Wednesday 7 December 2022

BIDEN ĐẾN THĂM NHÀ MÁY CHIP TSMC CỦA ĐÀI LOAN Ở ARIZONA (Reuters)

 



NỘI DUNG :

Biden đến thăm nhà máy chip TSMC của Đài Loan ở Arizona

Reuters

.

WSJ: Apple tăng tốc đưa sản xuất tới Việt Nam, Ấn Độ sau nhiều biểu tình ở Trung Quốc

VOA Tiếng Việt

.

Hai tập đoàn công nghệ khổng lồ Hàn Quốc rót thêm hàng tỷ đô la vào Việt Nam

VOA Tiếng Việt

.

====================================================

.

.

Biden đến thăm nhà máy chip TSMC của Đài Loan ở Arizona

Reuters

06/12/2022

https://www.voatiengviet.com/a/biden-den-tham-nha-may-chip-tsmc-cua-dai-loan-o-arizona/6864641.html

 

Tổng thống Joe Biden hôm 6/12 đã đến thăm nhà máy TSMC ở bang Arizona trong lúc hãng chip Đài Loan này chuẩn bị tăng hơn gấp ba số tiền đầu tư vào nhà máy lên đến 40 tỷ đô la, nằm trong số các khoản đầu tư nước ngoài lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

 

https://gdb.voanews.com/C796E9DB-2F54-405C-AE00-3A85A24804DF_w1023_r1_s.jpg

TSMC của Đài Loan là nhà sản xuất chip bán dẫn hàng đầu thế giới

 

Khoản đầu tư này là chiến thắng lớn của ông Biden sau các vấn đề về chuỗi cung ứng làm gián đoạn nền kinh tế Mỹ ngay từ đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông.

 

Đi cùng ông Biden trong chuyến thăm nhà máy sản xuất chất bán dẫn Semiconductor Manufacturing ở Phoenix để thúc đẩy nỗ lực sản xuất công nghệ của Mỹ sẽ là Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple, nhà sáng lập TSMC Morris Chang, và lãnh đạo hãng chip Micron, Sanjay Mehrotra và Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành NVIDIA, cùng với những người khác, Nhà Trắng cho biết.

Họ sẽ tham dự lễ khai máy, vốn là động thái di chuyển biểu tượng các thiết bị đầu tiên lên sàn của xưởng sản xuất mới trị giá 12 tỷ đô la. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2024.

TSMC là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp chính cho các nhà sản xuất phần cứng lớn của Mỹ như Apple và NVIDIA.

 

“Đưa đầu tư của TSMC đến Mỹ là một bước đi tài tình và là bước ngoặt cho ngành sản xuất chip”, ông Huang của hãng NVIDIA nói.

 

Các giám đốc của TSMC sẽ công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy thứ hai ở gần đó để sản xuất chip tân tiến vào năm 2026.

 

Công ty sẽ cho biết nhà máy thứ hai của họ sẽ sản xuất chip N3 tiên tiến vào năm 2026 và nhà máy hiện tại của họ sẽ phát triển chip tiên tiến hơn so với đề xuất ban đầu, chuyển từ N5 xuống N4.

 

Khoản đầu tư của TSMC vào hai nhà máy ở Arizona trị giá tổng cộng 40 tỷ đô la, khoản đầu tư lớn nhất của họ bên ngoài lãnh thổ Đài Loan và là một trong những dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

 

Tổng thống Biden đã cố gắng củng cố việc sản xuất chất bán dẫn sau khi đại dịch gây gián đoạn chuỗi cung ứng vốn dẫn đến tình trạng thiếu hụt chip cho xe cộ và nhiều mặt hàng khác.

 

Sản xuất chất bán dẫn của Mỹ hiện chỉ chiếm 12% tổng sản lượng toàn cầu, giảm so với mức 37% cách đây hai thập kỷ, báo cáo của Nhà Trắng về các vấn đề chuỗi cung ứng cho biết hồi năm ngoái.

 

Vị trí thống trị của Đài Loan với tư cách là nhà sản xuất chip được sử dụng trong công nghệ từ điện thoại di động, ô tô đến máy bay chiến đấu đã làm dấy lên lo ngại về sự phụ thuộc quá mức vào hòn đảo này, nhất là khi Trung Quốc gia tăng áp lực quân sự để khẳng định các yêu sách chủ quyền.

.

=================================================

.

.

WSJ: Apple tăng tốc đưa sản xuất tới Việt Nam, Ấn Độ sau nhiều biểu tình ở Trung Quốc

VOA Tiếng Việt

06/12/2022

https://www.voatiengviet.com/a/wsj-apple-tang-toc-dua-san-xuat-toi-viet-nam-an-do-sau-bieu-tinh-o-trung-quoc/6864675.html

 

Tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ trong những tuần gần đây đẩy nhanh kế hoạch chuyển các hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc khi yêu cầu các nhà cung cấp linh kiện lên kế hoạch tích cực hơn để lắp ráp các sản phẩm của Apple ở những nơi khác của châu Á, đặc biệt là Việt Nam và Ấn Độ, theo Wall Street Journal (WSJ).

 

https://gdb.voanews.com/0f0c0787-75a8-411f-b0a6-0cda9d668dce_cx8_cy0_cw82_w1023_r1_s.jpg

Một cửa hàng Apple ở thành phố New York hôm 26/11. Hãng công nghệ của Mỹ đang tăng tốc chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc sang Việt Nam và các nơi khác ở châu Á.

 

Thông tin về việc Apple tích cực dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc được WSJ đưa ra giữa lúc hàng chục cuộc biểu tình bùng phát ở nhiều thành phố của Trung Quốc. Nhà máy Trịnh Châu, nơi hàng trăm nghìn công nhân lắp ráp iPhone và các sản phẩm khác của Apple bị chấn động bởi các cuộc biểu tình bạo lực hồi cuối tháng trước.

 

WSJ đã xác thực được những hình ảnh trong một video đăng trên mạng cho thấy các công nhân tại nhà máy ở Trịnh Châu, nơi được gọi là “Thành phố iPhone”, bày tỏ bức xúc về tiền lương và những hạn chế vì dịch COVID-19 đã ném đồ vật và hét lên “Hãy đứng lên bảo vệ quyền lợi của bạn!”. Video còn cho thấy cảnh sát chống bạo động cũng có mặt ở đó.

 

Theo các nhà phân tích và những người làm việc trong chuỗi cung ứng của Apple được WSJ trích lời, các biến động gần đây ở Trung Quốc làm suy yếu vị thế của nước này là một trung tâm sản xuất ổn định, đồng thời khiến Apple không còn cảm thấy thoải mái khi có quá nhiều hoạt động kinh doanh bị ràng buộc ở một nơi như Trung Quốc.

 

Gần 3 năm sau khi đại dịch COVID bùng phát, Trung Quốc vẫn đang cố gắng dập dịch bằng các biện pháp cách ly trong khi nhiều quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã quay trở lại các hoạt động bình thường như trước khi có dịch.

 

Apple và nhiều công ty của Mỹ cũng như phương Tây đã bắt đầu có kế hoạch chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc kể từ khi căng thẳng kinh tế và quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Việc chuỗi cung ứng bị đứt gãy do phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc càng khiến các công ty này quyết tâm đưa dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

 

Việt Nam trong một thập niên qua đã nổi lên như một trong những trung tâm sản xuất hấp dẫn nhất thế giới đối với các công ty công nghệ.

 

Theo nhà phân tích chuyên theo dõi chuỗi cung ứng tại TF International Securities, Ming-chi Kuo, cho WSJ biết, các nhà cung cấp nói rằng Việt Nam dự kiến sẽ đảm nhận thêm việc sản xuất các sản phẩm của Apple như AirPod, đồng hồ thông minh và máy tính xách tay.

 

Nikkei Asia hồi tháng 8 năm nay đưa tin rằng Apple đang đàm phán để lần đầu tiên sản xuất đồng hồ thông minh Apple Watch và máy tính xách tay MacBook tại Việt Nam khi hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ tìm cách đa dạng hóa sản xuất để tránh lệ thuộc vào Trung Quốc.

 

Foxconn, nhà cung cấp linh kiện điện tử của Apple, trong những năm gần đây đã bắt đầu sản xuất máy tính bảng iPad và tai nghe không dây AirPod tại Việt Nam. Công ty của Đài Loan, cùng với Luxshare Precision Industry – một hãng Trung Quốc cung ứng cho Apple, trong năm nay đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm Apple Watch ở miền bắc Việt Nam với mục tiêu lần đầu tiên sản xuất thiết bị này ngoài Trung Quốc.

 

Ngoài Trung Quốc, Việt Nam được xem là trung tâm sản xuất quan trọng nhất của Apple khi sản xuất một loạt các sản phẩm chủ lực của họ, gồm máy tính bảng iPad, tai nghe iPod và Apple Watch, sản phẩm được xem là tinh vi hơn cả, theo Nikkei. Còn Ấn Độ, theo WSJ, là nơi sẽ sản xuất 40-45% lượng iPhone trong kế hoạch lâu dài của Apple khi dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc.

 

Tuy nhiên, theo ông Dan Panzica, cựu giám đốc điều hành của Foxconn hiện đang tư vấn cho các công ty về các vấn đề chuỗi cung ứng, cho WSJ biết rằng ngành sản xuất của Việt Nam đang phát triển nhanh chóng nhưng lại thiếu công nhân. Việt Nam chỉ có chưa đầy 100 triệu dân, chưa bằng 1/10 số dân Trung Quốc. Ông Dan cho rằng Việt Nam có thể điều hành các cơ sở sản xuất có sức chứa 60.000 người nhưng không thể như những nơi như ở Trịnh Châu của Trung Quốc, nơi có hàng trăm nghìn công nhân.

 

VIDEO :

WSJ: Apple tăng tốc đưa sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam | VOA Tiếng Việt

 https://www.youtube.com/watch?v=taRLiR-v7PQ

.

.

================================================

.

.

Hai tập đoàn công nghệ khổng lồ Hàn Quốc rót thêm hàng tỷ đô la vào Việt Nam

VOA Tiếng Việt

06/12/2022

https://www.voatiengviet.com/a/samsung-lg-rot-them-hang-ty-do-la-vao-viet-nam/6864573.html

 

Ngay sau khi Hàn Quốc và Việt Nam nhất trí nâng tầm quan hệ đối tác lên mức cao nhất, chính phủ Việt Nam cho biết rằng hai tập đoàn công nghệ khổng lồ của Hàn Quốc, Samsung và LG, đang có kế hoạch đầu tư thêm hàng tỷ đô la vào quốc gia Đông Nam Á.

 

https://gdb.voanews.com/09410000-0a00-0242-5491-08dad7a2cc4c_cx4_cy1_cw90_w1023_r1_s.jpg

Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tặng "chiếc bình mang lại điều may mắn" cho Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Samsung Eletronics Han Jong-hee trong cuộc gặp hôm 6/12 ở Seoul.

 

Truyền thông Việt Nam hôm 6/12 đưa tin rằng các lãnh đạo của Samsung và LG đã đưa ra cam kết đầu tư thêm khi gặp mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người đang có chuyến thăm Hàn Quốc 3 ngày từ 4/12, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

 

Ông Phúc hôm 5/12 có cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Yoon Suk-yeol tại Seoul, tại đó hai nhà lãnh đạo của Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí nâng tầm quan hệ song phương lên thành “đối tác chiến lược toàn diện”, mức quan hệ ngoại giao cao nhất mà Việt Nam trước đó thiết lập với Trung Quốc, Nga và Ấn Độ.

 

Khi tiếp kiến ông Phúc hôm 6/12, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Samsung Eletronics Han Jong-hee cho biết tập đoàn này có kế hoạch nâng vốn đầu tư của họ tại Việt Nam lên 20 tỷ USD trong thời gian tới, theo báo Người Lao Động. Hiện tổng đầu tư của Samsung ở quốc gia Đông Nam Á là 18 tỷ USD, với 6 nhà máy và ít nhất 2 trong đó tập trung sản xuất điện thoại thông minh.

 

Theo ông Phúc, Samsung vào năm ngoái xuất khẩu các sản phẩm sản xuất ở Việt Nam đạt 65,5 tỷ USD, đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á. Chủ tịch Việt Nam ca ngợi tập đoàn này vì đã có những đóng góp lớn cho quan hệ hai nước, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất điện thoại thông minh của thế giới, theo Người Lao Động.

 

Trong nhiệm kỳ thủ tướng Chính phủ trước đây của ông Phúc, doanh thu của Samsung tại Việt Nam đã tăng từ 35 tỷ lên trên 65 tỷ USD. Khoảng một nửa số điện thoại thông minh của tập đoàn điện tử Hàn Quốc được sản xuất ở Việt Nam trong nhiều năm qua, chiếm gần 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia Đông Nam Á.

 

Cùng với Samsung, tập đoàn LG cũng cam kết với ông Phúc sẽ đầu tư thêm 4 tỷ USD vào Việt Nam trong tương lai. Cam kết này được Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành LG, Kwon Bong-seok, đưa ra khi gặp mặt chủ tịch nước Việt Nam tại Seoul hôm 5/12, theo VTV.

 

Ông Kwon cho biết LG đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 1995 và đến nay có tổng vốn đầu tư 5,3 tỷ USD tại quốc gia Đông Nam Á trong nhiều lĩnh vực, gồm sản xuất máy ảnh/máy ghi hình, điện tử, điện gia dụng và thiết bị ô tô. Hiện LG có 27.000 nhân viên, công nhân Việt Nam làm việc trực tiếp trong các nhà máy của tập đoàn và khoảng 70.000 lao động Việt Nam tại các công ty thành viên ở quốc gia Đông Nam Á.

 

Phó chủ tịch LG được VTV trích lời cho biết tập đoàn này mong muốn tiếp tục hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực và sẽ đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất camera cho điện thoại trong tương lai.

 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, người cùng ông Phúc thăm cấp Nhà nước ở Hàn Quốc, hôm 6/12 nói với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trường Kế hoạch Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho tại Seoul rằng ông khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ số, điện tử, phát triển hạ tầng và khu công nghiệp chuyên sâu, theo Báo Chính phủ.

 

Việt Nam và Hàn Quốc nhắm mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm tới và lên mức 150 tỷ USD hàng năm vào năm 2030, tăng 78 tỷ USD so với năm ngoái.

 

VIDEO :

Samsung, LG hứa đầu tư thêm hàng tỷ đô la vào Việt Nam | VOA Tiếng Việt  

https://www.youtube.com/watch?v=_Dsew4QQPkk

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats