Tuesday 13 November 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY-ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ BA 134-11-2012




Đăng bởi Hai Hoang Van vào Thứ ba, ngày 13 tháng mười một năm 2012

Bài Mới

Điểm Tin Thứ Ba 13.11.2012

Tình nhân chiếu tướng : Trùm CIA lộ tẩy (RFI) - Về thời sự Hoa Kỳ, ba tờ báo lớn của Pháp là Le Monde, Libération và Le Figaro đều có bài nói về sự nghiệp vừa đổ vỡ của ông trùm cơ quan tình báo CIA, tướng David Petraeus. Libération dùng ngôn ngữ của những tay chơi cờ vua để nói về hoàn cảnh của lãnh đạo tình báo Mỹ : "Tướng Petraeus bị tình nhân chiếu tướng".
Tổng thống Mỹ đến Cam Bốt dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á (RFI) - Trong chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên sau khi được tái đắc cử nhiệm kỳ hai, Tổng thống Obama sẽ đặt chân đến Miến Điện, Thái Lan và Cam Bốt. Chuyến viếng thăm Phnom Penh lần này theo hãng tin AP thì là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của một vị Tổng thống Hoa Kỳ.
Đối lập Syria thống nhất lãnh đạo, chờ quốc tế giúp vũ khí (RFI) - Các nhóm đối lập Syria đã thành lập một liên minh thống nhất trong ngày hôm nay 12/11/2012. Tân chủ tịch Hội Đồng Quốc Gia Syria, Ahmad Moaz Al-Khatib, một người được mô tả là ôn hòa đã được bầu lên sau bốn ngày thương lượng gay go tại Doha dưới sức ép của Qatar và Ả Rập Xê Út, hai đồng minh tại Trung Đông của Tây phương.
Cận Đông sôi sục : Israel đe dọa láng giềng Palestine và Syria (RFI) - Không quân Israel vào hôm nay, 12/11/2012 đã lại mở chiến dịch oanh kích vào dải Gaza, kéo theo một loạt pháo kích trả đũa của lực lượng Palestine vào miền Nam Israel. Trong lúc đó, tình hình vùng cao nguyên Golan nằm giữa Syria và Israel cũng căng thẳng với đạn pháo từ Syria rơi xuống lãnh thổ do quân đội Do Thái kiểm soát, buộc Israel bắn cảnh cáo về phía nước láng giềng.
Hy Lạp lại phải gánh chịu một loạt biện pháp khắc khổ mới (RFI) - Vào tối hôm qua, rạng sáng hôm nay, 12/11/2012, Quốc hội Hy Lạp rốt cuộc đã thông qua luật ngân sách cho năm tới, 2013. Đây là một ngân sách "khắc khổ" dự kiến cắt giảm thêm 9,4 tỷ euro chi tiêu. Dân chúng Hy Lạp đã phản đối kịch liệt các biện pháp khắc khổ mới và đã xuống đường biểu tình rầm rộ trước Quốc hội vào tối hôm qua.
Bị Trung Quốc lợi dụng , Iran tìm cách nối lại đối thoại với Mỹ (RFI) - Đàm phán hạt nhân giữa Iran và cơ quan nguyên tử quốc tế AIEA mở lại vào tháng 12 tới tại Teheran sau hơn một năm giậm chân tại chỗ. Theo tuyên bố của Tổng giám đốc AIEA, nhà ngoại giao Nhật Bản Yukiya Amano, có nhiều khả năng , vì quyền lợi quốc gia, lần này Iran sẽ tỏ thái độ hợp tác với cộng đồng quốc tế ». Sự ủng hộ có điều kiện của Trung Quốc đã làm Teheran chua chát.
Kinh tế Nhật bên bờ vực suy thoái : GDP giảm 0,9% (RFI) - Sau hai quý tăng trưởng, nền kinh tế Nhật Bản đã bị co thắt với tỷ lệ -0,9% trong quý ba, theo thống kê vừa được công bố vào hôm nay, 12/11/2012. Tính theo nhịp độ thường niên, thì tăng trưởng Nhật Bản đã bị giảm 3,5%. Theo các chuyên gia phân tích, số liệu này đã khẳng định thêm nguy cơ là nền kinh tế đứng thứ ba thế giới sắp bước vào suy thoái.
Đức Đạt Lai Lạt Ma tố cáo Bắc Kinh về vấn đề dân Tây Tạng tự thiêu (RFI) - Đang có mặt tại Nhật Bản, Đức Đạt Lai Lạt Ma vào hôm nay, 12/10/2012, đã lên tiếng tố cáo chính quyền Bắc Kinh có thái độ "không nghiêm túc", trước các vụ tự thiêu của người Tây Tạng tại Trung Quốc hiện nay, mà chỉ biết chỉ trích ngài mà thôi. Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu trước báo chí Nhật Bản ở Okinawa, chặng cuối chuyến viếng thăm 12 ngày của ngài tại Nhật Bản.
Nạn nhân động đất miền Trung Miến Điện trông chờ cứu trợ (RFI) - Hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau một trận động đất mạnh tại miền Trung Miến Điện, đã khiến hàng chục người chết và bị thương, cư dân nhiều ngôi làng trong khu vực vào hôm nay, 12/11/2012 đang ngóng đợi trợ giúp. Liên Hiệp Quốc tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ chính quyền nhưng lo ngại về nguy cơ thiếu phương tiện.
Đài Loan thử nghiệm tên lửa "diệt" tàu sân bay (RFI) - Chỉ hơn một tháng sau khi Trung Quốc đưa chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của mình vào hoạt động, Đài Loan đã cho thử nghiệm tên lửa đối hạm đời mới được mệnh danh là « sát thủ tàu sân bay ». Theo báo chí Đài Loan vào hôm nay, 12/11/2012, đây là loại tên lửa được cải tiến từ kiểu Hùng Phong 3 có sẵn, với tốc độ được gia tăng và tầm bắn được mở rộng.
Hà Nội : Một bà cụ khiếu kiện thiệt mạng khi bị công an xô đẩy (RFI) - Một phụ nữ quê ở tỉnh Thanh Hóa lên Hà Nội biểu tình phản đối chính quyền lấy đất đã bị thiệt mạng khi công an đến giải tán. Vụ việc xảy ra tại vườn hoa Lý Tự Trọng vào sáng nay 12/11/2102. Theo tin từ các blog « lề dân », nạn nhân là bà Hà Thị Nhung, 76 tuổi, ở xóm 6, xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa. RFI phỏng vấn cụ bà Lê Hiền Đức về sự kiện.
Hàn Quốc tăng ngân sách quảng bá chủ quyền biển đảo (RFI) - Chính quyền Seoul huy động sức mạnh của quảng cáo trên báo chí toàn cầu để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ngân sách đặc biệt « chinh phục » công luận quốc tế về chủ quyền của Hàn Quốc trên quần đảo tranh chấp với Nhật Bản Dokdo/ Takeshima được tăng gấp ba.
Mặt trận đối lập đoàn kết Syria vận động để được công nhận (VOA) - Lãnh đạo mặt trận đối lập thống nhất Syria vừa thành lập đã đến Cairo để vận động được công nhận ngoại giao
Khi pháp luật chưa thật sự lên ngôi (VOA) - Ở Việt Nam đã có luật pháp hay chưa? Có nền pháp trị đúng nghĩa hay chưa? Pháp luật được thi hành nghiêm minh hay chưa?
Kiểm duyệt ở Việt Nam và Trung Quốc (VOA) - Ai cũng biết, về vấn đề ngôn luận, Việt Nam và Trung Quốc có rất nhiều điểm giống nhau
Hội nghị Bộ Trưởng Úc-Mỹ đánh dấu giai đoạn mới của Washington (VOA) - Hội nghị Úc-Mỹ cấp Bộ Trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng sẽ là cơ hội quan trọng để Úc và Mỹ duyệt xét hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước đồng minh
Tổng thống Obama, Quốc Hội đối mặt về vấn đề ngân sách (VOA) - Tổng thống Obama mời các nhà lãnh đạo Quốc hội đến Toà Bạch Ốc để thương nghị một thỏa thuận ngăn tránh việc tăng thuế và giảm chi quá cao thường được gọi là 'bờ vực tài chính'
Trung Quốc tăng tốc xây dựng ở Tam Sa (VOA) - Bí thư tỉnh ủy Hải Nam Trung Quốc La Bảo Minh nhấn mạnh công tác xây dựng đường sá và các hệ thống cấp thoát nước sẽ được tăng tốc tại thành phố Tam Sa
Nguyễn Xuân Hoàng và hành trình đi tìm/chuẩn bị tiểu thuyết (VOA) - Nguyễn Xuân Hoàng không trực tiếp nói ra nỗ lực tìm kiếm con đường để đi tới tiểu thuyết
Quốc hội Hy Lạp thông qua ngân sách kiệm ước năm 2013 (VOA) - Các nhà lập pháp Hy Lạp đã thông qua ngân sách năm 2013, trong đó cắt giảm chi tiêu và tăng thuế để tránh tình trạng bị phá sản.
Một binh sĩ Anh, 11 thường dân thiệt mạng tại Afghanistan (VOA) - Các giới chức Anh đã xác nhận binh sĩ bị thiệt mạng trong tỉnh Helmand có nhiều bất ổn là một thành viên của Ðội Canh phòng Biên giới Hoàng gia Scotland
Bà Aung San Suu Kyi sắp đi thăm Ấn Ðộ (VOA) - Bà Aung San Suu Kyi sẽ đến Ấn Ðộ, một nước đã gây thất vọng cho giới tranh đấu đòi dân chủ Miến Ðiện qua việc xây dựng quan hệ chặt chẽ với các nhà cai trị quân đội Miến Ðiện
Công dân mạng Trung Quốc nghĩ gì về Ðại hội Ðảng lần thứ 18? (VOA) - Một cuộc thăm dò do Tân Hoa Xã thực hiện tường trình rằng sự trông đợi lớn nhất của những người được gọi là công dân mạng là được chia sẻ thành quả phát triển.
Một người biểu tình ở Hà Nội bị công an xô đẩy dẫn tới tử vong (VOA) - Một phụ nữ tham gia cuộc biểu tình để phản đối bất công xã hội và chống tham nhũng thiệt mạng trong lúc bị lực lượng an ninh đến trấn dẹp tại vườn hoa Lý Tự Trọng ở Hà Nội
Việt Nam muốn cắt giảm thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc (VOA) - Việt Nam đang nhắm tới việc cắt giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc qua việc xuất khẩu thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp và tìm cách ngăn chặn hàng nhập lậu từ Trung Quốc
Liên đoàn Ả Rập sẽ thảo luận về tình hình Syria (VOA) - Các giới chức Liên đoàn Ả Rập dự trù thảo luận về tình hình Syria sau khi một liên minh thống nhất các phe phái khác nhau được hình thành để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad
Hàn Quốc điều tra việc mua nhà nghỉ hưu của tổng thống (VOA) - Các công tố viên nước này đột nhập trụ sở an ninh của tổng thống để tìm bằng chứng về những hành vi sai trái trong việc mua một nhà nghỉ hưu cho Tổng thống Lee Myung-bak
Tổng thống Obama cam kết cải thiện cơ hội giáo dục, y tế cho cựu chiến binh (VOA) - Trong bài phát biểu đánh dấu ngày lễ Cựu chiến binh, Tổng thống Obama nói chính quyền của ông đang giúp đỡ các cựu chiến binh có được nền giáo dục và 'theo đuổi ước mơ của mình'
Tổng thống Afghanistan đến Ấn Ðộ để vận động đầu tư (VOA) - Tổng thống Afghanistan mở các cuộc đàm phán hôm nay với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh để kêu gọi gia tăng đầu tư vào nước Afghanistan bị chiến tranh tàn phá
Quốc tế tán đồng việc trấp áp nạn buôn bán thuốc lá bất hợp pháp (VOA) - WHO ước tính cứ 1 trong 10 điếu thuốc lá mua qua các kênh bất hợp pháp gây thiệt hại cho các chính phủ hơn 40 tỷ đôla mỗi năm về thuế bị thất thu.
Israel bắn cảnh cáo Syria trong lúc bạo lực bùng ra ở biên giới Gaza (VOA) - Israel đã phóng một phi đạn sang Syria sau khi một vỏ đạn pháo bắn từ Syria bay trệch hướng và rơi xuống gần một chốt quân sự của Israel tại Cao nguyên Golan
Cụ bà Thanh Hóa 'chết khi đi khiếu nại' (BBC) - Bà Hà Thị Nhung đột quỵ chết 'khi bị dẫn đi' khỏi điểm khiếu kiện tại Hà Nội sau khi giăng khẩu hiệu về lương hưu.
Dân biểu chất vấn vụ sếp CIA ngoại tình (BBC) - Các dân biểu đòi có giải thích đầy đủ hơn về vụ ngoại tình của người vừa từ chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ.
Lãnh đạo VN đón mừng ông Ahmedinejad (BBC) - Hà Nội làm lễ trọng thể đón tổng thống Iran, nước Hoa Kỳ coi là thù địch giữa lúc Washington xác định đường hướng ngoại giao châu Á.
Hồ Cẩm Đào sớm thôi chức Quân ủy TW? (BBC) - Có tin ông Hồ Cẩm Đào sẽ thôi chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc ngay tại cuối Đại hội 18.
Đảng Cộng sản TQ lo các vấn đề xã hội (BBC) - Các quan chức Trung Quốc nói bên lề Đại hội Đảng họ sẽ quan tâm đến chất lượng sống của người dân nhiều hơn.
Kissinger: Trung Quốc có tham vọng lớn (BBC) - Cựu Ngoại trưởng Mỹ nói với hãng tin Trung Quốc rằng đất nước này đang ‘đi đúng hướng’ trên con đường phát triển.
Chân dung Tập Cận Bình (BBC) - Thông tin và nhận định của phóng viên BBC tiếng Trung về lãnh đạo tương lai của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình.
Thị trưởng người Việt đầu tiên tại Mỹ (BBC) - Tân Thị trưởng Westminster, Trí Tạ, nói về quyền biểu tình của cử tri gốc Việt, thực trạng tội phạm và thất thu thuế tại thành phố đông người Việt.
Israel bắn 'cảnh cáo' vào Syria (BBC) - Israel nói họ đã bắn cảnh cáo vào Syria sau khi một loạt đạn pháo từ Syria trúng vào điểm đóng quân của Israel ở Cao nguyên Golan
Nghị viện Hy Lạp đồng ý cắt ngân sách (BBC) - Nghị viện Hy Lạp đồng ý thông qua việc cắt 9,4 tỷ euro chi tiêu trong kế họạch giảm ngân sách năm 2013.
Động đất lớn tại miền Trung Miến Điện (BBC) - Một trận động đất lớn 6,8 độ Richter làm rung chuyển miền trung Miến Điện làm ít nhất 12 người chết, hàng chục người bị thương.
Kinh tế Nhật bước vào suy thoái (BBC) - Tranh chấp với Trung Quốc, nhu cầu nội địa kém và khủng hoảng toàn cầu đưa kinh tế Nhật rơi vào suy thoái.
Giá trị của bộ sách Nhìn Lại Sử Việt (BBC) - Giới thiệu bộ sách của tác giả Lê Mạnh Hùng, được cho là 'đưa vào nhiều tài liệu mới và áp dụng quan điểm sử học hiện đại'.
Sếp BBC được nửa triệu bảng khi từ chức (BBC) - Tổng giám đốc vừa từ chức, George Entwistle, nhận 450.000 bảng Anh khi 'chia tay' BBC.
Hải quân Philippines cứu 11 ngư dân Việt (BBC) - Hải quân Philippines cho biết cứu được 11 ngư dân Việt Nam ngoài khơi Palawan, một tuần sau khi tàu cá của họ bị hỏng.
TQ xây nhà máy xử lý nước ở Tam Sa (BBC) - Trung Quốc bắt đầu xây nhà máy xử lý nước sạch ở Tam Sa trên một trong các đảo thuộc Hoàng Sa.
VN cần cải cách thể chế để tiến lên (BBC) - Tiến sỹ Trần Lê Anh nhận định Việt Nam đang cần 'những con người quyết tâm xây dựng thể chế để đưa đất nước đi lên'.
Dân Bắc Kinh và 'Thập bát đại' (BBC) - Một số người dân Bắc Kinh nói kỳ họp Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh hưởng ra sao đến họ.
Ai cải cách? (BBC) - Khả năng cải cách của các lãnh đạo tương lai của Trung Quốc.
Sếp BBC đi vì bị nhân viên 'nướng' (BBC) - Cuộc phỏng vấn của Tổng Giám đốc BBC với một chương trình của chính BBC đã khiến ông ra đi ngay trong ngày.
Lội nước ở Venice (BBC) - Hình ảnh người dân và khách du lịch ở Venice trong mùa mưa làm 70% thành phố ngập trong nước.
Trung Quốc "không giới hạn" hoạt động hải giám tại đảo tranh chấp (BaoMoi) - (Dân trí) - Trung Quốc sẽ không giới hạn hoạt động của các tàu hải giám ở vùng biển tranh chấp trên Hoa Đông. Đây là thông báo mới nhất của người đứng dầu Cục Hải dương Trung Quốc, sau khi cơ quan này tiếp tục điều thêm 4 tàu hải giám tới Senkaku/Điếu Ngư ngày hôm qua.
Đằng sau thông điệp Đại hội 18 “xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc biển” (BaoMoi) - (Toquoc)-Tại Báo cáo của Đại hội ĐCS Trung Quốc lần này, “ngoại giao xung quanh” ở vị trí thấp; thông điệp đối thoại và đàm phán hòa bình mờ nhạt bởi thông điệp sức mạnh.
Mẫu Sơn rét 9,6 độ C (BaoMoi) - (TNO) Sáng nay 12.11, không khí lạnh đã bao trùm hầu hết các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ.
Miền Bắc mưa, rét đến giữa tuần (BaoMoi) - Theo dự báo, rét ở miền Bắc sẽ kéo dài đến giữa tuần này. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trên biển gió giật mạnh đề phòng có lốc xoáy.
Tàu Trung Quốc ở Senkaku hoạt động "vô hạn" (BaoMoi) - (NLĐO) - Cục trưởng Cục Hải dương Trung Quốc Lưu Tứ Quý cho biết không giới hạn thời gian tuần tra đối với các tàu hải giám ở vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Thời tiết hôm nay (BaoMoi) - Tin gió mùa Đông Bắc: Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.
Tàu du lịch Trung Quốc sắp ra Hoàng Sa (BaoMoi) - Một con tàu du lịch có thể chở 300 người của Trung Quốc sắp lên đường đưa khách du lịch đến Hoàng Sa, xâm phạm chủ quyền quần đảo của Việt Nam.
Tranh chấp trên biển làm khó xe Nhật tại Trung Quốc (BaoMoi) - Vụ tranh chấp trên biển Hoa Đông đã đã làm cho các nhãn hiệu ô tô Nhật Bản bị hắt hủi ở Trung Quốc với mức bán giảm tới hơn một nửa trong tháng 10.
Miền Bắc giảm 5 đến 7 độ C, trời trở lạnh (BaoMoi) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 12/11, ở khu vực phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.
Trung Quốc: Không giới hạn thời gian hoạt động của Hải giám ở Senkaku (BaoMoi) - (GDVN) - Hoạt động của biên đội tàu Hải giám ngoài Senkaku là một việc "quan trọng" đối với nước này để "bảo vệ chủ quyền" nhóm đảo mà họ gọi là Điếu Ngư.
Trung Quốc hối hả cho tham vọng siêu cường (BaoMoi) - Chỉ cách đây chưa đầy một chục năm, Trung Quốc còn đang là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới. Kể từ khi đó, tăng trưởng kinh tế nội địa cao đã giúp nước này vượt qua Nhật Bản lên đứng hàng thứ hai thế giới về sức mạnh kinh tế, và sẵn sàng chiếm lấy vị trí đứng đầu của Mỹ trong vòng 10 đến 20 năm nữa.
Máy bay Trung Quốc lại luyện cất - hạ cánh trên tàu sân bay (BaoMoi) - Báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng (Hồng Kông) đưa tin, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc (TQ) ngày 11.11 sẽ bắt đầu chuyến thử nghiệm trên biển kéo dài 19 ngày, với một trong các hoạt động chính là tiến hành tập luyện cất và hạ cánh cho máy bay chiến đấu phản lực.
Cơ hội để phục hồi thể diện? (BaoMoi) - SGTT.VN - Thành công nhiệm kỳ của chủ tịch không chỉ là nhặt nhạnh lại các vấn đề ít gây tranh cãi, mà vấn đề là phải đánh giá xem chủ nhà có khả năng điều phối các cuộc thảo luận trung thực, công bằng và hiệu quả hay không.
Bản tin tiếng Anh

Int'l board plan put on hold (Washington Post) - Chinese securities regulators have decided to shelve launching an "international board" for the mainland stock market but plan to expand the renminbi investment quota for foreign financial institutions.
Singles' Day promotions draw in shoppers (Washington Post) - Tens of millions of Internet users took advantage of the half-price promotion on Sunday, Nov 11, which is known as Singles' Day in China.
Delivery firms gear up for 'singles' surge (Washington Post) - Express delivery firms say they are poised to handle record levels of business, on the back of an upcoming day that has become a shopping phenomenon in China.
Those who deliver warmth in winter (Washington Post) - Workers in heating companies have been working overtime laying heating pipelines and checking boilers in Xi'an and Xianyang city in order to ensure citizens get heating on time as the weather gets colder.
E-retailers brace for massive promotion (Washington Post) - For most e-commerce players in China, this Sunday may probably be the very day they both love and worry about.
Economic growth gaining momentum (Washington Post) - Economic growth showed signs of recovery in October, generating optimism that the country could achieve its annual growth target of 7.5 percent.
EU starts subsidy probe of Chinese solar panels (Washington Post) - The European Union announced on Thursday the start of an investigation into Chinese manufacturers of photovoltaic solar panels.
China's inflation rises 1.7% in Oct (Washington Post) - China's consumer price index, the main gauge of inflation, grew 1.7 percent year-on-year in October, the National Bureau of Statistics announced on Friday.
http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifPPI drops 2.8% http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifChina Economy By Numbers
The legend of blood red porcelain (Washington Post) - Porcelain with red under glaze is distinctively different from other Chinese ceramic styles, with very flamboyant and intense colors.
Tumbling into China (Washington Post) - Beijing International Arts School is a big attraction for aspiring foreign acrobats.
CPC delegates aspirations at a glance (Washington Post) - The delegate from the Lahu ethnic group Li Naluo (Right), the delegate from the Blang ethnic group Yang Ziqin (Center) and the delegate from the Va ethnic group Chen Fengxian perform Li's self-composed song "Thanks to the CPC" in Beijing on Nov 10, 2012.
Heavy snowfall hits N China's Hohhot (Washington Post) - A heavy snowfall hit Hohhot on Nov 9, 2012.
Mixed joy club (Washington Post) - A Sina Weibo user who calls himself "Brother Cui in North America" wrote an assessment of foreigners marrying Chinese women. It spreads like wildfire partly because of its self-deprecating humor, which is not exactly a Chinese characteristic.
Trans-Pacific harmonies (Washington Post) - Acclaimed maestro Michael Tilson Thomas will lead the San Francisco Symphony on a six-city, 10-concert tour of Asia in November, accompanied by Chinese pianist Yuja Wang as soloist.
District home to temples, beer (Washington Post) - Home to a renowned mountain resort and the venue of a renowned beer festival, Laoshan district in Qingdao is becoming an attractive tourist destination.
Trees planted to form a barricade to pollution (Washington Post) - More green plants are standing sentry on the outskirts of Beijing as authorities attempt to reduce pollution and make the city a more pleasant place to live.
Cut-and-dried (Washington Post) - What Hollywood hit film Bathing Beauty left behind after its smash-hit showing in China in the 1940s was something historic. Locally called the "Esther hairstyle", named after the movie's lead actress Esther Williams, it created an enduring fashion wave that has washed over both everyday people and film stars in China for decades.
Smoking threatens young women (Washington Post) - Nearly two-thirds of reproductive-aged women on the Chinese mainland are routinely exposed to secondhand tobacco smoke at home, and more than half are routinely exposed at their workplaces.
Banking sector in good health: top officials (Washington Post) - The banking sector remains largely healthy, and market-oriented reform will be continued prudently, finance officials said.
Moving to the right side of the tracks (Washington Post) - The Slumdog Millionaire scenario only comes off on the big screen. Few of the low-income households living in the shabby, crowded and unhealthy shantytowns of Datong in Shanxi province, expect to become super-rich overnight.
Press conference on CPC theory innovation held in Beijing (Washington Post) - A press conference is held by the press center of the 18th CPC National Congress on CPC theory innovation in Beijing, Nov 9, 2012.
Setting the tone (Washington Post) - The seven-day 18th National Congress of the CPC that unveiled on Thursday at the Great Hall of the People in Beijing has attracted media attention from home and abroad.
Plans outlined to improve life in Tibet (Washington Post) - Officials from the Tibet autonomous region have vowed to improve local people's livelihoods.
Election methods of CPC National Congress approved (Washington Post) - Election methods of the 18th National Congress of the Communist Party of China (CPC) were approved at a presidium meeting held in Beijing Saturday afternoon.
Wen pinpoints key tasks facing China in 5 years (Washington Post) - Increasing people's income, fighting corruption and enhancing the Party building are focal tasks to be addressed, Wen Jiabao told delegates.
CPC determined in political reform: official (Washington Post) - The Communist Party of China has a clear-cut attitude and steadfast determination toward reform in the political structure, a Party official said at a press conference on Friday.
CPC opens 18th National Congress (Washington Post) - The 18th National Congress of the Communist Party of China (CPC) is opened at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, Nov 8, 2012.
Tackling graft is 'priority' (Washington Post) - Tackling corruption is high on the agenda of the 18th National Congress of the Communist Party of China, a congress spokesman said on Wednesday. http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifSound bites http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifExpat's view: 7 days that will change the world




No comments:

Post a Comment

View My Stats