Sunday 14 January 2024

THỎA THUẬN HỖ TRỢ AN NINH "CHƯA TỪNG CÓ" GIỮA ANH QUỐC & UKRAINA (Trọng Thành / RFI)

 



Thỏa thuận hỗ trợ an ninh ‘‘chưa từng có’’ giữa Anh và Ukraina

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 13/01/2024 - 14:05

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240113-th%E1%BB%8Fa-thu%E1%BA%ADn-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-an-ninh-ch%C6%B0a-t%E1%BB%ABng-c%C3%B3-gi%E1%BB%AFa-anh-v%C3%A0-ukraina

 

Thủ tướng Anh Rishi Sunak có chuyến công du bất ngờ đến Ukraina. Hôm qua, 12/01/2024, lãnh đạo hai bên đã ký kết một thỏa thuận hợp tác an ninh. Luân Đôn cam kết hỗ trợ an ninh Ukraina trong 10 năm, sẵn sàng ứng phó khẩn cấp giúp Kiev chống xâm lược, nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn.

 

https://s.rfi.fr/media/display/c3edf4e0-b159-11ee-b1b5-005056a97e36/w:980/p:16x9/2024-01-12T141651Z_449683302_RC2BG5A352HP_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-BRITAIN-SUNAK%20%281%29.webp

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky (P) tiếp thủ tướng Anh Rishi Sunak tại Kiev, Ukraina, ngày 12/01/2024. © Reuters

 

Luân Đôn cam kết sẽ nâng viện trợ quân sự cho Kiev lên 2,5 tỉ bảng Anh trong 2 năm tới. Thủ tướng Anh kêu gọi phương Tây duy trì hỗ trợ Ukraina, đồng thời cảnh báo ‘‘nếu tổng thống Nga chiến thắng tại Ukraina, ông ta sẽ không dừng ở đó’’.

 

Thông tín viên Stéphane Siohan từ Kiev cho biết thêm :

 

‘‘Đây chưa phải là một cuộc chiến tranh Crimée, như chiến tranh Crimée thế kỷ 19, với việc Vương Quốc Anh đối đầu với đế quốc Nga, nhưng việc ký kết một thỏa thuận hợp tác an ninh song phương giữa Anh và Ukraina vào ngày thứ Sáu 12/01/2024 tại Kiev là ‘‘một sự kiện lịch sử, không hề cường điệu khi nói như vậy’’, như lời của Ihor Jovka, một cố vấn thân cận của tổng thống Volodymyr Zelensky.

 

‘‘Điều này trước hết có nghĩa tăng cường hỗ trợ an ninh, vũ khí chống tăng, tên lửa, hàng trăm ngàn đạn pháo mới và huấn luyện hàng nghìn binh sĩ Ukraina,’’ theo thủ tướng Anh Rishi Sunak, người đã được hoan nghênh nhiệt liệt tại Quốc Hội Ukraina, sau khi giương quốc kỳ Vương Quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland, với chữ ký của tất cả các thành viên nội các.

 

Đây là lần đầu tiên một quốc gia ký kết với Ukraina một thỏa thuận an ninh tương hỗ như vậy : văn bản này bảo đảm rằng trong trường hợp bị xâm lược hoặc tình hình hiện tại trở nên tồi tệ hơn, Vương Quốc Anh cam kết phối hợp ứng phó khẩn cấp trong vòng 24 giờ.

Ứng phó này, nếu cần, sẽ bao gồm việc chuyển giao ngay lập tức và một cách tự động, các thiết bị quân sự cả trên bộ, trên biển hoặc trên không mà không cần yêu cầu trước. Ngay lập tức, ông Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố mọi hành động triển khai quân đội Anh ở Ukraina sẽ bị coi là lời tuyên chiến của Luân Đôn chống Matxcơva.’’

 

Tân ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné hôm nay có cuộc họp báo với đồng nhiệm Ukraina, Dmytro Kuleba, tại Kiev. Lãnh đạo ngoại giao Pháp khẳng định ‘‘Ukraina tiếp tục là ưu tiên của nước Pháp’’, ‘‘bất chấp các khủng hoảng liên tiếp’’. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ngoại trưởng Séjourné.

 

================================

.

.

Thủ tướng Anh thăm Kyiv, thông báo tăng cường viện trợ quân sự

Reuters

12/01/2024

https://www.voatiengviet.com/a/7437447.html

 

Thủ tướng Anh Rishi Sunak vừa đến thăm Kyiv hôm thứ Sáu 12/1 để thông báo tăng ngân khoản quân sự giúp Ukraine mua các thiết bị bay không người lái quân sự mới, bao gồm máy bay giám sát, tấn công tầm xa và xuồng không người lái trên biển.

 

https://gdb.voanews.com/50744373-c26f-4f42-8358-06e3624fb35a_w1023_r1_s.jpg

Thủ tướng Anh Rishi Sunak (trái) ôm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy sau khi ký các văn kiện ở Kyiv, Ukraine, ngày 12 tháng 1 năm 2024.

 

London là một trong những đồng minh thân cận nhất của Kyiv khi xảy ra cuộc xâm lược của Nga. Ông Sunak cho biết Anh sẽ tăng cường hỗ trợ trong năm tài chính tiếp theo lên đến 2,5 tỷ bảng Anh (3,19 tỷ USD), tăng 200 triệu bảng so với hai năm trước đó.

 

“Tôi đến Ukraine để đưa ra một thông điệp đơn giản. Sự hỗ trợ của chúng tôi không thể và sẽ không giảm bớt”, ông Sunak viết trên nền tảng mạng xã hội X.

 

Chuyến đi của ông diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Kyiv trong cuộc chiến kéo dài gần hai năm khi cuộc đấu đá chính trị nội bộ ở Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã làm ảnh hưởng đến hai gói hỗ trợ lớn.

 

Kyiv đã phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ quân sự và tài chính từ phương Tây kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện nổ ra hồi tháng 2/2022.

 

Anh cho biết họ sẽ cung cấp số lượng máy bay không người lái lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào khác cho Ukraine, hầu hết chúng dự kiến đều được sản xuất tại Anh.

 

“Bộ Quốc phòng sẽ làm việc với các đối tác quốc tế để tăng đáng kể số lượng máy bay không người lái được cung cấp cho nền quốc phòng Ukraine”, một tuyên bố của chính phủ Anh cho biết.

 

Văn phòng của ông Sunak cho biết hai nước cũng sẽ ký Thỏa thuận hợp tác an ninh Anh-Ukraine, tiếp theo thỏa thuận của Nhóm G7 nhằm cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh song phương.

 

Anh cho biết thỏa thuận này “chính thức hóa một loạt hỗ trợ mà Anh đã và sẽ tiếp tục cung cấp cho an ninh của Ukraine, bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, an ninh mạng, huấn luyện y tế và quân sự cũng như hợp tác công nghiệp quốc phòng”.

 

Ông Sunak nói trong một tuyên bố rằng Ukraine đã chiến đấu cho các nguyên tắc tự do và dân chủ trong hai năm.

 

“Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine trong những giờ phút đen tối nhất và trong những thời điểm tốt đẹp hơn sắp tới”, thủ tướng Anh nói thêm.

 

Trong cùng ngày, khi phát biểu nhằm đáp lại chuyến thăm của Thủ tướng Anh tới Kyiv, một đồng minh cấp cao của Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng Moscow sẽ coi bất kỳ động thái nào của Anh nhắm đến triển khai một đội quân tới Ukraine là một lời tuyên chiến chống lại Nga.

 

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram: “Tôi hy vọng rằng kẻ thù truyền kiếp của chúng ta – những người Anh ngạo mạn – hiểu rằng việc triển khai một đội quân chính thức tới Ukraine sẽ là một lời tuyên chiến chống lại đất nước chúng ta”.

 

Ông Medvedev, người có những tuyên bố công khai thường xuyên và gay gắt mà các nhà ngoại giao cho là dấu hiệu cho thấy tư duy diều hâu ở cấp cao nhất ở Điện Kremlin, cũng hỏi công chúng phương Tây rằng họ sẽ cảm thấy thế nào nếu phái đoàn của ông Sunak bị tấn công bằng bom chùm ở trung tâm Kyiv, điều mà ông nói đã xảy ra gần đây đối với thường dân Nga ở thành phố Belgorod.

 

Belgorod, ở miền nam nước Nga, nằm gần biên giới Ukraine và đã trở thành mục tiêu của tên lửa và máy bay không người lái Ukraine trong những tháng gần đây.

 

Trong vụ việc được ông Medvedev đề cập vào ngày 30/12, Nga cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và 111 người bị thương. Nga họ gọi vụ này là một cuộc tấn công “bừa bãi” bằng bom chùm của Ukraine.

 

Hãng thông tấn RBC-Ukraine của Ukraine dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho hay lực lượng Ukraine đã chỉ đạo bắn vào các mục tiêu quân sự ở Belgorod để đáp trả cuộc oanh tạc quy mô lớn của Nga vào các thành phố của Ukraine ngày hôm trước.

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats