Saturday 2 July 2022

VIỆT NAM TRAO HAI BỘ HÀI CỐT LÍNH MỸ MẤT TÍCH TRONG CHIẾN TRANH CHO PHÍA HOA KỲ (RFA)

 



Việt Nam trao hai bộ hài cốt lính Mỹ mất tích trong chiến tranh cho phía Hoa Kỳ

RFA

01-07-2022

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-hands-over-more-remains-of-us-soldiers-missing-in-action-07012022074447.html

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-hands-over-more-remains-of-us-soldiers-missing-in-action-07012022074447.html/@@images/09d68224-50ad-4283-b8c0-790f596687a1.jpeg

Hình minh hoạ: Một buổi lễ trao trả hài cốt lính Mỹ chết trong chiến tranh ở Việt Nam diễn ra tại sân bay Đà Nẵng hôm 15/4/2018 . (AFP)

 

Hai bộ hài cốt lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam vừa được Văn phòng tìm kiếm người mất tích của Việt Nam trao cho phía Mỹ trong một buổi lễ diễn ra tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng hôm 30/6. Thông tấn xã Việt Nam loan tin này vào cùng ngày.

 

Hai bộ hài cốt được trao cho phía Mỹ lần này là kết quả của hai cuộc tìm kiếm chung giữa hai phía bắt đầu từ tháng hai đến tháng sáu. Các hài cốt này đã được các chuyên gia của Mỹ và Việt Nam phân tích ở Đà Nẵng và được xác định có nhiều khả năng là của lĩnh Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Hai bộ hài cốt này sẽ được đưa về Hawaii để xác định chính xác thêm.

 

Công tác tìm kiếm người Mỹ mất tích ở Việt Nam đã được bắt đầu từ năm 1973 và lần này là lần thứ 158 Việt Nam trao trả các hài cốt lính Mỹ về cho phía Hoa Kỳ.

 

Theo số liệu của văn phòng Tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam (MIA), đã có 729 hài cốt lính Mỹ chết trong chiến tranh Việt Nam được Việt Nam trao lại cho phía Mỹ. Hiện vẫn còn 1.244 trường hợp lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam vẫn chưa được tìm thấy. 

 

----------------------------------

.

Việt Nam bàn giao thêm hai bộ hài cốt quân nhân cho Hoa Kỳ

VOA Tiếng Việt

01/07/2022

https://www.voatiengviet.com/a/vietnam-ban-giao-them-2-bo-hai-cot-quan-nhan-cho-hoa-ky/6641315.html

 

https://gdb.voanews.com/10070000-0aff-0242-ebe1-08da5b5a1f35_w1023_r1_s.jpg

 Hài cốt cùa một quân nhân Mỹ tại một buổi lễ bàn giao ở Đà Nẵng vào tháng 7/2021. Photo VNA

 

Hôm 30/6, chính phủ Việt Nam tổ chức bàn giao hai hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam (MIA) cho chính phủ Hoa Kỳ.

 

Thông Tấn Xã Việt Nam dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) đã bàn giao các hài cốt này trong buổi lễ diễn ra ở sân bay quốc tế Đà Nẵng cho đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Cơ quan Kiểm kê Tù binh Chiến Tranh và Quân nhân Mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội (DPAA DET2).

 

Tin cho hay, đây là đợt trao trả hài cốt lần thứ 158 kể từ năm 1973 đến nay.

 

Hoạt động tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam là hoạt động nhân đạo giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ.

 

Hai bộ hài cốt được phía Việt Nam bàn giao cho phía Hoa Kỳ lần này là kết quả của đợt tìm kiếm chung lần thứ 146 và 147, từ tháng 2 – tháng 6/2022, truyền thông Việt Nam cho biết.

 

Thông báo cho biết các chuyên gia pháp y của Việt Nam, Mỹ đã giám định các bộ hài cốt này tại Đà Nẵng, kết luận có thể liên quan tới các trường hợp quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam và đề nghị chuyển về Hawaii của Mỹ để xác minh thêm.

 

Hoa Kỳ và Việt Nam đã hợp tác trong hơn 30 năm qua để kiểm kê đầy đủ những người Mỹ còn mất tích trong chiến tranh.

 

Theo số liệu của DPAA, tính đến ngày 13/4/2022, cơ quan này đã tiếp nhận được 729 bộ hài cốt, và còn đến 1.244 quân nhân Mỹ mất tích từ chiến tranh Việt Nam chưa được kiểm kê.

 

VIDEO : Việt Nam bàn giao thêm hai bộ hài cốt quân nhân Mỹ | VOA Tiếng Việt  

https://www.youtube.com/watch?v=r1M3OSqTIuA

Jul 1, 2022

VOA Tiếng Việt

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats