Friday 2 November 2012

VỢ ÔNG NGUYỄN KIM NHÀN NÓI VỀ PHIÊN TÒA PHÚC THẨM Ở BẮC GIANG (BBC)




Cập nhật: 14:38 GMT - thứ sáu, 2 tháng 11, 2012


Thân nhân ba người ở Bắc Giang bị Tòa Phúc thẩm y án sơ thẩm xử 4-5 năm tù giam không được giấy báo phiên xử và không được vào tòa.

Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tỉnh Bắc Giang đã mở phiên phúc thẩm xét xử 3 nông dân quê ở Bắc Giang là các ông Nguyễn Kim Nhàn sinh năm 1960, Đỗ Văn Hoa sinh năm 1966 và Đinh Văn Nhượng sinh năm 1958 vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN theo điều 88 Bộ luật hình sự.

Tòa phúc thẩm đã y án bản án sơ thẩm với các bị cáo: ông Nguyễn Kim Nhàn 5 năm 6 tháng tù giam và 4 năm quản thúc; ông Đỗ Văn Hoa 4 năm tù giam và 3 năm quản thúc; ông Đinh Văn Nhượng 4 năm tù giam và 3 năm quản thúc.

Bà Nguyễn Thị Lộc, vợ ông Nguyễn Kim Nhàn, cho BBC biết mặc dù đây là một phiên xử công khai nhưng ngay cả thân nhân của các bị cáo đều không được gửi giấy báo về phiên xử và thậm chí không được phép vào dự phiên xử.


-------------------------------------------------







No comments:

Post a Comment

View My Stats