Saturday 17 November 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY-ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ BẢY 17-11-2012




Đăng bởi Hai Hoang Van vào Thứ bảy, ngày 17 tháng mười một năm 2012

Bài Mới

Điểm Tin Thứ Bảy 17.11.2012

Bầu cử Mỹ : Có tiền nhưng không chắc mua được cử tri (RFI) - Trong các cuộc vận động tranh cử Tổng thống và Quốc hội Mỹ vừa qua, hàng tỉ đô la đã được cả hai đảng - đặc biệt là những người giàu có ủng hộ hai đảng này - tung ra những mong giành được phần thắng cho gà nhà. Trước những số tiền chóng mặt được tuôn ra, nhiều người sợ rằng thế lực kim tiền có thể chi phối sự lựa chọn cử tri.
Chính sách đối ngoại của ông Obama nhiệm kỳ hai tập trung vào châu Á (RFI) - Thời sự trong nước được báo chí Pháp hôm nay đặc biệt quan tâm với một bên là tin vui kinh tế « Pháp thoát được suy thoái » và một bên kia là tình hình đáng ngại trên đảo Corse với các vụ ám sát liên tục.
Dư luận Trung Quốc lo ngại vụ lãnh đạo guồng máy kiểm duyệt vào Bộ Chính trị (RFI) - Giới bảo vệ nhân quyền và công dân mạng Trung Quốc chờ đợi Bắc Kinh gia tăng kiểm duyệt báo chí và internet sau khi ông Lưu Vân Sơn, ...
Tướng Petraeus điều trần tại Hạ viện Mỹ (RFI) - Sau FBI đến lượt CIA mở điều tra về trùm cơ quan tình báo Mỹ, tướng David Petraeus.
Tổng thống Pháp thăm Ba Lan nhằm tăng cường quan hệ thương mại (RFI) - Hôm nay, Tổng thống Pháp François Hollande đã tới Vacxava, bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức Ba Lan một ngày nhằm củng cố mối quan hệ chính trị và kinh tế với quốc gia Đông Âu và là thành viên của Liên hiệp châu Âu.
Israel cấp tốc chuẩn bị tấn công trên bộ tại Gaza (RFI) - Các cuộc pháo kích vẫn liên tục trên bầu trời dải Gaza. Trong ba ngày qua các nhóm vũ trang của người Palestine đã bắn không dưới 300 quả tên lửa vào lãnh thổ Israel, làm ít nhất 11 người chết
Hungary thu hút ngày càng nhiều người Pháp đến làm răng (RFI) - “Làm răng ở Hungary, tiết kiệm từ 50 đến 70%”: các bệnh viện nha khoa ở Hungary đang thu hút ngày càng nhiều du khách Pháp đến đây để chữa răng, với những lời chào mời cực kỳ hấp dẫn như trên.
Lãnh đạo Nga - Đức xoa dịu căng thẳng giữa đôi bên (RFI) - Ngày 16/11/2012 Tổng thống Putin tiếp Thủ tướng Merkel tại điện Kremli. Lãnh đạo Nga và Đức tìm cách xoa dịu căng thẳng trong quan hệ song phương.
Hoa Kỳ gắn thêm Miến Điện vào tiến trình trở lại Đông Nam Á về mặt quân sự (RFI) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta vào hôm nay, 16/11/2012 đã đến Siem Reap họp với các đồng nhiệm Đông Nam Á sau khi đi thăm Thái Lan. Tại Cam Bốt, người đứng đầu ngành quốc phòng Hoa Kỳ vừa tái khẳng định quyết tâm của Washington là sẽ trụ lại lâu dài ở vùng Châu Á -Thái Bình Dương
Ngoại trưởng Clinton thăm Singapore để hội ý về cách tiếp cận hồ sơ Biển Đông (RFI) - Ngay sau chuyến công du nước Úc, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã ghé Singapore vào hôm nay, 16/11/2012, nhân một chuyến thăm hai ngày trước khi đến Cam Bốt cùng Tổng thống Barack Obama dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Theo tiết lộ của Bộ Ngoại giao, một trong những mục tiêu của bà Clinton tại Singapore là tham khảo ý kiến của đồng minh về giới lãnh đạo mới tại Trung Quốc, đồng thời tìm cách phối hợp hành động ngoại giao để tiếp cận các hồ sơ nhạy cảm tại hội nghị Phnom Penh, nhất là hồ sơ Biển Đông.
Thủ tướng Nhật chính thức giải tán Hạ Viện (RFI) - Đúng như đã hứa, hôm nay ngày 16/11/2012, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda đã ra quyết định chính thức giải tán Hạ viện để bầu lại vào tháng 12, sớm hơn so với nhiệm kỳ hơn một năm.
Thêm nhiều người Tây Tạng tự thiêu trong ngày ra mắt ban lãnh đạo TQ (RFI) - AFP hôm nay 16/11/2012 dẫn nguồn tin của một tổ chức phi chính phủ cho biết, vào đúng ngày ra mắt ban lãnh đạo mới của đảng cộng sản Trung Quốc, hai người Tây Tạng, một nam, một nữ trong khu vực miền tây bắc nước này đã tự thiêu.
Mức phạt kỷ lục cho vụ tràn dầu vịnh Mêhicô 4,5 tỉ đô la (RFI) - Ngày 15/11/2012 Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, thông báo tập đoàn dầu khí Anh, British Petrolium (BP) chấp nhận bồi thường thiệt hại vụ tràn dầu ngoài khơi vịnh Mêhicô xảy ra vào tháng 4/2010 với mức kỷ lục 4,5 tỉ đô la.
Một thiếu niên Tây Tạng tự thiêu ngay sau khi Tập Cận Bình lên ngôi (RFI) - Tân Hoa Xã hôm nay 15/11/2012 dẫn nguồn từ các viên chức địa phương tỉnh Thanh Hải cho biết, một thiếu niên Tây Tạng 14 tuổi đã tự thiêu chỉ vài phút sau khi việc ông Tập Cận Bình lên làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc được loan báo.
Đông Nam Á chưa thể hình thành một chiến lược khu vực (VOA) - Phúc trình trung tâm nghiên cứu quan hệ quốc tế thuộc Trường Kinh tế London cho rằng ASEAN phải tăng cường sức mạnh để đại diện lợi ích chiến lược tập thể
Mỹ-ASEAN thảo luận tăng cường quan hệ quân sự (VOA) - Bộ trưởng Panetta nhấn mạnh Mỹ cam kết tăng cường quan hệ với ASEAN, sẽ gia tăng số lượng, quy mô các cuộc tập trận và dành nhiều khoản ngân quỹ mới cho mục tiêu này
Hy Lạp: Nhà báo phổ biến 'danh sách Lagarde' sẽ bị xử lại (VOA) - Nhà báo này tố cáo các chính khách che giấu sự thật để bảo vệ cho những thành phần giàu có
TQ không tỏ dấu hiệu có thay đổi về tranh chấp lãnh hải trước hội nghị châu Á (VOA) - Tuần này Hoàn cầu Thời báo đăng một bài xã luận lên án Hoa kỳ là mang đầu óc thời Chiến tranh Lạnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói về lợi ích của chiến lược 'trục xoáy Á châu' (VOA) - Bộ trưởng Panetta đã đến Campuchia để dự các cuộc thảo luận về mối quan hệ đồng minh quân sự ở đông nam châu Á
TT Obama sẽ nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến công du Đông Nam Á (VOA) - Giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Obama sẽ không làm ngơ trước những mối quan tâm về nhân quyền
Ông Petraeus điều trần trước quốc hội về vụ tấn công ở Libya (VOA) - Các ủy ban tình báo của Hạ viện và Thượng viện đã xúc tiến những cuộc điều trần kín về vụ tấn công ở Libya gây tử vong cho Đại sứ Mỹ và 3 người Mỹ khác
Tòa án LHQ đảo ngược bản án có tội của các tướng lãnh Croatia (VOA) - Nhiều người Croatia xem 2 tướng lãnh bị kết tội là anh hùng dân tộc và chiến dịch mà họ chỉ huy là hành động chính đáng để giải phóng đất nước
Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN sắp được thông qua bất chấp sự phản đối (VOA) - 62 tổ chức hoạt động nhân quyền phản đối việc thông qua tuyên ngôn cam kết sẽ bác bỏ văn kiện này nếu nó được thông qua với nội dung hiện tại
Anh đón tiếp các nhân vật lãnh đạo đối lập Syria (VOA) - Chính phủ Anh muốn biết thêm về các kế hoạch của phe đối lập Syria trước khi có thể chính thức thừa nhận tổ chức này
Nhật Bản sẵn sàng thay đổi chính phủ vào tháng tới (VOA) - Thủ tướng Nhật Bản giải tán Quốc hội định ngày tổ chức tổng tuyển cử trong bối cảnh tình hình căng thẳng giữa Nhật Bản và các nước láng giềng gia tăng
Sierra Leone chuẩn bị bầu cử tổng thống (VOA) - Đương kim Tổng thống Ernest Bai Koroma phải đương đầu với 8 đối thủ khác, bao gồm cả ứng cử viên đối lập chính là Maada Julius Bio
Australia tìm cách đạt thế quân bình ngoại giao với Mỹ, Trung Quốc (VOA) - Australia dự kiến không có thay đổi nào đáng kể nào trong bang giao với TQ dưới thời ông Tập Cận Bình
Bom cài trên đường giết chết 17 người ở Afghanistan (VOA) - Các thiết bị nổ tự chế của những kẻ nổi dậy là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ tử vong ở phụ nữ và trẻ em Afghanistan
P/V Giáo sư Vũ Tường về vụ Quốc hội VN chất vấn Thủ tướng (VOA) - Một số nhà quan sát tin rằng cuộc chất vấn ông Nguyễn Tấn Dũng có thể là một sự dàn xếp có chủ đích, không báo hiệu điều gì mới
Phe Hamas vi phạm ngưng bắn, Israel tấn công Gaza (VOA) - Ngưng bắn được áp dụng trong lúc thủ tướng Ai Cập đến thăm Dải Gaza đã bị đổ vỡ sau khi các phần tử chủ chiến Palestine tiếp tục bắn rocket vào Israel
Dân Văn Giang mời dân biểu 'vi hành' (BBC) - Các hộ dân Văn Giang bất đồng với dự án khu đô thị sinh thái Ecopark có thư mời các Đại biểu Quốc hội tới địa phương vào 18/11.
Bà Clinton công du để 'chia tay châu Á' (BBC) - Thăm Singapore và Úc trong chuyến thăm cuối, Ngoại trưởng Hillary Clinton nhấn mạnh đến cam kết của Hoa Kỳ với châu Á - Thái Bình Dương
Gaza nã tên lửa vào Tel Aviv (BBC) - Các tay súng Palestine tại Gaza phóng hai tên lửa vào thành phố lớn nhất Israel nhưng không gây thương vong.
CIA tiến hành điều tra vụ Petraeus (BBC) - Cơ quan tình báo Hoa Kỳ (CIA) mở một cuộc điều tra đối với cựu giám đốc cơ quan này vài ngày sau khi ông từ chức.
Miến Điện thả hàng trăm tù nhân (BBC) - Chính quyền Miến Điện thả tự do cho hàng trăm tù nhân trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, Barack Obama.
Kinh tế châu Âu rơi vào suy thoái (BBC) - Khu vực châu Âu rơi vào suy thoái lần đầu sau ba năm vì khủng hoảng nợ khiến nhu cầu tiếp tục giảm mạnh.
Dân Văn Giang không muốn một mất một còn (BBC) - Đại diện cho người dân Văn Giang nói họ muốn đạt được thỏa thuận với chủ dự án Ecopark chứ không muốn 'bên chết bên bị thương'
Căng thẳng giữa Gaza và Israel (BBC) - Chiến sự căng thẳng giữa Israel và Palestine làm hơn 20 người thiệt mạng từ cả hai phía, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ.
Ban lãnh đạo mới của Đảng CS Trung Quốc (BBC) - Ông Tập Cận Bình dẫn đầu ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản TQ, lên phát biểu nhậm chức ở tòa Nhân dân Đại sảnh, Bắc Kinh.
'Tổng thống nghèo nhất thế giới' (BBC) - Không thích sống xa hoa, tổng thống Uruguay sống trong nông trại với chú chó ba chân và chỉ có chiếc ôtô cũ là tài sản lớn nhất.
Ông Nguyễn Thiện Nhân là 'nhà giáo ưu tú' (BBC) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, người bị cho là không cải tổ nổi ngành giáo dục, nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú.
Làm sao chấm dứt đút lót ở bệnh viện? (BBC) - Bộ trưởng Y tế kêu gọi 'không đưa phong bì' nhưng cả bác sĩ và bệnh nhân đều cho rằng thực hiện điều đó là rất khó.
VN vay 300 triệu đôla cho dự án bauxite (BBC) - Việt Nam vay vốn từ các ngân hàng quốc tế cho dự án bauxite và khai thác alumin ở Lâm Đồng, Tây Nguyên.
Người Việt là 'dân tộc thiểu số' ở Czech? (BBC) - Hội Việt Nam sống tại Cộng hòa Czech đề nghị chính phủ công nhận họ là nhóm dân tộc thiểu số.
'Sông Tranh 2 vỡ, ai chịu trách nhiệm?' (BBC) - Lãnh đạo chính quyền huyện Bắc Trà My đặt vấn đề trách nhiệm nếu Thủy điện Sông Tranh 2 vỡ, sau trận động đất ngày 15/11/2012.
Bộ Công an cấm tác giả Anh nhập cảnh (BBC) - Cựu phóng viên BBC và tác giả một cuốn sách về Việt Nam bị từ chối visa vào Việt Nam dự hội nghị về Biển Đông
'Cuộc chiến của Hà Nội' (BBC) - Cuốn 'Hanoi's War' của Nguyễn Liên Hằng nhìn lại cuộc chiến Mỹ - Việt và nhấn mạnh hai nhân vật Lê Duẩn và Lê Đức Thọ.
Obama và chuyến đi lịch sử tới Miến Điện (BBC) - Phóng viên BBC đánh giá về chuyến đi của Tổng thống Obama tới Miến Điện ngay sau khi tái đắc cử.
Lo ngại sửa đổi Luật Luật sư ở VN (BBC) - Phòng Thương mại Âu châu và Úc bày tỏ quan ngại về Dự thảo Sửa đổi Luật Luật sư dự kiến sắp được Quốc hội Việt Nam thông qua.
Đại hội 18 - câu chuyện chưa hồi kết (BBC) - Lãnh đạo mới ra mắt nhưng đấu tranh nội bộ Đảng vẫn còn tiếp diễn.
Từ ca sỹ ngôi sao thành đệ nhất phu nhân (BBC) - Bà Bành Lệ Viện, phu nhân tân lãnh đạo Tập Cận Bình, là một ca sỹ quân đội nổi tiếng ở Trung Quốc.
Đảng CSTQ và quan hệ với bên ngoài (BBC) - Chuyên gia Trung Quốc Dương Danh Dy nói đã có sự thỏa hiệp với quân đội tại Đại hội 18 Đảng CSTQ.
Đón gấu Panda ra đời (BBC) - Hình ảnh bầy gấu Panda con vừa ra đời ở Trung tâm gấu Panda Thành Đô, Trung Quốc.
Đón đọc Đại Đoàn Kết số 322 ra ngày 17-11-2012 (BaoMoi) - (Nhấn F5 tiếp tục cập nhật)
Bế mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN 2012 (BaoMoi) - (VOV) -Hợp tác quốc phòng-an ninh của ASEAN trong năm 2012 đã mang lại những kết quả to lớn.
Biển Đông: Trung Quốc thả mồi bắt bóng (BaoMoi) - (TBKTSG) - Dầu khí là yếu tố thúc đẩy Trung Quốc mưu toan độc chiếm biển Đông nhưng tính toán của Bắc Kinh có thể là lợi bất cập hại.
Mỹ bàn về an ninh Biển Đông với ASEAN (BaoMoi) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm nay tham dự cuộc họp với các Bộ trưởng ASEAN tại Campuchia, dự kiến thảo luận về vấn đề an ninh Biển Đông và hợp tác quân sự với các quốc gia Đông Nam Á.
Hàn-Nhật nối lại đàm phán cấp bộ trưởng tài chính (BaoMoi) - Ngày 16/11, Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc cho hay Seoul và Tokyo sẽ nối lại đàm phán giữa các bộ trưởng tài chính hai nước, bị đình hoãn sau việc Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Dokdo (Nhật Bản gọi là Takeshima) hiện do Hàn Quốc quản lý ở biển Nhật Bản (Biển Đông).
Nhịp sống biển đông (BaoMoi) - TT - Số báo này xin giới thiệu hai ảnh tham dự cuộc thi của tác giả Nguyễn Ngọc Sâm. Để xem những ảnh khác mời bạn đọc vào địa chỉ: tuoitre.vn/nhipsongbiendong. Liên hệ với ban tổ chức qua email: nhipsongbiendong@tuoitre.com.vn.
Mỹ vẫn giữ thế trung lập ở Biển Đông nhưng... (BaoMoi) - (Petrotimes) – Theo Ngoại trưởng Mỹ Hilarry Clinton, Australia và Mỹ giữ thế trung lập ở Biển Đông cũng như Hoa Đông nhưng hai nước nên xích lại gần nhau để bảo đảm sự trỗi dậy của Trung Quốc phục vụ tạo ổn định cho khu vực và chịu chi phối của các quy luật kinh tế, quân sự quốc tế.
Mỹ - Thái Lan tăng cường quan hệ quốc phòng (BaoMoi) - TT - Sau Úc, ngày 15-11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã đến Thái Lan trước thềm chuyến công du Đông Nam Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
ASEAN là một trọng tâm trong chiến lược của Mỹ (BaoMoi) - (VOV) - Ngày 17/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ bắt đầu chuyến thăm 3 quốc gia châu Á là Thái Lan, Myanmar và Campuchia.
Campuchia: Sẵn sàng cho sự kiện lớn (BaoMoi) - (HNM) - Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa (từ 17 đến 20-11) các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 21 (ASEAN-21) và các cấp cao liên quan sẽ chính thức được khai mạc tại Thủ đô Phnom Penh của Campuchia.
Các tỉnh Bắc bộ từ đêm 16/11 trời trở rét (BaoMoi) - (VOV)- Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông từ đêm nay sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9
Nghiên cứu Biển Đông: Biết không được quyết (BaoMoi) - "Chúng tôi như những mạch nước riêng lẻ, rất cần có sự khơi thông để hòa với nhau thành một dòng chảy lớn. Đó là chưa nói đến nghiên cứu tự phát thì thường bị cuốn theo thời sự, mà ít có một hệ thống bài bản, căn cơ", nhà nghiên cứu Hoàng Việt tâm tư.
Công bố chương trình hội nghị ASEAN (BaoMoi) - Ngày 15-11, Tân Hoa xã đưa tin Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong đã thông báo chương nghị hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21 và các hội nghị liên quan từ ngày 18 đến 20-11 tới.
Tàu Trung Quốc vào vùng tranh chấp (BaoMoi) - Kyodo News dẫn lời Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cáo buộc một tàu nghiên cứu của Trung Quốc xuất hiện trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư vào ngày 15.11.
Thượng đỉnh Đông Á, cơ hội chia đều (BaoMoi) - Sau sự cố tại AMM 45 tháng 7 vừa qua, EAS lần này chính là cơ hội để Campuchia khôi phục lại hình ảnh về vai trò nước chủ nhà; đồng thời cũng là cơ hội để ASEAN chứng minh về sự gắn kết của cả khối.
Bản tin tiếng Anh

Self-service vegetable and newspaper stands in China (Washington Post) - Vendors sell their vegetables or newspapers without showing up at their stands in some places of China.
Jets, moon probes, missiles dazzle air show (Washington Post) - Zhuhai air show, held from Nov 13-18, features displays of the latest planes, trade talks, technological exchanges and air displays.
Chongqing auto expo lures with discounts and cash (Washington Post) - Both car manufacturers and dealers at the Second Chongqing Auto Expo have come up with discounts to entice potential customers.
HK seeks to quell fears of asset bubbles (Washington Post) - Preventing an attack on the local currency is one thing. But avoiding property overheating is another, as Gao Changxin reports from the SAR.
Aviation industry flies into future (Washington Post) - China's national aviation manufacturer has launched a long-term plan spanning until 2030 to develop advanced aviation engines.
Ecological shares help stocks close higher (Washington Post) - Chinese stocks rose slightly on Wednesday driven by ecological shares.
Attack copter takes to skies (Washington Post) - The Zhuhai Airshow, the largest showcase for the nation's aviation and aerospace industry, soared into the skies above Guangdong province with more aircraft than ever before.
Teddy Bear Musuem opens in Chengdu (Washington Post) - A Teddy Bear Museum opened on Nov 11 2012 in Chengdu, capital of southwestern Sichuan province.
New heights for private aircraft (Washington Post) - The demand for private aircraft is taking off to new heights in China 15 years after the country's first personal airplane hit the sky, said industry experts.
Int'l board plan put on hold (Washington Post) - Chinese securities regulators have decided to shelve launching an "international board" for the mainland stock market but plan to expand the renminbi investment quota for foreign financial institutions.
Worst snow in 50 years damages 400 greenhouses (Washington Post) - Local farmers and some 300 workers rushed to repair almost 400 vegetable greenhouses, covering an estimated area of about 23.5 hectares, which were damaged by the worst snowstorms in 50 years.
Floating on sheepskin (Washington Post) - Gansu boatmen keep a hardscrabble tradition alive as they ferry tourists across the Yellow River. But the boats, made buoyant with sheep skins filled with air, may be gone in a generation.
Tibet school finds that pairings remove barriers (Washington Post) - A middle school in Lhasa, in the Tibet autonomous region, is pairing students from different ethnic backgrounds to help them become friends and break down cultural barriers.
Green is new color of beauty (Washington Post) - Green progress, which President Hu Jintao emphasized in his report to the 18th National Congress of the Communist Party of China, has remained one of the hot topics among delegates in the past few days.
Mega homes project ready in Beijing (Washington Post) - The construction of Beijing's largest public rental housing project has been completed, and its first tenants will move in next month.
Shaolin monk 'flies' across wall (Washington Post) - Shi Liliang, a monk from Southern Shaolin Temple, performs a Chinese martial art stunt by walking on a wall in Quanzhou, Fujian province, Nov 12, 2012.
'Eagle Dad' defends extreme parenting methods (Washington Post) - A father in Wuhan, Hubei province, dubbed "Eagle Dad" for his controversial parenting style, has dismissed critics' claims that he pushes his 4-year-old son too hard.
The legend of blood red porcelain (Washington Post) - Porcelain with red under glaze is distinctively different from other Chinese ceramic styles, with very flamboyant and intense colors.
Tumbling into China (Washington Post) - Beijing International Arts School is a big attraction for aspiring foreign acrobats.
Full text of Xi's address to the media (Washington Post) - Xi Jinping made his first public speech in his new role as Communist Party of China chief on Thursday at the Great Hall of the People in Beijing. http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifXi's profile
http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifWorld leaders congratulate Xi's election
Hu, Xi meet CPC delegates (Washington Post) - President Hu Jintao and Xi Jinping, the newly elected general secretary of the CPC Central Committee, met with all CPC delegates.
Xi leads top leadership to meet press (Washington Post) - Xi Jinping and other newly-elected members of the Standing Committee of the 18th CPC Central Committee Political Bureau met the press Thursday.
http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifPolitical Bureau members of Central Committee
Amendment fine-tunes nation's growth trajectory (Washington Post) - CPC amended its Constitution to make the Scientific Outlook on Development part of its long-term action guide to address new challenges.
CPC congress signals balanced population growth (Washington Post) - A keynote report to the ongoing 18th National Congress of the Communist Party of China (CPC) has signaled changes in the country's population policy amid an aging society, according to experts.
Migrant workers get say at congress (Washington Post) - Ju Xiaolin, one of the 26 migrant workers who are delegates to the Party congress, walked into a conference room packed with reporters on Monday night wearing a suit instead of the blue uniform and safety helmet he usually has on.
'Glocalizing' top civil servants (Washington Post) - Overseas courses can make a world of difference in governance.
Moving to the right side of the tracks (Washington Post) - The Slumdog Millionaire scenario only comes off on the big screen. Few of the low-income households living in the shabby, crowded and unhealthy shantytowns of Datong in Shanxi province, expect to become super-rich overnight.







No comments:

Post a Comment

View My Stats