Sunday 24 July 2022

ỦY BAN NGÀY 6 THÁNG 1 ĐÃ TRÓI CHÂN DONALD TRUMP (Lexington / The Economist)

 



NỘI DUNG :

 

Ủy ban ngày 6 tháng 1 đã trói chân Donald Trump

Lexington  -  The Economist

.

Trump có thể bị buộc tội do kết quả của cuộc điều tra về vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 của Hạ viện hay không?

Alison Durkee  -  Forbes  

 

==================================================

.

.

Ủy ban ngày 6 tháng 1 đã trói chân Donald Trump

Lexington  -  The Economist

DCVOnline dịch thuât

POSTED ON JULY 23, 2022   

https://dcvonline.net/2022/07/23/uy-ban-ngay-6-thang-1-da-troi-chan-donald-trump/

 

 Nhưng họ vẫn chưa ngăn được việc ông ấy trở lại Tòa Bạch Ốc.

 

Hình : https://www.economist.com/img/b/1280/720/90/media-assets/image/20220723_USD000.jpg

Nguồn: Economist/KAL

 

Nước Mỹ nên xem là điều may mắn khi Donald Trump đã cố gắng hết sức để lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Đó là trở ngại lớn nhất — mặc dù không lớn đến nỗi không thể vượt qua — để ông trở lại nắm chính quyền.

 

Giới lãnh đạo đảng Dân chủ đã nói từ nhiều năm qua rằng ông Trump và những người sùng bái theo ông đe dọa nền cộng hòa, và họ đã đúng. Họ đã không hành động tương ứng. Bằng sự pha trộn giữa tư duy chính trị ma thuật, cãi vã nội bộ và quản lý yếu kém, họ đã mài giũa và trao lại cho ông ta hai trong ba lý tưởng mạnh mẽ nhất: tội phạm và nhập cư bất hợp pháp. Hoàn toàn vì không may mắn có thể giúp họ không có được động lực thứ ba: kinh tế phát triển. Thêm vào đó là thất bại trong cuộc rút quân khỏi Afghanistan. Trong một cuộc thăm dò gần đây của CNN, bốn trong năm người Mỹ cho biết mọi thứ đang diễn ra quá tệ ở Hoa Kỳ; hơn 2/3 cảm thấy Tổng thống Joe Biden đã bỏ qua những vấn đề quan trọng nhất.

Ngay cả những ký ức về cách ông Trump xúi dục tấn công vào Điện Capitol có thể đã phai mờ, hoặc bị phản biện và thay đổi, đó không phải là thành tích xuất sắc của ủy ban điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1. Chín thành viên của ủy ban này đã không những chỉ giữ cho tầng lớp chính trị và mà còn khiến phần lớn người dân cả nước không thể quên ngày đó. Họ đã bác bỏ những tuyên bố cho rằng đám đông bạo động một cách tự phát và ông Trump không biết họ có thể dùng bạo lực để ngăn chặn việc chứng nhận việc đắc cử của ông Biden.

 

Hãy tưởng tượng một thế giới không có ủy ban điều tra của Hạ viện: những người theo chủ nghĩa xét lại sẽ tự do hơn rất nhiều khi giảm đến mức tối thiểu vai trò của ông Trump trong việc kích động đám đông và ghi lại hoặc tạo ra những ký ức về những thành tích của ông. Thay vào đó, ủy ban Hạ viện đã nhắc nhở giới lãnh đạo 2 đảng, cán bộ tổ chức, giới tài trợ và thậm chí một số đảng viên thường vai trò lãnh đạo của ông Trump đã suy nhược như thế nào. Những người cuồng tín thực sự vẫn thích tập hợp để ủng hộ ông Trump, nhưng các dân biểu Đảng Cộng hòa chỉ đơn thuần sợ hãi lại đang khám phá việc biện hộ cho ông ấy mệt mỏi biết chừng nào.

 

Các ứng cử viên Đảng Cộng hòa có thể ra tranh cử tổng thống khác cảm thấy có cơ hội. Ron DeSantis, thống đốc tiểu bang Florida, đã không chịu nói rằng ông sẽ không tranh cử tổng thống nếu ông Trump là ứng cử viên; ông đã ve vãn khán giả của Fox News và gần đây đã mời các thống đốc và giới tài trợ của Đảng Cộng hòa tham dự một hội nghị kéo dài một ngày ở Fort Lauderdale. Mike Pence, cựu phó tổng thống bất chấp ý muốn của ông Trump và chứng nhận cuộc bỏ phiếu đại cử tri, đã không hối tiếc vì đã quyết định làm việc đó hoặc từ bỏ việc có thể ra tranh cử; ông đang ủng hộ những đối thủ của ông Trump trong danh sách những ứng cử viên từ chối công nhận kết quả bầu cử của chính ông Trump trong một số cuộc đua. Mike Pompeo, ngoại trưởng của ông Trump, đã giảm hơn 40 kg và nói rằng nếu quyết định tranh cử, ông sẽ làm như vậy “hoàn toàn độc lập” với sự lựa chọn của bất kỳ ai khác.

 

Nhưng đừng tưởng rằng ông Trump đang tàn lụi. “Cuộc thăm dò cho thấy một nửa số cử tri đã sẵn sàng bỏ Trump ở lại với quá khứ” là một tựa đề gần đây trên New York Times về cuộc thăm dò mà tờ báo này thực hiện với Siena College. Khôn ngoan hơn khi nhấn mạnh tầm nhìn đen tối hơn, rằng ly nước vẫn còn một nửa chưa đầy. Sự trung thành mãnh liệt với ông Trump của một nửa đảng viên cơ sở của đảng Cộng hòa có nghĩa là, càng nhiều ứng cử viên Đảng Cộng hòa chọn ra tranh cử, chia rẽ phe đối lập, thì lại càng tốt cho ông Trump. Thị trường đánh cá đang đặt xác suất cao hơn về việc ông Trump sẽ trở thành ứng cử viên tổng thống tiếp theo của Đảng Cộng hòa so với việc ông Biden trở thành ứng cử viên kế tiếp của Đảng Dân chủ.

 

Trong một dấu hiệu cho thấy công việc của ủy ban Hạ viện không đạt mục đích, hoặc ít nhất là không thuyết phục được, nhiều người Mỹ, cuộc thăm dò tương tự cho thấy rằng 3/4 cử tri bầu trong cuộc cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tin rằng vào ngày 6 tháng 1, ông Trump “chỉ thể hiện quyền khiếu nại kết quả cuộc bầu cử.” Nếu ông Trump đi đến cuộc vận động tổng tuyển cử, ông sẽ có thể tin tưởng vào sự phân cực của chính trị Mỹ để đoàn kết đảng Cộng hòa lại đứng sau lưng ông, như vào năm 2016.

 

Bất cứ ai nghi ngờ lòng trung thành và thậm chí là tình yêu mà hàng triệu người Mỹ dành cho ông Trump đều nên tham dự một trong các cuộc biểu tình của ông ấy hoặc chỉ xem một cuộc biểu tình trên YouTube. Mỗi cuộc tập hợp là một lễ hội luẩn quẩn, mệt mỏi của những người phản thực, và hào quang đám đông của ông ta ở đó. Nếu các đảng viên Đảng Dân chủ không đánh cắp nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump — ông ấy thực sự đã thắng ở tất cả 50 tiểu bang “cộng với những hòn đảo” — thì Iran đã ký một thỏa thuận hạch tâm nhân trong vòng một tuần; chỉ ba tuần sau, ông ta sẽ hoàn thành bức tường dọc biên giới với Mexico, và những kẻ thù nước ngoài sẽ không đổ tù nhân của họ vào Mỹ; Đường phố của Hoa Kỳ sẽ không “ngập máu của những nạn nhân vô tội”; xăng sẽ rẻ; Vladimir Putin lẽ ra phải để yên cho Ukraine, bởi vì ông Trump sẽ rút khỏi Afghanistan một cách êm thấm. Thật vậy, trong nhiệm kỳ của ông Trump, “mọi người đều hạnh phúc”; đó là “thời kỳ vĩ đại nhất, tôi tin rằng, trong lịch sử đất nước chúng ta, theo nhiều cách”. Ít nhất, cho đến khi “bệnh dịch khủng khiếp” từ Trung Hoa xâm nhập.

 

Kẻ nội thù

 

Rùng mình nhất là những dấu hiệu cho thấy Trump sẽ điều hành như thế nào— “cai trị” là một chữ hợp hơn — nếu ông giành lại được Tòa Bạch Ốc. Tại một cuộc tập hợp gần đây ở Las Vegas, ông ấy nói rằng ông ấy rất tiếc đã để cho những thị trưởng đảng Dân chủ giữ quyền kiểm soát các thành phố của họ. Ông nói, “Tôi sẽ không để  điều đó xảy ra lần thứ hai.” Một ngày sau ở Anchorage, Alaska, ông ta không còn nghi ngờ gì về kẻ thù là ai, sau sau 90 phút hù dọa và lan man, ông Trump nói.

 

“Bất chấp những nguy hiểm lớn từ bên ngoài, mối đe dọa lớn nhất của chúng ta vẫn là những kẻ bệnh hoạn, nham hiểm và độc ác ở trong đất nước của chúng ta.

Chúng ta sẽ tranh đấu vì nước Mỹ như chưa từng có ai từng tranh đấu trước đây. Những tên bạo chúa mà chúng ta đang đối đầu không còn cơ hội nữa.” (Donald Trump)

 

Nó giống như ngồi trong xe mùa hè khi giao thông kẹt cứng và một người lái taxi ở New York ấn còi inh ỏi; người ta cảm thấy bất lực, như bị đập dùi cui, và chỉ muốn nó chấm dứt.

 

Nhưng chuyện ồn ào của ông Trump có ảnh hưởng. Lời nói của ông ta rất nguy hiểm bất kể ông ta làm gì — nguy hiểm hơn nếu ông ấy tranh cử và thất cử lần nữa; nguy hiểm nhất nếu ông ấy tranh cử và thắng. Tuy nhiên, nếu ông Trump chấp nhận thất cử, con đường trở lại Tòa Bạch Ốc của ông sẽ rộng mở. Tâm lý quái đản của chính ông ấy và công việc của ủy ban Hạ viện điều tra cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1, đã cho các đối thủ của ông trong cả hai đảng có cơ hội để chặn ông ta, và không còn dự án chính trị cấp bách nào nữa.

 

© 2022 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

 

--------------------------------------

 

Nguồn: The January 6th committee has hobbled Donald Trump |Lexington  |  The Economist | July21, 2022.

 

=========================================================

 

Trump có thể bị buộc tội do kết quả của cuộc điều tra về vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 của Hạ viện hay không?

Alison Durkee  -  Forbes  

DCVOnline dịch thuật

POSTED ON JULY 22, 2022   

https://dcvonline.net/2022/07/22/trump-co-the-bi-buoc-toi-do-ket-qua-cua-cuoc-dieu-tra-ngay-6-thang-1-cua-uy-ban-cua-ha-vien-hay-khong/

 

Đây là những điều cần biết.

 

Ủy ban điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 của Hạ viện đã bắt đầu đưa ra công luận những dữ kiện về hành động cựu Tổng thống Donald Trump và đồng minh của ông trong một loạt những phiên điều trần, lập luận rằng cựu tổng thống “đã giám sát và điều hợp” một kế hoạch bất hợp pháp nhằm lật ngược kêt quả cuộc bầu cử năm 2020 — nhưng Bộ Tư pháp, chứ không phải Quốc hội, mới là thực thể duy nhất có thể buộc tội hình sự chống lại Trump hoặc những đồng minh của ông ta.

 

https://imageio.forbes.com/specials-images/imageserve/62a8e33d3e2187bde528a145/Trump-holds-rally-in-Washington-D-C-as--Save-America-March-/0x0.jpg?format=jpg&crop=3092,1740,x0,y51,safe&width=960

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một cuộc tập hợp vào ngày 06 tháng 1 năm 2021. ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

 

SỰ KIỆN CHÍNH

 

·         Những ủy ban của Hạ viện có thể thu thập bằng chứng và điều tra những việc có thể xem là tội phạm, cũng như chuyển sồ sơ điều tra đến Bộ Tư pháp, nhưng dân biểu không thể buộc tội bất kỳ ai.

 

·         Dân biểu trong trong ủy ban điều tra của Hạ viện đã cho biết việc xác định xem Trump có phạm tội hay không không phải là mục tiêu của họ: dân biểu Zoe Lofgren (D-Calif.) nói với ký giả, “việc đó để người khác quyết định xem” những cáo buộc mà ủy ban đưa ra có phải là “tội phạm hay không” và đó không thuộc “phạm vi” của một ủy ban Hạ viện.

 

·         Bộ Tư pháp không cần Quốc hội chuyển hồ sơ tội phạm để điều tra một việc có thể xem là tội phạm và xác định xem có khởi tố hay không và dù được Hạ viện chuyển hồ sơ tội phạm, Bộ Tư pháp không thực sự phải có hành động.

 

·         Dân biểu của ủy ban điều tra của không thống nhất trong việc liệu họ có chuyển hồ sơ tội phạm hay không; Chủ tịch ủy ban Bennie Thompson (D-Miss.) Nói rằng họ sẽ không làm như vậy, và các thành viên khác của ủy ban như Dan biểu Liz Cheney (R-Wyo.) nói rằng họ vẫn chưa loại trừ việc đó.

 

·         Dân biểu trong ủy ban lo ngại việc chuyển hồ sơ tội phạm có thể phản tác dụng bằng cách khiến bất kỳ cáo buộc nào đưa ra đề có vẻ mang tính chính trị và đảng phái hơn, New York Times đưa tin vào tháng 4 và Thompson cho biết ủy ban sẽ đưa toàn bộ kết quả và hồ sơ của ủy ban ra công luận để Bộ Tư pháp tuy nghi sử dụng khi thấy thích hợp.

 

·         Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết ông và các công tố viên liên bang đang theo dõi các phiên điều trần — nhưng ông chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về việc liệu họ có thể buộc tội hay không — và NBC News đưa tin cho hay đã có “cuộc thảo luận” bên trong bộ Tư pháp về hậu qua/ảnh hưởng của việc buộc tội Trump.

 

NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA KHÔNG BIẾT

 

Trump có thực sự bị buộc tội hay không. Cựu Chưởng lý Hoa Kỳ Barbara McQuade nói với tờ New Yorker, tổng thống có thể phải đối phó với những cáo buộc ông đã âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ hoặc cản trở một nghi thức hiến định vì nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử và ngăn chặn việc kiểm phiếu đại cử tri của Quốc hội. Trump và đồng minh của ông cũng có thể bị buộc tội gian lận sau khi dân biểu nêu chi tiết về cách thức mà ban vận động tranh cử của Trump đã yêu cầu những người ủng hộ đóng góp cho “Quỹ bảo vệ bầu cử chính thức” được cho là không thực sự được dùng cho các hoạt động sau bầu cử, mà là chuyển vào những nhóm chính trị khác của Trump. Những chuyên gia pháp luật nói với tờ The New York Times rằng phiên điều trần đầu tiên của ủy ban đã đưa ra “tình tiết của một vụ án hình sự đáng tin cậy” chống lại Trump, mặc dù McQuade lưu ý rằng sẽ “thực sự khó” để chứng minh Trump hành động với mục đích tội phạm và biết các cáo buộc gian lận của ông ta là sai. McQuade nói, thật khó để đưa ra một “truy tố hình sự không chạy đi đâu được” có thể thuyết phục bồi thẩm đoàn về điều đó, điều này sẽ ảnh hưởng đến quyết định của nhữung công tố viên về việc họ có buộc tội Trump hay không. Những chuyên gia khác được Insider trích dẫn cũng lưu ý rằng có thể rất khó để  buộc tội gian lận trong vụ quyên góp bị tố cáo và chứng minh ý định (quyên góp) trong trường hợp đó.

 

TRÍCH DẪN QUAN TRỌNG

 

Hôm thứ Hai 13/06, Bộ trưởng Tư pháp Garland cho biết :

 

“Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, chúng tôi đang cấp tốc tiến hành việc, buộc tất cả những thủ phạm có trách nhiệm hình sự vào ngày 6 tháng 1 phải chịu trách nhiệm, bất kể cấp độ, vị trí của họ và bất kể họ có mặt tại các sự kiện hay không vào ngày 6 tháng 1. Chúng tôi sẽ đi theo những dữ kiện đến bất cứ nơi nào chúng dẫn đến.” (Merrick Garland)

 

CHỈ TRÍCH CHÍNH

 

Trump đã phản pháo lại những cáo buộc của Ủy ban ngày 6 tháng 1 của Hạ viện và những nhân chứng trong một tuyên bố dài 12 trang để trả lời phiên điều trần đầu tiên của Hạ viện; Trump phủ nhận ông có bất kỳ vai trò nào trong vụ tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol và vẫn cho rằng cuộc bầu cử là “gian lận và bị đánh cắp” mặc dù lời khai của nhân chứng cho thấy ban vận dộng tranh cử của Trump nhận thức được rằng họ không có bằng chứng đáng tin cậy nào về việc gian lận bầu cử. Trump gọi cuộc điều tra của ủy ban là một “cuộc điều tra giả tạo”, cựu tổng thống cáo buộc ủy ban Hạ viện đã “làm ảo thuật với người dân Mỹ, trong một nỗ lực cuối cùng đáng thương để đánh lừa công chúng Mỹ… một lần nữa.”

 

 NHỮNG GÌ CẦN THEO DÕI

 

Các phiên điều trần của ủy ban Hạ viện sẽ tiếp tục vào thứ Năm và ít nhất sáu phiên điều trần nữa sẽ diễn ra để đưa ra kế hoạch lật ngược kết quả cuộc bầu cử của Trump và cách ông “triệu tập” đám người ủng hộ ông đã tấn công Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1. Ủy ban cũng sẽ phát hành một báo cáo bằng văn bản về kết quả họ đã tìm được, có thể vào mùa thu 2022.

 

CON SỐ LỚN

 

Theo một cuộc thăm dò của Morning Consult / Politico thực hiện ngày 10-12 tháng 6, có đến 67% cử tri đã ghi danh cho biết Bộ Tư pháp “nên” hoặc “chắc chắn” có hành động pháp lý chống lại giới chức phụ trách bầu cử đã cố tình lật ngược  kết quả cuộc bầu cử,  trong khi 63% ủng hộ hành động pháp luật chống lại giới chức chính phủ “đã đánh lừa người Mỹ về kết quả của một cuộc bầu cử.” Cuộc thăm dò cũng cho thấy 57% đa số đổ lỗi cho Trump về cuộc tấn công ngày 6 tháng 1, mặc dù con số này giảm so với 63% người nói tương tự vào tháng 1 năm 2021.

 

BỐI CẢNH CHÍNH

 

Ủy ban  điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 của Hạ viện đã bắt đầu một loạt các phiên điều trần công khai vào thứ Năm, cho rằng Trump là “trung tâm” của một âm mưu “tinh vi” nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử 2020 và “phá hoại nền dân chủ Mỹ” mà đỉnh điểm là cuộc tấn công ngày 6 tháng 1. Cheney lập luận trong phiên điều trần đầu tiên, trước phiên điều trần thứ hai vào thứ Hai nêu chi tiết về nhận thức trong nhóm của Trump rằng những tuyên bố gian lận bầu cử của họ là sai:

 

“Tổng thống Trump đã triệu tập đám đông, tập hợp đám đông và châm ngòi cho cuộc tấn công này.” (Liz Cheney)

 

Những phiên điều trần diễn ra sau khi ủy ban đã viện dẫn  trong một đơn gửi tòa án vào tháng 3 rằng họ có “cơ sở thiện ý” để tin rằng Trump và đồng minh của ông “tham gia vào một âm mưu tội phạm nhằm lừa đảo Hoa Kỳ” và sau khi một thẩm phán liên bang ra án lệnh vào tháng 3 rằng Trump “đã có thể hơn là không” cố gắng cản trở một cách bất hợp pháp việc kiểm phiếu của Quốc hội vào ngày 6 tháng 1. mạt khác, bộ Tư pháp đã bắt giữ hơn 840 người tính đến ngày 6 tháng 6 vì hành động của họ trong vụ tấn công ngày 6 tháng Giêng.

 

© 2022 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


 

Nguồn: Can Trump Be Charged As Result Of The Jan. 6 Committee Investigation? Here’s What To Know |Alison Durkee |  Forbes | June 14, 2022.

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats