Friday 2 February 2024

CBS NEWS : HOA KỲ CHUẨN THUẬN TẤN CÔNG CÁC MỤC TIÊU IRAN Ở IRAQ, SYRIA (Reuters)

 



CBS News: Mỹ chuẩn thuận tấn công các mục tiêu Iran ở Iraq, Syria

Reuters

02/02/2024

https://www.voatiengviet.com/a/7466736.html

 

Các kế hoạch của Mỹ về các cuộc tấn công kéo dài nhiều ngày ở Iraq và Syria nhằm vào nhiều mục tiêu, bao gồm cả nhân lực và cơ sở của Iran đã được phê duyệt, CBS News hôm thứ Năm (2/1) dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin.

 

https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-5eb5-08dc213381f7_w650_r1_s.jpg

Căn cứ Mỹ ở Jordan bị máy bay không người lái tấn công vào ngày 28/1/2024, khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

 

Bản tin được đưa ra sau nhiều ngày phỏng đoán về cách thức trả đũa của Washington sau khi ba quân nhân Mỹ thiệt mạng hôm thứ Bảy trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Jordan. Đây là vụ thiệt mạng đầu tiên của binh sĩ Mỹ trong tình trạng bạo lực leo thang khắp các điểm nóng ở Trung Đông kể từ khi cuộc chiến của Israel ở Gaza bắt đầu vào tháng 10.

 

Trước áp lực phải có hành động cứng rắn, Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã quyết định cách ứng phó nhưng chưa công khai kế hoạch.

 

Bản tin của CBS dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng thời tiết là một yếu tố quyết định thời điểm của các cuộc tấn công theo kế hoạch, vì Washington muốn thực hiện các cuộc tấn công trong điều kiện tầm nhìn tốt khi nhắm vào các mục tiêu nhưng đảm bảo không lạc vào dân thường.

 

Washington nói cuộc tấn công vào quân đội của họ hôm thứ Bảy ở Jordan gần biên giới Syria có dấu của Ketaib Hezbollah, một lực lượng dân quân thân Iran có trụ sở tại nước láng giềng Iraq. Nhóm này hôm thứ Tư cho biết họ đang đình chỉ hành động quân sự chống lại lực lượng Hoa Kỳ để tránh làm chính phủ Iraq xấu hổ.

 

Bốn quan chức Mỹ nói với Reuters rằng máy bay không người lái được sử dụng trong vụ tấn công được cho là sản xuất tại Iran.

 

Bạo lực đã bùng phát ở một số quốc gia Trung Đông nơi “trục kháng cự” của các nhóm vũ trang đồng minh của Iran hoạt động, kể từ khi Israel phát động cuộc tấn công ở Gaza để đáp trả các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10.

 

==================================================

 

Iran tuyên bố không khơi mào chiến tranh nhưng sẽ đáp trả những kẻ bắt nạt

Reuters

02/02/2024

https://www.voatiengviet.com/a/7467957.html

 

Iran sẽ không khơi mào chiến tranh nhưng sẽ “đáp trả quyết liệt” với bất kỳ kẻ nào muốn bắt nạt nước này, Tổng thống Ebrahim Raisi tuyên bố hôm thứ Sáu, một ngày sau khi Mỹ cho biết họ đang lên kế hoạch tấn công các địa điểm của Iran ở Iraq và Syria.

 

https://gdb.voanews.com/17961aea-5f8f-4395-af78-0188063cbe0d_cx0_cy1_cw0_w650_r1_s.jpg

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.

 

Trong tuần này đã có nhiều đồn đoán về cách thức Washington có thể trả đũa sau khi ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng vào thứ Bảy tuần trước trong một cuộc tấn công của một nhóm được Iran hậu thuẫn nhắm vào căn cứ của họ ở Jordan.

 

CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ hôm thứ Năm nói rằng Mỹ đã phê duyệt kế hoạch tấn công kéo dài nhiều ngày ở Iraq và Syria nhắm vào nhiều mục tiêu, bao gồm cả nhân sự và cơ sở của Iran tại các quốc gia đó.

 

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Raisi nói: “Chúng tôi sẽ không khơi mào bất kỳ cuộc chiến nào, nhưng nếu bất cứ ai muốn bắt nạt chúng tôi, họ sẽ nhận được phản ứng mạnh mẽ”.

 

Ông nói thêm rằng: “Trước đây, khi họ (người Mỹ) muốn nói chuyện với chúng tôi, họ nói rằng lựa chọn quân sự đang được cân nhắc. Bây giờ họ nói rằng họ không có ý định xung đột với Iran”.

 

“Sức mạnh quân sự của Cộng hòa Hồi giáo trong khu vực không phải và chưa bao giờ là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào. Thay vào đó, nó đảm bảo an ninh mà các quốc gia trong khu vực có thể dựa vào và tin cậy”, vẫn lời ông Raisi.

 

Bốn quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Mỹ đã đánh giá rằng chiếc máy bay không người lái giết chết 3 binh sĩ của họ và làm bị thương hơn 40 người khác là do Iran chế tạo.

 

Các nguồn tin cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ của Iran đang rút các quan chức cấp cao ra khỏi Syria.

 

Các cố vấn Iran hỗ trợ cho các nhóm vũ trang ở cả Iraq, nơi Mỹ có khoảng 2.500 quân, và Syria, nơi Mỹ có 900 quân.






No comments:

Post a Comment

View My Stats