢC UKRAINA (Thanh Hà / RFI)

 



Mỹ kêu gọi Nga nên « nhìn nhận thực tế » xâm lược Ukraina

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 24/12/2022 - 11:43Sửa đổi ngày: 24/12/2022 - 11:46

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20221224-m%E1%BB%B9-k%C3%AAu-g%E1%BB%8Di-nga-n%C3%AAn-nh%C3%ACn-n...BB%A3c-ukraina

 

Sau 300 ngày phát động cuộc xung đột tại Ukraina, tổng thống Vladimir Putin lỡ lời gọi đây là một « cuộc chiến » nhân cuộc họp báo cách nay hai hôm. Một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ hôm 23/12/2022 kêu gọi Nga « nhìn nhận thực tế ». Một dân biểu Nga đòi kiện ông Putin vi phạm luật « loan tải thông tin sai lệch » bêu xấu quân đội Nga.

 

Hãng tin Pháp AFP trích lời một quan chức Hoa Kỳ mỉa mai nhận định trong cuộc họp báo ngày 23/12/2022 rằng, từ ngày 24/02/2022, Mỹ và cả thế giới đều biết là nước Nga đưa quân sang xâm chiếm Ukraina, chỉ riêng có điện Kremlin vẫn coi đấy là một « chiến dịch quân sự đặc biệt ».

 

Matxcơva thậm chí còn ban hành một đạo luật trừng phạt nghiêm ngặt những ai dám nói tới « chiến tranh » Ukraina để rồi 300 ngày sau, chính tổng thống Vladimir Putin đã sử dụng cụm từ chiến tranh. Bước kế tiếp, chủ nhân điện Kremlin nên « công nhận thực tế » đó.

 

Họp báo hôm Thứ Năm 22/12/2022 khi nói về Ukraina ông Vladimir Putin tuyên bố ông mong muốn « chiến tranh » khép lại sớm chừng nào tốt chừng nấy.

 

Dân biểu Nga ở cấp thành phố, ông Nikita Iouferev được AFP trích dẫn cho biết đã đệ đơn kiện chủ nhân điện Kremlin dám « bôi nhọ » quân đội Nga và phát tán « thông tin sai lệch » khi nói tới « xung đột » và « chiến tranh » tại Ukraina.

 

Putin ra lệnh cho các nhà máy sản xuất vũ khí « tăng tốc »

 

Tham quan một nhà máy sản xuất vũ khí tại thành phố Toula, cách thủ đô Matxcơva 200 km về phía nam hôm 23/12/2022, ông Vladimir Putin ra lệnh cho các lãnh đạo trong ngành « tăng tốc độ sản xuất » để quân đội có đủ vũ khí và các phương tiện cần thiết trên mặt trận Ukraina. Trước một loạt lãnh đạo các tập đoàn công nghiệp sản xuất vũ khí Nga, ông khẳng định : « Nhiệm vụ quan trọng nhất là cung cấp vũ khí, trang thiết bị, đạn dược cho các đơn vị và lực lượng của chúng ta nơi chiến trường trong thời gian ngắn nhất ».

 

==================================================

 

Hà Lan viện trợ thêm 2,5 tỉ euro cho Ukraina

Thu Hằng  -  RFI

Đăng ngày: 24/12/2022 - 10:44

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20221224-h%C3%A0-lan-vi%E1%BB%87n-tr%E1%BB%A3-th%C3%AAm-2-5-t%E1%BB%89-euro-cho-ukraina

 

Hà Lan sẽ viện trợ 2,5 tỉ euro cho Ukraina cho năm 2023. Trong buổi họp báo ngày 23/12/2022, thủ tướng Mark Rutte cho biết phần lớn khoản viện trợ dành cho lĩnh vực quân sự để Kiev tiếp tục chống cuộc xâm lược Nga.

 

https://s.rfi.fr/media/display/952557fc-836f-11ed-b269-005056a90284/w:980/p:16x9/AP22192519788289.webp

Ảnh tư liệu: Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (trái) và tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Kiev hôm 11/07/2022. AP - Andrew Kravchenko

 

Thông tín viên RFI Laure Broulard trong khu vực cho biết thêm chi tiết :

 

« 2,5 tỉ euro, trong đó có gần 2 tỉ dành hỗ trợ quân sự, theo phát biểu của thủ tướng Mark Rutte. Thông cáo của chính phủ Hà Lan nêu chi tiết: Phần còn lại là dành cho viện trợ nhân đạo, chi phí cho các cuộc điều tra tội ác chiến tranh ở Ukraina, tái thiết các cơ sở hạ tầng năng lượng và nông nghiệp, bệnh viên hoặc nhà ở.

 

Tuy nhiên, việc sử dụng chính xác gói viện trợ sẽ còn tùy thuộc vào nhu cầu của Ukraina và diễn biến cuộc xung đột. Trên mạng Twitter ngày 23/12, thủ tướng Mark Rutte nhấn mạnh :

 

« Chừng nào Nga còn tiếp tục cuộc chiến ở Ukraina, Hà Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraina về các lĩnh vực quân sự, nhân đạo và ngoại giao ». Thủ tướng Mark Rutte cũng cho biết ông đã có cuộc điện đàm về chủ đề này với tổng thống Volodymyr Zelensky.

 

Theo một tài liệu do bộ trưởng Quốc Phòng Hà Lan ký và công bố vào tuần trước, kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược, Hà Lan đã cấp gần 1 tỉ euro viện trợ quân sự cho Kiev. Như vậy, với ngân sách mới, số tiền viện trợ cho Ukraina đã tăng lên gấp ba ».

 

Ngay sau cuộc điện đàm với thủ tướng Mark Rutte, trên mạng Twitter, tổng thống Ukraina đã cảm ơn quyết định hỗ trợ của chính phủ Hà Lan và nhấn mạnh : « Chúng tôi tiếp tục làm việc cùng nhau để tăng cường khả năng phòng thủ, ổn định năng lượng và khôi phục cơ sở hạ tầng quan trọng ».

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats