Tuesday 5 December 2023

PHILIPPINES : ĐÁNH BOM KHỦNG BỐ TẠI MỘT BUỔI LỄ CÔNG GIÁO KHIẾN ÍT NHẤT 4 NGƯỜI THIỆT MẠNG (Minh Phượng / RFI)

 



Philippines : Đánh bom khủng bố tại một buổi lễ Công giáo khiến ít nhất 4 người chết

Minh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 04/12/2023 - 12:42

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20231204-philippines-%C4%91%C3%A1nh-bom-kh%E1%BB%A7ng-b%E1%BB%91-....BB%9Di-ch%E1%BA%BFt

 

Ít nhất 4 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương trong vụ đánh bom hôm qua 03/12/2023 trong một buổi lễ Công giáo tại phía nam Philippines. Khu vực này vẫn thường xảy ra xung đột với phiến quân Hồi giáo kể từ hồi tháng 5/2017.

 

https://s.rfi.fr/media/display/b93c640e-9292-11ee-ab6c-005056bfb2b6/w:980/p:16x9/PHILIPPINES-1.webp

Nhân viên của cơ quan điều tra Philippines có mặt tại địa điểm xảy ra vụ nổ ở thành phố Marawi, miền nam Philippines, ngày 03/12/2023. © Provincial Government of Lanao Del Sur - Public Information Office via AP

 

Cảnh sát trưởng khu vực Allan Nobleza cho biết, vụ đánh bom xảy ra trong một buổi thánh lễ tại nhà thi đấu của Đại học bang Mindanao ở Marawi, thành phố Hồi giáo lớn nhất nước này. Phía tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ khủng bố.   

 

Trả lời AFP, sinh viên Chris Honculado, người có mặt trong buổi lễ kể lại : “Vụ nổ xảy ra rất bất ngờ, tất cả mọi người bắt đầu bỏ chạy. Khi quay lại phía sau, tôi thấy rất nhiều người nằm bất động trên sàn. Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh.”  

 

Trong thông cáo mới được đưa ra, tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã lên án mạnh mẽ “những hành động vô nghĩa và tàn bạo gây ra bởi những kẻ khủng bố ngoại bang này”.   

 

Ông Majul Gandamra, thị trưởng của thành phố Marawi, nơi xảy ra vụ khủng bố, kêu gọi các thành viên của cộng đồng Hồi giáo và Thiên chúa giáo hãy đoàn kết. Ông nói: “Thành phố của chúng ta từ lâu đã là biểu tượng của sự chung sống hòa bình và hòa hợp, và chúng ta sẽ không cho phép những hành động bạo lực như vậy làm ảnh hưởng đến cam kết chung của chúng ta đối về hòa bình và đoàn kết”.   

 

Vụ đánh bom khủng bố được cho là nhằm đáp trả cuộc không kích của quân đội Philippines vào tổ chức Hồi giáo Dawlah Islamiya-Philippine ở Mindanao hôm thứ Sáu tuần trước. Kể từ hồi tháng 5/2017, chính phủ Philippines đã giải phóng thành phố Marawi sau cuộc xung đột kéo dài 5 tháng với tổ chức Nhà Nước Hồi giáo. Tuy nhiên sau đó, các cuộc tấn công của tổ chức này vào các xe bus, nhà thờ Công giáo hay các khu chợ vẫn tiếp diễn.

 

---------------------------

Các nội dung liên quan

 

PHILIPPINES - THÁNH CHIẾN

Philippines: Hai thủ lĩnh thánh chiến Hồi Giáo tại Marawi đã bị hạ sát

 

PHILIPPINES - HỒI GIÁO

Philippines : Trưng cầu dân ý về vùng tự trị ở miền nam Hồi Giáo

 

CHÂU Á - PHILIPPINES

Philippines : Đánh bom khủng bố, ít nhất 18 người chết

 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats