Saturday 10 November 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY-ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ BẢY 10-11-2012




Đăng bởi Hai Hoang Van vào Thứ bảy, ngày 10 tháng mười một năm 2012

Bài Mới

Điểm Tin Thứ Bảy 10.11.2012

Hội đồng dân tộc Syria thảo luận kế hoạch thống nhất phe đối lập chống chế độ Damas (RFI) - Hôm nay, 09/11/2012, tại Doha, Qatar, Hội đồng dân tộc Syria, lực lượng đối lập chính chống lại chế độ của Tổng thống Bachar al Assad tiến hành thảo kế hoạch tập hợp ...
Kinh tế Pháp có thể bị suy thoái nhẹ vào cuối năm 2012 (RFI) - Theo dự báo của Ngân hàng Trung ương Pháp (Banque de France), được công bố ngày hôm nay, 09/11/2012, trong quý bốn năm nay, tổng sản phẩm quốc nội của Pháp có thể bị giảm 0,1%
Trí thức băn khoăn : Trung Quốc sẽ đi về đâu ? (RFI) - "Tại Biển Đông, Trung Quốc đã quá hung hăng. Làm thế nào lại có thể gởi đi những thông điệp như thế ? Trung Quốc không phải là sở hữu chủ tất cả những hòn đảo ở đó trước năm 1947 ! Một thái độ khác đi có thể giúp Bắc Kinh được thông cảm, thậm chí được tôn trọng".
Iran gián tiếp công nhận bắn vào máy bay do thám của Mỹ (RFI) - Phó Tham mưu trưởng lực lượng Vệ binh cách mạng, thành trì của chế độ hồi giáo tại Iran, tuyên bố « không ngần ngại đáp trả mọi hành động xâm phạm không phận, lãnh thổ và hải phận » quốc gia. Hôm qua, 08/11/2012, Bộ quốc phòng Mỹ tố cáo máy bay chiến đấu của Iran đã tấn công, nhưng bắn hụt chiếc máy bay trinh sát không người lái của Mỹ trên không phận quốc tế.
IMF cảnh báo tác hại của chính sách khắc khổ ở Châu Âu (RFI) - Trong một thông cáo công bố hôm qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF - đã tỏ ý lo ngại rằng các chính sách khắc khổ đang thực hiện tại một số nước Châu Âu sẽ trở thành « không thể chịu đựng nổi về mặt chính trị cũng như xã hội ».
Mỹ: Sẽ có thay đổi tại Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Tài chính (RFI) - Vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, chưa kịp tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ phải nhanh chóng cải tổ nội các của mình.
Nhật Bản và Bắc Triều Tiên sẽ đàm phán tại Mông Cổ (RFI) - Hôm nay, 09/11/2012, chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura vừa thông báo là trong hai ngày 15 và 16/11 tới, các quan ...
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Úc, Cam Bốt và Thái Lan (RFI) - Tiến hành chiến lược tăng cường hiện diện của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta công du một tuần qua ba nước ...
Liên Hiệp Quốc kêu gọi Miến Điện cho người Hồi giáo Rohingya nhập tịch (RFI) - Tại Diễn đàn Bali về dân chủ, bế mạc hôm nay, 09/11/2012, bà Navi Pilay, Cao uỷ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi chính phủ Miến Điện ...
Tổng thống Mỹ thăm Miến Điện, bản lề trong chiến lược châu Á (RFI) - Vừa tái đắc cử, Tổng thống Barack Obama sẽ đến Rangoon vào trung tuần tháng 11/2012.
Trung Quốc tăng cường tối đa an ninh tại các vùng có người Tây Tạng (RFI) - Sau một loạt những vụ tự thiêu của người Tây Tạng ngay trước lúc khai mạc Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc, Bắc Kinh đã cho tăng cường an ninh tại các khu vực ...
Cuba câu lưu blogger nổi tiếng Yoani Sanchez (RFI) - Theo hãng tin AFP, hôm qua, 08/11/2012, blogger đối lập Cuba nổi tiếng Yoani Sanchez đã bị câu lưu trong vài tiếng đồng hồ tại La Habana cùng với nhiều ...
Trung Quốc thay lãnh đạo, nhưng không đổi chính sách (RFI) - Trong bài diễn văn khai mạc Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc hôm qua, 08/11/2012, Tổng bí thư, kiêm Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi quyết ...
Việt Nam không còn chống dự án đập Xayaburi của Lào (RFI) - Hôm qua, 08/11/2012, sau một năm rưỡi đình hoãn, Lào xác nhận đã khởi công xây dựng đập Xayaburi trên sông Mêkông, một ...
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đương quyền và tương lai (VOA) - Hơn 2.000 đại biểu qui tụ đến Bắc Kinh dự Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc cho sự chuyển quyền 10 năm một lần
Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc cam kết thúc đẩy cải cách (VOA) - Các doanh nghiệp quốc doanh Trung Quốc hôm nay đã đáp trả những lời chỉ trích, nhấn mạnh đóng góp của họ đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
Ai là người sẽ lên thay cho Ngoại trưởng Clinton? (VOA) - Hồi đầu năm nay, Ngoại trưởng Clinton đã loan báo ý định từ chức. Bà nói với các nhân viên của Bộ Ngoại giao là bà cần nghỉ ngơi một thời gian
Hỏi đáp Y học: Viêm thần kinh thị giác và bệnh đa xơ cứng (VOA) - Trong chương trình hỏi đáp y học kỳ này, Bác Sĩ Hồ Văn Hiền trả lời thắc mắc của thính giả Châu A Giêng, về Viêm thần kinh thị giác (Optic neuritis), và Bệnh đa xơ cứng (Multiple sclerosis)
Liên hiệp quốc tố cáo Việt Nam vi phạm luật quốc tế (VOA) - UNGWAD nhấn mạnh dù việc bắt giam các nhà hoạt động chiếu theo luật pháp Việt Nam, nhưng vấn đề là luật pháp ấy phải phù hợp với luật pháp quốc tế mà Hà Nội đã cam kết
Bộ trưởng tư pháp Sri Lanka bác bỏ cáo buộc luận tội (VOA) - Bộ trưởng tư pháp Sri Lanka bác bỏ các cáo buộc về hành vi sai trái tài chính mà các thành viên đảng đương quyền gán cho bà
Tây Tạng: Sinh viên biểu tình đòi thêm quyền tự do (VOA) - Cuộc biểu tình trong thị trấn Rongwo, miền đông Tây Tạng do phản ứng trước cái chết của của vị tăng Kalsang Jimpa 18 tuổi tự thiêu hôm qua
Tổng thống Obama sẽ đưa ra tuyên bố về kinh tế Mỹ (VOA) - Các nhà phân tích không dự trù TT Obama công bố đề xuất mới nào, thay vào đó sẽ hối thúc Quốc hội hành động để tránh việc cắt giảm mạnh chi tiêu và tăng thuế
Nhật Bản và Bắc Triều Tiên sẽ họp tại thủ đô của Mông Cổ. (VOA) - Cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào hai ngày thứ năm và thứ sáu tuần tới tập trung vào phương cách cải thiện bang giao giữa hai nước
Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi giải quyết những thách thức của Đảng Cộng sản (VOA) - Các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc sẽ phải đối mặt sự tức giận chưa từng thấy của công chúng về nhiều vấn đề
Nam Triều Tiên phát hiện vết nứt trong lò phản ứng hạt nhân (VOA) - Thông báo được công bố 5 ngày sau khi 2 lò phản ứng khác cùng 1 nhà máy bị đóng cửa để thay thế các bộ phận được cấp với giấy chứng nhận an toàn giả mạo.
Iran bắn máy bay không người lái của Mỹ trên Vịnh Ba Tư (VOA) - Phát ngôn viên Ngũ Giác Ðài nói cả hai lựa chọn quân sự và ngoại giao sẽ được xét tới để bảo vệ tài sản của Mỹ
Đối lập Syria mạnh hơn có thể làm suy yếu các nước ủng hộ ông Assad (VOA) - Các giới chức Mỹ cho rằng ban lãnh đạo đối lập mạnh hơn có thể giúp làm suy yếu hậu thuẫn của nước ngoài dành cho Tổng thống Assad
Tổng tham mưu quân đội Nga bị sa thải (BBC) - Tổng thống Vladimir Putin bãi nhiệm tướng Nikolai Makarov, tổng tham mưu quân đội Nga sau vụ bê bối tham nhũng.
Ông Obama sẽ thăm Miến Điện (BBC) - Ngay sau khi tái đắc cử, Tổng thống Mỹ Barack Obama tháng này sẽ có chuyến thăm lịch sử tới Miến Điện.
Hà Nội giành quyền đăng cai Asiad 2019 (BBC) - Việt Nam vượt qua Indonesia giành quyền đăng cai Đại hội thể thao châu Á 2019 với chi phí ước tính vài trăm triệu đôla.
Hy Lạp 'hết tiền trong tháng này' (BBC) - Chính phủ Hy Lạp chính thức thông qua gói cắt giảm mới, bất chấp biểu tình bạo lực nổ ra khắp nơi.
Bà nội Obama gọi cả làng hát mừng cháu (BBC) - Bà Sarah Obama gọi bà con trong làng ở Kenya nhảy múa ca hát mừng thắng cử của ông Barack Obama.
''Chủ tịch nước không quyết định hộ Thủ tướng?' (BBC) - Chuyên gia luật hiến pháp PGS Nguyễn Cảnh Hợp bình luận về sửa hiến pháp liên quan tới tăng quyền chủ tịch nước và biên độ sửa hiến pháp.
Đại hội Đảng Trung Quốc khai mạc (BBC) - Đại hội Đảng Trung Quốc 18 vừa khai mạc tại Bắc Kinh với kêu gọi chống tham nhũng vì sự tồn vong của chế độ.
Người Việt ở Bắc Kinh nói về xã hội TQ (BBC) - Nguyễn Thị Cẩm Vân ở Bắc Kinh, nói về khoảng cách giàu nghèo, biển Đông và thái độ người Trung Quốc về chính trị.
'Quốc hội chỉ sửa Hiến pháp lặt vặt' (BBC) - Một số chuyên gia nói Quốc hội chỉ sửa Hiến pháp ở những điểm kỹ thuật mà không có sửa lớn vì phải chờ đường lối của đảng.
Việt Nam hết phản đối đập Xayaburi? (BBC) - Phát ngôn của Bộ ngoại giao cho thấy thái độ phản đối của Việt Nam đối với công trình đập thủy điện sông Mekong của Lào đã dịu đi
Bộ Chính trị VN ‘sẽ giáo dục thân nhân’ (BBC) - Họp với các cựu lãnh đạo, Bộ Chính trị và Ban Bí thư cam kết "sẽ giáo dục thân nhân" nhằm bảo vệ uy tín của Đảng.
Hồ Cẩm Đào: 'TQ cần tăng gấp đôi GDP' (BBC) - Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói sẽ tăng cường cải cách kinh tế và tăng nhu cầu trong nước nhằm thúc đẩy cho một làn sóng tăng trưởng mới.
Vụ ông Võ gặp dân: Bộ 'không quan tâm' (BBC) - Một thứ trưởng tài nguyên môi trường nói cuộc gặp của cựu thứ trưởng Đặng Hùng Võ với dân Văn Giang là của người 'đã về hưu'.
Khánh Ly 'muốn kết thúc ở nơi bắt đầu' (BBC) - Ca sĩ Khánh Ly nói bà muốn 'kết thúc ở nơi mình đã khởi đầu', trong chỉ dấu rõ nhất về khả năng bà sẽ về Việt Nam trình diễn.
Quan điểm: Đáng lo cho Đảng (BBC) - Đảng càng chống 'các thế lực thù địch' nhưng sao 'thù địch' ngày càng tăng?
Obama ngay lập tức quay lại châu Á (BBC) - Vừa tái đắc cử Tổng thống Barack Obama đã có chuyến công du ba nước sang châu Á.
Chính phủ có cố ý làm trái luật đất đai? (BBC) - Tiến sỹ Nguyễn Quang A nói về ý nghĩa của việc cựu Thứ trưởng Đặng Hùng Võ nhận lỗi về Văn Giang.
Brzezinski nói về quan hệ Mỹ - Trung (BBC) - Cựu cố vấn an ninh của Tổng thống Carter, Tiến sĩ Brzezinski, nói về quan hệ Mỹ Trung và về ông Tập Cận Bình nhân Đại hội Đảng TQ.
Thách thức kinh tế cho ông Obama (BBC) - Vừa tái đắc cử, Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ 44 phải quay lại Washington ngay để đối mặt với bài toán kinh tế nan giải.
Việt-Nga: Nền tảng và hấp lực mới (BaoMoi) - Bên cạnh di sản tình hữu nghị Việt-Xô "một thời chiến tranh, một thời hòa bình", sự tương thích với vị thế mỗi nước trong vận động địa-chính trị của khu vực/toàn cầu đã kiến tạo nên nền tảng và hấp lực mới cho quan hệ song phương.
Obama công du châu Á, TQ đưa hải tuần ra Biển Đông (BaoMoi) - (Phunutoday) - Tổng thống Barack Obama, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ lần lượt đến các quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương; Trung Quốc đưa tàu tuần tra lớn nhất ra biển Đông... là tin tức thời sự chính ngày 9/11.
Thế giới 24h: Trung Quốc trì hoãn đàm phán về Biển Đông (BaoMoi) - (VTC News) - "Trung Quốc trì hoãn đàm phán về COC ở Biển Đông"; Iran bắn máy bay không người lái của Mỹ; Trung Quốc đưa tàu tuần tra lớn nhất ra Biển Đông;… là những tin đáng chú ý trong ngày 9/11.
Bốn tỉnh Trung Quốc sắp đưa tàu tuần tra ra Biển Đông (BaoMoi) - TPO - Chinadaily ngày 8 - 11 dẫn nguồn tin từ Phó cục trưởng Cục An toàn Hàng hải Quảng Tây cho hay, bốn tỉnh của Trung Quốc đang lên kế hoạch triển khai tàu tuần tra chung đầu tiên ra Biển Đông.
Trung Quốc điều đội tàu hùng hậu tuần tra Biển Đông (BaoMoi) - Ba tỉnh và một khu tự trị của Trung Quốc vừa phát động cuộc tuần tra chung đầu tiên trên Biển Đông với sự tham gia của tàu tuần tra lớn và hiện đại bậc nhất nước này.
"Trung Quốc trì hoãn đàm phán về COC ở Biển Đông" (BaoMoi) - Hãng Kyodo dẫn lời một chính khách thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 9/11 cho rằng Trung Quốc đang "trì hoãn" các cuộc đàm phán soạn thảo Bộ Quy tắc ứng xử (COC) ràng buộc về mặt pháp lý đối với các bên trong khu vực nhằm giảm thiểu các vụ tranh chấp lãnh thổ và trên biển ở Biển Đông.
Trung Quốc đưa tàu tuần tra lớn nhất ra Biển Đông (BaoMoi) - Bốn tỉnh của Trung Quốc đang thực hiện chuyến tuần tra chung đầu tiên trên Biển Đông, với con tàu hải tuần lớn và hiện đại nhất nước này.
Hải giám giao ca ngoài Senkaku một ngày trước khi đại hội 18 khai mạc (BaoMoi) - (GDVN) - Giới truyền thông Nhật Bản ngày 8/11 đưa tin, Cục Cảnh sát biển Nhật Bản theo dõi và phát hiện được 4 tàu Hải giám số hiệu 51, 66, 75 và 84 đã tiến vào vùng biển Hoa Đông phụ cận nhóm đảo Senkaku sáng 7/11, thời điểm trước khi khai mạc đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc một ngày. Tại đây, 4 tàu Hải giám này cùng 1 tàu Ngư chính đã tiến hành giao ban kíp trực với 4 tàu Hải giám đã hoạt động liên tục 19 ngày qua trên vùng biển phụ cận Senkaku, Biên đội 4 tàu Hải giám hoạt động trước đó đã quay trở về đất liền. Cảnh sát biển Nhật Bản đã phát tín hiệu cảnh báo yêu cầu lực lượng Hải giám rời khỏi vùng biển phía Nhật Bản đang kiểm soát, nhưng họ vẫn phớt lờ.
Bốn tỉnh miền Nam Trung Quốc tuần tra chung ở Biển Đông (BaoMoi) - (Petrotimes) – Theo Bắc Kinh nhật báo, mới đây, 4 tỉnh, thành phố miền Nam Trung Quốc đã tiến hành buổi tuần tra chung đầu tiên ở Biển Đông với tàu tuần duyên lớn nhất của nước này.
Nhật- Trung tranh chấp, xe Mỹ đắc lợi (BaoMoi) - Tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khiến các hãng xe Nhật giảm mạnh doanh số, trong khi các hãng xe Mỹ lại tăng vọt tại Trung Quốc.
Ảnh: Hàng chục bản đồ khẳng định TQ không có Hoàng Sa, Trường Sa (P1) (BaoMoi) - (GDVN) - TS Trần Đức Anh Sơn, Phó Viện trưởng Viện phát triển Kinh tế - Xã hội TP Đà Nẵng vừa công bố 56 tấm bản đồ do người phương Tây vẽ và xuất bản có nhiều chi tiết khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.
Bản tin tiếng Anh

EU starts subsidy probe of Chinese solar panels (Washington Post) - The European Union announced on Thursday the start of an investigation into Chinese manufacturers of photovoltaic solar panels.
China's inflation rises 1.7% in Oct (Washington Post) - China's consumer price index, the main gauge of inflation, grew 1.7 percent year-on-year in October, the National Bureau of Statistics announced on Friday.
http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifPPI drops 2.8% http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifChina Economy By Numbers
Jobless college graduates trigger concern (Washington Post) - A report indicating that one in eleven college graduates have been jobless for a year has raised public concern and caused heated discussion.
Firms look to UK railway projects (Washington Post) - Top Chinese contractors are looking to take part in railway projects in the United Kingdom, seeing that as a way to promote their brands in developed economies.
Yiwu: Santa's China factory (Washington Post) - If there is a place you could call the Christmas capital of "middle earth", it's most likely this - Yiwu, a very integral part of Santa's supply chain.
Food safety on the menu (Washington Post) - Food companies in China and abroad have stepped up their efforts to guarantee quality, especially with regard to identifying its source.
iPhone 5 on shelf, Apple still highly sought after (Washington Post) - Employees at Shenzhen's newly opened Apple store cheer and give presents to customers as they enter the store on Nov 3, 2012. Apple opened its 7th store on the Chinese mainland in the southern boomtown of Shenzhen on Nov 3. Apple fans were enthusiastic about the new store, forming long lines before its opening. Some customers had to wait for half an hour before they could enter the store.
District home to temples, beer (Washington Post) - Home to a renowned mountain resort and the venue of a renowned beer festival, Laoshan district in Qingdao is becoming an attractive tourist destination.
Trees planted to form a barricade to pollution (Washington Post) - More green plants are standing sentry on the outskirts of Beijing as authorities attempt to reduce pollution and make the city a more pleasant place to live.
Dancing in twilight (Washington Post) - Elders in Naxi villages struggle to keep their music and culture alive, but a recent event helped this mission.
Cut-and-dried (Washington Post) - What Hollywood hit film Bathing Beauty left behind after its smash-hit showing in China in the 1940s was something historic. Locally called the "Esther hairstyle", named after the movie's lead actress Esther Williams, it created an enduring fashion wave that has washed over both everyday people and film stars in China for decades.
Smoking threatens young women (Washington Post) - Nearly two-thirds of reproductive-aged women on the Chinese mainland are routinely exposed to secondhand tobacco smoke at home, and more than half are routinely exposed at their workplaces.
Tourists flock to region's popular Sheep Hotel (Washington Post) - Atar's Sheep Hotel, near the Nam Co Lake in Tibet, is a favorite of tourists with a catchy name that is easy to remember and its allusion to a time-honored tradition that is hard to forget.
Never too late to wear wedding clothes (Washington Post) - Wu Conghan, 101 years old, and his 103-year-old wife, who married 88 years ago, pose for a photo in wedding clothes on Monday in Nanchong city, Sichuan.
North China blizzard kills third Japanese (Washington Post) - The body of a third Japanese tourist was retrieved Monday after a group of six people disappeared on a snow-covered mountain in Hebei province.
Most Chinese women exposed to second-hand smoke (Washington Post) - Nearly two-thirds of women of reproductive age in China are exposed to second-hand tobacco smoke at home and over half are exposed in the workplace, which raises the risk of complications in pregnancy, including stillbirths and infant death.
Storm strands tourists at Great Wall, killing 3 (Washington Post) - Many parts of North China were hit by heavy snowfall on Sunday, leaving cars stranded on highways and leading to the deaths of three tourists who were stranded overnight on the Great Wall.
Changing his tune (Washington Post) - Songwriter, author and social commentator Gao Xiaosong says his drunken driving arrest has inspired him to rethink about his life and work.
Wen pinpoints key tasks facing China in 5 years (Washington Post) - Increasing people's income, fighting corruption and enhancing the Party building are focal tasks to be addressed, Wen Jiabao told delegates.
CPC determined in political reform: official (Washington Post) - The Communist Party of China has a clear-cut attitude and steadfast determination toward reform in the political structure, a Party official said at a press conference on Friday.
CPC opens 18th National Congress (Washington Post) - The 18th National Congress of the Communist Party of China (CPC) is opened at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, Nov 8, 2012.
Tackling graft is 'priority' (Washington Post) - Tackling corruption is high on the agenda of the 18th National Congress of the Communist Party of China, a congress spokesman said on Wednesday. http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifSound bites http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifExpat's view: 7 days that will change the world
China vows to eliminate all hurdles for reform (Washington Post) - The CPC will formulate goals, strategic targets and guidelines for future reform and opening up at its upcoming national congress and vows to eliminate all ideological and institutional hurdles in the way of scientific development.
Preparatory meeting of 18th CPC congress held in Beijing (Washington Post) - The preparatory meeting of the 18th National Congress of the Communist Party of China (CPC) is held at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, on Nov 7, 2012.
Migrant worker group ready for first congress (Washington Post) - Among more than 2,200 delegates, 26 migrant workers have become a focus as this is the first time they will appear at the National Party Congress as a group.
Chinese premier urges Asia-Europe cooperation (Washington Post) - Chinese Premier Wen Jiabao put forward a four-point proposal for promoting steady growth of the global economy in an address delivered at the ninth Asia-Europe Meeting (ASEM) summit on Monday.
CPC delegates arrive in Beijing (Washington Post) - Delegates of the 18th National Congress of the Communist Party of China (CPC) from Tibet Autonomous Region arrive in Beijing, capital of China, on Nov 5, 2012.
China, Laos pledge to enhance strategic partnership (Washington Post) - Chinese Premier Wen Jiabao and Lao Prime Minister Thongsing Thammavong pledged here Monday to strengthen bilateral cooperation in various fields to promote their countries' comprehensive strategic partnership of cooperation.




No comments:

Post a Comment

View My Stats