Wednesday 24 January 2024

KIEV LẬP DANH SÁCH CÁC VÙNG CỦA NGA CÓ NGƯỜI UKRAINE SINH SỐNG "LÂU ĐỜI" (Minh Anh / RFI)

 



Kiev lập danh sách các vùng của Nga có người Ukraina sinh sống « lâu đời »

Minh Anh   -  RFI

Đăng ngày: 23/01/2024 - 11:28

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240123-kiev-l%E1%BA%ADp-danh-s%C3%A1ch-c%C3%....BB%91ng-l%C3%A2u-%C4%91%E1%BB%9Di

 

Ngày 22/01/2024, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ra sắc lệnh liệt kê các vùng của Nga mà theo ông về mặt lịch sử là nơi định cư của người Ukraina, đồng thời kêu gọi Matxcơva tôn trọng các quyền của người Ukraina. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/0877e418-b9d9-11ee-9c2c-005056bfb2b6/w:980/p:16x9/AP774934980587.webp

Hình tư liệu: Những công dân Ukraina thân Nga tại Odessa biểu tình ngày 11/05/2014, ủng hộ Matxcơva sáp nhập Crimée và yêu cầu tương tự với Odessa. AP - Vadim Ghirda

 

Văn bản do phủ tổng thống công bố liệt kê các vùng Krasnodar, Rostov, Belgorod, Briansk, Voronej và Koursk, những vùng lân cận với Ukraina.  

 

Sắc lệnh của tổng thống Ukraina cáo buộc Matxcơva đã và đang có những hành động nhằm « phá hủy bản sắc dân tộc Ukraina tại những vùng này trong Liên bang Nga, vi phạm các quyền và quyền tự do » của người Ukraina, như cưỡng ép Nga hóa, trấn áp chính trị và lưu đày.  

 

Cũng theo văn bản này, hàng triệu người Ukraina sống trên lãnh thổ Nga là hệ quả của thời thống trị Sa hoàng và Xô Viết, của việc dịch chuyển các đường biên giới và chính sách lưu đày thời Stalin. 

 

Kiev còn tố cáo là trong cuộc chiến xâm lược Ukraina, Matxcơva đã cưỡng bức Nga hóa các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, viết lại lịch sử, di dời dân cư, nhất là trẻ em, cũng như là trấn áp những ai từ chối nhận quốc tịch Nga. 

 

Theo AFP, sắc lệnh của tổng thống Ukraina không đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ đối với các vùng nêu trên. Ngược lại, Nga đã sáp nhập năm vùng chiếm đóng của Ukraina : Bán đảo Crimée năm 2014, và các vùng Luhansk, Donetsk, Zaporijjia và Kherson năm 2022.  

 

Cựu tổng thống Nga Dmitri Medvedev đã ngay lập tức tố cáo sắc lệnh của tổng thống Ukraina, cáo buộc Zelensky có các « tham vọng lãnh thổ » và gọi ông là « kẻ nghiện ma túy ». 

 

AFP hôm nay dẫn lời tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraina Valery Zaloujny cho biết Nga lại mở các cuộc không kích trong đêm nhắm vào Kiev và Kharkiv. Tổng cộng có 41 tên lửa đủ loại từ S-300, S-400, KH-101, KH-555, KH-22 và KH-59 cũng như Iskander đã được không quân Nga sử dụng. Phía Ukraina cho biết chỉ bắn hạ được 21 chiếc. Cuộc oanh kích của Nga đã làm 3 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương.    






No comments:

Post a Comment

View My Stats