Friday 17 March 2017

TRUNG QUỐC CÙNG ĐỨC CHỐNG BẢO HỘ MẬU DỊCH CỦA TT TRUMP (Người Việt Online)




March 17, 2017

BERLIN, Ðức (NV) – Ðức và Trung Quốc gần gũi với nhau hơn về vấn đề tự do mậu dịch khi Tổng Thống Donald Trump dọa cắt đứt giao thương với Trung Quốc.

Tuần báo Newsweek trích nguồn tin của AFP về cuộc điện đàm hôm Thứ Năm giữa Thủ Tướng Ðức Angela Merkel với Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, qua đó họ hứa “cùng đấu tranh cho sự tự do mậu dịch và mở rộng thị trường.”

Nhận định của họ được đưa ra trước khi bắt đầu cuộc họp của bộ trưởng tài chánh các quốc gia trên thế giới vào hôm Thứ Sáu về vấn đề bảo hộ mậu dịch.
Lãnh đạo kinh tế các nước gia tăng báo động về chính sách “nước Mỹ trên hết” của Tổng Thống Trump.
Hơn nữa, ông Trump cũng hứa sẽ hạn chế hoặc ngưng giao thương với Trung Quốc và các nước khác khiến làm lung lay thị trường thế giới.

Trong khi đó, bà Merkel gặp Tổng Thống Trump vào hôm Thứ Sáu, lần đầu tiên từ khi ông vào Tòa Bạch Ốc hồi Tháng Giêng.

Tổng Thống Trump không ngớt hứa đặt người tiêu dùng và công nhân Hoa Kỳ lên trên hết.
Ông đòi chấm dứt thỏa ước tự do mậu dịch giữa Hoa Kỳ với các nước Ðông Nam Á, do người tiền nhiệm là Tổng Thống Barack Obama ký kết trước đây.
Ông Trump dọa phạt công ty nào mở xưởng sản xuất bên ngoài nước Mỹ, và tố cáo Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, “phá giá tiền tệ.”

Qua một thông cáo, bà Merkel và ông Tập “đồng ý cùng duy trì sự hợp tác thân thiện.”

Trong khi đó quan hệ giữa Washington với Ðức cũng nguội lạnh dần.

Trung Quốc trở thành đối tác mậu dịch hàng đầu của Ðức vào năm 2016, trong khi Hoa Kỳ lần đầu tiên tụt xuống hạng ba, sau cả Pháp.
Hồi năm ngoái, buôn bán hai chiều giữa Ðức và Trung Quốc đạt đến $180 tỷ. (TP)

--------------------

CÁC TIN KHÁC :

March 17, 2017

March 17, 2017

March 17, 2017

March 17, 2017

March 17, 2017

March 17, 2017

March 16, 2017





No comments:

Post a Comment

View My Stats