Monday 17 October 2022

CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 17.10.2022 12AM (Cù Tuấn)

 



CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 17.10.2022 12AM   

Cù Tuấn

17-10-2022  01:012   

https://www.facebook.com/tuan.cu.5/posts/pfbid021a1km3fAkTE4BJWLgG7JvQmTdWVRwjx5AiNVX4WZdh7rDWffmsX9kpcdJWKcBfekl

 

12h

Sau cuộc tấn công vào ngày 10 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hầu hết các mục tiêu của cuộc không kích đều đã bị tấn công, đồng thời nói thêm rằng mục đích của ông không phải là phá hủy Ukraine. Phát biểu với các nhà báo sau hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo khu vực ở thủ đô Astana của Kazakhstan, nhà lãnh đạo Nga nói rằng các cuộc không kích gần đây đã phá hủy 22 trong số 29 mục tiêu ở Ukraine do quân đội đặt ra và “họ đang tiêu diệt” 7 mục tiêu còn lại. “Không cần thiết phải có các cuộc tấn công lớn nữa. Bây giờ chúng tôi có những nhiệm vụ khác," ông nói.

 

Một đám cháy lớn đã bùng phát tại một nhà máy năng lượng ở Dnipro, thành phố lớn thứ tư của Ukraine, sau các cuộc tấn công tên lửa vào sáng sớm thứ Hai, Reuters đưa tin, dẫn lời thị trưởng Dnipro.

 

Kyiv phải nhận thêm vài quả đạn nữa, theo người dân và các phóng viên có mặt tại hiện trường. Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko đã đăng một bức ảntrên Twitte h r về “các mảnh vỡ của một trong những thiết bị bay không người lái kamikaze (tự sát) đã tấn công Kyiv sáng nay”.

 

11h

Thị trưởng Kiev cho biết hai tiếng nổ được ghi nhận ở trung tâm thủ đô Ukraine trong sáng nay, sau vài ngày yên ắng. Còi báo động không kích vang lên ở Kiev ngay trước khi hai vụ nổ xảy ra vào khoảng 6h35 và 6h45 (10h35 và 10h45 giờ Hà Nội). Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết các vụ nổ xảy ra ở quận trung tâm Shevchenkivskiy và tất cả dịch vụ khẩn cấp đã được triển khai. "Cảnh báo không kích vẫn có hiệu lực, mọi người hãy ở nơi trú ẩn", ông Vitaly thông báo trên Telegram. Ông Klitschko cho hay, "một số tòa chung cư" trong thành phố bị hư hại sau cuộc tập kích. "Sau vụ tấn công bằng UAV, hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa nhà văn phòng ở quận Shevchenkiv. Một số tòa chung cư bị hư hại... Chúng tôi đang xác minh thông tin các nạn nhân".

 

Theo thông tin ban đầu, đây dường như là các vụ tấn công bằng máy bay không người lái tự sát Shahed. Một số tòa nhà dân cư bị phá hủy và công tác cứu hộ đang diễn ra. Cũng trong sáng nay, còi báo động vang lên ở nhiều vùng trên khắp Ukraine như Zhitomir, Vinnitsa, Cherkasy, Kirovograd, Nikolaev và Odessa.

 

Andriy Yermak, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, nói với truyền thông rằng Kiev vừa bị tấn công bằng các UAV "tự sát". "Chúng tôi cần thêm các hệ thống phòng không sớm nhất có thể. Chúng tôi không có thời gian để hành động chậm trễ. Chúng tôi cần thêm vũ khí để bảo vệ bầu trời và ngăn chặn đối phương. Chỉ vậy thôi", ông Yermak kêu gọi các đồng minh và đối tác phương Tây.

 

Truyền thông Thụy Điển ngày 16/10 dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết, Mỹ và Thụy Điển đã ký kết một thỏa thuận quân sự cho phép Washington bảo vệ biên giới của Thụy Điển thậm chí khi nước này mới chỉ là ứng viên NATO. Phát biểu trên đài truyền hình SVT hôm 16/10, Karl Engelbrektson, lãnh đạo quân đội Thụy Điển, nói rằng đây là một thỏa thuận "mang tính chiến lược" góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Theo SVT, thỏa thuận an ninh mới nhằm tăng cường khả năng hoạt động quân sự chung, đặc biệt trong giai đoạn Thụy Điển đang chờ được chính thức kết nạp vào NATO - liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt.

 

Cơ quan về trẻ em của Liên hợp quốc, Unicef, cho biết cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine và sự sụp đổ kinh tế của nước này đã khiến bốn triệu trẻ em rơi vào cảnh nghèo đói trên khắp Đông Âu và Trung Á, Unicef cho biết. Unicef nói: “Trẻ em đang chịu gánh nặng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế do chiến tranh ở Ukraine gây ra. Xung đột “và lạm phát gia tăng đã khiến thêm 4 triệu trẻ em ở Đông Âu và Trung Á rơi vào cảnh nghèo đói, tăng 19% kể từ năm 2021”.

 

10h

Chiến sự ác liệt diễn ra quanh thành phố Bakhmut và Soledar ở Donetsk, trong bối cảnh lực lượng Nga tiến gần trung tâm chiến lược miền đông của Ukraine. "Điểm nóng then chốt ở Donbass hiện nay là Bakhmut và Soledar. Giao tranh rất ác liệt đang diễn ra tại khu vực đó", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu đêm 16/10. Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng lực lượng Nga đã pháo kích hàng loạt mục tiêu ở các mặt trận tại tỉnh Kharkov ở vùng đông bắc, Donetsk ở miền đông và Kherson ở miền nam. Nhà phân tích quân sự Oleh Zhdanov nói rằng đụng độ dữ dội nhất ở khu vực phía bắc Bakhmut, khi hai bên liên tục giành giật từng vị trí của nhau.

 

Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach tuyên bố một số lượng lớn bệnh viện ở Đức có thể bị phá sản, phải đóng cửa trước tình hình chi phí năng lượng và lạm phát tăng cao. "Các bệnh viện đang ở trong một tình huống rất đặc biệt. Nếu chúng ta không phản ứng nhanh chóng và quyết liệt, họ có thể phải đóng cửa", Bộ trưởng Karl Lauterbach chia sẻ với đài truyền hình ARD ngày 16/10.

 

Bất bình vì chi phí sinh hoạt tăng vọt, người dân tại nhiều quốc gia châu Âu cuối tuần qua đã xuống đường, đình công và đòi tăng lương. Nhiều cuộc biểu tình lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn, đòi hỏi chính phủ các nước phải nhanh chóng tìm cách điều chỉnh chính sách phù hợp bất chấp việc phải “thắt lưng, buộc bụng” để trừng phạt Nga.

 

Hôm qua (16/10), hàng nghìn người dân Paris đã xuống đường phản đối tình trạng giá cả leo thang tại Pháp. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đình công của nhân viên các nhà máy lọc dầu Pháp chưa được giải quyết, khiến nhiều điểm bán xăng dầu tại Pháp bị đóng cửa, dẫn đến sự khan hiếm gây bất bình cho người dân:

 

Cùng chung tình cảnh như người dân Pháp, hàng nghìn người ở Madrid, Tây Ban Nha - hàng trăm người tại Rome, Italy cũng xuống đường cuối tuần để phản đối tình trạng giá khí đốt, giá điện tăng cao. Người biểu tình Italy, Tây Ban Nha yêu cầu cắt giảm các hóa đơn, tăng tiền lương và phúc lợi xã hội lớn hơn để bảo vệ các hộ gia đình trước tác động của giá năng lượng tăng cao.

 

Còn tại Đức, trước cuộc khủng hoảng năng lượng, lạm phát, Thống đốc bang Bavaria – ông Markus Soder cảnh báo các cuộc khủng hoảng có thể khiến chủ nghĩa cực đoan gia tăng ở nước này, đòi hỏi các đảng chính trị hợp tác nhiều hơn nữa để ngăn chặn. Theo ông, hiện những nỗi sợ hãi và một tương lai không chắc chắn là những yếu tố kích động những kẻ cực đoan. Do đó, giới chức nước này cần có lập trường rõ ràng, ít tranh cãi hơn về các chính sách năng lượng và động viên dân chúng.

 

9h

Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản cập nhật mới nhất của mình rằng Nga "có khả năng" phải đối mặt với những thách thức hậu cần cấp bách hơn do hậu quả của vụ đánh bom cầu Kerch vào ngày 8 tháng 10. Bộ này cho biết: “Một hàng dài xe tải chở hàng vẫn đang chờ gần giao lộ."

 

6h

Điện Kremlin cho biết hỗ trợ của NATO với Ukraine khiến Nga chịu "thêm gánh nặng", song không ảnh hưởng tới các mục tiêu của chiến dịch quân sự. "Thực tế là NATO đã tham gia vào cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng tới các mục tiêu của chúng tôi. Chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục và chúng tôi sẽ hoàn thành nó", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trên kênh Rossiya-1 hôm 16/10. Ông Peskov cho biết những hỗ trợ của NATO với Ukraine khiến Nga đang phải huy động lực lượng kinh tế và các lực lượng khác. "Chính quyền Ukraine là một vấn đề, nhưng tiềm lực của NATO lại là vấn đề khác. Nó đồng nghĩa với gánh nặng tăng thêm", ông nói. Tuy nhiên, ông khẳng định Matxcơva có khả năng tiếp tục chiến dịch.

 

Các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160 đã được Moscow điều động đến sân bay Olenya, một căn cứ không quân có vị trí quan trọng trên lãnh thổ Nga. Trang Defense Express, dẫn lời các nguồn tin gần gũi với giới chức quốc phòng Nga cùng hình ảnh vệ tinh cho hay các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95MS đã được điều động đến căn cứ không quân Olenya ở vùng Murmansk, Nga. Các máy bay ném bom từ căn cứ này đã xuất kích và dội "mưa tên lửa" vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine vào ngày 10 và 11/10 vừa qua. Vì vậy, việc Nga tiếp tục điều máy bay ném bom đến căn cứ không quân Olenya khiến giới chức Kiev lo ngại. Kiev lập tức đưa ra các biện pháp đề phòng khẩn cấp trước nguy cơ những cuộc tập kích đường không với quy mô tương tự sẽ được tiến hành trong thời gian tới.

 

0h

Người đàn ông Nga, 51 tuổi, bị bắt sáng 14/10 khi đang điều khiển UAV trên sân bay thành phố Tromso, miền bắc Na Uy. Người đàn ông bị bắt cùng với một lượng lớn thiết bị chụp ảnh, trong đó có máy bay không người lái (UAV) và nhiều thẻ nhớ. Khi kiểm tra những thiết bị bị thu giữ, cảnh sát tìm thấy các bức ảnh chụp sân bay ở Kirkenes, thị trấn Na Uy gần biên giới Nga, và ảnh chụp một chiếc trực thăng quân sự Na Uy. Cảnh sát cho biết người đàn ông, chưa được công bố danh tính, phải đối mặt cáo buộc điều khiển UAV ở Na Uy. Hồi tháng hai, ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Cơ quan Hàng không Dân dụng Na Uy đã cấm người Nga bay hoặc vận hành máy bay, bao gồm cả máy bay không người lái, tại nước này. Luật cấm các máy bay do Nga đăng ký và điều hành hạ cánh, cất cánh hoặc bay qua Na Uy.

 

Ảnh 1: https://www.facebook.com/photo?fbid=5790609567644342&set=pcb.5790609747644324

Xe tăng Ukraine triển khai ở tỉnh đông bắc Kharkov hôm 16/10. Ảnh: Reuters.

 

Ảnh 2: https://www.facebook.com/photo?fbid=5790609687644330&set=pcb.5790609747644324

Một cậu bé chơi giữa đống đổ nát của ngôi nhà của bà mình ở thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine hôm 16-10 - Ảnh: REUTERS

 

.

8 BÌNH LUẬN    

 

========================================

.

.

EU sắp trừng phạt Iran vì đàn áp biểu tình, cảnh cáo về dính líu vào Ukraine

Reuters

17/10/2022

https://www.voatiengviet.com/a/eu-sap-trung-phat-iran-vi-dan-ap-bieu-tinh-canh-cao-ve-dinh-liu-vao-ukraine/6793117.html

 

Liên minh châu Âu hôm 17/10 chuẩn bị áp đặt các chế tài lên Iran để trừng phạt về hành vi đàn áp nhân quyền và một số bộ trưởng châu Âu đã cảnh báo về các biện pháp trừng phạt mới riêng rẽ nếu chứng minh được Tehran góp sức cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

 

https://gdb.voanews.com/80470000-c0a8-0242-abe7-08daaf218161_w1023_r1_s.jpg

Những sinh viên Iran xuống đường biểu tình hôm 15/10. Chính quyền Iran bị cáo buộc đàn áp nặng tay các cuộc biểu tình

 

Các bộ trưởng EU sắp áp đặt lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản của khoảng 15 công dân Iran có dính đến cuộc đàn áp của chính phủ kể từ tháng trước đối với những người biểu tình phẫn nộ trước cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi, trong lúc cô bị giam trong đồn cảnh sát.

 

“Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa ra một gói trừng phạt để buộc những kẻ đứng sau những tội ác tàn bạo đối với phụ nữ, thanh niên và nam giới phải nhận hậu quả”, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói trước báo giới khi bà đến cuộc họp các ngoại trưởng của khối ở Luxembourg.

 

“Trong số những cá nhân bị trừng phạt có những người được gọi là cảnh sát đạo đức - cảnh sát đạo đức là cách gọi sai, thực sự, nếu quý vị thấy họ phạm những tội ác gì ở đó”.

 

Các lệnh trừng phạt bổ sung của EU đối với Iran sẽ không chỉ giới hạn ở việc đưa một số cá nhân vào danh sách đen nếu chứng minh được Tehran có tham gia vào cuộc chiến của Nga đối ở Ukraine, Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn cho biết.

 

“Sau đó, sẽ không chỉ là một số cá nhân mới bị trừng phạt”, ông Asselborn nói với các phóng viên khi đến cuộc họp của EU.

 

Ukraine cho biết của Nga đã có một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất trong những tuần gần đây. Iran phủ nhận việc cung cấp máy bay không người lái cho Nga, còn Điện Kremlin không nói gì.

 

“Những gì chúng ta có thể thấy lúc này: máy bay không người lái của Iran dường như được sử dụng để tấn công ngay trung tâm Kyiv, đây là hành động dã man”, Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod lên án và nói rằng EU phải thực hiện ‘các bước cụ thể’ để đáp trả việc đó, cũng như trừng phạt việc Tehran đàn áp người biểu tình ở trong nước.

 

Pháp và Đức, cả hai đều là các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, nói rõ họ tin rằng cần phải có các biện pháp trừng phạt mới về vụ máy bay không người lái Iran được Nga sử dụng vì việc giao vũ khí như vậy đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

 

EU có thể quyết định tiến tới áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran về việc này, theo hai nhà ngoại giao tham gia chuẩn bị các cuộc đàm phán giữa các bộ trưởng, mặc dù không có quyết định chi tiết nào sẽ được đưa ra vào ngày 17/10.

 

“Chúng tôi sẽ tìm kiếm bằng chứng cụ thể về sự tham gia (của Iran trong cuộc chiến Ukraine)”, ông Josep Borrell nói với các phóng viên khi ông đến dự họp.

 

-------------

LIÊN QUAN

Nga lại tấn công chết chóc vào trung tâm Kyiv bằng máy bay không người lái

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats