Thursday 15 November 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY-ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ NĂM 15-11-2012




Đăng bởi Hai Hoang Van vào Thứ năm, ngày 15 tháng mười một năm 2012

Bài Mới

Điểm Tin Thứ Năm 15.11.2012

Trung Quốc: Công khai tái lập chế độ « cha truyền con nối » cầm quyền (RFI) - Đại hội toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng Sản Trung Quốc tiếp tục thu hút sự chú ý của báo chí Pháp.
Pháp, Mỹ công nhận liên minh đối lập là đại diện của Syria (RFI) - Sau khi ban lãnh đạo mới của phong trào đối lập Syria, tập hợp trong một liên minh thống nhất được thành lập ngày 12/11/2012, vào hôm qua, ...
Tổng thống Pháp nhận trách nhiệm về chính sách kinh tế (RFI) - Cuộc họp báo lần đầu tiên sau sáu tháng cầm quyền của Tổng thống Pháp François Hollande vào cuối ngày hôm qua 13/11/2012 tại điện ...
Nhật Bản hy vọng các nước Đông Nam Á tham gia “Nhóm bạn của Syria” (RFI) - Ngày 30/11/2012, cuộc họp của “Nhóm những Người bạn của Syria” sẽ diễn ra tại Tokyo.
Biểu tình tại hơn 20 nước Châu Âu phản đối chính sách khắc khổ (RFI) - Theo lời kêu gọi của các công đoàn, một ngày hành động chống chính sách thắt lưng buộc bụng được tổ chức vào hôm nay, 14/11/2012, tại hơn 20 quốc gia Châu Âu.
Mỹ đặt radar và kính viễn vọng tại Úc để giám sát tên lửa Trung Quốc (RFI) - Sau quyết định cử 2500 lính thủy quân lục chiến tinh nhuệ đến căn cứ Darwin miền Bắc Úc trong khuôn khổ chiến lược xoay trục về châu Á, Hoa Kỳ vào hôm nay 14/11/2012, đã loan báo một bước kế tiếp : Quân đội Mỹ sẽ triển khai một trạm radar cực mạnh và một kính viễn vọng không gian trên lãnh thổ nước Úc.
Barack Obama đến Miến Điện để củng cố thêm chiến lược trở lại Đông Nam Á của Hoa Kỳ (RFI) - Ngày 19 tháng 11 tới , lần đầu tiên trong lịch sử một vị tổng thống Hoa Kỳ sẽ tới thăm Miến Điện. Trong chương trình công du Đông Nam Á, ông Barack Obama sẽ tới thăm đất nước mà từ hơn 20 năm nay Washington vẫn coi là một quốc gia bất hảo bị trừng phạt nặng nề về mặt kinh tế và chính trị.
Trung Quốc phô trương trực thăng chiến đấu đời mới (RFI) - Trích dẫn nhật báo China Daily, số ra hôm nay, 14/11/2012, hãng AFP cho biết là một đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghệ Không quân Trung Quốc (AVIC) đã giới thiệu lần đầu tiên trước công chúng chiếc WZ 10 hay ‘Thunder Fire’, nhân cuộc Triển lãm Hàng không Châu Hải, miền Nam.
Bắc Triều Tiên bị nghi gửi thiết bị hỏa tiễn sang Syria (RFI) - Nhiều tờ báo Nhật hôm nay 14/11/2012 khẳng định, hồi tháng Năm Bắc Triều Tiên đã mưu toan gởi các thiết bị hỏa tiễn đạn đạo sang Syria, vi phạm lệnh cấm vận ...
Philippines sẽ tăng sức ép trên Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (RFI) - Theo Bộ Ngoại giao Philippines vào hôm qua, 13/11/2012, Tổng thống Benigno Aquino sẽ thúc giục Trung Quốc khởi sự các cuộc đàm phán về một bộ quy tắc nhằm tránh xung đột ở Biển Đông. Lời kêu gọi này sẽ được Tổng thống Philippines đưa ra nhân hội nghị thượng đỉnh của khối Đông Nam Á ASEAN mở ra vào tuần tới tại Phnom Penh.
Thủ tướng Nhật Bản sẵn sàng giải tán Hạ viện ngay (RFI) - Theo báo chí Nhật bản, vào hôm nay 14/11/2012, Thủ tướng Yoshihiko Noda cho biết là ông sẵn sàng giải tán Hạ viện ngay vào ngày thứ Sáu 16/11 này. Điều kiện ông đưa ra là trước đó, các đảng đối lập Nhật Bản phải chấp nhận thông qua các đạo luật cần thiết đang bị ngăn chận tại quốc hội.
Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc, Tập Cận Bình lên ngôi (RFI) - Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay 14/11/2012 đã kết thúc đại hội lần thứ 18 với việc bầu ra một ủy ban trung ương.
Việt Nam : Một đại biểu Quốc hội "khuyên" Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ chức (RFI) - Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng mà vị thế đã yếu đi trong những tháng gần đây, đã là mục tiêu bị công kích chưa từng thấy hôm ...
Muốn trở thành lãnh đạo: Không được giỏi (VOA) - Một số người ở phương Tây cho giới lãnh đạo Trung Quốc là khôn ngoan, có khả năng
Đọc & Viết (VOA) - Hôm nay tôi không muốn viết về xã hội. Hay chính trị. Vì tôi nghĩ trong thời gian vừa qua tôi đã viết đủ rồi
Tướng 4 sao Mỹ bị giáng cấp vì lạm dụng công quỹ (VOA) - Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta tuần này nói rằng Đại tướng William “Kip” Ward, cựu Tư lệnh AFRICACOM, sẽ bị tước một sao
Israel giết chỉ huy cao cấp của Hamas (VOA) - Một cuộc không kích do Israel thực hiện đã giết chết một cấp chỉ huy hàng đầu của phong trào Hồi Giáo Hamas
Dân biểu tiểu bang Hubert Võ tái đắc cử tại Texas (VOA) - Dân biểu tiểu bang Hubert Võ thì được tái đắc cử, nhiệm kỳ thứ 5, tại đơn vị 149, khu tây nam thành phố Houston, tiểu bang Texas
LH Phi Châu ủng hộ kế hoạch can thiệp quân sự ở Mali (VOA) - Liên hiệp Phi Châu đã chấp thuận kế hoạch can thiệp quân sự để dẹp tan những phần tử Hồi giáo hiếu chiến ở miền bắc Mali
Đình công lan rộng khắp Châu Âu (VOA) - Hàng ngàn công nhân đang tổ chức những cuộc đình công phối hợp ở khắp các nước châu Âu để phản đối việc chính phủ giảm mạnh chi tiêu và tăng thuế
Lực lượng an ninh Afhganistan vẫn cần quân đội nước ngoài trợ giúp (VOA) - Hai phần ba số người được hỏi cho biết lực lượng cảnh sát quốc gia và quân đội Afghanistan không thể hoạt động mà không có sự hỗ trợ của quân đội nước ngoài
Mỹ cấp thêm 30 triệu đôla tiền cứu trợ cho Syria (VOA) - Hoa Kỳ cho biết họ quyết định cung cấp thêm 30 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng của cuộc xung đột Syria
Mỹ đạt thỏa thuận đặt 2 hệ thống giám sát không gian ở Úc (VOA) - Mỹ đã đạt được thỏa thuận để dựng một trạm radar có tầm phủ sóng lớn và kính viễn vọng không gian tại Úc
Pakistan đồng ý thả một số tù nhân Taliban của Afghanistan (VOA) - Hiện chưa rõ Pakistan sẽ phóng thích bao nhiêu tù nhân và những tù nhân nào sẽ được thả
Nổ bom ở Iraq giết chết 14 người (VOA) - những vụ tấn công gây nhiều chết chóc nhất xảy ra trong tỉnh Kirkuk ở miền bắc, nơi 4 vụ nổ bom giết chết ít nhất 9 người và gây thương tích cho mấy mươi người khác
Toyota lại thu hồi hơn 2,7 triệu xe hơi khắp thế giới (VOA) - Công ty Toyota đang triệu hồi hơn 2,7 triệu xe hơi trên khắp thế giới vì có trục trặc của tay lái và hệ thống bơm nước
Bắc Triều Tiên tìm cách chở linh kiện phi đạn sang Syria (VOA) - Các nhà ngoại giao cho biết Bắc Triều Tiên bị nghi tìm cách chở các linh kiện phi đạn đạn đạo đến cho một công ty Syria
Đua thuyền buồm qua các đại dương (VOA) - Đây là Giải đua thuyền buồm cá nhân lớn, khởi đầu năm 1989, từ năm 1992 cứ 4 năm diễn ra một lần
'Mỹ cần kêu gọi theo dõi chặt chẽ đầu tư của Trung Quốc' (VOA) - Một báo cáo của Quốc hội Mỹ đang hối thúc cần phải áp dụng luật theo dõi chặt chẽ hơn đối với hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ 'vẫn tin tưởng' Tướng John Allen (VOA) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói ông "tiếp tục tin tưởng" Tướng John Allen ở cương vị tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Afghanistan
Người gây vụ tai tiếng quân đội Mỹ là lãnh sự danh dự của Hàn Quốc (VOA) - Bà Jill Kelley, trọng tâm gây ra vụ tai tiếng đã đưa tới việc giám đốc CIA phải từ chức, có các quan hệ chính thức với Nam Triều Tiên
Pháp công nhận Liên minh đối lập mới thành lập ở Syria (VOA) - Pháp trở thành nước đầu tiên ở Châu Âu công nhận liên minh đối lập mới thành lập tại Syria
Quan hệ VN-Vatican: Mô hình đối thoại cho Trung Quốc (VOA) - Việc thành lập một nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican có thể được xem như một ví dụ cho chính quyền Bắc Kinh
Cuộc chuyển giao quyền lãnh đạo bắt đầu tại Trung Quốc (VOA) - Ðại hội Ðảng Cộng sản 5 năm một lần đã kết thúc, và cuộc chuyển giao lãnh đạo bắt đầu tại Trung Quốc
Giao tranh ở Kashmir: 3 binh sĩ Ấn Ðộ, 2 phiến quân thiệt mạng (VOA) - Các giới chức quân đội Ấn Độ nói rằng 3 binh sĩ và phiến quân thiệt mạng trong một vụ chạm súng ở vùng Kashmir thuộc Ấn
Thủ tướng Việt Nam bị đại biểu Quốc hội kêu gọi từ chức (VOA) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang gặp nhiều khó khăn lần đầu tiên bị Quốc hội Việt Nam kêu gọi từ chức vì những sai sót và yếu kém trong lãnh đạo
Israel bắn hỏa tiễn giết thủ lĩnh Hamas (BBC) - Đợt không kích của Israel vào dải Gaza đã giết chết thủ lĩnh cánh quân sự của Hamas, Ahmed Said Khalil al-Jabari.
Thủ tướng Dũng: 'Còn nhiệm vụ, còn làm' (BBC) - Khi bị chất vấn về 'văn hóa từ chức' tại Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói ông "không thoái thác nhiệm vụ".
Đại hội 18 Đảng CSTQ kết thúc họp (BBC) - Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa kết thúc họp và các lãnh đạo mới của nước này sẽ ra mắt vào trưa 15/11.
Người lao động châu Âu đình công (BBC) - Người lao động khắp EU biểu tình chống thất nghiệp và các biện pháp thắt lưng buộc bụng.
Thành phần bị TQ coi là 'nguy hiểm' (BBC) - Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, không cất nhắc quan chức có thân nhân định cư ở nước ngoài.
Vì sao sếp Windows 8 ra đi? (BBC) - Sếp bộ phận Windows của Microsoft đột ngột ra đi trong tin đồn về tranh chấp nội bộ tại Microsoft.
Dân biểu kêu gọi văn hóa từ chức (BBC) - Ông Dương Trung Quốc nói Thủ tướng nên đoạn tuyệt với lời xin lỗi và đặt câu hỏi về trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ.
Bế mạc Đại hội Đảng Trung Quốc (BBC) - Trung Quốc vừa khép lại Đại hội Đảng 18 với tuyên bố của chủ tịch Hồ cho thấy dấu hiệu về cuộc chuyển giao quyền lực sắp tới.
Tham nhũng trong mắt giới trẻ Trung Quốc (BBC) - BBC Việt Ngữ phỏng vấn thanh niên ở Trung Quốc về tham nhũng và cách Đảng Cộng sản Trung Quốc chống tham nhũng.
Người Trung Quốc nghĩ gì về Biển Đông? (BBC) - Bạch Thị Mai Hương, nghiên cứu sinh ngành Quan hệ Quốc tế ở Trung Quốc, nói về cách nhìn nhận của người Trung Quốc về biển Đông.
Thêm tướng Mỹ liên quan scandal tình ái (BBC) - Vị tướng chỉ huy ở Afghanistan bị điều tra vì gửi 'email không phù hợp' tới một phụ nữ liên quan vụ bê bối của David Petraeus.
Ông Lương Ngọc Anh 'giúp cảnh sát Úc' (BBC) - Đại tá an ninh Lương Ngọc Anh, dính líu bê bối in tiền polymer, còn được cảnh sát Úc trả tiền để có hợp đồng ở Việt Nam.
Toyota thu hồi 2,7 triệu xe vì lỗi (BBC) - Toyota lại kêu gọi thu hồi 2,7 triệu chiếc xe hơi trên khắp thế giới vì có vấn đề ở bánh lái và hệ thống bơm nước.
Ngân hàng Nhà nước: 'Nợ xấu tăng 66%' (BBC) - Trả lời chất vấn của Quốc hội Việt Nam, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết nợ xấu tăng 66% tính đến tháng 10 năm nay.
Thủ tướng Anh chú ý thị trường Việt Nam (BBC) - Ông David Cameron nói Việt Nam là thị trường 'có giá trị' mà Anh chưa khai thác, trong diễn văn về chính sách ngoại giao.
Bộ mặt đô thị Sài Gòn - Hà Nội (BBC) - Về công trình nghệ thuật mang tên Nhà Mặt Phố - những lát cắt cô đọng về Sài Gòn và Hà Nội bị tha hóa.
Sếp mới của BBC 'sẽ làm chủ tình hình' (BBC) - Quyền Tổng giám đốc của BBC tuyên bố sẽ làm chủ tình hình sau vụ từ chức của ông George Entwistle vì phóng sự trên Newsnight.
Thủ tướng 'nên tự kỷ luật' (BBC) - Cựu Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết nói nếu chất vấn Thủ tướng, ông sẽ đề nghị Thủ tướng tự đưa ra hình thức kỷ luật.
Nga mở đường bay tới Vịnh Cam Ranh (BBC) - Hàng không Nga chuẩn bị mở đường bay trực tiếp từ Chelyabinsk tới Cam Ranh, Khánh Hòa.
Quân đội TQ sẽ hiếu chiến hơn? (BBC) - Quân ủy mới của Trung Quốc sẽ quyết định chiến tranh hay hòa bình ở khu vực.
Đại hội 18: Bình mới rượu cũ (BBC) - Bình luận viên người Hoa nói chân dung Mao Chủ tịch sẽ còn ngự trị lâu dài ở Thiên An Môn.
Giang Trạch Dân phủ bóng lên Đại hội 18 (BBC) - Ban lãnh đạo mới của Đảng CSTQ nhiều tay chân của Cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân.
Tân Cương: đa sắc tộc hay thuộc địa? (BBC) - Phóng viên BBC Temtsel Hao đánh giá câu chuyện Tân Cương trong quá trình Trung Quốc họp Đại hội Đảng.
Kinh tế Trung Quốc có cần cải tổ? (BBC) - Liệu lớp lãnh đạo sắp tới có dám cải tổ để tương lai kinh tế Trung Quốc vững bền hơn?
Báo cáo chính trị và giấc mộng bá quyền (BBC) - Ông Dương Danh Dy nói Báo cáo chính trị của ông Hồ Cẩm Đào cho thấy giấc mộng bá quyền của TQ ngày càng lớn.
Hình ảnh Đại hội Đảng TQ kết thúc họp (BBC) - Hình ảnh chụ̣p hôm thứ Tư 14/11, khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đi vào hồi kết.
“Đường phân thủy” giữa các bên can dự (BaoMoi) - SGTT.VN - Không phải ngẫu nhiên mà ông Obama khẩn trương kéo bầu đoàn sang ngay khu vực này, để các vấn đề nội trị lại với những “bức vách tài khóa” nan giải!
Philippines sẽ thúc giục Trung Quốc đàm phán về COC (BaoMoi) - (Petrotimes) – Bloomberg dẫn lời một quan chức chính phủ Philippines cho biết trong Hội nghị Cấp cao ASEAN sắp tới, Tổng thống nước này sẽ thúc giục Trung Quốc sớm khởi động các cuộc đàm phán về một bộ quy tắc ứng xử nhằm tránh xung đột trên Biển Đông.
Mời góp ý giao diện mới Tuổi Trẻ Online (BaoMoi) - TTO - Với mong muốn phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn, Tuổi Trẻ Online (TTO) dự kiến sẽ chính thức ra mắt giao diện mới vào ngày 1-12 tới, nhân dịp TTO tròn 9 tuổi.
Nhật Bản và Philippines 'gồng mình' giữ biển (BaoMoi) - (Petrotimes) - Philippines và Nhật Bản thời gian gần đây, “đang gồng mình trên biển” khiến dư luận cho rằng, họ đang cố gắng nhằm bảo vệ quyền lợi biển đảo trước âm mưu của Trung Quốc tại những khu vực đang có tranh chấp ở bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham (Biển Đông) và quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (biển Hoa Đông).
Trung Quốc hoán cải tàu chiến để tuần tra đảo tranh chấp (BaoMoi) - TP - Trung Quốc sẽ hoán cải một số chiến hạm đang hoạt động rồi chuyển cho lực lượng hải giám để nâng cao năng lực tuần tra nhóm đảo tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.
Tranh chấp chủ quyền biển: Dầu chỉ là phụ (BaoMoi) - Biển Đông cũng đang trở thành một vấn đề ngoại giao quan trọng, đặc biệt khi tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, kết hợp với nhu cầu năng lượng ngày một lớn.
Bản tin tiếng Anh

Ecological shares help stocks close higher (Washington Post) - Chinese stocks rose slightly on Wednesday driven by ecological shares.
Attack copter takes to skies (Washington Post) - The Zhuhai Airshow, the largest showcase for the nation's aviation and aerospace industry, soared into the skies above Guangdong province with more aircraft than ever before.
Teddy Bear Musuem opens in Chengdu (Washington Post) - A Teddy Bear Museum opened on Nov 11 2012 in Chengdu, capital of southwestern Sichuan province.
New heights for private aircraft (Washington Post) - The demand for private aircraft is taking off to new heights in China 15 years after the country's first personal airplane hit the sky, said industry experts.
Int'l board plan put on hold (Washington Post) - Chinese securities regulators have decided to shelve launching an "international board" for the mainland stock market but plan to expand the renminbi investment quota for foreign financial institutions.
Singles' Day promotions draw in shoppers (Washington Post) - Tens of millions of Internet users took advantage of the half-price promotion on Sunday, Nov 11, which is known as Singles' Day in China.
Delivery firms gear up for 'singles' surge (Washington Post) - Express delivery firms say they are poised to handle record levels of business, on the back of an upcoming day that has become a shopping phenomenon in China.
E-retailers brace for massive promotion (Washington Post) - For most e-commerce players in China, this Sunday may probably be the very day they both love and worry about.
Economic growth gaining momentum (Washington Post) - Economic growth showed signs of recovery in October, generating optimism that the country could achieve its annual growth target of 7.5 percent.
Green is new color of beauty (Washington Post) - Green progress, which President Hu Jintao emphasized in his report to the 18th National Congress of the Communist Party of China, has remained one of the hot topics among delegates in the past few days.
Mega homes project ready in Beijing (Washington Post) - The construction of Beijing's largest public rental housing project has been completed, and its first tenants will move in next month.
Shaolin monk 'flies' across wall (Washington Post) - Shi Liliang, a monk from Southern Shaolin Temple, performs a Chinese martial art stunt by walking on a wall in Quanzhou, Fujian province, Nov 12, 2012.
'Eagle Dad' defends extreme parenting methods (Washington Post) - A father in Wuhan, Hubei province, dubbed "Eagle Dad" for his controversial parenting style, has dismissed critics' claims that he pushes his 4-year-old son too hard.
The legend of blood red porcelain (Washington Post) - Porcelain with red under glaze is distinctively different from other Chinese ceramic styles, with very flamboyant and intense colors.
Tumbling into China (Washington Post) - Beijing International Arts School is a big attraction for aspiring foreign acrobats.
CPC delegates aspirations at a glance (Washington Post) - The delegate from the Lahu ethnic group Li Naluo (Right), the delegate from the Blang ethnic group Yang Ziqin (Center) and the delegate from the Va ethnic group Chen Fengxian perform Li's self-composed song "Thanks to the CPC" in Beijing on Nov 10, 2012.
Heavy snowfall hits N China's Hohhot (Washington Post) - A heavy snowfall hit Hohhot on Nov 9, 2012.
Mixed joy club (Washington Post) - A Sina Weibo user who calls himself "Brother Cui in North America" wrote an assessment of foreigners marrying Chinese women. It spreads like wildfire partly because of its self-deprecating humor, which is not exactly a Chinese characteristic.
CPC congress signals balanced population growth (Washington Post) - A keynote report to the ongoing 18th National Congress of the Communist Party of China (CPC) has signaled changes in the country's population policy amid an aging society, according to experts.
Migrant workers get say at congress (Washington Post) - Ju Xiaolin, one of the 26 migrant workers who are delegates to the Party congress, walked into a conference room packed with reporters on Monday night wearing a suit instead of the blue uniform and safety helmet he usually has on.
'Glocalizing' top civil servants (Washington Post) - Overseas courses can make a world of difference in governance.
Banking sector in good health: top officials (Washington Post) - The banking sector remains largely healthy, and market-oriented reform will be continued prudently, finance officials said.
Moving to the right side of the tracks (Washington Post) - The Slumdog Millionaire scenario only comes off on the big screen. Few of the low-income households living in the shabby, crowded and unhealthy shantytowns of Datong in Shanxi province, expect to become super-rich overnight.
Press conference on CPC theory innovation held in Beijing (Washington Post) - A press conference is held by the press center of the 18th CPC National Congress on CPC theory innovation in Beijing, Nov 9, 2012.
Setting the tone (Washington Post) - The seven-day 18th National Congress of the CPC that unveiled on Thursday at the Great Hall of the People in Beijing has attracted media attention from home and abroad.
Plans outlined to improve life in Tibet (Washington Post) - Officials from the Tibet autonomous region have vowed to improve local people's livelihoods.
Election methods of CPC National Congress approved (Washington Post) - Election methods of the 18th National Congress of the Communist Party of China (CPC) were approved at a presidium meeting held in Beijing Saturday afternoon.




No comments:

Post a Comment

View My Stats