Thursday 16 March 2017

ĐIỂM TIN NGÀY 15-3-2017




ĐIỂM TIN NGÀY 15-3-2017
.
  • Trung Quốc lại vi phạm luật quốc tế với lệnh cấm đánh cá ở Biển Đông (BoxitVN) - RFI - Ảnh minh họa : Tàu cá Philippines chuẩn bị ra vùng biển bãi đá Scarborough, ngày 03/11/2016. Reuters. Ngày 27/02/2017, Trung Quốc lại ban hành «lệnh» cấm đánh bắt cá ở nhiều khu vực trên Biển Đông, từ ngày 01/05 đến ngày 16/08. Sự kiện này thu hút sự chú ý vì đây là quyết định «cấm biển» đầu tiên của Bắc Kinh sau khi Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye ra phán quyết (12/07/2016) về Biển Đông, trong đó ghi nhận là một lệnh cấm đánh cá tương tự ...
  • “Không có chữ Gạc Ma nào trong sách giáo khoa” (BoxitVN) - “Đề cập Gạc Ma, sách giáo khoa cần viết ngắn gọn về âm mưu, thủ đoạn đánh chiếm và sát hại 64 bộ đội Việt Nam, từ đó nêu hệ quả của sự kiện này”, thầy Trần Trung Hiếu đề xuất. Đầu năm 1988, Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng bất hợp pháp đảo Gạc Ma. 64 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh cùng tàu HQ 604. 28 năm trôi qua, đến nay, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, giáo viên Lịch sử, hải chiến Gạc Ma ...
  • Vì sao Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma năm 1988 (BoxitVN) - Hoàng Phương – Nguyễn Đông - 1988 được coi là năm đỉnh điểm khó khăn của Việt Nam khi cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước ngày càng trầm trọng, Liên Xô vốn ủng hộ Việt Nam lại đang rơi vào tình trạng khó khăn, cải tổ. Đầu năm 1988, Trung Quốc cho quân chiếm đóng trái phép các bãi đá Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Subi, Huy Gơ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Nước này đơn phương tăng cường từ 9 lên 12 tàu chiến gồm khu trục ...
  • Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin trong chiến dịch Chủ quyền 1988 (BoxitVN) - Nguyễn Đình Quân - TPO – Nói về ngày 14/3/1988, cần nêu đầy đủ các diễn biến ở đá Gạc Ma, đá Len Đao và đá Cô Lin, đặt trong tổng thể Chiến dịch Chủ quyền 1988. Đó là điều cần làm nếu thực sự kính phục, tri ân với những người đã dũng cảm, kiên quyết, hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Cố Đô đốc, Tư lệnh Hải quân Giáp Văn Cương thăm bộ đội đang xây dựng đảo chìm Tiên Nữ, tháng 5/1988. Ảnh: Nguyễn ...
  • Niềm uất hận Gạc Ma (VOA) - Lẽ ra, nhân dịp này, Tướng Lê Đức Anh, người từng nhân danh Bộ trưởng Quốc phòng, phải vào Đà Nẵng tưởng niệm và tạ tội với các liệt sỹ, chiến sỹ Gạc Ma, một món nợ tinh thần không thể nào xúy xóa bỏ qua
  • Thảo luận thêm sau bài viết “Mekong sống hay chết” (BoxitVN) - 1. TS. Tô Văn Trường - Thảo luận sâu hơn với người bạn đồng tâm, chúng tôi có chung nhận xét: - Tác động tiêu cực của phát triển thượng lưu (tất cả thủy điện chính và nhánh) đối với Đồng bằng sông Cửu Long là rất lớn về biến đổi chế độ dòng chảy, phù sa, cá. Trực tiếp nhất sẽ là hồ chứa ở Campuchia. - Từng thủy điện run-of-the river (đập tràn) như Xayabury, Pak Beng thì tác động chủ yếu tới hạ lưu đập không xa. - Don Sahong cũng là ...
  • Chính phủ không thể “nai lưng” trả nợ thay doanh nghiệp (BoxitVN) - MAI ANH - (GDVN) – Theo TS.Cao Sỹ Kiêm, cần có tiêu chí trong vấn đề xét bảo lãnh nợ Chính phủ để tránh việc Chính phủ “nai lưng” trả nợ thay doanh nghiệp yếu kém. Dự án kém hiệu quả mới cần bảo lãnh. TS. Cao Sỹ Kiêm – nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, nợ bảo lãnh Chính phủ không chỉ có Việt Nam mà nhìn chung nước nào cũng áp dụng. “Nhưng tùy thuộc vào trình độ phát triển, tín nhiệm của từng quốc gia cũng như uy tín ...
  • Người dân Phú Thọ chặn xe phản đối trạm thu phí BOT (BoxitVN) - Đoàn Loan - Sáng 13/3, nhiều người dân đưa hàng chục phương tiện dàn hàng ngang trước trạm thu phí Tam Nông (Phú Thọ) để phản đối việc thu phí ở đây, gây ùn tắc quốc lộ 32. Từ 8h30 ngày 13/3, khoảng 20 ôtô các loại được người dân địa phương huy động đến trạm thu phí Tam Nông (Phú Thọ). Các xe đỗ dàn hàng ngang trước 4 làn thu phí, gây ách tắc giao thông. Đến 9h sáng, lượng phương tiện ùn tắc kéo dài khoảng 500-600 m ...
  • Tập sống dân chủ từ thuở còn thơ (BoxitVN) - Ngô Nhân Dụng - Chắc các thầy cô ở Việt Nam có thể cho học sinh tham dự những cuộc chơi mua bán để học cách vận hành hệ thống kinh tế thị trường. Nhưng có lẽ không ai dám cho học sinh tập cái thói quen đứng lên tranh đấu đòi tự do, đòi bình đẳng, và tập sử dụng các phương pháp đấu tranh ôn hòa, hợp pháp, ngay từ lúc mới mười tuổi! Nhà văn Bùi Thanh Hiếu kể chuyện cuộc đời anh “Từ Ngõ Phất Lộc đến Weimar,” một ...
  • Vụ vỡ bể chứa bùn thải: Khoảng 700m³ bùn thải đã tràn ra ngoài (BoxitVN) - Nguyễn Quân - Theo Báo cáo của Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh, lượng bùn thải tràn ra ngoài khoảng 100 m3. Tuy nhiên theo các cơ quan chức năng, đã có khoảng 700 m3 bùn thải tràn ra ngoài và chảy theo các khe suối sau sự cố vỡ đập chứa tại Quỳ Hợp (Nghệ An). Khoảng 700m3 bùn thải quặng đã tràn từ trên núi xuống suối Nậm Huống sau sự cố vỡ bể chứa đêm ngày 8 và sáng 9/3. (Ảnh: truyenhinhnghean.vn). Trung tâm khai thác, sản xuất thiếc ...
  • Thư gửi Bí thư Xuân Anh của một người con vừa mất mẹ * (BoxitVN) - Facebooker Haphi Bang - Nguyen Anh Tuan. Tâm sự thật buồn của một người con trai đã phải bất lực nhìn mẹ của mình ra đi sau 58 ngày điều trị ở phòng cấp cứu, khoa hô hấp Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, nơi mà thay vì các bệnh nhân được cách ly thì đã phải chen chúc 2 người/giường. Người con này tin rằng, nếu điều kiện phòng ốc bệnh viện tốt hơn, mẹ anh ấy đã có một cơ hội. Đáng ngậm ngùi hơn khi tâm sự này lại được gửi ...
  • Tác giả, nhạc sĩ nói về vụ cấm ca khúc trước 1975 (VOA) - Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ra thông báo tạm thời dừng lưu hành 5 bài hát sáng tác trước 1975 để xem xét, xác minh, thẩm định trên cơ sở đối chiếu về ca từ với bản nhạc gốc
  • Hệ thống pháp quyền Việt Nam hiện nay (RFA) - Hai tấm ảnh được lan truyền mạnh trên mạng xã hội cho thấy cảnh một một phụ nữ trong tư thế một tay bị khoá vào khung cửa sổ, gương mặt biểu lộ sự đau đớn vì bị một người mặc sắc phục công an không rõ mặt đạp một chân vào vai, tay ghì chặt cổ.
  • Thanh niên gốc Việt đột nhập Nhà Trắng ‘được thả’ (VOA) - Thanh niên gốc Việt bị bắt vì xâm nhập khuôn viên Nhà Trắng đã được thả hôm 13/3, nhưng bị buộc phải đeo thiết bị định vị và không được đi xa khỏi nhà ở tiểu bang California, bờ tây nước Mỹ, cho tới ngày ra tòa tiếp theo vào tháng tới ở thủ đô Washington DC, miền đông Hoa Kỳ.
  • Malaysia trục xuất 50 người Bắc Triều Tiên (RFI) - Trong một diễn tiến mới liên quan đến vụ sát hại Kim Jong Nam tại sân bay Kuala Lumpur, ngày 14/03/2017, phó thủ tướng Malaysia thông báo trục xuất 50 người Bắc Triều Tiên đã hết thời hạn visa nhập cảnh, cho dù Kuala Lumpur vẫn duy trì lệnh cấm xuất cảnh đối với tất cả công dân Bắc Triều Tiên.
  • Vì sao Bình Nhưỡng dám thách thức thế giới ? (RFI) - Thường bị lên án như là « kẻ điên », nhưng trên thực tế, nhà lãnh đạo bị cho là « độc tài » Kim Jong Un đang hành động với một mức độ hợp lý nào đó. Vì an ninh quốc gia, Bình Nhưỡng muốn trang bị vũ khí hạt nhân bằng mọi giá. Nhưng không phải để tấn công các nước xóm giềng mà là để bảo toàn sự sống còn của chế độ. Trên đây là phân tích của nhật báo kinh tế Les Echos ngày 14/3/2017, trong bài « Hạt nhân : Vì sao Bắc Triều Tiên thách thức thế giới ».
  • THAAD ngáng chân được Bình Nhưỡng, nhưng khiến Bắc Kinh chạy đua vũ trang ? (RFI) - Việc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, tức Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối) tại Hàn Quốc, được bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ loan báo hôm 06/03/2017, đã làm tăng khả năng răn đe của Mỹ đối với các cuộc tấn công từ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên theo tác giả Eric Gomez trên The Diplomat, sự kiện này có thể ảnh hưởng đáng kể đến ổn định chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
  • Mỹ đưa máy bay võ trang không người lái sang Hàn Quốc (RFI) - Đầu năm tới, hỏa lực của Mỹ ở Hàn Quốc được nâng cấp với máy bay trinh sát- tấn công MQ-1C Gray Eagle được điều khiển từ xa. Tin này được thông báo trong bối cảnh Bắc Triều Tiên nỗ lực chế tạo tên lửa hạt nhân, đe dọa Washingon và các nước đồng minh Bắc Á.
  • Đài Loan : Mã Anh Cửu lại bị cáo buộc làm rò rỉ thông tin mật (RFI) - Cựu tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu hôm qua 13/03/2017 lại phải đối mặt với những cáo buộc mới liên quan tới vụ tai tiếng làm rò rỉ thông tin mật gây nhiều tranh cãi, chỉ vài tuần trước khi tòa án công bố bản án về một vụ việc khác có liên quan.
  • Châu Âu triển hạn 6 tháng lệnh trừng phạt Nga (RFI) - Liên Hiệp Châu Âu, ngày 13/03/2017, quyết định kéo dài thêm 6 tháng, các biện pháp trừng phạt Nga, trong hồ sơ xung đột quân sự ở miền đông Ukraina. Đối tượng của lệnh trừng phạt được triển hạn này là các quan chức và các pháp nhân Nga. Theo thông cáo của Bruxelles, được Reuters trích dẫn, việc đánh giá tình hình không cho phép thay đổi chế độ trừng phạt.
  • Quốc Hội Anh thông qua lịch trình Brexit của chính phủ (RFI) - Ngày 13/03/2017, Quốc Hội lưỡng viện Anh đã thông qua dự luật của chính phủ, chính thức trao toàn quyền cho thủ tướng Therasa May khởi động tiến trình rút nước này ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, được gọi tắt là Brexit. Như vậy là sau nhiều tuần tranh luận, nước Anh đang tiến gần hơn tới cửa ra của khối Liên Âu.
  • Mỹ: Nhiều tiểu bang đòi chặn sắc lệnh di trú mới của TT Trump (RFI) - Tại Hoa Kỳ, nhiều tiểu bang - trong đó có Washington, California, Oregon, New York - ngày 13/03/2017 đã đệ đơn kiện nhằm chặn sắc lệnh di trú mới của tổng thống Donald Trump. Sắc lệnh mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 16/03/2017. Theo văn bản sửa đổi của chính quyền Donald Trump, người dân từ 6 nước : Somalia, Soudan, Lybia, Yémen, Syria và Iran bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 3 tháng.
  • Bầu Quốc Hội Hà Lan : đảng cực hữu khai thác nỗi sợ hãi của cử tri để kiếm phiếu (RFI) - Ngày 15/03/2017, cử tri Hà Lan bầu lại Quốc Hội cho một nhiệm kỳ bốn năm. Đảng Tự Do PVV của nghị viên châu Âu, Geert Wilders đang ngang ngửa với đảng cầm quyền thiên hữu của thủ tướng sắp mãn nhiệm Mark Rutte. Theo phân tích của ông Nguyễn Thanh Hùng, một người Việt sống lâu năm tại Hà Lan, cử tri hưởng ứng luận điểm bài Hồi giáo nhưng không tán đồng chính sách chống Liên Hiệp Châu Âu của đảng này.
  • Pháp : Ứng viên tổng thống cánh hữu Fillon bị khởi tố (RFI) - Luật sư của ông François Fillon, ngày hôm nay, 14/03/2017, cho AFP biết cựu thủ tướng Pháp, ứng viên tổng thống của đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa và cánh trung, đã bị khởi tố trong khuôn khổ cuộc điều tra về nghi vấn tạo công ăn việc làm giả cho vợ và các con.
  • Thổ Nhĩ Kỳ trả đũa Hà Lan và đe dọa châu Âu về hồ sơ người nhập cư (RFI) - Chỉ 2 ngày sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng ngoại giao do việc Amsterdam cấm hai bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đến Hà Lan vận động kiều dân Thổ cho cuộc trưng cầu dân ý, chính quyền Ankara đã thông báo một loạt các biện pháp trả đũa ngoại giao mạnh mẽ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chỉ trích Bruxelles dung túng các hành động bài ngoại, chống Thổ Nhĩ Kỳ ở một số nước trong Liên Hiệp và dọa « xem xét lại » thỏa thuận ký với Bruxelles năm 2016 về việc cùng quản lý làn sóng di dân đổ vào châu Âu.
  • Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn gì khi khiêu khích châu Âu ? (RFI) - Căng thẳng leo thang trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước châu Âu, đặc biệt là với bốn nước Đức, Áo, Hà Lan và Thụy Sĩ. Đó là những quốc gia hoặc không cho phép cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mít-tinh cổ vũ trưng cầu dân ý hoặc từ chối để bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tham gia các cuộc mít-tinh chính trị này. Trong suốt mấy ngày qua, tổng thống Erdogan không ngừng thóa mạ giới lãnh đạo châu Âu. Ankara muốn gì và sẽ đi đến đâu ?
  • Bruxelles dựng tượng đài Jacques Brel (RFI) - Thủ đô vương quốc Bỉ quyết định lập tượng đài vinh danh nghệ sĩ Jacques Brel. Bức tượng này sẽ ra mắt công chúng vào đầu mùa thu năm 2017. Tượng đồng sẽ được dựng tại quảng trường Vieille Halle aux Blés, nằm ngay trung tâm thủ đô Bruxelles.
  • Pháp : Triển lãm ảnh hiếm của Doisneau cho tạp chí Vogue (RFI) - Cùng với Robert Capa hay Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau nổi tiếng là cánh chim đầu đàn trong lãnh vực nhiếp ảnh báo chí. Những tấm hình do ông chụp về đời sống thường nhật ở Paris, đầy nét quyến rũ do bàng bạc chất thơ bình dị. Nhưng ít có ai biết rằng ông từng làm ‘‘phóng viên nhiếp ảnh’’ cho tạp chí thời trang Vogue. Từ đây cho tới 28/05/2017, phòng triển lãm Richaud tại Versailles trưng bày các bức ảnh chụp của Robert Doisneau bị lãng quên trong hơn nửa thế kỷ.
  • Hoa Anh đào ở Thủ đô Washington (VOA) - Hàng năm có hơn 1,5 triệu du khách đổ về công viên Tidal Basin ở Thủ đô Washington, Hoa Kỳ để thưởng thức vẻ đẹp của hơn 3000 cây hoa Anh đào nở rộ cùng các sự kiện đặc sắc đi kèm như thả diều, diễn hành hay pháo hoa

--------------------------------

NGÀY 15-3-2017

Việt Hương     16-3-2017

Lê Minh Nguyên     15-3-2017

Tác giả: Liên Hoàng  |  Dịch giả: Khương An - Thời Mới     15-3-2017

FB Vũ Kim Hạnh     1-3-2017

Nguyễn Anh Tuấn     15-3-2017

Phạm Thị Hoài - Báo Trẻ Online    15-3-2017

Hiệu Minh    15-3-2017

Nguyễn Trọng Bình - Viet-studies      15-3-2017

Vũ Mạnh Hùng     15-3-2017

FB Trương Nhân Tuấn    15-3-2017

FB Bùi Văn Thuận     15-3-2017

Tưởng Năng Tiến     15-3-2017

FB Trịnh Kim Tiến    15-3-2017

FB Nguyễn Thúy Hạnh    15-3-2017











--------------------------------

NGÀY 15/3/2017















--------------------------------------

NGÀY 15-3-2017


Nguyễn Trọng Bình



Trần Ngọc Cư dịch



----------------------------------

NGÀY 15-3-2017










------------------------------

NGÀY 15-3-2017


-------------------------------

Posted on 15/03/2017 by Doi Thoai
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
------------------------

Thứ tư, 15 tháng 3, 2017








No comments:

Post a Comment

View My Stats