Friday 21 September 2012

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ SÁU 21-9-2012





NHẬT BÁO BA SÀM
Posted by basamnews on 21/09/2012

Bài viết mới

Tin thứ Sáu, 21-09-2012

NÓNG! 12h30′ – Sáng đưa tin trên báo PLTP “Ông Trần Xuân Giá đã bị khởi tố cho tại ngoại để điều tra về hành vi cố ý làm trái…” (Hoạt động của ACB, Eximbank ổn định, bình thường) thì liền có thông tin Ông Trần Xuân Giá kinh ngạc với thông tin bị khởi tố (GDVN). Thưa bác Giá, không phải chỉ bác, mà nghe đồn còn có cả một cậu vụ phó bên Ngân hàng nữa kia. Đúng là tin vịt từ Thông tấn xã Vỉa hè, phải cảnh giác! Với kinh nghiệm dày dạn, kinh tế vững vàng như núi … vàng, con cháu bên Mỹ kha khá, không ai tin nổi bác lại dại dột dính vô đám tội phạm đen đúa đến vậy.

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Tranh chấp Biển Đông làm ảnh hưởng nghề cá (DV). - Hội thảo quốc tế “Hòa bình, ổn định tại Biển Đông và châu Á – Thái Bình Dương: “Tôn trọng, thực hiện hiệu quả DOC, tiến tới COC” (TTXVN). - Góp thêm “gạch” xây trường học ở Trường Sa (PLTP).
- Tối qua thấy hình ảnh trên VTV Thủ tướng Dũng gặp Tập Cận Bình rất lạ. Không phải một chuyến thăm cấp nhà nước, mà chỉ là một cuộc đi “họp chợ” ở tỉnh lẻ miền sơn cước, vậy mà được Trần Bình Minh lo toan cẩn thận cảnh đón rước rình rang từ sân bay, rồi hình ảnh thân mật khá khác thường dù là không có màn ôm ấp, “đồng phục” như với họ Đới rất đau mắt người dân yêu nước đúng một năm trước, nhưng lời lẽ thật ngọt ngào “tình hữu nghị” “giữa hai đảng” …, bắt tay day day rất lâu, cho tới lời bình thật “chí tình” trong phóng sự. Chủ tịch nước vừa có cuộc gặp Hồ Cẩm Đào xong, lại tiếp tới màn này, chưa kể cả lũ lượt báo giới trong đó nào là Trần Gia Thái, Lê Phúc Nguyên vừa qua khấu đầu “học hỏi”, Nguyễn Chí Vịnh vừa “đối thoại” liền đăng đàn nhấn mạnh “giữ ổn định” mới ba hôm trước, … giữa lúc thái độ điên cuồng chưa từng thấy của chúng với Nhật làm cả thế giới lo ngại còn đang chưa dứt, trò lấn chiếm biển đảo của VN vẫn đang tiếp diễn cho tận tới mấy ngày nay (coi thêm luôn: – Trung Quốc thành lập doanh nghiệp ở Tam Sa -VOA; - Công ty Trung Quốc xâm phạm Hoàng Sa - VNE).
Phải chăng vì vấn đề “đối nội”, mà bên này bên kia cùng muốn tìm sự hậu thuẫn từ ngoài, để rồi quên đi chuyện chủ quyền, quên rằng rất cần gìn giữ, tìm thêm mối quan hệ tốt với bạn bè tốt đang cùng cảnh ngộ bị tên đại Hán ngang nhiên gây hấn? Đó là chưa kể đến vài ba động thái, tưởng nhỏ nhưng vào thời điểm này nó lại rất không … bình thường. Như vụ đưa tên trang Biển Đông được cho là của “thế lực thù địch” vào cái thông báo vội vã khác thường, rồi cũng vội vã mà không cần thiết tuyên bố không “thèm” vay tiền làm như vỗ mặt Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, khi ông tỏ thịnh tình lo lắng cho VN, là người đi đầu duy nhất xúc tiến mạnh mẽ hoạt động ngoại giao cố hàn gắn một ASEAN vừa bị thày trò đại Hán+Husen cho một cú trời giáng. Vội cho cuộc vui “họp chợ” này ư?
Nhiều lắm những chuyện đáng kể, như những “món quà” vội bất chấp lòng yêu nước của nhân dân đang sục sôi nhưng lại bị đè nén, dập tắt đến tàn nhẫn. Ví như 2 “món quà” mọn liên tiếp của nhà báo mọn “sọc dưa-tắc kè” Danh Đức từ trời Nam xa xôi cũng đầy vẻ vội vã, không biết có phải nhắm tới làm đẹp cho phiên chợ chiều này?
Chẳng lạ khi tiếng trống chiêng quảng bá cho một hình ảnh thân phương Tây, ghét Tàu đã nhanh chóng tắt ngấm mấy ngày nay. Bởi người ta dường như cũng nhanh chóng nhận ra hệ quả phản tác dụng của nó. Bởi lúc này, khi vào cuộc đấu cuối, tranh thủ trái tim khối óc dân đen không còn mấy cần thiết, mà rất cần sự ủng hộ của thằng “bạn vàng” khốn nạn, cùng quý vị “kiên định lập trường” … cung cúc với Thiên Triều đang ôm quả tạ ngồi đó chờ ném vào đĩa cân nào trong giây phút chót.
- Trần Bình Nam: Úc châu lo lắng nhìn về phương Bắc (BBC). BTV: Quan điểm của ông Hugh White, một chiến lược gia người Úc, trong cuốn sách: Vì sao Mỹ nên chia sẻ quyền lực với Trung Quốc - The China Choice: Why America should share power đã làm nhiều nước lo ngại trong đó có Úc, bởi nếu Hoa Kỳ làm như vậy, sau khi khống chế được 3 nước Đông Dương, với tham vọng bành trướng của Trung Quốc, có lẽ Úc và các nước khác trong khu vực sẽ không yên thân với “người khổng lồ” này. – Ít người Mỹ tin cậy Trung Quốc (NLĐ).
- LS Nguyễn Văn Đài: CLB Nhà Báo Tự Do có tội hay không? (BBC). “Không thể có một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh nếu đảng cầm quyền luôn đối xử với những người có quan điểm đối lập bằng trái tim và bàn tay của những tên bạo chúa”.
- Thành Đồng Nguyên Giáp: PHẢN BIỆN NHÀ BÁO – (Huỳnh Ngọc Chênh). “Anh có làm được gì đâu, ngoại trừ đưa các tin theo định hướng sẵn hoặc các việc lẻ tẻ ngắt khúc và các tranh cải hơn thua cỏn con về quan điểm này nọ. Một nhúm nhỏ mà các anh còn không gắn kết được thì hi vọng gì đến việc bảo vệ sự thật, lẻ phải, các giá trị con người & đấu tranh cho sự thịnh vượng của 90 triệu dân – cái cộng động mà các anh đang cùng mưu sống“. BTV: Khổ thân các nhà báo ở xứ mình. Viết bài mà “khách quan, trung thực” như các nhà báo nước ngoài thì khả năng vào tù rất lớn, còn “bẻ cong ngòi bút” thì bị dân chửi, cho nên mới có Nỗi sợ làm báo ở Việt Nam (BBC).
- Trần Minh Khôi: (Nói ngắn về) Nội dung của hòa giải quốc gia (Quê Choa). “Nói thêm: sự thiếu vắng các cuộc trao đổi về hòa giải quốc gia ở những người đang vận động cho dân chủ Việt Nam là một bằng chứng khác về sự thiếu vắng ý thức quốc gia. Xây dựng một nền dân chủ trên nền tảng của những bất công chưa được hòa giải, của sự bất dung và thiếu ý thức quốc gia như xây một tòa lâu đài trên cát”.
- Các ngân hàng có nên tin vào kết quả xếp hạng tín nhiệm của CRV? (GSVN). Chuyện “xếp hạng” nhưng rất liên quan tới màn “chỉnh đốn” nội bộ chính trường. Được biết sau vụ tổ chức trao giải thưởng rình rang rất lạ tại Phủ Chủ tịch, bà Phó Doan (chắc được lệnh chủ tịch?) đã yêu cầu ông đầu trò là Phó chủ nhiệm VP Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Lục kiểm điểm, vừa kết thúc màn cạo rửa này xong, ông Lục đã được đưa vô nhà thương ngay. Nghĩ cũng tội cho mấy ông dính “tội” thời nay, không bệnh hoạn thì cũng bệnh tật! Dù sao thì ông Lục cũng có chút biện hộ, là việc tổ chức theo cách này đã được “cấp phép” bằng văn bản từ thời ông Nguyễn Minh Triết còn tại vị.
- Hồi chuông báo tử cho Đảng Cộng Sản Việt Nam (DĐ KTVN). “Trước đây, nếu các bạn để ý kỹ thì cũng có những tranh chấp kiểu này, nhưng hiếm khi quá lộ liễu như vậy. Một sự rạn nứt lớn trong nội bộ tưởng rằng đoàn kết, kín như bưng của ĐCSVN đang diễn ra. Số người bị bắt ngày càng tăng, hai phe Tư Sang, Ba Dũng đang đấm nhau đui mắt, đá nhau què giò“. – Dodgy Banks Threaten Vietnam (Investing Daily).
- Chính phủ tự phê: ‘Có nhiều thành tích’ (BBC). Mời bà con xem lại bản kiểm điểm đầy mâu thuẫn này: Ban Cán sự Đảng Chính phủ họp kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4. Đoạn trên: “Không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; không cục bộ, bè phái; không có ‘lợi ích nhóm’. Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị và tham nhũng, lãng phí”. Nhưng đoạn dưới: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chưa đạt được mục tiêu đã đề ra là ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Một số lãnh đạo tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về kinh tế và bức xúc trong xã hội”. - Hội nghị Chính phủ tự phê hay Hội nghị Chính phủ tự khen? (Cầu Nhật Tân).
Xin bàn tiếp vụ “Ban chỉ đạo T.Ư. về phòng chống tham nhũng”. Có thể thấy là trước một vấn đề rất quan trọng, khúc mắc cũng rất lớn, nhưng chỉ được báo chí nêu sơ sài, trong khi bài viết trên mạng tự do-blog Cầu Nhật Tân bữa kia thì khá mạch lạc, đầy đủ. Đành dựa vào thông tin đó, thấy nổi lên một mâu thuẫn quá lớn là: hoặc hành xử hoàn toàn theo luật, hoặc tận dụng lợi thế đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, thế nhưng lại có tới 2/3 phương án “Dở dơi dở chuột”, cố lai ghép đảng vào với hệ thống luật pháp.
Cần xác định ngay là dù đưa ra mấy phương án, nhưng đều phải tuân thủ một nguyên tắc: cơ quan này chỉ nằm trong hệ thống của đảng, sử dụng các công cụ của đảng để thực thi. Như vậy, các văn bản luật sửa đổi chỉ cần khẳng định việc chấm dứt vai trò của chính phủ và các cơ quan chính quyền cấp dưới trong các loại “Ban chỉ đạo …” Kế đến, cần phải xem lại nghị quyết trung ương về tổ chức “Ban chỉ đạo” trực thuộc TBT, BCT, có lẽ đã quá sơ sài khi trông đợi chi tiết hóa nghị quyết này qua việc sửa đổi luật.
Cần trao cho cơ quan này một số quyền. Ví dụ: kiểm sát hoạt động tư pháp; đình chỉ công tác, yêu cầu kiểm điểm giải trình, tạm hoãn cất nhắc, điều chuyển những cán bộ đảng viên có dấu hiệu phạm pháp dù ở bất cứ cương vị nào; quyền trưng dụng, tổ chức những nhóm “hoạt vụ” bao gồm người của cơ quan tư pháp, chuyên gia kinh tế tài chính, kỹ thuật v.v.. để phục vụ xử lý một vài vụ việc nào đó(Xin được phân tích chi tiết hơn vào những ngày tới).
- TRẺ RANH LUẬN CHÍNH: CHUYỆN NƯỚC NON – (Sơn Trung). – Tiến sĩ Trần Nhơn – Khi quốc sách chìm trong quốc nạn (Dân Luận). “Khi quốc sách chìm trong quốc nạn,/ Quốc hồn, quốc túy cũng vong nguy./ Nhóm lợi ích nhuộm màu quốc đảng,/ Gắn thêm sao ‘nước lạ’ quốc kỳ?!
- TUNG SƠN LUẬN KIẾM (Huỳnh Ngọc Chênh).
- Tưởng Năng Tiến: Từ Radio Đến iPod Bao Năm Rồi Vẫn Thế (RFA’s blog). Đồ cổ … quái =>
- Trại trẻ nuôi ông Roesler ‘sắp bị thu hồi’ (BBC). BTV: Không nên thu hồi, chính trại trẻ này là nơi cho ra một lãnh đạo tài năng, trẻ tuổi, giúp nước Đức, giữ nó lại, biết đâu nó sẽ cho ra một lãnh đạo tài năng nữa, giúp một nước khác, biết đâu lại thành nguyên thủ quốc gia, trở về giúp nước ta? – Từ… giọt máu đào rơi rớt 1975 – (DLB).
- Hơn 100 ngư dân VN bị bắt giữ tại Thái Lan (BBC). BTV: Không còn chỗ đánh cá ở biển Đông thì xuống biển Tây Nam đánh cá, chứ ngư dân mà không có biển thì biết sống sao đây? Lên bờ làm ruộng à? Bà con làm nghề nông còn không có đất đai, bị tịch thu làm rì-sot cho các đại gia hưởng thụ hết rồi, đất đâu có cho ngư dân làm ruộng? Đi làm công nhân ư? Không được, vì chính các công nhân hiện tại còn làm không đủ ăn, cứ 10 công nhân thì 3 người bị suy dinh dưỡng, công nhân bị teo cơ vì thiếu ăn, thôi đành mò qua biển Thái Lan đánh cá, có bị bắt vô tù cũng có cơm mà ăn, còn hơn ở nhà chết đói.
- Rồi đến lúc váy bà cũng phải tung lên – (Bà Đầm Xòe). “Cán bộ Đảng nhà nước giải thích, 50 tỷ USD này là số tiền Đảng, Nhà nươc thay mặt nhân dân vay của nước ngoài để phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng của nước nhà. Bà có thắc mắc gì không?
- Lãng phí sự kỳ vọng của dân (Đào Tuấn). “Sự lãng phí lớn nhất, vì thế, có lẽ là lãng phí sự kỳ vọng mà người dân đặt vào cuộc chiến chống lãng phí”.
- Bà Suu Kyi được Quốc hội Mỹ vinh danh (BBC). – Tổng thống Obama gặp bà Aung San Suu Kyi (VOA). – Bà Suu Kyi dự lễ vinh danh phong trào dân chủ Miến Điện (VOA). – Hoa Kỳ xóa bỏ trừng phạt tổng thống Miến Điện (RFI). “bộ Tài chính Mỹ thông báo rút tên tổng thống Thein Sein và chủ tịch Hạ viện Shwe Mann ra khỏi danh sách những nhân vật chính trị Miến Điện bị Hoa Kỳ trừng phạt“. – Miến Điện: Tố cáo tham nhũng, một tờ báo bị buộc tội vu khống chính quyền (RFI).
13h40′:
- Phiếm: Cái lợi của bằng cấp (SGTT).
20h30′:
- TS Nguyễn Ngọc Trường: Ấn Độ với Biển Đông: Can dự có chọn lọc (TQ).

KINH TẾ

13h40′:
20h30′:

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Di tích bị xâm hại: Xử lý trước mắt, trách nhiệm lâu dài (SGGP).
- Phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Văn Huy: “Việt Nam hơn 120 bảo tàng, phần lớn đều… ế ẩm” (NĐT). Không chừng sẽ lại có đề xuất xây dựng Bảo tàng lưu giữ các … bảo tàng?
- Nguyễn Hưng Quốc: Văn hóa chính trị là gì? (VOA’s blog). Là cứ văn hóa bị chính trị hóa, hoặc thứ chính trị vô văn hóa.
- Tiếng Việt trên báo chí thời @…hihihi… – (Người Lót Gạch). “Từ điển: ‘Xoa chim lâu, Đít nhô, Bu sờ, Cu lông, Ai địt, Vê tê vê chấm o rờ gờ…’.
- Những chức danh quyền lực game show truyền hình: Người giấu mình sau khung hình (NLĐ).
- CÁC NHÂN VẬT THẾ GIỚI – (Sơn Trung). Bức tranh này BTV xem đã lâu, có cả Các Mác, Stalin, Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai… trong đó, nhưng sao không thấy “ông cụ”? Được biết các tác giả bức tranh này là họa sĩ Đài Loan và Trung Quốc, nhưng dường như họ không biết ông cụ là “đồng chí, anh em” với TQ hay sao? Bà con bấm vào để mở hình lớn cho dễ nhìn, rồi đưa con chuột vào từng người, sẽ thấy có đầy đủ các nhân vật nổi tiếng trên thế giới nhưng không có ông cụ. =>
13h40′:
20h30′:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

13h40′:
- Bất nhất (TP).
20h30′:
- Đông Kinh Nghĩa Thục và cải cách giáo dục hiện nay: Kỳ 1: “Phải chính là Việt Nam” (TTVH).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Phòng chống thiên tai, cần quan tâm đến… “nhân tai” (LĐ). - Phát hiện nguồn nước ngầm siêu sạch (ANTĐ). Rồi lại đua nhau khai thác cạn kiệt, nó sụt cả thành phố luôn.
13h40′:
20h30′:

QUỐC TẾ

- Nguyên nhân bạo lực? (Wiwo/Tia sáng).
13h40′:
20h30′:
* RFA: + Sáng 20-09-2012
+Tối 20-09-2012












No comments:

Post a Comment

View My Stats