Monday 17 October 2022

CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 17.10.2022 9PM (Cù Tuấn)

 



CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 17.10.2022 9PM   

Cù Tuấn

17-10-2022  09:07   

https://www.facebook.com/tuan.cu.5/posts/pfbid02jpoFiMJg8fPBPeBbH6Hm12ExDT3kivHxZygpsafYyUcTar3PFbHgxQz3DwGYdF5El

 

20h

Cố vấn Tổng thống Ukraine cho rằng Iran phải chịu trách nhiệm trong vụ Nga tấn công Kiev, còn Ngoại trưởng Kulaba kêu gọi EU trừng phạt Tehran. "Iran phải chịu trách nhiệm cho những vụ sát hại người Ukraine. Quốc gia này đang cung cấp cho Nga những vũ khí để giết người hàng loạt ở giữa lòng châu Âu. Những lệnh cấm vận là không đủ", Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, viết trên Twitter hôm nay.

 

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cùng ngày kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt trừng phạt Iran với lý do cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Nga, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây chuyển giao thêm hệ thống phòng không và đạn dược cho Kiev.

 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã đưa ra một tuyên bố khác về các cuộc tấn công của máy bay không người lái vào Kyiv hôm nay trên Telegram: "Có vẻ như kẻ thù hiện tại đã kết hợp nhất tất cả cái ác của những kẻ thù trước đây của chúng ta. Nó hoạt động ngấm ngầm - giết thường dân, đánh vào nhà ở, cơ sở hạ tầng. Hôm nay, do hậu quả của cuộc tấn công của những người chiếm đóng vào một tòa nhà dân cư ở Kyiv, 4 người đã thiệt mạng. Trong số họ có một gia đình trẻ đang mong chờ sự ra đời của một đứa trẻ. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Quân khủng bố phải thua và sẽ thua, và Ukraine sẽ thắng thế. Và chúng ta sẽ đưa ra trước công lý mọi tên khủng bố Nga - từ chỉ huy đến tư lệnh, kẻ đã thực hiện hành vi tội phạm."

 

19h

Cảnh sát Na Uy thông báo đã bắt 4 người đàn ông và một phụ nữ Nga bị nghi chụp ảnh cơ sở bí mật. Cảnh sát hạt Nordland của Na Uy hôm nay cho biết đã tìm thấy máy ảnh và nhiều tư liệu trong xe của 4 người Nga, nhưng không có chiếc flycam nào. Một tòa án hôm 14/10 cho phép cảnh sát giữ 4 người này trong một tuần để điều tra, với cáo buộc chụp ảnh các cơ sở bí mật. Danh tính của 4 nghi phạm chưa được công bố. Cảnh sát Na Uy cuối tuần trước cũng bắt một người gốc Nga ở cửa khẩu do mang flycam trong xe, cùng một người điều khiển flycam và mang theo máy quay ở khu vực sân bay tại thị trấn Tromsoe. "Chúng tôi đang ghi nhận hậu quả từ tình hình an ninh mới tại Na Uy. Không loại trừ vẫn xảy ra những sự việc tương tự", Bộ trưởng Tư pháp Emilie Enger Mehl cho hay.

 

Kiev nói rằng, trong gần 2 ngày qua, họ đã bắn rơi 86% máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Nga khi số thiết bị này tập kích vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Ukrainska Pravda ngày 17/10 dẫn phát biểu của ông Yurii Ihnat, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, cho biết kể từ tối ngày 16/10, lực lượng Kiev đã bắn rơi 37 UAV mà phía Nga dùng để tập kích các mục tiêu ở Ukraine. "Trong 43 UAV - toàn bộ từ phía nam - (tấn công Ukraine), có 37 chiếc đã bị phá hủy. Toàn bộ các lực lượng và nguồn lực, máy bay, hệ thống phòng không, lực lượng phòng vệ của Ukraine đã tham gia (đánh chặn UAV). Ít nhất 86% các UAV bị bắn rơi là Shahed. Đây là một kết quả khá tốt", ông cho biết.

 

18h

Quân đội Nga thông báo thực hiện đòn tập kích bằng tên lửa dẫn đường tầm xa vào các sở chỉ huy và hệ thống năng lượng của Ukraine. "Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục thực hiện các đòn tấn công bằng tên lửa tầm xa có độ chính xác cao phóng từ máy bay và tàu chiến, nhằm vào sở chỉ huy và kiểm soát cũng như hệ thống năng lượng của Ukraine. Tất cả mục tiêu được chỉ định đều bị đánh trúng", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm nay. Hình ảnh do quân đội Nga công bố cho thấy tàu hộ vệ phóng tên lửa hành trình Kalibr từ Biển Đen, trong khi các tổ hợp Iskander-K phóng đạn từ địa điểm không được công bố.

 

Tòa án quận Basmanny của thủ đô Moscow (Nga) cho biết đã phát lệnh bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ bồn chứa nhiên liệu ở toa xe phát nổ trên cầu Kerch nối Crimea hôm 8/10. "Tòa án quận Basmanny của Moscow đã xem xét yêu cầu của các cơ quan điều tra sơ bộ về việc Alexander Bylin, Oleg Antipov và Dmitry Tyazhelykh bị cáo buộc phạm tội theo Điều 205.2 Bộ luật Hình sự Nga (tấn công khủng bố). Tòa án đã phán quyết rằng họ sẽ bị tạm giam cho đến ngày 8/12, như một điều kiện trước khi xét xử", Tass dẫn tuyên bố của cơ quan báo chí tòa án ngày 17/10. Trước đó, hôm 12/10, Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ 8 người do tình nghi liên quan tới vụ bồn chở nhiên liệu phát nổ và bốc cháy trên cầu Kerch tại Crimea, theo AFP.

 

17h

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cảnh báo quan hệ với Israel sẽ bị hủy hoại nếu nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine. "Israel dường như đang sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Kiev. Một hành động rất liều lĩnh. Hành động này sẽ hủy hoại mọi quan hệ song phương giữa Nga và Israel", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên Telegram hôm nay. Văn phòng Thủ tướng Israel Yair Lapid cho biết sẽ không bình luận về phát ngôn của ông Medvedev.

 

Thị trưởng Moskva thông báo các văn phòng tuyển quân tại thủ đô đóng cửa hôm nay, sau khi hoàn thành chỉ tiêu huy động quân theo lệnh động viên. "Các điểm tuyển quân sẽ đóng cửa lúc 14h ngày 17/10 (18h giờ Hà Nội)", Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin thông báo trên trang web của mình. "Nhiệm vụ thực hiện lệnh động viên một phần trong thành phố đã hoàn tất. Những lệnh gọi nhập ngũ được gửi đến nơi cư trú và doanh nghiệp sau thời điểm này sẽ hết hiệu lực". Theo quan chức này, "trách nhiệm và lòng yêu nước của cư dân Moskva" đã giúp chính quyền thành phố hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân theo lệnh động viên một phần.

 

16h

Thị trưởng Kiev cho biết ít nhất một người thiệt mạng khi các máy bay không người lái (UAV) cảm tử tấn công thủ đô của Ukraine. Ukraine cáo buộc các UAV này do Nga triển khai. "Thi thể của một phụ nữ đã được tìm thấy từ đống đổ nát của một ngôi nhà ở quận Shevchenkivskyi, nơi một vụ nổ xảy ra do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Một người khác bị kẹt dưới đống đổ nát. Ba người đã phải nhập viện" - Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết trên Telegram ngày 17-10.

 

Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine lên án các cuộc tập kích vào Kiev cùng loạt thành phố khác hôm nay và tái khẳng định sự ủng hộ Ukraine. "Các cuộc tấn công liều lĩnh và đáng lên án của Nga sáng nay nhằm vào dân thường cùng cơ sở hạ tầng dân sự. Chúng tôi đề cao sức mạnh và sự kiên cường của người dân Ukraine. Chúng tôi sẽ sát cánh với các bạn cho tới khi có thể", Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đăng trên Twitter hôm nay. Tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ được đưa ra sau khi Ukraine cùng ngày cho biết thủ đô Kiev bị tập kích bằng UAV tự sát, gây ra loạt vụ nổ khiến ít nhất một người thiệt mạng và ba người bị thương.

 

NATO khởi động diễn tập răn đe hạt nhân thường niên ở Tây Âu, giữa bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng do chiến sự Ukraine. NATO hôm nay bắt đầu cuộc diễn tập hạt nhân "Steadfast Noon", nhấn mạnh rằng đây là "hoạt động huấn luyện định kỳ, thường xuyên" đã được lên kế hoạch trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine và không liên quan tình hình hiện tại. Cuộc diễn tập có sự góp mặt của 14 trong số 30 quốc gia thành viên NATO. Cuộc diễn tập sẽ kéo dài đến 30/10, với sự tham gia của máy bay ném bom tầm xa B-52 của Mỹ. Tổng cộng 60 máy bay sẽ tham gia các chuyến bay huấn luyện qua Bỉ, Anh và Biển Bắc để diễn tập kịch bản sử dụng bom hạt nhân được Mỹ bố trí tại châu Âu. NATO cho biết bom hạt nhân thật sẽ không được sử dụng. "Cuộc diễn tập nhằm đảm bảo hoạt động răn đe hạt nhân của liên minh vẫn an toàn, đảm bảo và hiệu quả", phát ngôn viên NATO Oana Lungescu cho biết trước đó.

 

EU đang tìm cách chứng minh Iran liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine, trong khi Tehran bác bỏ cáo buộc cung cấp UAV cho Moskva. "Chúng tôi sẽ tìm kiếm bằng chứng cụ thể về sự tham gia của Iran trong xung đột ở Ukraine", quan chức phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell trả lời báo giới hôm nay, khi đến Luxembourg dự cuộc họp của các ngoại trưởng EU. Hai nguồn tin tham gia quá trình chuẩn bị cuộc họp nói EU có thể áp thêm trừng phạt Iran về vấn đề này, nhưng khả năng cao chưa đưa ra quyết định hôm nay. Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn nói các biện pháp trừng phạt bổ sung với Iran sẽ không chỉ giới hạn ở việc đưa một số cá nhân vào danh sách đen, nếu họ chứng minh được Tehran tham gia chiến sự ở Ukraine. Borrell cho biết ông không kỳ vọng có tiến triển trong đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran, gọi đây là điều đáng tiếc bởi các bên "đã rất gần một thỏa thuận".

 

Các nước EU dự kiến sẽ đồng thuận với kế hoạch huấn luyện 15.000 quân cho Ukraine và chuyển thêm cho Kiev hàng trăm triệu euro viện trợ quân sự. Reuters đưa tin, ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ đồng thuận với kế hoạch huấn luyện 15.000 quân nhân Ukraine từ tháng tới. EU cũng có kế hoạch duyệt khoản 500 triệu euro viện trợ vũ khí cho Kiev. Hai quan chức cấp cao EU nói với Reuters rằng, hoạt động huấn luyện sẽ bắt đầu từ giữa tháng 11 và diễn ra trên lãnh thổ EU ở 2 khu vực, một ở Ba Lan và một ở Đức.

 

15h

Tổng thống Zelensky cho hay Nga tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên toàn lãnh thổ Ukraine, nhưng không thể khiến nước này gục ngã. "Đối phương tấn công các mục tiêu dân sự suốt đêm qua và sáng nay. Máy bay không người lái (UAV) tự sát và tên lửa đã tập kích toàn bộ Ukraine. Kẻ thù có thể tấn công các thành phố của chúng ta, nhưng không thể khiến chúng ta gục ngã", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay tuyên bố. Bình luận của ông được đưa ra sau khi giới chức Kiev cho biết 4 vụ nổ xảy ra ở trung tâm thành phố, khiến một số tòa nhà dân cư bị phá hủy và ít nhất một người thiệt mạng. Nhiều thành phố như Mykolaiv và Odessa cũng ghi nhận các vụ nổ lớn. Ở Mykolaiv, một kho nhiên liệu trúng tên lửa và bốc cháy dữ dội.

 

14h

Các máy bay chiến đấu trong kho niêm cất của Belarus nhiều khả năng sẽ được chuyển giao cho quân đội Nga, nhằm hỗ trợ Moscow trong xung đột tại Ukraine. Trang Defense Express, dẫn lời một số nguồn tin tại Belarus cho biết nước này nhiều khả năng sẽ chuyển giao các máy bay chiến đấu Su-27 cùng cường kích ném bom Su-24M cho Không quân Nga nhằm hỗ trợ lực lượng này trong xung đột với Ukraine. Trước đó, vào năm 2012, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ra lệnh loại biên toàn bộ 21 tiêm kích Su-27, 23 cường kích Su-24 cùng 12 máy bay cảnh báo sớm Su-24MR nhằm tiết kiệm chi phí. Các máy bay này đã được quân đội Belarus đưa vào niêm cất dài hạn tại căn cứ không quân số 61 gần thành phố Baranovichi.

 

Ảnh 1: https://www.facebook.com/photo?fbid=5791758980862734&set=pcb.5791759527529346

Lính cứu hỏa nỗ lực dập đám cháy trong một tòa nhà của người dân bị phá hủy do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Kyiv ngày 17-10 - Ảnh: REUTERS

 

Ảnh 2: https://www.facebook.com/photo?fbid=5791758944196071&set=pcb.5791759527529346

Một chung cư tại Kyiv bị cháy sau khi bị Nga tấn công.ngày 17-10 - Ảnh: REUTERS

 

.

2 BÌNH LUẬN   

 

Trần Mạnh Kiên  

(Trong Thế chiến 2 thì xe tăng Đức thường vượt trội xe tăng Liên Xô, 1 xe tăng Đức bắn cháy 10 xe Liên Xô là bình thường. Như trong trận Kursk thì Đức mất 1500 xe còn Liên Xô mất tới 6000 xe và pháo tự hành. Nhưng tại sao sau trận Kursk thì Liên Xô vẫn giành thế chủ động và chiến thắng?

 

Đơn giản vì năng lực sản xuất của Liên Xô hồi đó kinh khủng quá. Lính Đức nói là cứ bắn được 10 xe thì 100 xe Liên Xô lại ùa lên.

 

Khi Nga mới bắt đầu mùa UAV của Iran thì Ukraine thấy cũng nguy hiểm nhưng các nhà bình luận phương Tây cho rằng đây không thể là "nhân tố thay đổi cuộc chơi". Điều này đúng nhưng nếu Nga tham gia sản xuất các mẫu UAV này ngay trên đất Nga thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. UAV của Iran không cần công nghệ cao siêu vì Iran bị cấm vận lâu rồi, không có linh kiện hiện đại của phương Tây nhưng vẫn làm ra hàng ngàn UAV được thì nếu Nga quyết tâm sản xuất thì chỉ trong thời gian ngắn, sau khi thiết lập dây chuyền thì mỗi tháng cho ra cả ngàn UAV cũng không có gì là lạ. Sản xuất xe tăng, máy bay thì lâu chứ UAV đơn giản, Nga có thể sản xuất hàng loạt rất nhanh.

 

Không phải ngẫu nhiên mà Nga cử tướng không quân lên làm tổng tư lệnh chiến trường và Metvedev mới đây đi thăm các doanh nghiệp sản xuất UAV và ra lệnh sản xuất dây chuyền. Nga cũng liên tục tung clip chứng minh hiệu quả của UAV để sốc lại tinh thần binh lính.

Trong thời gian qua Ukraine giành lại lợi thế bằng việc tấn công chuỗi hậu cần của Nga và Nga hiện cũng có vẻ "học theo" cách làm này của Ukraine bằng cách sử dụng UAV để tấn công lại chuỗi hậu cần của Ukraine. Khi Nga tấn công ồ ạt vào hệ thống điện, kho xăng dầu, dàn tên lửa của Ukraine bằng UAV thì sẽ là vấn đề rất lớn của Ukraine. Không hệ thống phòng không nào hiện đối phó nổi nếu hàng ngàn UAV liên tục xuất kích. Nếu Nga có thể dùng UAV tiêu hao được nhiều hỏa lực phòng không, pháo binh, tên lửa của Ukraine thì không quân Nga có thể đi theo để tấn công các chuỗi hậu cần và săn Himars. UAV lại có thể sử dụng thoải mái trong mùa đông.

 

Tóm lại thì phải xem năng lực sản xuất UAV sắp tới của Nga thế nào. Nếu Nga thực sự sản xuất được mỗi tháng chừng 1000 UAV thôi thì sẽ là vấn đề rất lớn cho Ukraine. Nga có thể dùng UAV để tiêu hao dần hỏa lực của Ukraine và giành lại lợi thế về hỏa lực như thời gian đầu. Đó là chưa kể Nga cứ tấn công hệ thống điện của Ukraine thì gần như chắc chắn sẽ tạo ra khủng hoảng nhân đạo ở hậu phương của Ukraine).

 

Cuộc phản công của Liên Xô ở Kursk, bắt đầu vào ngày 12/7, kéo dài đến ngày 23/8, mang lại cho Hồng quân quyền chủ động chiến lược.

 

Tổng cộng Liên Xô mất khoảng 254.470 binh sĩ. Phía Đức thương vong 130.429 người.

Trong 50 ngày giao tranh, Đức Quốc xã mất khoảng 1.500 xe tăng và pháo tự hành. Nhưng chúng cũng phá hủy được ước chừng 6.000 xe tăng và pháo của Hồng quân.

 

Về lực lượng không quân, phía Đức mất gần 1.700 máy bay còn Liên Xô mất 1.600 chiếc.

 

Từ sau chiến dịch Kursk trở đi, Đức Quốc xã không bao giờ giành lại được quyền chủ động chiến lược trên Mặt trận phía Đông.

http://baobacgiang.com.vn/.../tran-chien-xe-tang-tan-khoc...

BAOBACGIANG.COM.VN

Trận chiến xe tăng tàn khốc Liên Xô-Đức ở Prokhorovka: 5 chi tiết quan trọng

Trận chiến xe tăng tàn khốc Liên Xô-Đức ở Prokhorovka: 5 chi tiết quan trọng

 

·        

 

Cù Tuấn

20h

Cố vấn Tổng thống Ukraine cho rằng Iran phải chịu trách nhiệm trong vụ Nga tấn công Kiev, còn Ngoại trưởng Kulaba kêu gọi EU trừng phạt Tehran. "Iran phải chịu trách nhiệm cho những vụ sát hại người Ukraine.  Quốc gia này đang cung cấp cho Nga những vũ khí để giết người hàng loạt ở giữa lòng châu Âu. Những lệnh cấm vận là không đủ", Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, viết trên Twitter hôm nay.

 

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cùng ngày kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt trừng phạt Iran với lý do cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Nga, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây chuyển giao thêm hệ thống phòng không và đạn dược cho Kiev.

 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã đưa ra một tuyên bố khác về các cuộc tấn công của máy bay không người lái vào Kyiv hôm nay trên Telegram: "Có vẻ như kẻ thù hiện tại đã kết hợp nhất tất cả cái ác của những kẻ thù trước đây của chúng ta. Nó hoạt động ngấm ngầm - giết thường dân, đánh vào nhà ở, cơ sở hạ tầng. Hôm nay, do hậu quả của cuộc tấn công của những người chiếm đóng vào một tòa nhà dân cư ở Kyiv, 4 người đã thiệt mạng. Trong số họ có một gia đình trẻ đang mong chờ sự ra đời của một đứa trẻ. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Quân khủng bố phải thua và sẽ thua, và Ukraine sẽ thắng thế. Và chúng ta sẽ đưa ra trước công lý mọi tên khủng bố Nga - từ chỉ huy đến tư lệnh, kẻ đã thực hiện hành vi tội phạm."

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats