Saturday 7 July 2012

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BẢY 7-7-2012




NHẬT BÁO BA SÀM 
Posted by basamnews on 07/07/2012

Bài viết mới


Tin thứ Bảy, 07-07-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Cần lật mặt những kẻ cố tình bưng bít thông tin nhằm mục đích có lợi cho Trung Quốc(Nguyễn Thông). “Trước hết cần đặt câu hỏi ‘tại sao khi nhà cầm quyền Trung Quốc tiến thêm một bước hung hăng bằng cách điều cùng lúc 4 tàu hải giám ra vùng biển Trường Sa của Việt Nam ‘làm nhiệm vụ’, tuyên bố công khai trên Tân hoa xã, trên Nhân dân nhật báo, Hoàn cầu thời báo, trên đủ loại phương tiện truyền thông, qua cả người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lưu Vi Dân thì về phía Việt Nam, ngoài phản ứng của ông Lương Thanh Nghị, gần như báo chí, truyền thông không có phản ứng gì tức thì?’.
- Một ngư dân tử nạn, 2 ngư dân bị thương nặng (TN). - Ba ngư dân thương vong trên biển (NLĐ). “Vụ tai nạn đã làm ngư dân Nguyễn Khuân (19 tuổi, con ông Nguyễn Lý) tử vong tại chỗ, 2 ngư dân khác bị thương nặng là Dương Quang Mẫu (43 tuổi) và Nguyễn Văn Tính (17 tuổi)”. BTV: Bị tai nạn dẫn đến chết người nhưng không rõ nguyên nhân, hay là bị “tàu lạ” tông? – Tai ương nhấn chìm mơ ước(NLĐ). – Công an, bộ đội Phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia (ND). Có “phối hợp bảo vệ” ngư dân hông ta?
- William Ide – Mỹ tính toán trong khi tái quân bình trọng tâm quân sự ở Châu Á (DĐTK/VOA). – Việt Nam muốn mua vũ khí của Mỹ để xóa khoảng cách quân sự: Vietnam Seeks U.S. Equipment to Close Military Gaps (WPR). - Trung Quc da M Hoa Kỳ đến vùng biển nguy hiểm: US sails into dangerous waters (China Daily). Vừa dọa Mỹ, vừa răn đe Việt Nam bằng bức ảnh này =>
- Báo TQ: Phép thử cho quan hệ Trung Quốc – Asean: Test for China-ASEAN ties ( China Daily).
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Brazil (VOV). Nhớ cự nó vụ không tiếp TBT Nguyễn Phú Trọng nha!
<- Độc giả méc bài Tôi đi biểu tình - (Diễn đàn) và cho biết tác giả,“TSKH Vũ Hải Long là việt kiều tại Pháp về nước làm việc tại Viện nghiên cứu hạt nhân Đà lạt, nay đã nghỉ hưu, trong ảnh ông mặc áo màu lam – cư sĩ Phật Giáo”. - Huỳnh Thục Vy nói về biểu tình và tự do (BBC). – Chi tiết việc công an bắt giữ Blogger Huỳnh
Thục Vy
(RFA). – Ánh mắt Huỳnh Thục Vy (Chuacuuthe). – Tại sao họ đi biểu tình? (RFA). - THƯ CỦA HUỲNH THỤC VY GỞI KHÁNH DUY TỪ TAM KỲ - (Huỳnh Ngọc Chênh). – Nhân việc biểu tình, bàn mấy chuyện xung quanh quốc kỳ(Nguyễn Tường Thụy). – HOÀNG SA – TRƯỜNG SA (NCTG). - CƯ DÂN MẠNG VẼ TRANH CỔ ĐỘNG KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN(Tễu). - Một blogger Việt Nam bị công an sách nhiễu và tạm giam: Blogger harassed, briefly detained by police in Vietnam (CPJ).
Có một hiện tượng rất phi lý liên quan tới truyền thông, không thể không góp ý với những người có trách nhiệm. Xin được lấy chuyện biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn ra làm dẫn chứng. Những lần biểu tình trước, có khá nhiều bài báo của thủ đô chỉ trích nặng lời, bôi xấu người biểu tình, tới độ bị kiện. Còn lần này, sự kiện lớn vậy mà cả 700 tờ báo chỉ có một bài, những đã xuống giọng hẳn. Trong khi tin, bài trên mạng tự do ủng hộ người biểu tình nhiều khủng khiếp, chiếm thế thượng phong tuyệt đối.
Nhiều hiện tượng liên quan quyền tự do, dân chủ của người dân cũng ở trong tình trạng tương tự. Như những vụ “xử lý” người hoạt động tôn giáo, nông dân khiếu kiện đất đai, thậm chí đến cả nhiều vụ đình công,… báo nhà nước thường im lặng, còn mạng tự do thì ngược lại. Những người có trách nhiệm sẽ giải thích với người dân như thế nào về sự khác biệt này? Một bên tiền của như nước, bộ máy khổng lồ, quyền sinh sát tuyệt đối, còn bên kia là phận con sâu cái kiến, viết ra chẳng được lợi lộc gì, đôi khi còn mang vạ vào thân.
Vì sao có một nghịch lý như thế? Phải chăng, một đằng là có chính nghĩa, còn một đằng là phi nghĩa, nên mới như thế? Nếu đúng như vậy thì nguy hiểm quá! Không lẽ cứ để như vậy, để ghi vào lịch sử cho con cháu mai sau biết? Không thể để tình trạng phi lý đó tiếp tục! Vậy các cơ quan chức năng phải làm gì? Có lẽ cần có một cỗ máy “truyền thông phi chính thống”, đó là những cây viết có tên tuổi, hoặc có bút danh đàng hoàng, với những bài viết sắc bén, lập luận thuyết phục, đăng trên những trang web, blog do họ lập nên, để cùng tham gia vào diễn đàn tự do, một “trận địa” mà lâu nay nhà nước bỏ trống.
Nếu nhà nước không làm, thì BS sẽ xin phụ một tay, lập một phụ trương của trang Ba Sàm, kiểu như Việt sử ký. Có thể đôi lúc sẽ “mồi” bằng vài bài viết của chính BS bênh vực chính sách, biện pháp của nhà nước một cách có lý lẽ vững chắc, ví như “Không nên biểu tình vào lúc này”, hay “CNXH sẽ hồi sinh”, chẳng hạn. Sẽ vinh danh các TBT, như Trần Gia Thái-HTV, Lê Phúc Nguyên-QĐND, Tô Phán-HNM, … các cây viết “phản phản biện” tiếng tăm, bằng việc trưng ảnh, bảng thành tích. Khích lệ những bài viết, phát biểu như của thiếu tá Nguyễn Văn Minh, nghị Cảnh, nghị Phước. Sẽ là một trang thông tin góp phần giảm bớt khoảng cách giữa dân với nhà nước, mang tính chất “phản biện” với những phản biện của dân, để cho gọn, nó tên là “PHẢN DÂN”, hoặc “PHẢN DIỆN”.
- Được nhà nước VN cho phép (?) nhưng Baidu ‘bất ngờ’ vì bị phản đối từ người dân VN (BBC). - Lập website thương mại điện tử phải thông báo (PLTP). “Theo dự thảo, doanh nghiệp, cá nhân khi thiết lập website thương mại điện tử phải làm thủ tục thông báo với Bộ Công Thương”. BTV: Còn chuyện Bộ Công Thương (tức Bộ Thương Mại trước đây), năm 2006 đã lập website “Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam – Trung Quốc” có địa chỉ tiếng Việt là vietnamchina.gov.vn, rồi giao cho Trung Quốc giữ, để TQ đăng nhiều thông tin chống lại VN, như đưa tin hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc, khi nào mới bị xử lý? - Dừng quảng cáo các phòng khám Trung Quốc (TT). - Kiến nghị không cho tàu Trung Quốc vào Vũng Rô (DV).
- Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long hiệp thông với giáo dân Con Cuông, gp. Vinh (Chuacuuthe). – Công văn của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh gửi UBND Tỉnh Nghệ An về sự việc tại giáo điểm Con Cuông (GPVinh). – Nguyễn Hồng Khoái: Nói với những người lính (Nguyễn Tường Thụy). “Hôm nay!/ Trên trang Blog nhỏ/ Nhìn những anh, cũng Bộ đội Cụ Hồ:/ Súng chắc trong tay, đập nát tượng thờ/ Vùng Yên Khê, Con Cuông …..ngày ấy/ Nếu quả là như vậy/ Nòng súng các anh thực sự đã đổi chiều”. Còn báo công an và đài phát thanh truyền hình Nghệ An: - Coi thường pháp luật, đẩy con chiên vào đường phạm tội, bị khởi tố vụ án hình sự, - Con Cuông: Linh mục và giáo dân Giáo xứ Quan Lãng truyền đạo trái pháp luật. Một độc giả email cho biết: “Vào khoảng 17h ngày hôm nay (7/7/2012). Chúng tôi sẽ bắt đầu cập nhật hình ảnh cũng như tình hình về việc treo băng rôn, khẩu hiệu, thắp nến cầu nguyện ở tất cả các giáo xứ để phản đối nhà cầm quyền Nghệ An đàn áp Công Giáo tại Con Cuông. (từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Bình) …” - Từ trong đau thương nhìn lại quá khứ bi hùng của xứ Dừa – Quan Lãng (Lam Hồng). Bổ sung, hồi 10h50′, độc giả Q.A. gửi email: “Hôm nay anh BaSam có bình luận rằng: “Nhiều hiện tượng liên quan quyền tự do, dân chủ,… báo nhà nước thường im lặng, còn mạng tự do thì ngược lại.” Xin gửi anh BaSam đường dẫn thông tin về Cong Cuông trên báo Nghệ An để mọi người được biết thêm góc nhìn đa chiều về vụ này.
Theo dòng sự kiện
Xin nói luôn để độc giả Q.A. rõ về bình luận trên của BS là nói lên hiện tượng phổ biến của tryền thông nhà nước, còn vài vụ việc như vụ này, hay chuyện biểu tình ở Hà Nội, truyền thông nhà nước của địa phương lao vào xâu xé, đưa tin một chiều thì lại thuộc vào loại khác rồi (như kẻ giả câm, nhưng đôi lúc chửi bới như điên), và BS đã bình và phê phán nhiều.
Còn một đoạn thắc mắc tiếp theo của độc giả Q.A liên quan những con dấu của giáo hội Công giáo VN, BS xét thấy không đáng đưa, và cũng lưu ý độc giả Q.A. là người bên Phật giáo (?), cần hết sức tránh thái độ không khéo léo, dễ làm người đọc có nghi ngại chuyện tì hiềm.
- Phỏng vấn ông nghị Hoàng Hữu Phước: Phần 5: “Cho tới giờ phút này chỉ có CSVN mới có thể chặn đứng CS Trung Quốc!”Phần 6: “Với tư cách một công dân VN, tôi lập ra trang blog mang tên AntiChina!”Phần 7: “Khoảng cách giàu nghèo lớn chứng tỏ tự do hóa thương mại ở VN thành công”Phần 8: “Tôi rất muốn tự do báo chí theo kiểu tư nhân cũng được ra báo!” (PhoBolsaTV). BTV: Lâu nay không ai biết, hôm nay mới rõ là “nhờ” một bài viết của ông nghị Phước mà người ta không còn tranh luận về chuyện khai thác boxit ở Tây Nguyên! Dường như PhoBolsaTV chơi nghị Phước, nên mới cho ra những bài phỏng vấn như thế này?
- Khi “Thượng phương bảo kiếm” rỉ sét(Đào Tuấn). “Thanh ‘Thượng phương bảo kiếm’ đã được trao từ cách đây 10 năm. ‘Chênh lệch đến phi lý giữa giá đền bù và giá bán ngoài thị trường’- một trong những thủ phạm của khiếu tố, cũng đã được chỉ tên. Nhưng thế thôi… Có người nói nguyên nhân của ’10 năm không đổi’ là do những thanh ‘Thượng phương bảo kiếm’ bị rỉ sét, không chém được ai, không thay đổi được gì“.
<- Những “công trình nghìn năm Thăng Long” bây giờ ra sao? (Bài 3) (Petrotimes). Phải hạch tội những kẻ đầu têu đốt tiền của dân kiểu này!
- Cỏ mọc ngập nghĩa trang liệt sĩ (QĐND) và vừa nghe trên tivi cho biết số “người có công” chiếm 10% dân số. Nghe muốn té ghế luôn! Không tin nổi, thử sợt trên mạng thì đúng thật, “Theo thống kê, cả nước có trên 8,8 triệu người có công, chiếm gần 10% dân số. Hiện còn trên 1,47 triệu người có công còn sống và đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng của Nhà nước.”
- Raul Castro tìm cảm hứng ở châu Á - (BBC). – Xuất hiện nghi vấn về lịch trình cuộc viếng thăm của Raul Castro tới Trung Quốc Raul Castro Visits China, Travel Time Raises Suspicion (Fox News).
14h05′:
- Bùi Chí Vinh: Lặp Lại Lần Nữa Huyết Thư Từ Biển Đông Trước Mối Đe Dọa Trung Quốc (Văn chương Việt). “Nhân dân đã nói trước mà không chịu nghe/ Thi sĩ làm thơ cảnh báo trước cũng không chịu nghe/ Bây giờ thì la làng lên rằng Trung Quốc khinh khi và tráo trở/ Xét ra đã quá lỡ làng/ Bây giờ thì tri hô Trung Quốc ngang nhiên thầu dầu khí trên biển Việt Nam đầy hùng hổ/ Âu cũng là nghiệp chướng chẳng… tiền oan!/ Luật nhân quả luôn luôn rõ ràng/ Làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác…”
- Thái Bá Tân: Mắng con(Nguyễn Tường Thụy). “Mày láo, dám khuyên bố/ Mai không đi biểu tình./ Chuyện ấy có nhà nước,/ Không liên quan đến mình/ Mày nói y như đảng./ Không liên quan thế nào?/ Nước là của tất cả,/ Của mày và của tao… Mày bảo có nhà nước./ Nhà nước hèn thì sao?/ Mà ai cho nhà nước/ Quyết việc này thay tao?”. - Tôi và tự do (Tiền vệ). -Tôi đang sống ở thời đại nào?(Phương Bích).
-Việt Nam dự tính Ấn Độ sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc giải quyết tranh chấp tại Biển Đông: Vietnam envisages greater role by India in solving South China Sea dispute (ANI). - Ấn Độ kêu gọi giải quyết tranh chấp biển Đông theo luật quốc tế (TN).
- Vụ thanh niên bị đánh tại đồn công an: Sao không nói thẳng ra là đánh cho rồi(Nguyễn Tường Thụy).
17h50′ – Độc giả Trần Thị Hường, từ CHLB Đức, người năm ngoái từng cùng 2 con gái tham gia cuộc biểu tình tại HN chống TQ gây hấn, rồi bị bắt, vừa gửi email: “Biết ngày mai ở nhà sẽ có biểu tình và có thể có trấn áp đồng báo .Xin gửi Quê nhà thân thương mấy tấm hình. Chúng tôi luôn ở bên và đồng hành cùng đồng bào. Những thiên sứ nhỏ bé ơi ,hãy trở che cho Đồng bào Việt nam nhiều đau thương của tôi ,và hãy bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải của Tổ quốc Việt nam đang bị giặc phương Bắc xâm lược . Kính mong và kính chúc Đồng bào BÌNH AN. Kính, Trần thị Hường.”
20h45′:
NÓNG! 21h15′Điều không nói ai cũng biết, đó là về cuộc biểu tình sáng sớm mai phản đối Trung Quốc liên tục gây hấn, xâm lần trên Biển Đông.
Từ Hà Nội, nghe tin bà con nông dân sẽ lên rất đông, mong là các cơ quan chức năng không quá lo sợ, vì lâu nay bà con lên khiếu kiện đều tỏ ra rất ôn hòa.
Từ Sài Gòn, Nhà thơ Đỗ Trung Quân nhắn: Bị kèm sát rạt suốt 48 tiếng rồi. 4 hậu vệ chia làm 2 ca.” Ghê quá há? Chỉ lo cho ổng là không biết các “hậu vệ” đó là người của “cơ quan chức năng” hay đám xã hội đen được thuê.

KINH TẾ

- IMF khuyến nghị Việt Nam cẩn trọng khi giảm tiếp lãi suất (VNEco). - Bản báo cáo của phái đoàn IMF cho Việt Nam: Statement By The IMF Mission To Vietnam (Bloomberg).
- Lợi ích nhóm thâu tóm ở tỉnh (TP). “Doanh nghiệp (DN) nhỏ bị bỏ rơi, DN lớn được ưu ái vì những thu nhập phi chính chức của lãnh đạo tỉnh, quá trình phân cấp nảy sinh nhiều lãng phí…”
14h05′:
20h45′:

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Tưởng Năng Tiến: Chân Dung & Chân Tướng (RFA Blog).
14h05′:
20h50′:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

14h05′:
20h55′:

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Tàu Việt Nam bị kẹt tại kênh gần cảng Kolkata: Stricken Vietnamese vessel stranded in Kolkata Port’s channel (Times of India). - Thủy thủ tàu Anh Sơn ở Ấn Độ đã nhận được tiếp tế (TTXVN).
- Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi nhận trách nhiệm “liên quan đến việc để xảy ra hàng loạt các ca tai biến sản phụ gây bức xúc trong nhân dân” (PLTP).
14h05′:
20h55′:

QUỐC TẾ

- Thành phố ma ở Angola do Trung Quốc xây dựng (LaVieImmo & Le Figaro/ Thụy My).
14h05′:
20h55′:
* RFA: + Sáng 06-07-2012








No comments:

Post a Comment

View My Stats