Saturday 5 August 2023

HAI THỦY THỦ HẢI QUÂN MỸ BỊ BUỘC TỘI LÀM GIÁN ĐIỆP CHO TRUNG QUỐC (Mike Wendling / BBC News)

 



Hai thủy thủ Hải quân Mỹ bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc

Mike Wendling

BBC News

4 tháng 8 năm 2023

https://www.bbc.com/vietnamese/world-66357363

 

Hai thủy thủ hải quân Mỹ tại California đã bị bắt với cáo buộc cung cấp thông tin quân sự nhạy cảm cho Trung Quốc.

 

Jinchao Wei, 22, một công dân Mỹ nhập tịch, bị cáo buộc âm mưu gửi thông tin quốc phòng cho một đặc vụ Trung Quốc.

 

Hạ sỹ Wenheng Zhao, 26, bị bắt với cáo buộc nhận tiền để bán các hình ảnh và video nhạy cảm.

 

Không rõ liệu hai người này liệu có liên lạc với cùng một đặc vụ Trung Quốc.

 

Cả hai người này bị bắt hôm 2/8 tại California, ông Wei đang trên đường đi làm tại Căn cứ Hải quân San Diego.

 

Các công tố viên thông báo cáo buộc trong một cuộc họp báo tại San Diego vào thứ Năm 3/8.

 

Gali và germani: Bước đi mới của Trung Quốc trong cuộc chiến vi mạch có ý nghĩa gì đối với thế giới

Vương Nghị đầy kinh nghiệm nhưng chưa là 'nhà ngoại giao cao nhất'

'Như đang đùa với tử thần': Các nữ quân nhân Ukraine ở tiền tuyến

Mỹ nêu quan ngại về nỗ lực phản gián của Trung Quốc

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/10481/production/_130598666_ussessex.jpg

Tàu USS Essex

 

Họ cho hay ông Wei, người làm thợ máy trên tàu tấn công đổ bộ USS Essex, đã vượt qua vòng kiểm tra an ninh và được quyền truy cập các thông tin nhạy cảm về con tàu.

 

Ông này được cho là bị một đặc vụ Trung Quốc tiếp cận vào tháng 2/2022 khi đang trong quá trình trở thành công dân Mỹ.

 

Đặc vụ trả tiền cho ông Wei, người cũng được gọi dưới cái tên Patrick Wei, hàng ngàn USD cho các tấm ảnh, video, hướng dẫn kỹ thuật và bản thiết kế của con tàu, cáo trạng viết.

 

Giới chức Bộ Tư pháp nói ông Weil cũng cung cấp cho đặc vụ thông tin về các thủy quân lục chiến Mỹ khi đó đang trong một khóa huấn luyện hàng hải.

 

"Khi một người lính hoặc một thủy thủ chọn tiền thay vì đất nước và bán thông tin quốc phòng, đó là một hành động phản bội, chúng ta phải sẵn sàng để hành động," luật sư Mỹ Randy Grossman nói.

 

Trung Quốc, cho tới nay, phủ nhận việc họ biết về các hoạt động bị cáo buộc này.

 

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Lưu Bằng Vũ được Wall Street Journal dẫn lời, nói rằng: "Chính phủ và truyền thông Mỹ thường thổi phồng các trường hợp 'gián điệp' liên quan đến Trung Quốc.

 

"Trung Quốc cực lực phản đối những lời vu khống và bôi nhọ Trung Quốc vô căn cứ của phía Hoa Kỳ," ông nói thêm.

 

Ông Zhao, người cũng được gọi bằng tên Thomas Zhao, đã làm việc tại Căn cứ Hải quân Ventura County gần Los Angeles. Năm 2021, ông ta được cho là bị một đặc vụ Trung Quốc tiếp cận. Đặc vụ này đóng giả như một nhà nghiên cứu đi tìm thông tin cho các quyết định đầu tư.

 

Đặc vụ trả ông Zhao gần 15.000 USD cho các bức ảnh và video cùng với các biểu đồ và bản đồ thiết kế cho một hệ thống rada được đặt ở một trung tâm quân sự Mỹ ở Okinawwa, Nhật Bản.

 

Nếu bị kết tội, ông Wei phải đối mặt với án tù từ 20 năm đến chung thân, trong khi các cáo buộc chống lại ông Zhao có mức án tối đa là 20 năm.

 

Hai người bị buộc tội trong hai diễn biến riêng biệt.

 

Giới chức cho rằng các án về gián điệp bị cáo buộc là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm đạt được các bí mật quân sự của Hoa Kỳ.

 

Một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc xuất hiện tại Mỹ đầu năm nay khiến mối quan hệ giữa hai nước trở nên cẳng thắng, dù giới chức Mỹ sau đó nói rằng khinh khí cầu này không hề thu thập thông tin nhạy cảm.

 

"Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục sử dụng mọi phương tiện trong kho vũ khí của chúng tôi để chống lại các mối đe dọa từ Trung Quốc và để xác định ai tài trợ họ để vi phạm luật pháp của chúng ta và đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta,' trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mattew Olsen nói.

 

Hiện chưa rõ ông Wei và ông Zhao có thuê luật sư cãi cho họ hay không.

 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats