Friday 3 November 2023

ĐÁM TANG LÝ KHẮC CƯỜNG : CUỘC BỎ PHIẾU BẤT TÍN NHIỆM TẬP CẬN BÌNH (Mỹ Anh / Saigon Nhỏ)

 



Đám tang Lý Khắc Cường: Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm Tập Cận Bình

 Mỹ Anh  -  Saigon Nhỏ
2 tháng 11, 2023

https://saigonnhonews.com/thoi-su/trung-quoc/dam-tang-ly-khac-cuong-cuoc-bo-phieu-bat-tin-nhiem-tap-can-binh/

 

Đám tang của cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã được tổ chức ngày 2 Tháng Mười Một 2023 trong không khí an ninh thắt chặt gần như nghẹt thở. Dù báo chí Trung Quốc được lệnh giảm thiểu tối đa những bài viết về Lý Khắc Cường nhưng thái độ người dân vẫn công khai thể hiện sự tưởng nhớ.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/11/GettyImages-1247747570.jpg

Tháng Ba 2023, Lý Khắc Cường bị đẩy khỏi ghế thủ tướng (Lintao Zhang/Getty Images)

 

Đài truyền hình nhà nước CCTV chiếu cảnh Tập Cận Bình, cùng vợ (Bành Lệ Viện), cúi đầu trước thi thể Lý Khắc Cường được phủ cờ đảng. Theo sau là sáu thành viên Thường vụ Bộ Chính trị. Tân Hoa Xã đăng cáo phó không thể ngắn hơn: “Lý Khắc Cường là một đảng viên cộng sản kiên trung, một người lính cộng sản trung thành được thử thách qua thời gian, đồng thời là một nhà cách mạng vô sản, một chính khách và nhà lãnh đạo đảng và nhà nước xuất sắc”.

 

Lý Khắc Cường được cho là qua đời vì “một cơn đau tim” vào ngày 27 Tháng Mười, chỉ vài tháng sau khi rời ghế thủ tướng. Không như truyền thống cộng sản Trung Quốc trong việc tổ chức tang lễ nhà nước cho viên chức cấp cao, tất cả những gì liên quan chương trình lễ tang Lý Khắc Cường đều không được công bố, ngoài một thông báo ngắn gọn ghi rằng Lý Khắc Cường sẽ được hỏa táng tại Bắc Kinh và cờ rũ sẽ được treo khắp Trung Quốc để tưởng nhớ sự ra đi của “một nhà lãnh đạo phi thường”. Vụ việc khiến người ta nhớ lại cách mà Bắc Kinh thể hiện với lễ tang của cựu Thủ tướng Lý Bằng vào năm 2019.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/11/GettyImages-1756659704.jpg

Người dân huyện Phượng Dương (Fengyang), tỉnh An Huy, bày tỏ thương tiếc Lý Khắc Cường (ảnh: Feature China/Future Publishing via Getty Images)

 

Chỉ vài giờ sau khi có thông báo chính thức về cái chết của Lý Khắc Cường vào Thứ Sáu tuần trước, bộ máy kiểm duyệt khắc nghiệt của Trung Quốc bắt đầu hoạt động hết công suất. Những thông tin liên quan thành tích trong sự nghiệp Lý được lọc và xóa khỏi không gian mạng. Tất cả mạng xã hội tuyệt đối không được để người sử dụng đăng tải những ý kiến ca ngợi Lý.

 

______________

 

Không chỉ kiểm duyệt ý kiến lẫn lời bình luận, các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc thậm chí còn chặn tìm kiếm bản tình ca “Khả tích bất thị nễ” (可惜不是你Unfortunately, It’s Not You) của ca sĩ Malaysia Fish Leong (Lương Tĩnh Như, 梁靜茹)– ca  khúc vốn rất phổ biến đối với dân mạng Trung Quốc mỗi khi một nhà lãnh đạo hàng đầu qua đời. Tựa ca khúc được dân mạng Trung Quốc dùng để mỉa mai rằng, thật không may, cái loại người đáng chết (như Tập Cận Bình chẳng hạn) thì sao không chết quách đi. Bộ máy kiểm duyệt trực tuyến thậm chí còn xóa lời chia buồn của Tổng thống Joe Biden về cái chết của Lý Khắc Cường.

______________

 

Tuy nhiên, không thể hiện được trên mạng, một số người Trung Quốc đã bày tỏ công khai trong đời thực. Hàng ngàn người Trung Quốc đã xếp hàng bên ngoài ngôi nhà thời thơ ấu của Lý Khắc Cường ở Hợp Phì, tỉnh An Huy để tỏ lòng thành kính người quá cố. Họ đặt những bó cúc vàng và trắng tại các đài tưởng niệm dựng tạm và chép lại những câu nói phổ biến của Lý Khắc Cường trên những tờ giấy dán. Cảnh tượng tương tự cũng được thấy tại các không gian công cộng ở nhiều thành phố khác, như Thâm Quyến và Thành Đô.

 

Trước nhà tang lễ ở Bắc Kinh, công an chìm mặc thường phục đứng dày đặc. Cảnh sát chặn nhiều con đường. Gần nghĩa trang, nơi tổ chức tang lễ cấp nhà nước và chôn cất nhiều lãnh đạo cấp cao, an ninh Trung Quốc đầy nghẹt. Tuy nhiên, một rừng camera điện thoại đã giơ lên khi đoàn xe tang đi ngang. Tất cả cho thấy không chỉ thái độ của người dân đối với cá nhân Lý Khắc Cường mà còn cho thấy sự bất mãn của họ đối với Tập Cận Bình. Cách người dân Trung Quốc công khai bày tỏ tưởng nhớ Lý Khắc Cường chẳng khác gì một cuộc bỏ phiếu phổ thông cho việc chấm điểm tín nhiệm đối với Tập Cận Bình.

 

Lý Khắc Cường được xem là nhà lãnh đạo kỹ trị, ủng hộ doanh nghiệp tư nhân, mong muốn thực hiện cải cách theo định hướng thị trường. Một số nhân vật trí thức nhắc nhớ đến Lý Khắc Cường khi còn là sinh viên luật Đại học Bắc Kinh đã quan tâm đến hệ thống pháp luật phương Tây và đã giúp dịch cuốn pháp quyền của Lord Denning, một thẩm phán người Anh. Tuy nhiên, thời ngồi ghế thủ tướng, Lý Khắc Cường trở thành bù nhìn, trong giai đoạn mà cái bóng Tập Cận Bình phủ rộng từ nội chính đến đối ngoại. Lý Khắc Cường bị loại khỏi Thường vụ Bộ Chính trị vào Tháng Mười 2022 và rời ghế thủ tướng vào Tháng Ba 2023, dù hai năm nữa mới đến độ tuổi nghỉ hưu không chính thức (70 tuổi).

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats