Thursday 15 December 2022

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ĐÁNH NHÂN VIÊN SÂN GOLF BẤT TỈNH, PHẢI BỊ TRUẤT PHẾ! (RFA)

 



Đại biểu HĐND đánh nhân viên sân golf bất tỉnh phải bị truất phế!

RFA
2022.12.14

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/public-opinion-demanded-the-expulsion-of-nvd-as-a-member-of-the-people-council-12142022120203.html

 

Liên tiếp mấy ngày qua, mạng xã hội và báo chí Nhà nước đăng tải thông tin ông Nguyễn Viết Dũng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, dùng gậy đánh golf đánh một caddy đến bất tỉnh.

 

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/public-opinion-demanded-the-expulsion-of-nvd-as-a-member-of-the-people-council-12142022120203.html/@@images/b7e6cf64-a5e5-458c-9577-0dd26ec8847d.jpeg

Các caddies trong một sân golf ở Hà Nội. Ảnh minh họa.  AFP

 

Ông Nguyễn Viết Dũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng, là đảng viên, Bí thư chi bộ đảng Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng.

 

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, sửa đổi bổ sung 2019, đại biểu Hội đồng Nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà nước.

 

Những người quan tâm đến vụ việc cho rằng đối với hành động đánh người biện pháp truất phế tư cách đại biểu HĐND của ông Dũng là điều cơ quan chức năng cần phải làm.

 

Nhà giáo Thái Hạo viết trên Facebook cá nhân của mình hôm 13 tháng 12:

 

“Cho dù nạn nhân không thưa kiện thì các bên thực thi luật pháp vẫn phải tiến hành công việc của mình, không thể nói vì cô nhân viên kia nói thôi là thôi được!

Việc đầu tiên là người Quảng Nam cũng như người dân cả nước hãy yêu cầu ông Nguyễn Viết Dũng rút khỏi vị trí Đại biểu Hội đồng ND; đồng thời yêu cầu các cơ quan chính quyền truất phế vai trò đại biểu của ông ta. Thứ hai, các cơ quan bảo vệ pháp luật phải tiến hành các bước xử lý vi phạm theo đúng quy định, đáng tội nào thì xử tội đó: phạt tiền, phạt tù, v.v..”

 

Ông Đinh Kim Phúc nêu quan điểm của ông với tư cách người dân:

 

“Hành động đánh người lao động trong sân golf như thế là không thể chấp nhận được. Mà cái quan trọng hiện nay là các cơ quan chức năng, nhất là tỉnh ủy Quảng Nam và Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, phải xác định là ông Dũng có đánh nhân viên hay không. Đánh trúng hay đánh hụt, đánh nặng hay đánh nhẹ không quan trọng bằng có đánh hay không.

Một đảng viên, một đại biểu của nhân dân mà đi đánh người lao động, người đang phục vụ cho mình, thì hành động này không xứng đáng là một đảng viên Đảng Cộng sản - một danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước luôn luôn đề cao. Ông Dũng cũng không xứng đáng là đại biểu của dân. Tôi đề nghị phải truy tố theo pháp luật.”

 

Ông Đinh Kim Phúc cho biết, bản thân ông đang chờ sự nghiêm túc của tỉnh ủy, của Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khi xử lý vụ việc này. Ông kết luận:

 

“Đừng để người ta coi cái gậy đánh golf vụt vào đầu người lao động là bộ mặt của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.”

 

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/public-opinion-demanded-the-expulsion-of-nvd-as-a-member-of-the-people-council-12142022120203.html/ad42e40f-67ac-46f4-8188-22b107dbed75.jpeg/@@images/e7428319-d6cd-4f5b-acf7-f2a4b2331efc.jpeg

Ông Nguyễn Viết Dũng. Báo Người lao động

 

Theo thông tin từ báo chí và mạng xã hội thì sự việc xảy ra ở sân golf BRG Đà Nẵng vào ngày 6 tháng 12 năm 2022. Đến ngày 9 tháng 12, CLB Golf Bách Khoa Đà Nẵng công bố thư ngỏ gửi đến các hội golf liên kết, các sân golf Đà Nẵng và nhiều sân golf khác kêu gọi tẩy chay ông Nguyễn Viết Dũng và thông tin cho mọi thành viên được biết.

 

Thư ngỏ nói rõ, sau khi đánh người đến bất tỉnh, ông Nguyễn Viết Dũng cấm sân golf BRG (thuộc địa phận phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) thông báo sự vụ ra công chúng. Ông cũng cho người vào đe dọa các bảo vệ, nhân viên và caddies không được để vụ việc lọt ra ngoài.

 

Tối 12 tháng 12, sân golf BRG Đà Nẵng chính thức thông báo từ chối cung cấp dịch vụ đối với ông Nguyễn Viết Dũng. Ngày 14 tháng 12, Hiệp hội Golf Việt Nam ra thông báo tạm đình chỉ thi đấu tại tất cả các giải đấu do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức hoặc bảo trợ, đồng thời tạm dừng cung cấp dịch vụ Vhandicap đối với ông Nguyễn Viết Dũng.

 

Một lãnh đạo quận này cho biết, quận đã chỉ đạo và giao lực lượng công an nắm tình hình và báo cáo về vụ việc. Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Nam dự kiến tổ chức cuộc họp để làm rõ các vấn đề liên quan. Tuy nhiên sau đó cuộc họp bị hủy.

 

Một luật gia ở Hà Nội không muốn nêu tên nói với RFA sáng 14 tháng 12:

 

“Đây là thẩm quyền của HĐND. Vì ông Dũng là đại biểu nên HĐND sẽ họp căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan công an. Mà kết luận của họ đúng hay sai thì mình chịu, không thể biết được. Quả bóng bây giờ nằm trong chân công an.

 

 

Dư luận có quyền yêu cầu phế truất tư cách đại biểu của ông Dũng, bởi đại biểu HĐND là do dân bầu. Nhưng thẩm quyền lại thuộc về HĐND tỉnh Quảng Nam. Ông Dũng có thể bị phê bình, bị cảnh cáo, bị sa thải hoặc không bị gì. Tuy nhiên, họ phải làm theo luật chứ không phải theo cảm tính, theo dư luận được. Cô gái kia có thể kiện ông Dũng ra tòa. Lúc đó tòa án sẽ xử.”

 

Trong báo cáo gửi Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Viết Dũng viết: “Bản thân tôi thật sự hối tiếc vì hành động của mình đã gây ra cho chị N.A.L cũng như làm ảnh hưởng đến uy tín của HĐND tỉnh Quảng Nam. Vì vậy tôi xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam.”

 

Ông Dũng cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam có ý kiến gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức, các cơ quan báo chí đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc cho đăng tải, phát tán những thông tin thiếu kiểm chứng gây ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, uy tín danh dự của cá nhân có liên quan.

 

Báo Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam rằng, việc đánh nữ nhân viên phục vụ (caddie) tại sân golf BRG Đà Nẵng không còn là vấn đề cá nhân của ông Nguyễn Viết Dũng nữa. Bây giờ, đó là vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐND tỉnh đối với đại biểu nhân dân, với cử tri...

 

Nhiều người cho rằng, thói cậy quyền dẫn đến hành xử thô bạo của quan chức với dân không phải bây giờ mới xảy ra. Luật sư Phạm Công Út từng ví von rằng, dưới chế độ phong kiến thì xã hội Việt Nam có hai giai cấp là Địa chủ và Nông dân; còn ở chế độ hiện nay thì Việt Nam có hai giai cấp phân hóa rõ rệt mà ông gọi là “Giai cấp thống trị” và “Giai cấp bị trị”: đó là cán bộ công chức Nhà nước và Người dân.





No comments:

Post a Comment

View My Stats