Sunday 1 July 2012

THÔNG CÁO BÁO CHÍ của BAN TỔ CHỨC DIỄN HÀNH VĂN HÓA QUỐC TẾ KỲ THỨ 27 NĂM 2012 tại NEW YORK




của
28-6-2012

Ban Tổ Chức Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế Kỳ Thứ 27 Năm 2012

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kính thưa Quý Ðồng Hương Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản trên khắp thế giới,

Ban Tổ Chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế xin trân trọng thông báo kết quả kỳ Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 27 năm 2012 tại thành phố New York, Hoa Kỳ như sau:

• Thành phần Ban Tổ Chức

Ngay sau khi nhận được thông báo từ Cơ Quan Di Dân QuốcTế (International Immigrant Foundation) sẽ tổ chức cuộc Diễn Hành Văn Hóa QuốcTế kỳ 27 tại thành phố New York, Hoa Kỳ vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy 23 tháng 6, 2012 trên đại lộ 6th Avenue (được mệnh danh là Avenue of the Americas) khoảng giữa đường 43rd St và 57th St, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York đã thành lập Ban Tổ Chức với thành phần như sau:

- Cố Vấn Thường Vụ: Ông Nguyễn Văn Tánh, Chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ,
- Trưởng Ban Tổ Chức: Luật Sư Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York,
- Đồng Trưởng Ban:
- Ông Đỗ Hồng Anh, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia MD, VA và DC,
- Ông Cao Xuân Khải, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New Hampshire,
- Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Massachusett,
- Ông Trần Văn Giỏi, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Connecticut,
- Ông Trần Quán Niệm, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam New Jersey,
- Ông Nguyễn Đình Toàn, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Philadelphia,
- Ông Nguyễn Đức Nhiệm, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Pennsylvania,
- Phó Trưởng Ban: Ô. Thái Trung Nguyên, PCT Nội Vụ CĐNVQG New York,
- Phó Trưởng Ban đặc trách Ngoại Vụ: Cô Tara Thu Nguyễn, PCT Ngoại Vụ CĐNVQG NY
- Thủ Quỹ: Ô. Nguyễn Sơn Hà; Phó Thủ Quỹ: Bà Hoàng Lan
- Ban Cố Vấn: Ô. Lê Văn Đáp; Ô. Nguyễn Trung Châu.

Ngoài ra còn có các ban chuyên môn như an ninh, đưa đón phi trường, sắp xếp phòng tạm trú tại khách sạn… Mặc dầu có một số anh chị em tình nguyện tại địa phương và từ các cộng đồng vùng Đông Bắc và các tiểu bang Hoa Kỳ, Ban Tổ Chức vẫn gặp khó khăn về nhân sự.

• Về chỗ ở, đưa đón: Khách sạn Carter mà chủ nhân là cố Doanh Gia Trần Đình Trường

Cố Mạnh Thường Quân Trần Đình Trường đã quá vãng gần hai tháng, nhưng vẫn như mọi năm, gia đình Ông đã nhiệt tình dành cho Cộng Đồng chúng ta sự hỗ trợ đặc biệt, cung cấp phòng tạm trú hoàn toàn miễn phí cho mọi người tham dự theo yêu cầu. Khách sạn Carter chỉ cách công trường Time Square nổi tiếng ở trung tâm thành phố Nữu Ước vài trăm thước, nằm trên giao lộ Đại Lộ số 7 và Đại Lộ Broadway, cách nơi diễn hành vài block đường, nên rất thuận tiện cho bà con khắp nơi về tham dự.

Ban tổ chức đã phân công người đưa đón những ai không có phương tiện từ các phi trường JFK, La Guardia, Newark bất kỳ giờ giấc nào. Đây là một công tác hết sức khó khăn vì giao thông của thành phố Nữu Ước và các vùng lân cận thường bị tắc nghẽn.

• Thứ Sáu 22 tháng 6, 2012: Biểu tình chống Trung Cộng trước trụ sở Liên Hiệp Quốc và cuộc gặp gỡ giới chức thuộc văn phòng Cao Ủy Nhân Quyền LHQ.

Mặc dù nhận được giấy phép biểu tình và gặp Cao Ủy Nhân Quyền rất trễ, Ban Tổ Chức vẫn tổ chức được cuộc biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc lúc 11 giờ trưa thứ Sáu 22-6-2012 thành công với sự tham dự của trên 100 người bao gồm cộng đồng Việt nam, Phi Luật Tân, Tây Tạng, với cờ xí, biểu ngữ ngợp trời phản đối hành vi bá quyền và gây hấn của Trung Cộng.

Vào chiều cùng ngày, phái đoàn nhân quyền của Cộng Đồng Việt Nam đã tiếp xúc với Bà Ann Syauta, đại diện văn phòng Cao Ủy Nhân Quyền LHQ tại New York. Phái đoàn gồm có Ô. Trần Quán Niệm (Nam New Jersey), trưởng đoàn; Ô. Lai Thế Hùng (Paris, Pháp) đồng trưởng đoàn; Ô. Nguyễn Đình Toàn (Philadelphia, Pa); Ông Lưu Văn Tươi (Florida); BS Đỗ Văn Hội (Florida); tháp tùng có các Bà Anh Thư và Xuân Mai (từ Florida), bà Nguyễn Toàn (từ Philadelphia) và Bảo Ngọc (từ Florida).

Phái đoàn trình bày tình hình nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam dưới chế độ độc tài do đảng cộng sản Việt Nam áp đặt trên mọi lãnh vực; từ đàn áp tôn giáo, độc quyền ngôn luận, kiểm soát báo chí và mạng toàn cầu (internet), đến ngăn cấm lập hội, biểu tình, nhóm họp..; về tư pháp, tùy tiện bắt giam và kết án công dân bất hợp pháp; xã hội đầy dẫy bất công; giáo dục, y tế chỉ ưu tiên cho cán bộ, đảng viên (người dân phải hối lộ để được chữa trị); tham nhũng khắp nơi; xuất cảng lao động, khai thác tình dục phụ nữ và trẻ em v.v… Phái đoàn lần lượt trình bày các trường hợp đặc biệt như Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ hiện vẫn bị quản chế tại gia và bao vây hàng chục năm nay; đưa LM Nguyễn Văn Lý trở vào nhà tù mặc dù sức khỏe yếu kém; các vụ bắt bớ, giam cầm những nhà tranh đấu ôn hòa như TS Cù Huy Hà Vũ, các bloggers, các ký giả độc lập, những nhà báo chống tham nhũng, chống bất công; đánh trọng thương Mục Sư Nguyễn Công Chính, quản thúc và bao vây BS Nguyễn Đan Quế; cưỡng chế tịch thu đất đai, tài sản của dân, của các giáo hội tôn giáo; tấn công giáo dân Thái Hà, Cồn Dầu, và mới đây tại Vinh; xâm nhập đập phá tu viện Phật Giáo, Tin Lành..; đánh đập nông dân, nhà báo; phụ nữ phải khỏa thân để phản đối vân vân..

Phái đoàn còn trình bày việc CSVN đang ra sức vận động để được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ nhiệm kỳ 2013-2016. Theo phái đoàn, với hồ sơ vi phạm nhân quyền như vậy, nhà cầm quyến CSVN không xứng đáng được bầu vào Hội Đồng này. Ủy Ban Vận Động đã lập trang mạng Change.org để đồng bào ký kiến nghị đến Ô. Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc và các nhà Lãnh Đạo quốc gia thế giới yêu cầu ngăn chận không bỏ phiếu cho CSVN vào hội đồng Nhân Quyền này.
Phái đoàn đã chuyển đến vị đại diện Cao Ủy NQLHQ báo cáo mới nhất về tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam công bố, và bản Kiến Nghị liên quan đến việc CSVN xin gia nhập Hội Đồng Nhân Quyền LHQ. Phái đoàn đã cùng bà Ann Syauta chụp hình lưu niệm (xem hình).

• Ngày 23 tháng 6, 2012: Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 27 năm 2012 – Lễ Truy điệu 49 ngày Ông Trần Đình Trường qua đời.

Trong kỳ diễn hành lần thứ 27 năm nay, Cộng Đồng Việt Nam từ khắp thế giới đã về tham dự với chủ đề Hội Nghị Diên Hồng nhằm nhắc nhở lịch sử đấu tranh và tình sự đoàn kết của dân tộc VN trước họa ngoại xâm. Tinh thần Hội nghị Diên Hồng đã giúp dân tộc Việt Nam giữ vững bờ cõi cho đến ngày hôm nay.

Thành phần tham dự diễn hành: Mặc dù tình hình khó khăn kinh tế, số người về tham dự khoảng 600, tuy ít hơn mọi năm nhưng cũng nói lên được sự quan tâm của mọi người Việt tỵ nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới, duy trì và phát huy văn hóa Việt Nam nhân dịp ngày Diễn Hành Văn Hóa có tính cách quốc tế này. Nhiều vị chủ tịch hoặc đại diện Cộng Đồng tại các tiểu bang, quý đồng hương từ khắp thế giới đều có mặt, đông nhất là đồng bào thuộc Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Đông Bắc Hoa Kỳ như New Hampshire, Massachusett, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Virginia, DC, New York; Các thành phố Boston, Buffalo, New York, Atlanta; Các Cộng Đồng Georgia, Florida, Houston, Tarrant-Dallas, New Orleans, Bắc Cali, Nam Cali, Utah, Tennessee, Kansas City v.v.. và từ các nơi xa xôi như Canada, Âu Châu… Đặc biệt phái đoàn Georgia trên 100 người và phái đoàn Boston về tham dự bằng xe bus thuê bao.

Về các sắc dân khác, chúng tôi ghi nhận có một số sắc dân tham dự như Albania, Georgia, Tây Tạng…. Tất cả đều có xe hoa, cờ xí, biểu ngữ, trình diễn văn hóa dân tộc của họ trên đường phố New York.

Cộng Đồng Việt Nam đã thực hiện một xe hoa trang trí lộng lẫy theo chủ đề Hội Nghị Diên Hồng, trên xe các bô lão mặc quốc phục, thanh niên với y phục người lính giữ gìn bờ cõi, phụ nữ trong sắc phục áo dài truyền thống, các cô gái thùy mỵ và trẻ em vẻ mặt vui tươi, nói lên tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại xâm của Hội Nghị Diên Hồng thuở xưa. Hội Phụ Nữ Cờ Vàng vùng New England và Hội Các Bà Mẹ vùng Washington DC với áo dài màu Cờ, hàng ngũ chỉnh tề, phụ trách rước hai lá Đại Kỳ Việt Nam đi giữa đại lộ thành phố New York.

Đoàn diễn hành di chuyển trên Đại Lộ 6th Ave với 6 làn xe chạy một chiều, kéo dài từ đường 43 St đến hết đường 57 St, tức trên 14 block đường, hai bên là những tòa nhà chọc trời, du khách chiêm ngưỡng, chụp hình, quay phim, vỗ tay hoan nghinh nhiệt liệt với sự gìn giữ an ninh trật tự của cảnh sát thành phố NY. Đoàn vũ từ tiểu bang Georgia với các cô gái Việt Nam xinh đẹp trong y phục áo dài màu xanh da trời đã trình diễn các điệu vũ dân tộc thật đẹp mắt được hoan nghinh nhiệt liệt.

Sự kiện đáng chú ý và hãnh diện cho người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại là rừng cờ Quốc Gia màu vàng ba sọc đỏ tung bay phất phới trên đại lộ được mệnh danh là Avenue of the Americas. Mặc dù đất nước hiện ở dưới bàn tay độc tài của đảng cộng sản Việt Nam, nhưng cờ Việt Nam Cộng Hòa, tức lá cờ của Chính Nghĩa Tự Do vẫn tung bay trên các thành phố quốc tế.

Trước khi diễn hành bắt đầu, Ban Tổ Chức đã vinh danh Ông Nguyễn Trung Châu, nguyên chủ tịch CĐNVQG New York, hiện nay là chủ tịch Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, về những đóng góp tích cực của ông trong cương vị trưởng ban tổ chức diễn hành nhiều lần, nhờ vậy CĐVN tham dự ĐHVHQT vẫn tiếp nối, đạt nhiều thành quả tốt đẹp. Một bảng tri ân đã được LS Nguyễn Thanh Phong, trưởng ban tổ chức và ông Nguyễn Văn Tánh, cố vấn thường vụ, thay mặt ban tổ chức trao tặng đến ông với hàng chữ:

"Vinh Danh và Cảm Tạ những đóng góp tích cực của ông trên mọi phương diện từ tài chánh, công sức, trí tuệ trong công tác lãnh đạo chỉ huy Cộng Đồng tham gia các sinh hoạt chính trị, xã hội, tranh đấu. Đặc biệt là cuộc Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế hàng năm tại thành phố New York do Ủy Ban Di Dân Quốc Tế tổ chức, mang lại thành quả rực rỡ và niềm hãnh diện cho Cộng Đồng người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ và khắp thế giới..”

Các vị chủ tịch các Cộng Đồng, đoàn thể, tổ chức hiện diện đã lần lượt phát biểu cảm tưởng về ngày Diễn Hành Văn Hóa và trước tình hình đất nước hiện nay.

Cuộc diễn hành bắt đầu khoảng trưa thứ Bảy và kết thúc lúc 2 giờ chiều trong bầu trời trong xanh, với nắng ấm khoảng 80 độ F, trong khi ngày hôm trước nhiệt độ lên đến 90.

• Lễ truy điệu 49 ngày của cố Doanh Gia Mạnh Thường Quân Trần Đình Trường

Vào lúc 7 giờ tối thứ Bảy, trong dịp Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế kết thúc, Cộng Đồng Việt Nam cũng tham dự Thánh Lễ truy điệu và tưởng niệm 49 ngày qua đời của Ông Trần Đình Trường, người từng đóng góp rất lớn cho các buổi diễn hành Văn Hóa Quốc Tế, do hai Linh Mục thuôc giáo xứ New York đồng tế. Nhân dịp này, Ban Tổ Chức diễn hành đã vinh danh Ông Trần Đình Trường và gia đình về những giúp đỡ tận tình cộng đồng khắp nơi cũng như những nghĩa cử rộng lượng trong công tác từ thiện. Ông Nguyễn Văn Tánh và LS Nguyễn Thanh Phong thay mặt Ban Tổ chức đã ngỏ lời phân ưu cùng tang quyến và trao tặng bảng Tri Ân đến gia đình Ông Trần Đình Trường với nội dung:

“Tri Ân Ông Trần Đình Trường, Mạnh Thường Quân, Doanh Gia thành công, Chủ Nhân khách sạn Carter tại thành phố New York cùng Gia Đình.
“Vinh Danh và Cảm Tạ những hỗ trợ rộng rãi, hào hiệp của Ông và Gia Đình dành cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn khắp thế giới cũng như các quốc gia khác và thành phố New York trong những năm qua. Đặc biệt hơn cả là trên một thập niên qua, Ông và Gia Đình đã dành phòng tạm trú miễn phí cũng như tiếp đón nồng hậu đồng hương hải ngoại trong dịp Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế hàng năm. Nếu không có tấm lòng quảng đại của Ông và Gia Đình, chắc chắn Cộng Đồng không sao có được những cuộc Diễn Hành rực rỡ và đông đảo mang hãnh diện cho đồng hương người Việt khắp toàn cầu..

“Ban Tổ Chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại
June 23, 2012”

Đại diện gia đình Ông Trần Đình Trường đã ngỏ lời cám ơn sự có mặt của tất cả mọi người trong lễ giỗ 49 ngày. Kế đến BS Đỗ Văn Hội, đại diện các vị Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ và Ông Lai Thế Hùng đến từ Âu Châu đã ngỏ lời phân ưu cùng tang quyến, cám ơn những yểm trợ quý báu dành cho các cộng đồng người Việt tỵ nạn khắp nơi.

• Về tài chánh:

Chúng tôi chưa kết toán đầy đủ. Sau khi hoàn tất, Ban Tổ Chức sẽ tường trình chi tiết đến quý vị. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ còn thiếu hụt vì chi phí tổ chức rất cao, sự yểm trợ của quý đồng hương có giới hạn.

• Kết luận

Trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, sự tham dự đông đảo của quý Cộng Đồng, quý Đồng Hương từ khắp nơi cùng với sự yểm trợ tài chánh, về tinh thần, vật chất và nhân sự đã đem lại thành quả tốt đẹp cho Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn cộng sản trong ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 27 năm 2012 tại thành phố New York nổi tiếng thế giới này. Chúng tôi chân thành cảm tạ tất cả quý vị đã hiện diện, quý vị mạnh thường quân yểm trợ. Chúng tôi mong nhận được sự tiếp tục ủng hộ trong kỳ diễn hành năm tới.

Tuy nhiên, chắc chắn khi tổ chức, chúng tôi không tránh khỏi những khuyết điểm, sơ sót có thể làm quý vị phiền lòng, xin quý vị lượng tình miễn thứ.

Trân trọng,
New York, ngày 28 tháng 6 năm 2012
Thay mặt Ban Tổ Chức:
LS Peter Nguyễn (917) 887-2061; Ông Nguyễn Văn Tánh (917) 214-6455.
Email: dhvhqt2012@gmail.com This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Fax : (718 ) 892-4666; NYVACA: P.O BOX 656844 Fresh Meadows, New York 11365.
_______________________

Tài liệu thông tin:

* Phóng sự truyền hình về Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 27 và những sinh hoạt đấu tranh trong dịp này tại New York do nhà báo Nguyễn Đình Toàn, chủ tịch CĐNVQG Philadelphia, PA thực hiện cho SBTN (You Tube)

1- YouTube: Cộng Đồng Việt Nam biểu tình chống Trung Cộng Trước trụ sở Liên Hiệp Quốc, New York (ngày 22-6-2012) - Nguyễn Đình Toàn

2- YouTube: CĐ Phi Luật Tân biểu tình chống Trung Cộng trước trụ sở Liên Hiệp Quốc, New York (ngày 22-6-2012) với sự hỗ trợ của CĐ Việt Nam - Nguyễn Đình Toàn

3- YouTube:Phái đoàn vận động nhân quyền VN gặp gỡ đại diện Cao Ủy Nhân Quyền tại Liên Hiệp Quốc (22-6-2012) - Nguyễn Đình Toàn

4- YouTube: Phóng sự Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 27 năm 2012 tại New York
Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 27, ngày 23-6-2012 tại New York (Nguyễn Đình Toàn).
5- Phóng sự truyền hình Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 27 tại New York (do đài SBTN Boston thực hiện)

Xem hình ảnh Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 27 tại New York và các sinh hoạt khác:


(Quý vị truyền thông muốn có hình nguyên thủy để đăng báo, xin vui lòng liên lạc với các tác giả).








No comments:

Post a Comment

View My Stats