Wednesday 4 July 2012

HUMAN RIGHTS WATCH : HÀ NỘI BẮT NGƯỜI BIỂU TÌNH LÀ VI PHẠM NHÂN QUYỀN (DienDanCTM)




05:12 - 04/07/2012

Nhiều người dân yêu nước từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung quốc xâm chiếm lãnh hải Việt Nam đã bị an ninh công an sách nhiễu, chận bắt không cho tham dự cuộc biểu tình hôm 1-7 đến nay vẫn chưa thả.

Cuộc xuống đường biểu tình của người dân Việt Nam tại các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Huế đã đồng loạt diễn ra hôm 1-7 nhằm bày tỏ thái độ chống đối Trung quốc xâm lược, qua hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông mới đây, đồng thời cũng để bày tỏ sự ủng hộ Luật Biển Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua. Cuộc biểu tình xảy ra ngay sau khi Trung Quốc loan báo thành lập thành phố Tam Sa quản lý cả hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam, và cho mời thầu thăm dò 9 lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam.

Lên tiếng trước sự việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ, ngăn cản người dân không cho bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa, tổ chức theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch một lần nữa đã lên án Hà Nội vi phạm quyền tự do căn bản của công dân Việt nam.

Theo ông Ông Phil Robertson, Phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của tổ chức này, thì “Hành động của an ninh công an chống lại các cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc một lần nữa là bằng chứng cho thấy chính quyền Việt Nam luôn sách nhiễu bất kỳ hình thức phản kháng ôn hòa nào của công chúng bất kểnguyên nhân nào". Và những hành vi này cho thấy "Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền căn bản của công dân.”

Trong khi đó, hôm 2-7, một ngày sau khi diễn ra các cuộc tuần hành ôn hòa chống Trung Quốc tại Sài Gòn và Hà Nội, Trung Quốc lại lên tiếng kêu gọi nhắm vào lãnh đạo Hà Nội là nên có "hành động có lợi cho mối quan hệ song phương, nền hòa bình và ổn định tại Biển Đông." Theo Tân Hoa xã, ông Lưu Vị Dân, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua đã nhấn mạnh rằng "Bắc Kinh phản đối hành động biểu tình của các nước hữu quan gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình tranh chấp ở Biển Đông."

Điều cũng cần ghi nhận, cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lăng trắng trợn ở Biển Đông nói trên đã không được báo chí nhà nước đề cập đưa tin, trong khi các cơ quan truyền thông quốc tế đều loan tải diễn biến cùng hình ảnh thời sự sục sôi này. Trên cả nước chỉ có Đài truyền hình Hà Nội và báo Hà Nội Mới có đả động về biểu tình 1-7-2012, nhưng với lời lẽ phản ảnh ngược với sự thật, và nhằm xuyên tạc lòng yêu nước của nhân dân.



No comments:

Post a Comment

View My Stats