Thursday 27 October 2022

NGŨ GIÁC ĐÀI : TRUNG QUỐC VẪN LÀ MỐI ĐE DỌA HÀNG ĐẦU CHO AN NINH MỸ (Người Việt)

 



NỘI DUNG :

 

Ngũ Giác Đài: Trung Quốc vẫn là mối đe dọa hàng đầu cho an ninh Mỹ

Người Việt

.

Cựu phi công TQLC Mỹ làm việc cho Trung Quốc bị bắt tại Úc

Người Việt

.

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc nhất quyết thay đổi hiện trạng ở Đài Loan

Người Việt

.

‘Đồn cảnh sát’ của Trung Quốc tại Hòa Lan bị điều tra

Người Việt

 

=================================================

.

.

Cựu phi công TQLC Mỹ làm việc cho Trung Quốc bị bắt tại Úc

Người Việt

October 26, 2022

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/cuu-phi-cong-tqlc-my-lam-viec-cho-trung-quoc-bi-bat-tai-uc/

 

CANBERRA, Úc (NV) – Một cựu phi công quân sự và cũng từng là huấn luyện viên phi hành Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) Mỹ, có công ty tư vấn hàng không tại Trung Quốc, hiện bị bắt giữ ở Úc trong khi chờ dẫn độ về Mỹ do các cáo buộc hiện chưa được tiết lộ, theo giới hữu trách hôm Thứ Tư, 26 Tháng Mười.

 

Ông Daniel Edmund Duggan, người cho hay là một cựu thiếu tá TQLC Mỹ, bị từ chối không cho đóng tiền tại ngoại hậu tra khi ra trước tòa Orange Local Court ở New South Wales, nằm về phía Tây Bắc thành phố Sydney, hôm Thứ Sáu tuần qua, theo hồ sơ tòa án.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/TS-Harrier01-102622-1068x763.jpg

Chiến đấu cơ AV-8B Harrier đáp xuống dương vận hạm đổ bộ USS Bataan. (Hình: U.S. Navy Photo by Jimmy Lee/Getty Images)

 

Cảnh sát liên bang Úc bắt giam ông Duggan hôm Thứ Sáu, do có yêu cầu từ phía chính phủ Mỹ, theo thông cáo của cơ quan công lực.

 

Bộ Tư Pháp Úc cho hay do vấn đề còn đang tranh tụng, họ không thể đưa ra bình luận gì trong lúc này.

 

Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc Richard Marles hồi tuần qua ra lệnh mở cuộc điều tra xem có cựu quân nào của Úc được Không Quân Trung Quốc tuyển mộ để làm việc cho họ hay không.

 

Quyết định này của ông Marles được đưa ra sau khi có báo cáo nói rằng khoảng 30 cựu phi công quân sự Anh đã được mướn để huấn luyện các phi công Trung Quốc.

 

Trong bản thông cáo, ông Marles nói sẽ “rất bàng hoàng và lo lắng nếu có người nào bị tiền bạc dụ dỗ để làm việc cho quốc gia khác, bất chấp quyền lợi của đất nước mình.”

 

Tại Bắc Kinh, ông Uông Văn Bân (Wang Wenbin), phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, khi được hỏi trong buổi họp báo thường lệ về trường hợp của ông Duggan, đã trả lời “không biết gì về việc này.”

 

Chính phủ Mỹ hiện có 60 ngày để yêu cầu dẫn độ ông Duggan. Các chi tiết về cáo buộc liên quan đến ông này chưa được tiết lộ.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/TS-Harrier02-102622-1068x701.jpg

Chiến đấu cơ AV-8B Harrier trên chiến hạm Mỹ USS Peleliu. (Hình: Terry Cosgrove/US Navy/Getty Images)

 

Ông Duggan từng cho biết phục vụ 13 năm trong TQLC Mỹ, cho tới năm 2002. Ông là một phi công và sau đó là huấn luyện viên phi hành, chuyên về phi cơ phản lực chiến đấu có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng loại AV-8B Harrier.

 

Trung Quốc cũng đang phát triển loại phi cơ tương tự để dùng trên các hàng không mẫu hạm của họ.

 

Từ năm 2017 ông là giám đốc điều hành công ty tư vấn hàng không  AVIZBIZ Limited, có trụ sở đặt tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (V.Giang) [qd]

.

============================================

.

.

Ngũ Giác Đài: Trung Quốc vẫn là mối đe dọa hàng đầu cho an ninh Mỹ

Người Việt

October 27, 2022

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/ngu-giac-dai-trung-quoc-van-la-moi-de-doa-hang-dau-cho-an-ninh-my/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Trung Quốc vẫn là đe dọa lớn nhất về an ninh cho nước Mỹ, dù rằng có cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine, và các đe dọa từ Bắc Kinh sẽ quyết định đường hướng phát triển và trang bị võ khí của quân đội Mỹ trong tương lai, theo bạch thư về chiến lược quốc phòng do Ngũ Giác Đài công bố hôm Thứ Năm, 27 Tháng Mười.

 

Theo bản tin hãng thông tấn AP, tuy bạch thư nói rằng một cuộc chiến với Trung Quốc “không phải là điều không tránh khỏi và cũng không là điều mong muốn,” phía Mỹ đang có nỗ lực để ngăn ngừa sự thống trị của Trung Quốc trong “một số khu vực trọng yếu,” ám chỉ việc Bắc Kinh tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông, cũng như gia tăng áp lực lên đảo quốc Đài Loan.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/TS-Austin-102722-1068x702.jpg

Ông Lloyd Austin, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ. (Hình: Kevin Dietsch/Getty Images)

 

Ngũ Giác Đài cảnh báo rằng Trung Quốc đang tìm cách phá vỡ các liên minh giữa Mỹ và đồng minh trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như dùng sức mạnh quân sự ngày càng tăng của mình để áp chế và đe dọa các quốc gia láng giềng.

 

Bạch thư dài 80 trang này cũng đưa ra báo cáo về cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine, nói rằng Moscow là mối đe dọa quan trọng cho Mỹ và đồng minh, bằng cách hù dọa sử dụng võ khí nguyên tử, tấn công điện toán, cùng là các hỏa tiễn tầm xa.

 

Theo bạch thư, Trung Quốc và Nga đang tìm cách cộng tác chặt chẽ với nhau hơn và là thử thách đáng ngại cho an toàn và an ninh ngay trong lãnh thổ Mỹ, bên cạnh mối đe dọa khủng bố.

 

Tại Ngũ Giác Đài, ông Lloyd Austin, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, nhận định “Trung Quốc là đối thủ duy nhất có đủ khả năng và có ý định thay đổi trật tự thế giới,” trong khi Nga không đủ sức để thách đố Mỹ trên đường dài, dù vẫn là mối đe dọa lớn cho quyền lợi và giá trị của Mỹ. (V.Giang) [qd]

===============================================

.

.

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc nhất quyết thay đổi hiện trạng ở Đài Loan

Người Việt

October 27, 2022

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/blinken-trung-quoc-nhat-quyet-thay-doi-hien-trang-o-dai-loan/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, hôm Thứ Tư, 26 Tháng Mười, nhận định Trung Quốc đã quyết định thay đổi hiện trạng đã có từ lâu nay về vấn đề Đài Loan, đồng thời nhắc lại cảnh báo rằng Bắc Kinh đang gia tăng nỗ lực để chiếm hòn đảo này, theo AFP.

 

Phát biểu của ông Blinken được đưa ra sau khi ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, chính thức nhận nhiệm kỳ thứ ba và Đài Loan dự trù Bắc Kinh sẽ gia tăng sức ép về mặt ngoại giao cùng quân sự.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/TS-Blinken-102722-1068x712.jpg

Ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

 

Ông Blinken cho biết hiện trạng của Đài Loan đã tồn tại trong suốt bốn thập niên qua. Theo đó, Mỹ chỉ công nhận Bắc Kinh, nhưng đồng thời vẫn cung cấp võ khí cho hòn đảo Đài Loan để tự vệ. Điều này “giúp bảo đảm sẽ không có xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc trên đảo Đài Loan.”

 

Ông Blinken cũng chỉ ra việc Bắc Kinh bố trí lực lượng và tiến hành các cuộc tập trận quân sự vào Tháng Tám sau chuyến thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện Mỹ.

 

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết hiện trạng đó đã giúp Đài Loan có sự phát triển vượt bậc, vươn lên trở thành cường quốc có sức ảnh hưởng đến toàn cầu trong việc sản xuất chất bán dẫn tối tân quan trọng cho xe hơi, thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng.

 

Áp lực của Trung Quốc đối với Đài Loan “nên là mối quan tâm không chỉ của Mỹ, mà còn là của các nước ngoài khu vực và của toàn thế giới,” ông Blinken cho biết.

 

Bắc Kinh nhiều lần tuyên bố sẽ thống nhất Đài Loan, bằng võ lực nếu cần. Các giới chức quân sự cao cấp của Mỹ thời gian gần đây cảnh báo rằng đây không phải là lời đe dọa suông và cuộc tấn công có thể diễn ra chỉ trong một, hai năm tới.

 

Hôm Thứ Tư, ông Ngô Chiêu Nhiếp (Joseph Wu), ngoại trưởng Đài Loan, nhận định rằng giới chức Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Tập sẽ nỗ lực hơn nữa để thâu tóm Đài Bắc.

“Chúng tôi lo ngại rằng tình hình ngoại giao của Trung Quốc và Đài Loan sẽ trở nên tồi tệ hơn,” ông Ngô nói. (V.Giang) [qd]

 

==============================================

.

.

‘Đồn cảnh sát’ của Trung Quốc tại Hòa Lan bị điều tra

Người Việt

October 27, 2022

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/don-canh-sat-cua-trung-quoc-tai-hoa-lan-bi-dieu-tra/

 

AMSTERDAM, Hòa Lan (NV) – Bộ Ngoại Giao Hòa Lan đang điều tra các báo cáo cho rằng Trung Quốc thiết lập hai đồn cảnh sát bất hợp pháp ở Hòa Lan với mục đích theo dõi và quấy rối những người bất đồng chính kiến, theo AFP.

 

Thông báo được Bộ Ngoại Giao Hòa Lan đưa ra hôm Thứ Tư, 26 Tháng Mười, sau khi truyền thông nước này đưa tin rằng các “đồn cảnh sát” của Trung Quốc ở Amsterdam và Rotterdam là để “trợ giúp kiều dân Trung Quốc về mặt ngoại giao,” nhưng chúng chưa được thông báo cho chính phủ Hòa Lan.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/TS-ChinaTheHague-102722-1068x621.jpg

Tòa đại sứ Trung Quốc ở The Hague, Hòa Lan. (Hình: Bart Maat/ANP/AFP via Getty Images)

 

Các “đồn cảnh sát” này được sử dụng với mục đích khiến các đối thủ chính trị phải im lặng, theo một nhà bất đồng quan điểm Trung Quốc sống ở Hòa Lan, được đài truyền hình RTL và trang điều tra Follow the Money dẫn lời.

 

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết những thông tin này là “hoàn toàn sai sự thật” và nói thêm rằng “các văn phòng dịch vụ” này có mục đích giúp đỡ công dân Trung Quốc ở nước ngoài có thể làm các thủ tục “như gia hạn giấy phép lái xe.”

 

Hòa Lan cho biết đang xem xét các cáo buộc kể trên một cách “nghiêm túc.”

 

“Bộ Ngoại Giao hiện đang điều tra hoạt động của nơi gọi là trung tâm cảnh sát. Khi chúng tôi có bằng chứng rõ ràng hơn về điều này, chúng tôi sẽ đưa ra hành động thích hợp,” bà Maxime Hovenkamp, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hòa Lan, nói với hãng tin AFP.

 

“Đúng là chúng tôi đã không được thông báo về các văn phòng này thông qua các phương tiện ngoại giao,” bà Hovenkamp cho biết thêm.

 

Tin tức về sự hoạt động bất hợp pháp này không chỉ được thấy ở Hòa Lan mà cũng ở một số quốc gia khác tại Châu Âu, gồm cả Anh. (V.Giang) [qd]

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats