Saturday 3 December 2022

NGA BÁC BỎ ĐIỀU KIỆN ĐÀM PHÁN về UKRAINE CỦA BIDEN (Người Việt)

 



Nga bác bỏ điều kiện đàm phán về Ukraine của Biden

Người Việt

December 2, 2022

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/nga-bac-bo-dieu-kien-dam-phan-ve-ukraine-cua-biden/

 

MOSCOW, Nga (NV) – Chính phủ Nga bác bỏ điều kiện mà Tổng Thống Joe Biden đưa ra để đàm phán với ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, về cuộc chiến ở Ukraine, và tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở đó, theo nhật báo Wall Street Journal hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Mười Hai.

 

Hôm Thứ Năm, Tổng Thống Biden cho hay ông sẵn sàng hội đàm với ông Putin, nhưng chỉ khi nào ông Putin chứng tỏ sẵn lòng kết thúc cuộc xâm lăng.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/TS-nga-bac-bo-1536x1024.jpg

Nhân viên cứu hộ đứng nhìn tòa nhà dân sự bị hư hại do Nga oanh kích ở làng Kluhyno-Bashkyrivka, vùng Kharkiv, Ukraine, hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Mười Hai. (Hình minh họa: Sergey Bobok/AFP via Getty Images)

 

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên chính phủ Nga, bác bỏ điều kiện đó, khẳng định Nga sẽ không đàm phán với Mỹ nếu điều kiện là họ phải rời Ukraine.

 

Ông Peskov cũng yêu cầu Mỹ chấp nhận Nga giữ những vùng đất Ukraine mà họ chiếm đóng.

 

“Chiến dịch quân sự đặc biệt này sẽ tiếp tục,” ông Peskov tuyên bố trong buổi họp báo hôm Thứ Sáu. Nga gọi cuộc xâm lăng Ukraine của họ là “chiến dịch quân sự đặc biệt.”

 

Điện Kremlin bác bỏ điều kiện đàm phán của Tổng Thống Biden giữa lúc Nga đẩy mạnh tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine. Mấy ngày qua, Nga gia tăng oanh kích mạng lưới điện Ukraine, gây cúp điện khắp nơi, khiến 6 triệu người không có điện xài. (Th.Long) [qd]






No comments:

Post a Comment

View My Stats