Friday 4 August 2023

MÔNG CỔ CAM KẾT HỢP TÁC KHAI THÁC ĐẤT HIẾM VỚI HOA KỲ (Trọng Thành / RFI)

 



Mông Cổ cam kết hợp tác khai thác đất hiếm với Hoa Kỳ

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 03/08/2023 - 14:01

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230803-m%C3%B4ng-c%E1%BB%95-cam-k%E1%BA%BFt-h%E1%BB%A3p-t%C3%A1c-khai-th%C3%A1c-%C4%91%E1%BA%A5t-hi%E1%BA%BFm-v%E1%BB%9Bi-hoa-k%E1%BB%B3

 

Thủ tướng Mông Cổ có chuyến công du Mỹ. Hôm qua, 03/08/2023, ông Luvsannamsrain Oyun-Erdene hội đàm với phó tổng thống Mỹ, Kamala Harris. Người đứng đầu chính phủ Mông Cổ cam kết tăng cường hợp tác với Washington về khai thác đất hiếm. Hai bên cũng ký kết một số thỏa thuận khác, trong đó có thoả thuận về hàng không dân dụng ‘‘Bầu trời mở’’, cho phép mở đường bay thẳng từ Mông Cổ sang Mỹ.

 

https://s.rfi.fr/media/display/7ebf5840-31f3-11ee-b284-005056bf30b7/w:980/p:16x9/2023-08-02T185455Z_1320875919_RC2UF2AM5IXC_RTRMADP_3_USA-MONGOLIA.webp

Phó tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris (P) tiếp thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene Luvsannamsrai tại tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 02/08/2023. REUTERS - KEVIN WURM

 

Theo Reuters, thủ tướng Mông Cổ cho biết ‘‘đã thảo luận về khả năng hợp tác trong việc khai thác đất hiếm, khoáng sản quan trọng, bao gồm cả đồng’’.  Hồi tháng trước, một phái đoàn quan chức cao cấp Mỹ đã đến thăm Mông Cổ để bàn về chủ đề này.

 

Mông Cổ được mệnh danh là ‘‘Minegolia’’,  nơi có trữ lượng đồng và nhiều loại đất hiếm khá dồi dào, rất quan trọng đối với các ứng dụng công nghệ cao, trong lĩnh vực quốc phòng cũng như chiến lược phát triển xe hơi điện và các năng lượng tái tạo. Trang mạng khoa học Mỹ Scientific American cho hay hiện tại Mông Cổ sản xuất khoảng 1,4% đồng và 1% molybdenum của thế giới. Molybdenum là một khoáng chất cần cho sản xuất pin mặt trời và công nghệ điện gió (theo số liệu của EITI). 

 

Mông Cổ phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc. Theo ông Amar Adiya, một nhà cựu ngoại giao Mông Cổ, điều hành tờ báo Mông Cổ Weekly, phần lớn khoáng sản của Mông Cổ được xuất sang Trung Quốc, và nếu Bắc Kinh đình chỉ nhập khẩu than, đồng, nền kinh tế Mông Cổ sẽ đinh trệ. Khoảng 1/4 kinh tế Mông Cổ phụ thuộc vào khai khoáng và gần 90% doanh thu xuất khẩu của nước này là nhờ khoáng sản. 

 

Hợp tác với Mỹ giúp Mông Cổ chủ động hơn. Theo bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, hôm 27/06/2023, chính phủ ba nước Hoa Kỳ - Mông Cổ - Hàn Quốc đã có cuộc ‘‘Đối thoại về các Khoáng sản Trọng yếu’’ (Critical Minerals Dialogue) đầu tiên. Mông Cổ có thể tham gia ‘‘Đối tác An ninh Khoáng sản’’ (Mineral Security Partnership), một sáng kiến của Hoa Kỳ với 14 quốc gia, chủ yếu là các nước phương Tây. 

 

------------------------------

Các nội dung liên quan

MỸ - MÔNG CỔ

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ thăm Mông Cổ, với Bắc Kinh trong tầm ngắm

 

PHÁP -MÔNG CỔ

TT Pháp đặt trọng tâm vào hợp tác năng lượng trong chuyến thăm Mông Cổ





No comments:

Post a Comment

View My Stats