Saturday 3 November 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY – ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ BẢY 3-11-2012




Đăng bởi Hai Hoang Van vào Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012

Bài Mới

Điểm Tin Thứ Bảy 03.11.2012

Úc ban hành chiến lược hướng về châu Á (RFI) - “Nước Úc trong thế kỷ Châu Á / Australia in the Asian Century” là tựa đề một quyển sách trắng vừa được thủ tướng Úc công bố hôm 28/10/2012.
LHQ kêu gọi Bắc Kinh giải tỏa nỗi ấm ức của người Tây Tạng (RFI) - Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Navi Pillay, hôm nay 02/11/2012, đã lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh giải quyết các vấn đề gây bất bình cư dân người Tây Tạng tại nhiều khu vực ở Trung Quốc, khiến họ đã phải sử dụng đến những hình thức tuyệt vọng, như tự thiêu để phản đối.
La voie chinoise- Con đường Trung Quốc (RFI) - Ứng cử viên tổng thống Mỹ Barack Obama chiếm thế thượng phong sau trận bão Sandy, tổng thống Hollande trấn an cộng đồng người Do Thái nhân chuyến viếng thăm nước Pháp của thủ tướng Israel ; Trung Quốc họp trù bị trước Đại hội đảng. Đó là những đề tài được các báo Paris quan tâm hôm nay.
Bắc Giang: Y án với 3 người bị kết tội "tuyên truyền chống Nhà nước" (RFI) - Hôm nay, 02/11/2012, tại tỉnh Bắc Giang đã diễn ra phiên tòa phúc thẩm xử các ông Nguyễn Kim Nhàn, Đỗ Văn Hoa và Đinh Văn Nhượng. Các bị cáo bị kết tội "tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam". Luật sư cho biết nhiều thủ tục tố tụng pháp lý đã bị vi phạm. Ba bị cáo và thân nhân không chấp nhận phán quyết của tòa án.
Miến Điện ra luật mới về đầu tư nước ngoài (RFI) - Quốc Hội Miến Điện hôm qua, 01/11/2012, đã thông qua văn bản mới về luật đầu tư, theo đó người nước ngoài có thể nắm đến 99% vốn của một công ty Miến Điện. Theo giới quan sát, văn bản mới này đáp ứng nguyện vọng của tổng thống Thein Sein, muốn nhanh chóng mở cửa Miến Điện cho các nhà đầu tư ngoại quốc.
Obama bất ngờ được thị trưởng New York ủng hộ (RFI) - Vào lúc hai ứng cử viên Obama và Romney đang lao trở lại cuộc vận động tranh cử, tổng thống mãn nhiệm của Mỹ hôm qua đã bất ngờ nhận được một hậu thuẫn nặng ký, đến từ thị trưởng New York Michael Bloomberg. Hậu thuẫn này được cho là sẽ tôn cao hình ảnh đoàn kết của ứng cử viên đảng Dân chủ.
Bão Sandy : New York vẫn bị cắt làm đôi (RFI) - Thiệt hại nhân mạng tại Hoa Kỳ do bão Sandy không ngừng lên cao : Theo số liệu mới nhất công bố hôm qua, 01/11/2012, tại Mỹ đã có 92 người chết vì cơn bão này. Riêng tại New York số người chết lên đến 40.
Bắc Kinh đưa ra giải pháp mới về Syria (RFI) - Hôm qua 01/11/2012, Trung Quốc cho biết là đã đưa ra ‘‘đề nghị mới mang tính xây dựng” để chấm dứt chiến tranh ở Syria. Trong đề nghị này, có việc thực hiện ngưng bắn theo từng vùng một, và theo từng giai đoạn, cũng như việc thành lập một chinh phủ chuyển tiếp.
Hồ sơ Biển Đông : Pháp nhập cuộc (RFI) - Vài ngày trước khi tổng thống Pháp François Hollande tới Lào để dự Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu (ASEM), được tổ chức ngày 05 và 06/11, ở thủ đô Viêng Chăn, chính quyền Manila thông báo mua 5 tàu tuần dương của Paris. Theo giới quan sát, cử chỉ này của Pháp chắc chắn mang tính chính trị.
Hoa Kỳ phản đối Việt Nam về vụ xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình (RFI) - Hai ngày sau khi Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh kết án tù hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước”, bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm qua, 01/11/2012, đã chính thức bày tỏ thái độ quan ngại. Hoa Kỳ đồng thời kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho hai người kể trên cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác.
Philippines thu hồi mỳ chứa chất gây ung thư của Hàn Quốc (RFI) - Hôm qua, 01/11/2012, chính quyền Manila đã ra lệnh thu hồi sáu loại mỳ của Hàn Quốc được bán trên trên thị trường Philippines, với lý do là các sản phẩm này có chứa hóa chất gây ung thư.
Tàu Trung Quốc lại xâm nhập vùng biển tranh chấp với Nhật Bản (RFI) - Hôm nay, 02/11/2012, lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết vào lúc 11h30, giờ địa phương, tức 2h30 GMT, bốn tàu của chính phủ Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng biển 22 km xung quanh quần đảo Senkaku, hiện do Nhật Bản quản lý mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền và gọi là Điếu Ngư, ở biển Hoa Đông.
New York vẫn xúc tiến đua marathon dù có khó khăn sau bão Sandy (VOA) - Thị trưởng NY nói sự kiện này sẽ không gây áp lực quá mức cho sở cảnh sát vì nó diễn ra vào chủ nhật là ngày xe cộ ít lưu thông ngoài đường phố
Một người Mỹ bị kết án tù vì âm mưu tấn công bằng bom (VOA) - Một người đàn ông ở Massachusetts bị tuyên án 17 năm tù vì âm mưu tấn công bằng bom nhắm vào Ngũ Giác Ðài và trụ sở quốc hội
Kinh tế địa phương có thể hưởng lợi sau bão Sandy (VOA) - Sự thiệt hại do bão gây ra to lớn, nhưng một số người nghĩ rằng tác động về lâu về dài sau trận bão có thể đẩy lùi những thiệt hại trước mắt
WB chấp thuận khoản viện trợ đầu tiên cho Miến Điện sau 25 năm (VOA) - Chủ tịch Ngân hàng Thế giới nói ông hài lòng về những cải cách ở Miến điện và khuyến khích chính phủ nước này tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực của mình
Thủ tướng Nga nói nên phóng thích ban nhạc Pussy Riot (VOA) - Thủ tướng Medvedev nói ông nghĩ rằng hình phạt đó là quá nghiêm khắc, tuy ông Putin nói phán quyết của tòa là đúng người đúng tội
Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ nhích lên 7,9% (VOA) - Thị trường lao động ở Mỹ đã tăng thêm 171.000 việc làm mới trong tháng 10, trong khi tỉ lệ thất nghiệp nhích lên cao hơn một chút
Thắc mắc về thành tích nhân quyền của Sri Lanka (VOA) - Một tổ chức theo dõi nhân quyền nói rằng công đồng quốc tế không nên chấp nhận những lời hứa hẹn của Sri Lanka về nhân quyền nữa
Hỏi đáp Y học: Nhiễm HIV và tập luyện thể hình (VOA) - Trong chương trình hỏi đáp y học kỳ này, Bác Sĩ Hồ Văn Hiền trả lời thắc mắc của thính giả Lưu Minh, ở Cần Thơ, Việt Nam về nhiễm HIV và tập luyện thể dục, thể thao
Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông vẫn còn xa (VOA) - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Kampucheanói sẽ không thực tế nếu cho rằng một Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông sẽ được thông qua nhân hội nghị thượng đỉnh
FIDH: Án tù cho Việt Khang, Anh Bình vi phạm luật nhân quyền quốc tế (VOA) - Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, FIDH, nói rằng VN có nghĩa vụ pháp lý bảo vệ quyền tự do thể hiện tư tưởng của công dân qua mọi hình thức kể cả nghệ thuật
Mỹ quan ngại trước án tù của nhạc sĩ Việt Khang,Trần Vũ Anh Bình (VOA) - Phó phát ngôn nhân Mark Toner nhấn mạnh rằng việc Hà Nội ngăn cấm quyền tự do bày tỏ tư tưởng của công dân không phù hợp với các tiêu chuẩn của quốc tế về nhân quyền
Giới thiệu sơ lược về ứng cử viên Mitt Romney (VOA) - Cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm nay là cuộc chạy đua thứ nhì của ông Romney. Ông đã dự tranh vào năm 2008 nhưng không được đảng Cộng hòa đề cử
LHQ kêu gọi Trung Quốc giải quyết vấn đề Tây Tạng (VOA) - Cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc kêu gọi Trung Quốc giải quyết sự bất bình của dân Tây Tạng dẫn đến những vụ tự thiêu ngày càng tăng
Nhìn lại nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Barack Obama (VOA) - Kể từ khi lên làm tổng thống Mỹ thứ 44, ông Obama đã giữ lời hứa lúc vận động tranh cử là duyệt lại hệ thống bảo hiểm sức khoẻ
Các nhà hoạt động: Phe nổi dậy Syria chiếm một thành phố chiến lược (VOA) - Video lan truyền trên Internet cho thấy nhiều người trong số những binh sĩ thiệt mạng đã bị hành quyết
Dân Âu châu lo lắng về cuộc bầu cử ở Mỹ (VOA) - Nhiều người quan tâm về việc liệu kết quả bầu cử này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới các vấn đề toàn cầu
90 người thiệt mạng vì bão Sandy ở Mỹ (VOA) - Có những người bị mất tất cả nhưng vẫn hy vọng: 'Bạn biết đấy, có đôi chút khó khăn, đôi chút cực khổ, nhưng tôi có thể vượt qua'
Cử tri tại tiểu bang Nevada tập trung vào vấn đề kinh tế (VOA) - Như tất cả cử tri ở Nevada, bà McNeil nói bà hy vọng người thắng cuộc bầu cử tổng thống năm nay có thể góp phần xoay chuyển nền kinh tế
Y án sơ thẩm với ba nông dân Bắc Giang (BBC) - Tòa phúc thẩm Bắc Giang y án với ba nông dân tổng cộng hơn 13 năm tù giam và 10 năm quản chế vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước.
Dân Mỹ nổi giận vì thiếu xăng sau bão (BBC) - Thiếu xăng dầu và khó khăn trong khôi phục hệ thống năng lượng làm cản trở quá trình hồi phục sau bão Sandy ở vùng đông bắc Mỹ.
Mỹ tạo thêm hơn 170.000 việc làm (BBC) - Trước cuộc bầu cử Tổng thống vào 6/11, Hoa Kỳ công bố tạo thêm được 171.000 việc làm trong tháng Mười, cao hơn so với dự tính.
Mỹ chỉ trích việc bỏ tù hai nhạc sỹ (BBC) - Bộ Ngoại giao Mỹ quan ngại về án tù với hai nhạc sỹ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình về tội 'tuyên truyền chống nhà nước'.
WB cấp viện cho Miến Điện 80 triệu đôla (BBC) - Ngân hàng Thế giới thông qua khoản cấp viện đầu tiên trong suốt 25 năm nay cho Miến Điện, trị giá 80 triệu đôla.
'Ngành giải trí VN đang trong thời quá độ' (BBC) - Phỏng vấn Việt Tú, một trong những đạo diễn đình đám nhất của show biz Việt Nam
Vợ bị cáo ở Bắc Giang nói về phiên xử (BBC) - Thân nhân ba người ở Bắc Giang bị Tòa Phúc thẩm y án sơ thẩm xử 4-5 năm tù giam không được giấy báo phiên xử và không được vào tòa.
Ai được bầu lên cũng phải lo cho dân (BBC) - Tiếng nói của cử tri nữ về ứng viên tổng thống và sự quan tâm tới mùa bầu cử trong cộng đồng người Việt tại California.
Kinh tế xuống nhưng 'Giấc mơ Mỹ' vẫn còn (BBC) - Luật sư gốc Việt tại California bình luận về "Giấc mơ Mỹ" và việc ứng viên người Việt không mấy khi đưa vợ con ra "trình làng" khi tranh cử.
Ai được bầu lên cũng phải lo cho dân (BBC) - Tiếng nói của cử tri nữ về ứng viên tổng thống và sự quan tâm tới mùa bầu cử trong cộng đồng người Việt tại California.
Trung Quốc thử máy bay tàng hình (BBC) - Trung Quốc thử nghiệm loại chiến đấu cơ tàng hình thứ hai do nước này sản xuất nhằm tăng cường năng lực không quân.
Án tù cho việc cổ súy dân chủ trên mạng (BBC) - Một nhân viên quán cà phê internet ở Trung Quốc bị tù tám năm vì lập nhóm chat và đăng bài thảo luận về dân chủ trên mạng.
'Khách hàng Thụy Sỹ' và quyền riêng tư (BBC) - Một phóng viên Hy Lạp được tuyên trắng án trong vụ công bố danh tính 2.000 cá nhân có tài khoản ngân hàng ở Thụy Sỹ.
Mỹ xem xét lại tài khoản trên Zing (BBC) - Bộ Ngoại giao Mỹ nói đang xét lại việc Đại sứ quán nước này mở tài khoản mạng xã hội trên Zing, vốn bị cho là 'vi phạm bản quyền'.
Trục trặc trong thi hành án tử hình (BBC) - Việc thi hành bản án tử hình theo hình thức tiêm thuốc độc ở Việt Nam đang gặp trở ngại, một phần vì xây dựng luật.
TQ nắm 10% Heathrow Airport Holdings (BBC) - Tổng công ty Đầu tư Trung quốc (CIC), tập đoàn vốn của nhà nước Trung Quốc, vừa mua 10% cổ phần một hãng sở hữu sân bay Heathrow ở London.
Triển lãm nghệ thuật Úc tại London (BBC) - Viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh vừa tiết lộ sẽ tổ chức một triển lãm lớn giới thiệu nghệ thuật Úc tại London vào sang năm.
Chủ tịch Sacombank từ nhiệm (BBC) - Cổ phiếu Sacombank giảm giá sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị Đặng Văn Thành từ nhiệm.
Lừa đảo quốc tế mạo danh Bầu Kiên (BBC) - Trên mạng internet đang lưu truyền hình thức lừa đảo quốc tế qua email, mới nhất là mạo danh ông Nguyễn Đức Kiên, người đã bị bắt.
Tổng thống Yudhoyono nói về Biển Đông (BBC) - Đến thăm Anh, Tổng thống Indonesia nhấn mạnh về nhu cầu phải có “tiêu chuẩn và nguyên tắc” cho tranh chấp Biển Đông.
Rồng và quái vật? (BBC) - Liệu Trung Quốc có đang trở thành Nhật của thập niên 90?
Người dân TQ muốn gì ở lãnh đạo mới? (BBC) - Người dân nói với BBC những điều họ mong đợi ở thế hệ lãnh đạo mới trước tuần Đại hội Đảng Trung Quốc.
Tàu hải giám Trung Quốc vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản (BaoMoi) - Dân Việt - Ngày 2.11, một nhóm 4 tàu hải giám của Trung Quốc lại xuất hiện trong vùng biển gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản có tên gọi Điếu Ngư/Senkaku.
Tín hiệu mới trong quan hệ Trung - Nhật (BaoMoi) - Hãng tin Kyodo ngày 2/11 dẫn các nguồn tin ngoại giao Trung Quốc và Nhật Bản cho biết Bắc Kinh quyết định sẽ tìm kiếm các cuộc tham vấn định kỳ với Nhật Bản về việc cùng quản lý vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông nếu Tôkyô thừa nhận là có tranh chấp đối với quần đảo này.
Trung Quốc xác nhận đi vào vùng tranh chấp với Nhật Bản (BaoMoi) - (VOV) -Các tàu này xuất hiện gần Uotsurijima, đảo chính trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Sáu tàu của Trung Quốc lại vào lãnh hải Nhật Bản (BaoMoi) - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết bốn tàu hải giám và hai tàu ngư chính Trung Quốc ngày 2/11 đã đi vào lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Đông.
6 tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật (BaoMoi) - (NLĐO) - Theo thông tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, ngày 2-11, 4 tàu hải giám và hai tàu ngư chính một lần nữa xuất hiện trong vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.
ASEAN và Trung Quốc đã kết thúc hội thảo về DOC (BaoMoi) - THX đưa tin, ngày 2/11, giới chức cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã kết thúc hai ngày hội thảo về Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); trong đó nhất trí thực thi một cách đầy đủ và hiệu quả văn kiện này nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác lâu dài trong khu vực vì lợi ích của tất cả các bên.
Tàu Trung Quốc tuần tra Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - TTO - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2-11 đã xác nhận các tàu hải giám Trung Quốc đang tuần tra trong vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Trung Quốc muốn quản lý chung quần đảo tranh chấp (BaoMoi) - Các nguồn tin ngoại giao Trung Quốc và Nhật Bản ngày 2/11 cho biết Trung Quốc đã quyết định tìm kiếm các cuộc tham vấn định kỳ với Nhật Bản để bàn về việc quản lý chung vùng biển quanh quần đảo Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông nếu Tokyo thừa nhận sự tồn tại tranh chấp liên quan đến quần đảo do Nhật Bản kiểm soát này.
TQ: Tàu Nhật xâm nhập trái phép lãnh hải tranh chấp (BaoMoi) - Tân hoa xã đưa tin theo Cơ quan Hải dương Nhà nước Trung Quốc (SOA), các tàu hải giám nước này ngày 2/11 đã theo dõi các tàu Nhật Bản xâm nhập trái phép vùng lãnh hải xung quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.
Tàu Trung Quốc tuần tra vùng nước quanh đảo Senkaku/Điếu Ngư 14 ngày liền (BaoMoi) - NDĐT-Hãng tin Kyodo dẫn nguồn từ Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho hay, hôm nay, bốn tàu hải giám và hai tàu ngư chính của Trung Quốc đi vào các vùng chanh chấp chung quanh quần đảo Senkaku (phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông. Đây là ngày thứ 14 liên tiếp các tàu của Trung Quốc có mặt ở vùng biển này.
Tin ảnh thế giới trong ngày (2/11) (BaoMoi) - Trung Quốc bổ nhiệm tư lệnh biển Hoa Đông, xung đột đẫm máu làm hơn 180 người chết ở Syria hay Nga sa thải 100 cảnh sát sử dụng ma túy... là những tin tức nổi bật trong ngày.
Đo thiệt hại của doanh nghiệp Nhật ở Trung Quốc (BaoMoi) - Các nhà sản xuất Nhật Bản thuộc mọi lĩnh vực từ màn hình TV cho tới kem dưỡng da đang gánh chịu những thiệt hại lớn do trào lưu tẩy chay hàng Nhật ở Trung Quốc - một hậu quả của tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông giữa Tokyo và Bắc Kinh.
Người sưu tầm 100 bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa (BaoMoi) - Tạm gác công việc bận rộn của một kỹ sư máy bay, ông Thắng lên mạng rồi đến các cửa hàng đồ cổ tìm mua các bản đồ của Trung Quốc và thế giới chứng minh quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là phần lãnh thổ của Việt Nam.
Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật (BaoMoi) - (Dân trí) – Theo thông tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, ngày 2/11, một nhóm 4 tàu hải giám của Trung Quốc lại xuất hiện trong vùng biển gần quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.
Tối 3/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc (BaoMoi) - (HNMO) - Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng tối và đêm mai (3/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh bắc và trung Trung Bộ.
Trung Quốc chọn tư lệnh cho biển Hoa Đông (BaoMoi) - (NLĐO) – Cựu phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Sái Anh Đĩnh đã chính thức nhậm chức Tư lệnh Quân khu Nam Kinh, chịu trách nhiệm "chăm sóc" biển Hoa Đông.
Trung Quốc bổ nhiệm tư lệnh về biển Hoa Đông (BaoMoi) - Quân đội Trung Quốc vừa bổ nhiệm tư lệnh mới cho quân khu Nam Kinh, đơn vị phụ trách an ninh trên khu vực biển Hoa Đông gồm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Nhật.
ASEAN kỷ niệm 10 năm DOC (BaoMoi) - (Chinhphu.vn) - Ngày 1/11, các quan chức ASEAN đã tổ chức kỷ niệm 10 năm Tuyên bố của các bên về ứng xử trên Biển Đông (DOC) do các thành viên ASEAN và Trung Quốc ký vào năm 2002 tại Phnôm Pênh.
Trung Quốc thay tướng phụ trách khu vực biển Hoa Đông (BaoMoi) - Nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Sái Anh Đĩnh chính thức nhậm chức Tư lệnh Quân khu Nam Kinh của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Tin vắn Quốc tế (BaoMoi) - TP - Ngày 1-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố mọi nỗ lực của Nhật Bản nhằm lôi kéo bên thứ ba đối đầu Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền nhóm đảo Điếu Ngư/Senkaku sẽ không đem lại kết quả.
Tàu Trung Quốc lại áp sát vùng tranh chấp với Nhật (BaoMoi) - 4 tàu hải giám Trung Quốc sáng qua (1/11) lại tiếp tục đi vào vùng tiếp giáp lãnh hải ngay bên ngoài vùng biển ngoài khơi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, các quan chức thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết.
“Cuộc chiến truyền thông” quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - Tranh chấp giữa Trung Quốc - Nhật Bản về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hôm 31/10 tiếp tục được hâm nóng bằng tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi rằng, các đội tàu giám sát biển của Trung Quốc đang tiến hành tuần tra thường xuyên và đảm bảo thực thi luật pháp trên các vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Tái bản sách của học giả Mỹ về Biển Đông (BaoMoi) - Từng được xuất bản tại Việt Nam vào năm 1996, "Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong Biển Đông" của tác giả Brice M. Claget một lần nữa lại trở lại với độc giả.
Trung Quốc đã bổ nhiệm tư lệnh về Biển Hoa Đông (BaoMoi) - Mạng tin Sankei của Nhật Bản dẫn nguồn tin trang web Mạng tài chính mới của Trung Quốc ngày 1/11 cho biết nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Sái Anh Đĩnh, 58 tuổi, đã chính thức nhậm chức Tư lệnh Quân khu Nam Kinh của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Khám phá những kẻ săn ngầm trên biển Hoa Đông (BaoMoi) - ANTĐ - Hải quân Mỹ đang triển khai kế hoạch, trong vài năm tới sẽ tiếp tục tinh giảm biên chế và sẽ thay thế loạt máy bay trinh sát chống ngầm thế hệ P-3C đã già cũ bằng loại máy bay tiên tiến nhất kiểu P-8A Poseidon.
ASEAN – Trung Quốc đồng lòng thực hiện hữu hiệu DOC (BaoMoi) - (Petrotimes) - Ngày 1/11, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, các quan chức cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã tiến hành hội thảo nhân kỷ niệm 10 năm ra đời văn kiện có tên Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).
Bắc Kinh đang ám chỉ khả năng dùng vũ lực trên biển Hoa Đông? (BaoMoi) - (GDVN) - Trương Chí Quân tuyên bố rằng nếu ai đó muốn thách thức Trung Quốc về vấn đề chủ quyền, Trung Quốc sẽ sử dụng vũ lực để chống lại nếu thấy cần thiết.
Nguyên tắc cơ bản để giải quyết tranh chấp (BaoMoi) - ANTĐ - Ngày 1-11, tại Thủ đô Phnom Penh của Campuchia, các quan chức cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã tiến hành hội thảo nhân kỷ niệm 10 năm ra đời văn kiện có tên Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).
ASEAN và Trung Quốc đồng lòng duy trì hiệu quả của DOC (BaoMoi) - Nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), ngày 1-11 tại Phnom Penh Campuchia, nước chủ tịch luân phiên của ASEAN, đã tổ chức hội thảo với chủ đề Hướng đến hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở biển Đông.
ASEAN - Trung Quốc bàn về DOC (BaoMoi) - Ngày 1.11, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, các quan chức cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã tiến hành hội thảo nhân kỷ niệm 10 năm ra đời văn kiện có tên Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC).
Bản tin tiếng Anh

Exports facing tough 2013 (Washington Post) - China may suffer an even worse environment for exports next year, in the wake of sluggish global demand, especially in the United States and Japan.
S&P: Big Four banks' balance sheets strong (Washington Post) - Large Chinese banks' balance sheets remain strong despite their rapid international expansion in recent years, Standard & Poor's said.
Hainan expands duty-free program (Washington Post) - South China's Hainan province on Thursday launched an expanded version of its duty-free purchase program in order to encourage more Chinese to buy imported luxury items at home.
US 'welcomes investment from China' (Washington Post) - Gary Locke said recent trade frictions involving some Chinese companies are "exceptions to the rule".
Tech advances give museums wow factor (Washington Post) - China's museums will be getting some bling as they upgrade with many cutting-edge technologies.
Death flight for birds on night of the hunter (Washington Post) - Migration-route ambush provides rich pickings, reports Yang Wanli in Hunan province.
China's largest salt water lake expands (Washington Post) - Qinghai Lake has been expanding for eight consecutive years to more than 4,400 square kilometers due to precipitation and environmental protection.
Foreigners celebrate Halloween in Chinese style (Washington Post) - As their friends back home prepared to celebrate Halloween, many expatriates in Beijing marked the Western festival with a Chinese twist.
Droves of overseas reporters in capital for Party congress (Washington Post) - The number of overseas reporters registered to cover the upcoming 18th National Congress of the CPC has seen a remarkable increase.http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gif 'Self development' sustains CPC's rule
China pledges maritime cooperation with ASEAN (Washington Post) - Chinese maritime authorities have pledged to push forward cooperation in maritime search and rescue operations with their counterparts from members of the Association of Southeast Asian Nations.
Overseas media view China's progress (Washington Post) - Visitors from overseas media organizations on Wednesday toured a photo exhibition on China's achievements over the past decade.
CPC congress media center opens Nov 1 (Washington Post) - The media center for the upcoming 18th National Congress of the Communist Party of China will launch its official website on Thursday to offer service.
http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifBeijing beefs up security for congress http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifMajor events since CPC's 17th national congress










No comments:

Post a Comment

View My Stats