Sunday 4 December 2022

GIÁM ĐỐC FBI CẢNH BÁO MỐI LO NGẠI TỪ TIK TOK (Người Việt)

 



Giám đốc FBI cảnh báo mối lo ngại từ TikTok

Người Việt

December 3, 2022

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/giam-doc-fbi-canh-bao-moi-lo-ngai-tu-tiktok/

 

WASHINGTON, D.C. (NV) — Ông Chris Wray, giám đốc FBI, nêu lên những lo ngại đối với an ninh quốc gia về TikTok, cảnh báo rằng hiện nay quyền kiểm soát ứng dụng phổ biến này lại nằm trong tay Trung Quốc, một chính phủ đối đầu với Mỹ, theo AP trích dẫn bài phát biểu của ông tại Trường Chính Sách Công Gerald R. Ford của đại học Michigan hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Mười Hai.

 

Ông cho biết điều FBI đang lo ngại là Trung Quốc có khả năng kiểm soát thuật toán gợi ý của TikTok. Khi đó, thuật toán cho phép họ thao túng nội dung và tạo ảnh hưởng.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/TS-FBI-120322-1536x1024.jpg

Giám đốc FBI Christopher Wray. (Hình minh họa: Chip Somodevilla/Getty Images)

 

Bên cạnh đó, ông khẳng định rằng thông qua TikTok, Trung Quốc có thể thu thập dữ liệu người dùng và sử dụng trong các hoạt động gián điệp.

 

“Tất cả những thứ này nằm trong tay một chính phủ đối đầu với Mỹ, có xung đột lợi ích với Mỹ. Vậy nên chúng tôi rất lo lắng,” ông phát biểu.

 

Tháng vừa rồi trong lần xuất hiện trước quốc hội, ông từng nêu ra những lo ngại tương tự. Các vấn đề này cũng được đề cập trong cuộc đối thoại đang diễn ra ở Washington về TikTok.

 

Vì lo ngại ảnh hưởng của Trung Quốc thông qua TikTok, chính quyền cựu Tổng Thống Donald Trump đe dọa cấm ứng dụng này ở Mỹ và gây áp lực buộc ByteDance phải bán TikTok cho một công ty của Mỹ. Hiện nay giới chức Mỹ và công ty này đang đàm phán về một thỏa thuận có thể giúp giải quyết các mối lo ngại về an ninh của Mỹ.

 

Trong một tuyên bố qua thư điện tử, bà Brooke Oberwetter, phát ngôn viên TikTok, nói rằng những lo lắng từ FBI là một phần khiến TikTok quyết định đàm phán với chính phủ Mỹ. Mặc dù không thể bình luận chi tiết về các thảo luận, nhưng bà khẳng định TikTok đang đi trên con đường đúng, giải tỏa đầy đủ các lo ngại về an ninh Mỹ.

 

TikTok là ứng dụng thuộc quyền sở hữu của công ty ByteDance có trụ sở ở Bắc Kinh. Tuyên bố hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Mười Hai của TikTok cho biết ByteDance là một công ty tư nhân. Còn công ty TikTok Inc., đơn vị cung cấp nền tảng TikTok tại Mỹ, là một công ty của Mỹ, chịu ràng buộc bởi pháp luật Mỹ.

 

Trước đó tại phiên điều trần Thượng Viện hồi Tháng Chín, bà Vanessa Pappas, giám đốc vận hành TikTok, khẳng định rằng công ty bảo vệ tất cả dữ liệu người dùng ở Mỹ và chính quyền Trung Quốc không có quyền truy cập vào những dữ liệu này. (V.Giang)

 

===================================

.

Trump kêu gọi chấm dứt Hiến Pháp để lật ngược kết quả bầu cử 2020

Người Việt

December 3, 2022

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/trump-keu-goi-cham-dut-hien-phap-de-lat-nguoc-ket-qua-bau-cu-2020/

 

PALM BEACH, Florida (NV) Cựu Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 3 Tháng Mười Hai, kêu gọi chấm dứt Hiến Pháp nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 để đưa ông lên nắm quyền trở lại, theo The Hill.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/TS-trump-keu-goi-1536x1023.jpg

Cựu Tổng Thống Donald Trump tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024 tại dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida, hôm 15 Tháng Mười Một. (Hình minh họa: Alon Skuy/AFP via Getty Images)

 

Ông Trump đưa ra lời kêu gọi thông qua mạng xã hội của ông –  Truth Social – một ngày sau khi Twitter công bố email nội bộ về cuộc tranh luận năm 2020 liên quan bản tin trên tờ báo bảo thủ New York Post (NYP) về tài liệu tìm thấy trong máy điện toán của ông Hunter Biden, con trai Tổng Thống Joe Biden.

 

“Gian lận kiểu này và lớn cỡ này cho phép chấm dứt toàn bộ nguyên tắc, quy định, và điều khoản, kể cả trong Hiến Pháp,” cựu Tổng Thống Trump viết trên Social Truth.

 

“‘Những Nhà Lập Quốc’ vĩ đại của chúng ta không muốn, và sẽ không chấp nhận, Bầu Cử Sai Trái & Gian Lận!” ông viết tiếp.

 

Hôm Thứ Sáu, Twitter đăng tài liệu đầu tiên trong “hồ sơ Twitter” về “đàn áp tự do ngôn luận” lên mạng xã hội này. Bộ hồ sơ này tập trung vào vấn đề gây tranh cãi quanh bản tin trên báo NYP và việc Twitter quyết định chặn bản tin đó.

 

Tháng Mười, 2020, trước ngày bầu cử chưa đầy một tháng, NYP đăng bản tin cáo buộc ông Hunter Biden dùng sức ảnh hưởng của ông để kết nối cha của ông với một thương gia Ukraine khi ông Joe Biden còn làm phó tổng thống.

 

Trong chiếc máy điện toán gửi ở cửa hàng sửa máy điện toán tại Delaware, có bằng chứng về hành vi của ông Hunter Biden, ông Rudy Giuliani, luật sư cựu Tổng Thống Trump, nói với NYP.

 

Thời gian đó, nhiều người hoài nghi về tính xác thực của tài liệu nằm trong máy điện toán đó, nên Twitter quyết định ngăn chặn chia sẻ bài báo của NYP.

 

Năm ngoái, Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang tuyên bố Twitter làm như vậy là không vi phạm bất kỳ luật bầu cử nào. Ủy ban này cho hay Twitter quyết định như vậy là vì lý do thương mại chính đáng chứ không phải vì lý do chính trị.

 

Sau đó, nhiều công ty truyền thông lớn xác minh được vài email trong số những email trong máy điện toán đó.

 

Hôm Thứ Bảy, cựu Tổng Thống Trump cho rằng tài liệu mà Twitter công bố hôm Thứ Sáu chứng tỏ các công ty công nghệ lớn, Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ và đảng Dân Chủ “gian lận và lừa dối nghiêm trọng & rộng khắp.” Ông nêu câu hỏi rằng có nên hủy kết quả bầu cử năm 2020 và công bố ông thắng cử hoặc tổ chức bầu cử lại hay không.

 

Hồ sơ nội bộ của Twitter về cách họ phản ứng với bản tin của NYP không cho thấy bất kỳ bằng chứng nào họ câu kết ngăn chặn bản tin đó, mà chỉ cho thấy một chút lộn xộn, nhầm lẫn và bất đồng giữa nhân viên Twitter liên quan đến cách công ty này lập luận để chặn bản tin về ông Hunter Biden. (Th.Long)

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats