Friday 8 July 2022

HỘI NGHỊ CẤP NGOẠI TRƯỞNG G20 TẠI BALI, INDONESIA (VOA, RFI)

 



NỘI DUNG :

Hội nghị G20: Chiến tranh là chủ đề chính, Nga phản ứng lại chỉ trích của Phương Tây

Reuters / VOA

.

Hội nghị cấp ngoại trưởng G20 : Indonesia kêu gọi chấm dứt chiến tranh Ukraina

Thanh Hà  -  RFI

 

==========================================================

.

Hội nghị G20: Chiến tranh là chủ đề chính, Nga phản ứng lại chỉ trích của Phương Tây

Reuters / VOA

08/07/2022

https://www.voatiengviet.com/a/6650513.html                                      

 

https://gdb.voanews.com/10070000-0aff-0242-db00-08da60e0c4fe_w650_r1_s.jpg

Hội nghị ngoại trưởng G20 ở Nusa Dua, Bali, Indonesia.

 

Indonesia, nước chủ nhà của hội nghị G20, hôm thứ Sáu 8/7 kêu gọi các ngoại trưởng của nhóm này giúp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, trong khi đó, ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây làm hỏng cơ hội giải quyết các vấn đề kinh tế toàn cầu khi phương Tây "điên cuồng" chỉ trích về cuộc xung đột.

 

Sau khi các cuộc thảo luận kết thúc, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết bao trùm lên cuộc họp ở Bali là vấn đề chiến tranh và tác động của nó đến an ninh lương thực và năng lượng, và vấn đề này đã được thảo luận trong hầu hết các cuộc họp song phương.

 

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng các bộ trưởng của các nước phương Tây "gần như ngay lập tức đi chệch hướng ngay sau khi họ lên phát biểu, đưa ra những lời chỉ trích dữ dội nhằm vào Liên bang Nga liên quan đến tình hình ở Ukraine".

 

Khi khai mạc cuộc họp, bà Retno kêu gọi G20 "tìm đường tiến về phía trước" để giải quyết các thách thức toàn cầu và nói rằng hậu quả của cuộc chiến, bao gồm giá năng lượng và lương thực tăng, sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất đến các nước có thu nhập thấp.

 

Những thách thức liên quan đến tình trạng giá lương thực và năng lượng tăng cao đã "trở nên trầm trọng hơn đáng kể bởi việc Nga tấn công Ukraine", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói bên lề cuộc họp.

 

Một quan chức phương Tây cho hay rằng trong phiên họp toàn thể, ông Blinken đã đối đầu với phía Nga về việc nước này ngăn chặn Ukraine xuất khẩu ngũ cốc và ăn cắp các sản phẩm đó.

 

"Ông ấy nói thẳng với phía Nga rằng: Này các đồng nghiệp Nga của chúng tôi, Ukraine không phải là đất nước của quý vị. Ngũ cốc của họ không phải là ngũ cốc của quý vị. Tại sao quý vị lại phong tỏa các cảng?”, quan chức phương Tây kể lại.

 

Quan chức này cho biết thêm rằng ông Lavrov không có mặt trong phòng họp vào thời điểm đó.

 

Hai ông Lavrov và Blinken đã thảo luận về mọi việc trong phòng họp, Ngoại trưởng Indonesia Retno cho hay, nhưng không đi vào chi tiết.

 

Ukraine, nước xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ tư thế giới, vấp phải nhiều khó khăn trong việc xuất khẩu hàng hóa, với tình trạng nhiều cảng của nước này bị phong tỏa khi chiến tranh hoành hành dọc theo bờ biển miền nam.

 

Ông Lavrov nói với các phóng viên sau đó rằng Nga đã sẵn sàng đàm phán với Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ về ngũ cốc, nhưng không rõ khi nào các cuộc đàm phán như vậy có thể diễn ra.

 

Ngoại trưởng Ukraine đã phát biểu qua mạng với hội nghị, cáo buộc Nga đang bóp nghẹt nguồn sống bằng cách phong tỏa cảng Biển Đen của Ukraine.

 

Ông Lavrov đã rời phòng họp khi ngoại trưởng Ukraine phát biểu, đại sứ Ukraine tại Indonesia cho biết.

 

Một số thành viên G20 kêu gọi chấm dứt xung đột thông qua ngoại giao và đàm phán, bà Retno cho biết và nói thêm rằng điều quan trọng là phải đưa phân bón của Nga và ngũ cốc của Ukraine quay trở lại với chuỗi cung ứng toàn cầu.

(Reuters)

.

========================================

.

.

Hội nghị cấp ngoại trưởng G20 : Indonesia kêu gọi chấm dứt chiến tranh Ukraina

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 08/07/2022 - 14:38

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220708-h%E1%BB%99i-ngh%E1%BB%8B-c%E1%BA%A5p-ngo%E1%BA%A1i-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-g20-indonesia-ukraina

 

Phát biểu sáng nay 08/07/2022 khi tiếp các đồng nhiệm của nhóm G20 tại Bali, ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi tuyên bố « Chấm dứt chiến tranh thuộc về trách nhiệm » của khối 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ngoại trưởng Nga ba lần rời phòng họp khi Mỹ, Đức chỉ trích Matxcơva xâm lấn Ukraina hay khi ngoại trưởng Ukraina phát biểu qua cầu truyền hình.

 

https://s.rfi.fr/media/display/90bdbcae-fe9a-11ec-8197-005056a97e36/w:1024/p:16x9/AP22189242751759.webp

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi (P) tiếp đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov, bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20, tại Nusa Dua, Bali, Indonesia, ngày 08/07/2022. AP - Willy Kurniawan

 

Hãng tin Anh Reuters cho biết, ngoại trưởng Nga, Sergueï Lavrov khi bước vào phòng hội nghị đã bị một số phóng viên chất vấn với hai câu hỏi : « Khi nào chấm dứt chiến tranh và tại sao các vị không ngừng lại cỗ máy chiến tranh ? ».

 

Trong cuộc họp báo, ông Lavrov lên án phương Tây lợi dụng diễn đàn ở Bali lần này « cuồng nhiệt » lên án xung đột Ukraina mà bỏ lỡ cơ hội để bàn về những hồ sơ lớn về kinh tế liên quan đến toàn thế giới.

 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về các cuộc khủng hoảng lương thực, năng lượng toàn cầu. Washington một lần nữa đòi Matxcơva giải tỏa Hắc Hải, khai thông cửa ngõ xuất khẩu nông phẩm cho thế giới. Lãnh đạo ngoại giao Đức, thống nhất với các đối tác trong nhóm G7 chủ trương loại Nga ra khỏi các diễn đàn quốc tế.

Indonesia trong cương vị chủ nhà cố gắng giữ thế trung lập, mời cả Nga và Ukraina cùng tham dự G20. Trước mặt đồng cấp Nga, ngoại trưởng Retno Marsudi nhấn mạnh khối này có trách nhiệm « chấm dứt chiến tranh » và các bên nên « giải quyết các xung khắc xung quanh một bàn đàm phán hơn là trên trận địa ». Bà cho rằng chiến tranh Ukraina ảnh hưởng cả đến các nền kinh tế kém phát triển. 

 

Phóng viên của AFP ghi nhận Sergueï Lavrov liên tục rời phòng họp mỗi lần Matxcơva bị chỉ trích xâm chiếm Ukraina và nhất là khi ngoại trưởng Ukraina phát biểu.

 

Trước cuộc họp quy tụ 20 ngoại trưởng G20, ông Lavrov chiều qua đã hội đàm với đồng nhiệm Trung Quốc, Vương Nghị. Bắc Kinh và Matxcơva « quyết tâm đẩy mạnh quan hệ song phương về mặt chiến lược », theo lời ngoại trưởng Vương Nghị. Nga và Trung Quốc « bác bỏ mọi hình thức can thiệp » của nước ngoài. Bắc Kinh cảnh cáo trước mọi hành động nhằm dẫn đến một cuộc « chiến tranh lạnh mới ».

 

-------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

NGA - INDONESIA

Tổng thống Indonesia công du Ukraina và Nga để làm trung gian hòa giải giữa hai nước

 

CHIẾN TRANH UKRAINA - G20

Tổng thống Indonesia mời Zelensky và Putin dự thượng đỉnh G20





No comments:

Post a Comment

View My Stats