Thursday 12 July 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY-ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ NĂM 12-7-2012




TIN TỨC HÀNG NGÀY-ONLINE 
Được đăng bởi DailyVnews vào lúc 08:00

Bài viết mới


Điểm Tin Thứ Năm 12.07.12


Eric Schmidt tuyên bố: Đại trường thành lửa Trung Quốc sẽ sụp đổ (Rosh Rogin) - Sự xâm nhập của công nghệ và thông tin tại Trung Quốc (TQ) cuối cùng sẽ làm cho Đại trường thành lửa sụp đổ và thậm chí dẫn đến cởi mở chính trị trong hệ thống TQ, theo quan điểm của Chủ tịch hội đồng quản trị hãng truyền thông Google, ông Eric Schmidt.
Video Clip: Xuất hiện clip sex nghi của cán bộ tỉnh Nam Định (VAOL) - Những ngày qua cộng đồng mạng lại xôn xao một clip sex có độ dài gần 4 phút được phát tán trên Internet nghi của một cán bộ tỉnh Nam Định. Clip được phát tán vào cuối tháng 6, clip ghi lại cảnh “ân ái”…
Dân Việt Nam hoang mang vì có tin sắp “đổi vàng” (Nguoi viet) - Người dân ở Việt Nam đang hoang mang trước tin nhà nước Việt Nam sẽ cho “đổi vàng” như đổi tiền nhiều đợt sau năm 1975 trước đây, để thị trường chỉ còn một loại vàng duy nhất mang thương hiệu SJC.Description: http://tintuchangngay9.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif
Việt Nam xích lại gần Mỹ, nhưng vẫn ngó Trung Quốc (Nguoi viet) - Chuyến đi này của bà Clinton có thể gọi là kết quả như mong muốn. Bởi vì thực sự là trong vài tháng gần đây, quan hệ quốc phòng của Việt Nam và Mỹ nó tiến nhanh.
Dân biểu Hoa Kỳ đòi ‘lột da’ ông Đại sứ ở Hà Nội (AFP) - Dân biểu Wolf cũng lên án ông Đại sứ Shear đã không bày tỏ sự cấp bách nhắm vào chuyện thả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân, một đảng viên của đảng Việt Tân...
Ngoại trưởng Clinton phát biểu với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sau buổi họp (Đàn Chim Việt) - Tôi rất thích khi nhớ lại chuyến thăm đầu tiên của tôi đến đây hồi năm 2000, và đặc biệt đây là chuyến thăm lần thứ ba của tôi trên...
Tường thuật Đặc biệt tại cuộc họp các Viên chức cao cấp Bộ Ngoại Giao (X-cafe) - Vâng, công bằng mà nói, những gì hấp dẫn nhất- một lần nữa, với các Bộ Ngoại giao và những ban bộ khác - chính là họ khá thông cảm với các thúc đẩy của chúng ta ở nhiều khía cạnh, và họ hiểu rõ những gì là cần thiết để Việt Nam có được một mối quan hệ tốt hơn với Hoa Kỳ.
Phong trào Con Đường Việt Nam và xã hội dân sự (Phong Uyên) - Để tránh bị trấn áp và lôi kéo được nhiều người, Phong trào Con đường Việt Nam cần chính thức khẳng định chỉ là một tổ chức xã hội dân sự.Description: http://tintuchangngay9.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif
Nhân chuyện blogger Mai Xuân Dũng “giảng bài” cho Công an quận Hoàn Kiếm (Nguyễn Tường Thụy) - Tuy nhiên, bàn thì bàn vậy để còn có thể có tác dụng cho những đối tượng khác và cho chính người viết, chỉ cần Công an Hoàn Kiếm tránh những lỗi cơ bản là được.
Kiên nhẫn ngay cả trước sự bất nhẫn (Đào Tuấn) - “Câu chuyện giá điện tăng, và nhiều khả năng tăng mỗi 3 tháng một lần cho thấy sự “khiếm thị” của ngành điện trước những khó khăn chung mà các DN và người dân đang phải đối mặt”.
“BÁN RUỘNG ĐẤT Ở BỜ CÕI CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THÌ BỊ TỘI CHÉM”…(Mai Thanh Hải) - Những người bán ruộng đất ở bờ cõi cho người nước ngoài thì bị tội chém. Những người bán nô tỳ và voi ngựa cho người nước ngoài, thì bị tội chém. Quan phường xã biết mà không phát giác, thì tội giảm một bậc. Quan lộ, huyện trấn, cố ý dung túng, thì cùng một tội, vô tình không biết thì xử tội biếm hay phạt.
Báo cáo chưa đủ đô! (Nghĩa Nhân) - “Giả sử nếu ông Danh Đức báo cáo nhiều nhiều nữa, ví như không đâu bằng ở nước tôi, các nhà quản lý đã tạo điều kiện hầu như bỏ ngỏ cho các thương lái TQ tự do mua bán như thương lái nội địa. Trong nam ngoài bắc đâu cũng có. Từ mua than thổ phí, khai thác quặng, mua dừa, dứa, tôm cá cua, lúa gạo, đĩa, gỗ sưa, khoai lang… Nhờ cái sự mua bán đó mà chuyện thương mãi với TQ phát triển không ngừng”.
Nhân chuyện blogger Mai Xuân Dũng “giảng bài” cho Công an quận Hoàn Kiếm (Nguyễn Tường Thụy) - Tuy nhiên, bàn thì bàn vậy để còn có thể có tác dụng cho những đối tượng khác và cho chính người viết, chỉ cần Công an Hoàn Kiếm tránh những lỗi cơ bản là được.
Kiên nhẫn ngay cả trước sự bất nhẫn (Đào Tuấn) - “Câu chuyện giá điện tăng, và nhiều khả năng tăng mỗi 3 tháng một lần cho thấy sự “khiếm thị” của ngành điện trước những khó khăn chung mà các DN và người dân đang phải đối mặt”.
“BÁN RUỘNG ĐẤT Ở BỜ CÕI CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THÌ BỊ TỘI CHÉM”…(Mai Thanh Hải) - Những người bán ruộng đất ở bờ cõi cho người nước ngoài thì bị tội chém. Những người bán nô tỳ và voi ngựa cho người nước ngoài, thì bị tội chém. Quan phường xã biết mà không phát giác, thì tội giảm một bậc. Quan lộ, huyện trấn, cố ý dung túng, thì cùng một tội, vô tình không biết thì xử tội biếm hay phạt.
Báo cáo chưa đủ đô! (Nghĩa Nhân) - “Giả sử nếu ông Danh Đức báo cáo nhiều nhiều nữa, ví như không đâu bằng ở nước tôi, các nhà quản lý đã tạo điều kiện hầu như bỏ ngỏ cho các thương lái TQ tự do mua bán như thương lái nội địa. Trong nam ngoài bắc đâu cũng có. Từ mua than thổ phí, khai thác quặng, mua dừa, dứa, tôm cá cua, lúa gạo, đĩa, gỗ sưa, khoai lang… Nhờ cái sự mua bán đó mà chuyện thương mãi với TQ phát triển không ngừng”.
BÀ HILLARY CÓ THỂ PHẢI ĐẾN “LÀM VIỆC” VỚI CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA (Mai Xuân Dũng) - “Tôi rất ‘giận’ bà Ngoại trưởng khi bà thẳng thừng phát biểu: ‘Tôi biết có một số người lập luận rằng, phát triển kinh tế cần phải đặt tăng trưởng kinh tế lên hàng đầu, còn lo nghĩ về cải cách chính trị và dân chủ thì hãy để sau, nhưng đó là một kiểu mặc cả thiển cận. Dân chủ và thịnh vượng đi đôi với nhau, cải cách chính trị và tăng trưởng kinh tế liên quan với nhau’. Nói như vậy khác gì ‘mắng’ vào mặt chủ nhà”.
TỔNG HÒA CÁC LỰC LƯỢNG QUẤY RỐI (Lê Quốc Quân) - “… trong khi tôi nỗ lực làm việc để đóng thuế, nuôi nhân viên và thực thi các quyền theo luật định khác thì tôi vẫn không được yên thân. Từ đầu năm đến nay, tôi đã 4 lần bị bên cho thuê văn phòng cắt hợp đồng một cách vô lý vì “có sự đe dọa của an ninh”. Áp lực lên chủ nhà lớn đến mức mà họ đều chấp nhận hủy bỏ hợp đồng và đền bù gần như ngay lập tức. Nhân viên tôi bị hỏi thăm, triệu tập và điều tra; công ty tôi bị thanh tra suốt 10 năm qua”.
LỐI LÀM VIỆC TÙY TIỆN VÀ CẨU THẢ CỦA MỘT CƠ QUAN CÔNG AN CẤP QUẬN (Lê Hiền Đức) - “Mong các con hãy thức tỉnh, quay về với nhân dân. Đừng bắt bớ, đánh đập, hành hạ những người dân lương thiện nữa. Các con là thanh kiếm và lá chắn nhưng phải là thanh kiếm và lá chắn cho nhân dân vì các con từ nhân dân mà ra, chứ không phải che chắn cho lực lượng nào đó quay lưng lại với lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Các con hãy thức tỉnh khi còn kịp”.
MẠNG “TRUNG QUỐC BINH KHÍ ĐẠI ĐOÀN” HÒ HÉT ” CHIẾN ” VỚI VIỆT NAM (Phạm Viết Đào) - "Chúng ta có đầy đủ lý do để tấn công Việt Nam, Việt Nam cũng có đầy đủ điều kiện để trở thành vật tế của trận chiến thu hồi Nam Sa ?!"
Viết cho một ngày tháng bảy (TTXVA) - “Để hôm nay/ Những người nông dân lầm lũi/ Khóc không thành lời trên mảnh đất mình/ Rơi vào tay kẻ lạ/ Những người vợ khóc chồng những đứa nhỏ khóc cha/ Đi biệt không về/ Có biết chăng?/ Những người con xót xa vì mẹ Việt/ Bước xuống đường hô vang tên đất nước/ Nhìn thấy trước mặt mình là những tai ương”.
Anh của Tổng thống Hàn Quốc bị bắt vì tội tham nhũng (RFI) - Anh của đương kim Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak, là ông Lee Sang Deuk, sáu lần đắc cử dân biểu đảng bảo thủ, đã bị bắt và bị tống giam hôm nay 11/07/2012 vì các vụ bị cho là tham nhũng. Sự kiện trên đây có thể làm giảm đi cơ hội duy trì quyền lực của phe bảo thủ trong năm bầu cử này.
Gấu trúc sơ sinh tại Sở thú Tokyo đã chết (RFI) - Hôm nay 11/07/2012, sở thú Ueno tại trung tâm Tokyo loan báo gấu trúc sơ sinh đã chết vì viêm phổi. Đây là một tin buồn cho cả nước Nhật, từng vui mừng khi chú gấu con được sinh ra vào tuần trước. Theo trang web của sở thú này : « Các nhân viên bảo vệ đã tìm thấy bé gấu nằm ngửa trên bụng gấu mẹ Shin Shin, và nhận thấy tim của gấu trúc sơ sinh đã ngừng đập.
Công dân Pháp, đối tượng ưa thích của bọn bắt cóc con tin (RFI) - Theo một công trình nghiên cứu năm 2010 và đến nay vẫn mang tính thời sự, các công dân Pháp thuộc loại bị bắt cóc nhiều nhất trên thế giới, về số lượng thì chỉ đứng sau Trung Quốc. Nếu trong năm 2004, "chỉ" có hơn một chục người Pháp là nạn nhân của các vụ bắt cóc, thì năm 2008 con số này là 58 người, còn số lượng của các năm sau không được công bố.
50 năm sự nghiệp của các ông vua nhạc pop (RFI) - Được coi là những nền tảng của dòng nhạc pop rock thế giới, năm 2012, cả ba ban nhạc The Beach Boys, The Beatles và The Rolling Stones kỷ niệm nửa thế kỷ đứng trên sân khấu nghệ thuật. Ban nhạc Mỹ Beach Boys cho ra đời một đĩa hát mới và tổ chức một vòng lưu diễn đặc biệt để mừng sự kiện trọng đại này.
Thuốc lá giả Trung Quốc tràn ngập thị trường Châu Âu (RFI) - Trung Quốc không chỉ « tấn công » Châu Âu một cách chính thức trong lĩnh vực kinh tế, mà hàng giả đến từ Hoa Lục cũng đã tràn ngập trời Tây. Nhật báo thiên hữu Le Figaro hôm nay có bài viết với hàng tựa cảnh báo: « 10 tỷ điếu thuốc lá giả được tiêu thụ trong năm qua chỉ riêng tại Pháp ».
Tây Ban Nha đưa ra các biện pháp khắc khổ mới, để tiết kiệm thêm 65 tỉ euro (RFI) - Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy hôm nay 11/07/2012 vừa loan báo các biện pháp thắt lưng buộc bụng bổ sung trong đó có việc tăng thuế trị giá gia tăng, nhằm tiết kiệm thêm 65 tỉ euro và đáp ứng các yêu cầu của Bruxelles. Trước mắt, Tây Ban Nha tăng thêm thuế trị giá gia tăng (VAT) từ 18% lên 21%.
Nga tiếp tục cung cấp cho quân đội Syria hệ thống phòng không (RFI) - Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời một quan chức quân sự Nga hôm nay 11/7/2012, tuyên bố Matxcơva sẽ tiếp tục giao cho Syria hệ thống phòng không DCA. Ông Viatcheslav Dzirkaln, phó giám đốc cơ quan phụ trách hợp tác quân sự của Liên bang Nga cho biết : « Chúng tôi tiếp tục thực hiện hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không cho Syria.
Ai Cập chìm trong khủng hoảng định chế (RFI) - Hôm nay 11/07/2012, số phận của Quốc hội Ai Cập vẫn chưa được định rõ. Mười ngày sau lễ nhậm chức của Tổng thống đầu tiên kể từ khi chế độ Mubarak sụp đổ, sự đối đầu giữa Tổng thống phe Hồi giáo, quân đội và ngành tư pháp đã dẫn đến tình trạng khủng hoảng về định chế. Trận chiến quyền lực hiện nay đang xoay quanh bộ máy tư pháp.
Bắc Kinh phong chức giám mục trái luật: Vatican rút phép thông công (RFI) - Hôm qua 10/07/2012, tòa thánh Vatican thông báo rút phép thông công giám mục Nhạc Phúc Sinh vừa được phong chức ngày 6/7 vừa qua tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc, mà không có sự đồng ý của Giáo hoàng Benedicto 16.
Tham vọng Trung Quốc ở Biển Đông: trọng tâm của Diễn đàn ARF (RFI) - Ngày mai, 12/07/2012, các Ngoại trưởng châu Á và Hoa Kỳ sẽ họp tại Phnom Penh trong khuôn khổ Diễn đàn khu vực ASEAN với trọng tâm sẽ là tham vọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Hôm nay, Ngoại trưởng của ASEAN và của Trung Quốc đang cố đạt tiến bộ trên vấn đề Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông nhằm làm dịu căng thẳng và ngăn ngừa xung đột ở khu vực này.
Đại sứ Mỹ đầu tiên từ 22 năm qua đến Miến Điện (RFI) - Đại sứ Mỹ đầu tiên được bổ nhiệm tại Miến Điện kể từ 22 năm qua, hôm nay 11/07/2012 trình ủy nhiệm thư tại thủ đô Naypyidaw. Đây là phần thưởng của Hoa Kỳ dành cho những cải cách sâu sắc của tân chính phủ Miến Điện, và nay thì vấn đề bãi bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã được công khai nêu ra.
Trung Quốc đưa tàu ngư chính đến vùng đảo tranh chấp với Nhật Bản (RFI) - Theo AFP, hôm nay 11/07/2012, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tố cáo 3 tàu ngư chính Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng biển của Nhật, gần các đảo đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Theo phía Nhật, họ đã phát hiện 3 chiếc tàu Trung Quốc tiến về sát vào quần đảo mà Nhật gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
Philippines cho đấu thầu ba lô dầu khí tại Biển Đông (RFI) - Philippines sẽ mời thầu hợp đồng thăm dò ba lô dầu khí tại Biển Đông vào cuối tháng Bảy, dù đang căng thẳng với Trung Quốc về lãnh hải. Hãng tin Pháp AFP dẫn phát biểu của một viên chức cao cấp Philippines bên lề một diễn đàn về năng lượng tại Manila hôm nay cho biết như trên.
Lần đầu tiên, Ngoại trưởng Mỹ đi thăm Lào (RFI) - Hôm nay 11/7/2012, bà Hillary Clinton tới Vientian, bắt đầu chuyến viếng thăm đầu tiên của một ngọai trưởng Mỹ kể từ 57 năm qua đến đất nước Lào. Các chủ đề như khắc phục hậu quả chiến tranh, dự án xây đập thủy điện trên sông Mêkông sẽ được đề cập đến trong chuyến đi ngắn ngủi của lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ.
Đối đầu Mỹ - Trung trên vấn đề Biển Đông (RFI) - Trong khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi thảo luận về vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông, thì Bắc Kinh lại cảnh báo các nước Đông Nam Á là nên tránh nêu vấn đề này tại Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) tại Phnom Penh vào ngày mai.
Phản đối cắt giảm ở Tây Ban Nha (BBC) - Biểu tình tiếp tục nổ ra tại Tây Ban Nha nhằm phản đối các chính sách cắt giảm mới của Chính phủ.
Trung Quốc chưa thuận thảo luận COC (BBC) - Trung Quốc tỏ ra dè dặt trước đề xuất thảo luận về Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) với các nước Asean.
Quan hệ Việt-Trung vẫn 'tốt đẹp' (BBC) - Hội hữu nghị Việt-Trung đánh giá mối quan hệ song phương là tốt đẹp và không nhắc gì đến tranh chấp Biển Đông.
Báo TQ dọa VN 'sẽ đau đớn nếu thân Mỹ' (BBC) - Hoàn Cầu Thời báo cảnh cáo Việt Nam đừng làm thân với Mỹ, trong khi bà Clinton ở Hà Nội.
Asean chưa ký được hiệp ước phi hạt nhân (BBC) - Khu vực phi hạt nhân Asean chưa được ký kết vì thiếu đồng thuận từ các nước lớn.
Tàu cá Quảng Ngãi lại bị bắt ở Hoàng Sa (BBC) - Trung Quốc bắt sáu tàu của ngư dân Quảng Ngãi, sau thả ba tàu với 30 người về nước.
Đoàn Olympic Việt Nam tới Anh (BBC) - Đội tuyển Việt Nam tham gia Olympics 2012 vừa đáp xuống sân bay London Gatwick.
Tàu Hoa Kỳ và tàu Nhật đến VN trong chương trình đối tác TBD (RFA) - Tàu USNS Mercy thuộc tư lệnh hải quân Hoa Kỳ và tàu Oosumi của lực lượng phòng vệ Nhật Bản cập cảng Cửa Lò, Nghệ An vào chiều hôm qua.
Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ về môi trường và năng lượng đến VN (RFA) - Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Robert Hormats phụ trách Môi trường, Năng lượng và Phát triển Kinh tế đến Việt Nam cùng Ngoại trưởng Hillary Clinton ngày 9 đến hôm nay 11/ 7/2012
Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt với ASEAN về Biển Đông? (RFA) - Cũng tại hội nghị thượng đỉnh cấp Ngoại trưởng ASEAN, Ngoại trưởng Koichiro Gemba của Nhật Bản tuyên bố quyết định tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt với ASEAN trong năm 2013 nhằm tăng cường hợp tác an ninh biển.
Đức thúc dục EU ký hiệp ước mậu dịch tự do với ASEAN (RFA) - Cũng liên quan đến thương mại, nữ Thủ Tướng Đức Angela Merkel kêu gọi các nước EU sớm hoàn tất cuộc đàm phán dẫn đến hiệp ước mậu dịch tự do với những quốc gia Đông Nam Á.
Hiệp định Đối tác mậu dịch xuyên TBD đạt nhiều tiến bộ (RFA) - Hoa Kỳ tuyên bố vòng đàm phán mới nhất 8 đối tác về thỏa thuận mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương, TPP, đã đạt được “tiến bộ quan trọng” vào hôm qua tại California.
Philippines cho đấu thầu dầu ở vùng biển tranh chấp (RFA) - Philippines sẽ cho đấu thầu thăm dò ba lô dầu khí ngoài khơi vùng biển phía tây đảo Palawan của nước này, bất chấp căng thẳng tranh chấp lãnh hải gần đây với Trung Quốc.
Bà Clinton Tới VN Gặp Dũng, Trọng, Cảnh Báo, Cải Tổ Kinh Tế, Đóng Chính trị: Thiển Cận; Mỹ: VN Chưa Làm Đủ Hồ Sơ Nhân Quyền; TQ: Bắt 6 Tàu Của Ngư Dân Quảng Ngãi (VietBao) - HÀ NỘI (VB) -- Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton kêu gọi thắt chặt thêm nữa giữa Hoa Thịnh Đốn và nước cựu thù Việt Nam, mặc dù bà cũng nói rằng chính quyền Hà Nội chưa làm đủ về nhân quyền.
Mỹ Đòi VN Mở Cửa Đầu Tư Ngành Năng Lượng, Giao Thông (VietBao) - Có một dấu hiệu cho thấy nhà nước VN muốn mở cửa, mời tư bản Mỹ vào đầu tư các lĩnh vực hạ tầng và nhân lực: Mỹ muốn đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như năng lượng, giao thông... Bản tin Gafin cho biết. Và phía VN nói là sẽ để Mỹ thuận lợi đầu tư.
WA: Thị Trưởng Granite Falls Bị Bắt Vì Đánh Lộn (VietBao) - SEATTLE, Wash. - Thị Trưởng Granite Falls bị bắt tại Phi Trường Quốc Tế Sea-Tac đêm thứ Hai, 9/7.
Ngồi Ít Sẽ Tăng Tuổi Thọ (VietBao) - Người thành niên Hoa Kỳ có thể tăng tuổi thọ thêm 2 năm bằng cách ngồi ít hơn 3 giờ/ngày, theo các nhà nghiên cứu.
Biển Đông Phẫn Nộ (VietBao) - Biển Đông sẽ về đâu? Có phải những lượn sóng Bạch Đằng năm xưa đang réo gọi?
1 Bài Trên BBC Đòi CSVN Hãy Ngưng Sỉ Nhục Quân Đội Nữa; Luật gia Trần Công Trục: TQ thực tâm chiếm biển, và sẽ có hãng thầu nước thứ ba do TQ dàn dựng vào dự thầu 9 lô dầu VN... (VietBao) - HANOI -- Trong khi ghe tàu ngư dân liên tục bị tàu TQ đụng chìm, và 9 lô dầu trong biển VN bị công ty quốc doanh TQ rao thầu... nhiều dư luận vẫn nêu lên lý luận rằng TQ thực tâm chỉ ra đòn gió, ra hư chiêu... chứ không thật sự muốn chiếm biển VN lộ liễu.
Nói chuyện Khoa học và Phật giáo tại Làng Mai (Đỗ Quý Toàn) - Giáo sư Trịnh Xuân Thuận đã thuyết trình trong khóa tu tại Làng Mai về Khoa học và Phật giáo vào đầu tháng Sáu năm 2012; và sau đó, với tư cách một nhà khoa học ông đã đặt một số câu hỏi với Thiền sư Nhất Hạnh về cách nhìn của đạo Phật đối với một số vấn đề căn bản trong khoa học hiện đại.
Giới Công Nhân Việt Nam cần phải được bảo vệ (Huỳnh Công Đoàn) - Chúng ta đều hiểu rằng, để bảo vệ một cá nhân trước thế lực bạo quyền thì con người phải đoàn kết. Vì rằng đoàn kết tạo nên sức mạnh, đó là sức mạnh lớn lao của một tập thể.
‘Baidu Trà đá quán’ chứa mã ‘gián điệp’ (TTXVA) - Không chỉ gây thiệt hại cho tổ chức và doanh nghiệp, các website dịch vụ của Baidu Trà đá quán có chứa mã độc do thám người dùng. Mạng xã hội Baidu Trà đá quán (thuộc sở hữu của Baidu…
Biển Đông: cuộc đụng đầu khó tránh (Tiến Hồng) - “...Tất cả những động thái trên cho thấy trong tương lai một tình trạng như đã xảy ra đối với Phi tại bãi đá cạn Scarborough cũng sẽ xảy ra tại quần đảo Trường Sa...”









No comments:

Post a Comment

View My Stats