Thursday 27 October 2022

HÃY ĐI BỎ PHIẾU, NẾU BẠN KHÔNG MUỐN THẤY LÀN SÓNG ĐỎ TRÀN VÀO QUỐC HỘI (Việt Linh)

 



Hãy đi bỏ phiếu, nếu bạn không muốn thấy làn sóng đỏ tràn vào Quốc Hội

Việt Linh  -   Cali Today News

October 27, 2022

https://www.baocalitoday.com/binh-luan/hay-di-bo-phieu-neu-ban-khong-muon-thay-lan-song-do-tran-vao-quoc-hoi.html

 

Cali Today News – Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa và các chiến dịch của hai đảng chính trị Dân Chủ và Cộng Hòa đang được đẩy mạnh để đưa ra những lời chào mời cử tri vào phút cuối khi Ngày bầu cử đang đến gần.

 

Một bản tin trong ngày thứ Ba đã tăng triển vọng cơ hội thắng cử của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện từ 10 đến 20 ghế lên 12 đến 25 ghế. Thực sự, đảng Cộng Hòa chỉ cần có thêm 5 ghế để lật đổ đảng Dân Chủ tại Hạ viện.

 

Tình hình hiện nay thực sự rất khó đoán, khi tại một số tiểu bang màu đỏ và tím, đảng Dân Chủ lại đạt được được hình khả quan bất kể tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Biden tuột xuống còn 39% nhưng một số vấn đề đau đầu của đảng Dân Chủ lại đang nổi lên ở các tiểu bang màu xanh lam như New York, Oregon và Connecticut.

 

Qua một cuộc thăm dò của New York Times, các đảng viên Dân chủ đang trong thế phòng thủ ở các tiểu bang trên toàn quốc, mục tiêu của đảng Dân Chủ bây giờ là hạn chế tổn thất trong năm 2022 và mong lấy lại Hạ viện vào năm 2024 nếu bị mất trong năm nay. Tại sao những đảng viên Dân Chủ lại có thể nghĩ sự việc đơn giản quá mức như vậy, làm sao 2 năm được xem là đủ để lấy lại Hạ Viện nếu họ đánh mất nó trong năm nay?

 

Mọi người sẽ theo dõi một số cuộc đua quan trọng trong ngày 8 tháng 11 – nhưng những người bỏ phiếu có thể không biết kết quả vào đêm đó. Thời gian kết thúc cuộc thăm dò ý kiến tùy theo luật bầu cử của tiểu bang, các hệ thống bỏ phiếu khác nhau khiến mọi người phải chờ đợi trong nhiều ngày hoặc thậm chí vài tuần để biết được kết quả chính xác.

 

Một trong những cuộc tranh luận được mong đợi nóng bỏng nhất của một cuộc đua gay gắt là giữa các ứng cử viên Thượng viện tiểu bang Pennsylvania, Thống đốc đương nhiệm, John Fetterman (D) và bác sĩ truyền hình của đảng Cộng Hòa Mehmet Oz, người được hậu thuẫn từ Donald Trump, cả hai phải đối mặt với các vấn đề, bao gồm quyền phá thai, lạm phát, phá sản, là những vấn đề quan trọng đối với nền kinh tế của tiểu bang Pennsylvania.

Nhưng tâm điểm của cuộc tranh luận này lại chính là vấn đề sức khỏe và sự hồi phục của John Fetterman kể từ khi ông bị đột quỵ vào tháng Năm.

 

Một thay đổi trong quan điểm về vấn đề phá thai của ứng cử viên đảng Cộng Hòa, bác sĩ phẫu thuật, Mehmet Oz khi ông ta ngưng việc tán thành đề xuất cấm phá thai quốc gia kéo dài 15 tuần, thay vào đó thì ông ta nói rằng vấn đề nên được quyết định giữa “phụ nữ, bác sĩ các nhà lãnh đạo chính trị địa phương”. Liệu đây có phải là thủ thuật tránh né của Mehmet Oz để không gặp phải sự chống chối từ phía nữ giới, nếu thắng cử, thì ông ta nói ngược lại, sẽ tán thành chủ trương cấm phá thai như trước, điều này không khó.

 

Về vấn đề kinh tế và giá cả tăng cao, đây là vấn đề mà nhiều cử tri trên toàn quốc chứ không riêng ở tiểu bang Pennsylvania, đều cho rằng là vấn đề hàng đầu của họ, Mehmet Oz đã lợi dụng thời cơ thế giới đang đối mặt với lạm phát cao chứ không riêng gì nước Mỹ đã mạnh miệng thề rằng, chúng tôi sẽ không tăng thuế với người dân Mỹ ngay cả khi tỷ lệ lạm phát có lên cao bao nhiêu.

 

Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện ngày càng hy vọng họ có thể đánh bại một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng Dân Chủ – đó là dân biểu Sean Patrick Maloney (D-N.Y.) – trong một cuộc đua gay cấn mà đảng Dân Chủ phải đối mặt trong những ngày cuối cùng.

Riêng tại tiểu bang Arizona, một đơn kiện mới được đệ trình lên tòa án liên bang cáo buộc một tổ chức có tên Clean Elections USA đã tham gia vào một “chiến dịch phối hợp” để đe dọa cử tri ở Quận Maricopa bằng cách sử dụng những người ủng hộ đảng Cộng Hòa có vũ trang và đôi khi đeo mặt nạ đã đe dọa các cử tri tại các thùng phiếu.

 

Các đảng viên Cộng Hòa nổi tiếng đang ngày càng cảnh báo rằng Trump sẽ thua nếu ông ta ra tái tranh cử vào năm 2024, điều này cho thấy một dấu hiệu sớm về những rạn nứt trong nội bộ có khả năng xuất hiện đầy đủ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

 

Cựu Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan (R-Wis.) và cựu Phó Tổng thống Mike Pence trong những ngày gần đây đều đưa ra nhận định cho rằng họ rất muốn thấy một cái tên ứng cử viên TT mới trên lá phiếu vào năm 2024, như vậy có thể thấy rõ khả năng tồn tại của Trump cho cuộc đua năm 2024 là rất mỏng manh qua những bất đồng giữa các đảng viên cao cấp của đảng Cộng Hòa. Cả hai nhân vật này đã tranh luận rằng Donald Trump có thể khiến đảng Cộng Hòa phải trả giá nếu ông ta trở thành ứng cử viên TT của đảng Cộng Hòa sau hai năm nữa.

 

Tuy nhiên, một vài cuộc thăm dò khác lại cho thấy đa số đảng viên Cộng Hòa vẫn ủng hộ Trump và sẽ ủng hộ ông ta làm ứng cử viên của đảng cho năm 2024.

 

Còn trong nội bộ đảng Dân Chủ, có khoảng 30 thành viên của cuộc họp kín cấp tiến của Quốc hội hôm thứ Ba đã đột ngột hủy bỏ một lá thư dự định gửi cho TT Biden để hối thúc những thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Ukraine, điều này đồng nghĩa là những người cấp tiến trong đảng Dân Chủ tỏ ra ủng hộ những đề xuất tử đảng Cộng Hòa là không đồng nhất với lập trường của Mỹ với các đồng minh tiếp tục ủng hộ người Ukraine.

 

Nữ dân biểu Pramila Jayapal (D-Wash.), làm chủ tịch của cuộc họp kín này, đã viết trong một tuyên bố nhằm thúc đẩy ngoại giao chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine, không ủng hộ việc tiếp tục viện trợ vũ khí.

 

Điều đáng nói là nữ dân biểu Pramila Jayapal đưa ra một thông điệp ngay trước cuộc bầu cử 2 tuần lễ và gần như ủng hộ với tuyên bố gần đây của Lãnh đạo thiểu số đảng Cộng hòa Kevin McCarthy lên tiếng đe dọa sẽ chấm dứt viện trợ cho Ukraine nếu Đảng Cộng Hòa tiếp quản Hạ Viện.

 

Tòa Bạch Ốc đã nhanh chóng nhắc lại rằng, TT Biden cam kết sẽ mạnh mẽ hỗ trợ Ukraine với sự hỗ trợ quân sự và nhân đạo của Hoa Kỳ cho đến khi kết thúc cuộc chiến của Nga.

Trước Ngày bầu cử, đảng Dân Chủ đang cân nhắc những thay đổi lớn nếu đảng Cộng Hòa giành quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện vào năm tới. Phạm vi hoạt động của các lãnh đạo của đảng Dân chủ tại Hạ Viện có thể thay đổi đáng kể và những tổn thất của đảng Dân Chủ có thể làm tăng sức ảnh hưởng của một số người trong đảng của tổng thống, những người muốn trở thành ứng cử viên tổng thống vào năm 2024.

 

Nếu đảng Dân chủ phải hứng chịu những thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ lần này, thì những thất bại có thể làm lu mờ nhiệt huyết của TT Biden để tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai, người sẽ tròn 80 tuổi vào ngày 20 tháng 11, bất chấp ý định của ông là sẽ tái tranh cử nếu ông vẫn còn khỏe mạnh. Trong một chính phủ bị chia rẽ trầm trọng vào năm tới bởi chiến thắng của đảng Cộng Hòa, nếu chúng xảy ra, các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ có thể xa rời các thành viên và chính sách tiến bộ nhất của đảng.

 

Thật vậy, một sự bất đối xứng đáng chú ý trong chiến thuật của hai đảng đã xác định kết quả thấy trước của cuộc chiến này.

 

Một số đảng viên Dân chủ đang cân nhắc làm sao để ngăn được các đảng viên Cộng Hòa sẽ không thể sử dụng quyền vay nợ của quốc gia như một thứ vũ khí chính trị – bằng cách tăng trần nợ ngay trong năm nay chứ không phải trong thời gian tới.

 

Nếu đảng Dân chủ không thể tự nâng giới hạn vay, các chuyên gia lo ngại cuộc đối đầu với phe bảo thủ có thể làm chao đảo thị trường tài chính trên bờ vực suy thoái và các tai ương khác. Nhưng để thành công, các đảng viên Dân Chủ Thượng Viện vẫn phải cần sự hỗ trợ từ ít nhất 10 lá phiếu của các Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa, là điều dường như không thể xảy ra trong tình hình chính trị phân cực và tranh giành quyền lực cũng như ảnh hưởng trong lưỡng viện Quốc Hội hiện nay.

 

Điều dễ đoán nhất hiện nay, là vào tháng 11, dường như chắc chắn là đảng Cộng Hòa sẽ giành lại quyền kiểm soát Quốc Hội. Họ sẽ quyết tâm ngáng đường, cản trở các chương trình nghị sự của TT Biden khiến chính phủ không thể hoạt động từ các chương trình nghị sự đối nội cũng như đối ngoại, nước Mỹ gần như sẽ bế quan tỏa cảng, các hoạt động kinh tế và chính trị sẽ bị rút gọn lại theo chiều hướng tiêu cực. Họ còn có xu hướng sẽ bác bỏ kết quả của một cuộc tranh cãi bầu cử tổng thống nếu một đảng viên Dân Chủ thực sự chiến thắng.

 

Các chuyên gia về luật pháp, hiến pháp của nước Mỹ cảm thấy tức giận về sự thụ động rõ ràng của người dân Mỹ khi đối mặt với những mối đe dọa rõ ràng chống lại nền dân chủ. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là tại sao họ lại thờ ơ với vận mệnh của đất nước? Tại sao họ không còn muốn quan tâm đến sức khỏe của nền dân chủ và văn hóa chính trị Hoa Kỳ?

 

Có nhiều cách giải thích. Hầu hết người Mỹ ngày nay không theo dõi chính trị một cách chặt chẽ như trước đây. Đây không phải là điều gì đáng ngạc nhiên cả. Một tỷ lệ lớn người Mỹ, nếu không muốn nói là đa số, không theo dõi chặt chẽ tin tức liên quan đến chính trị qua hệ thống truyền thông báo chí, truyền hình. Ít nhất gần một nửa dân số Mỹ với trình độ lớp sáu. Sự hiểu biết trung bình của người Mỹ về chính trị cũng giảm dần. Nhìn chung, người Mỹ đang trải qua thời khắc chia rẽ xã hội và xa lánh chính trị, nhiều người Mỹ dường như sẵn sàng đầu hàng các lực lượng cực đoan và chủ nghĩa độc tài và không hề muốn phản kháng.

Và điều đáng lo ngại nhất cho một nước Mỹ mà tất cả chúng ta từng biết, đó là những kẻ âm mưu đảo chính và gian lận, chủ trương bạo lực dường như đã giành được thêm chứ không phải mất đi sự ủng hộ kể từ khi những kế hoạch và âm mưu ma quỷ của họ được làm sáng tỏ. 

 

Thôi, “bụng làm dạ chịu”, vì chẳng có quân thù nào tấn công hay đánh sập nước Mỹ cả, chỉ có những người Mỹ da trắng cực hữu tự cho mình là thượng đẳng cùng với đám ma trơi MAGA làm đảo chính và tự đánh sập nước Mỹ của những người Mỹ còn lại.

 

Việt Linh





No comments:

Post a Comment

View My Stats