Thursday 8 November 2012

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ NĂM 8-11-2012




Posted by basamnews on 08/11/2012

Bài viết mới

Tin thứ Năm, 08-11-2012

CỰC NÓNG! 16h35′ Thông tin từ các nhà báo đang tham dự bên trong cuộc đối thoại, GS Đăng Hùng Võ đã phải thừa nhận Quyết định 742/QĐ-TTg của Thủ tướng, về việc thu hồi đất ở Văn Giang, do Phó TT Nguyễn Tấn Dũng ngày 30-6-2004 ký, là sai thẩm quyền. Ông có nghe chuyện Chính phủ có ủy quyền cho thủ tướng ký, nhưng việc ủy quyền như vậy cũng sai. Nếu có quyết định thu hồi đất thì phải ra quyết định đến từng hộ dân, chứ không thể quyết định chung như đã làm.
Cuộc đối thoại kết thúc vào lúc 16h50′.
19h10′ - Giáo sư Võ nhận thiếu sót, bà con Văn Giang cảm thông (DV). “GS Võ thừa nhận về thẩm quyền việc ký thu hồi đất trong vụ việc này không đúng thẩm quyền, hay hiểu cách khác là đã làm trái thẩm quyền trong việc này.
NÓNG!
SOS - (Lê Hiền Đức). “Bùi Hằng vừa nhận được điện thoại từ những số maý sau đây: 01693768054- 0163947030-01992295804. Bà con thông báo họ là dân oan các tỉnh trong những ngày qua kéo ra Hà Nội khiếu kiện. Những người này không có tiền ngủ nhà trọ nên trong đêm qua . Lợi dụng đêm tối chính quyền đã càn quét và bắt cóc tất cả 29 người đưa về Đông Anh- Hà Nội giam giữ. Nhiều người bị đánh đập tàn nhẫn. Họ gọi điện tứ tung cầu cứu …”
13H40’: Tin từ CTV tại trụ sở Bộ Tài nguyên&Môi trường, nơi 14h sẽ diễn ra cuộc đối thoại giữa cựu thứ trưởng-GS Đặng Hùng Võ và bà con nông dân Văn Giang khiếu kiện về đất đai. Hiện bà con đã đến rất đông, xảy ra cảnh tượng rất lộn xộn, căng thẳng, do người thì được vào, người bị chặn ở ngoài. Có nhiều người quay phim, chụp ảnh, …

Quang cảnh bên ngoài phòng họp


Bên trong phòng họp

Các nhà báo

14h25′: Ngay từ những phút đầu, GS Võ đã không nắm được về thẩm quyền thuộc Thủ tướng hay Chính phủ trong việc thu hồi đất. LS Trần Vũ Hải đã chất vấn kịch liệt, mà GS Võ không giải trình được văn bản nào.
Trong phòng họp có tới 6 máy quay phim loại chuyên nghiệp, nhưng chỉ có một là của Đài truyền hình VN.
16h, LS Hải tiếp tục chất vấn GS Võ về một biên bản thẩm định, được Giáo sư Võ đưa ra. Biên bản đó chỉ có dấu treo, chỉ có một chữ ký, mà không có chữ ký của những người chứng kiến, mặc dù có câu : những người tham gia cùng ký. - Trực tuyến: Giáo sư Đặng Hùng Võ đối thoại với nông dân Văn Giang DV).
-Một tin khác:“Sáng nay, khoảng 700 bà con nông dân Văn Giang đến Ban Dân vận TW để khiếu nại, sau đó đến 11 h bà con về 83 Nguyễn Chí Thanh – Bộ TNMT chuẩn bị đối thoại với GS Đặng Hùng Võ vào lúc 14h chiều.” - Tình hình dân oan ngày 08/11/2012 (Lê Hiền Đức).

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Bắt lô hàng SGK có bản đồ “đường lưỡi bò” (CAND). – Học chủ quyền từ gốc (SGGP). Dữ hông? Để mất gần hết rồi mới chịu học?
- Báo Hoàn Cầu: ‘VN gây sự về biển đảo (BBC). Về bài: Ai là người thật sự gây sự trên biển Đông? Who are the real troublemakers in the South China Sea? (Global Times). “Bài báo nêu rõ Philippines và Việt Nam là hai nước ‘liên tục có hành động khiêu khích’, gây ra căng thẳng trong khu vực”. – Trung quốc muốn có chiến tranh với Việt nam (IBT/ Cali Today/ QLB). – Thông điệp gửi Trung Quốc: Kích cỡ không phải là tất cả (Bloomberg/ TCPT). =>
- Phỏng vấn ông Douglas Coulter, Giám đốc điều hành Quỹ Open Minds Foundation: ‘VN đang ở giai đoạn chuyển tiếp lớn’ (BBC).
Xin góp hai ý kiến về lễ tân ngoại giao nhân quan sát hình ảnh đón tiếp TT Medvedev trên VTV. Sau khi hai ông thủ tướng bắt tay chào hỏi, một cháu gái quàng khăn đỏ, mặt khó đăm đăm, lờ đờ đứng chờ sẵn để tặng hoa. Tiếp đến, có lẽ thấy cháu vẫn đứng đó không biết làm gì, một ông liền túm lấy lôi cháu ra khỏi khu vực. Cách đây ít hôm, cảnh tiếp đoàn khách nước ngoài của bà PCT Nguyễn Thị Doan cũng diễn ra tương tự. Một hình ảnh thoáng qua, rất nhỏ, nhưng nó cũng phản ánh sự yếu kém từ nền giáo dục, ngành ngoại giao, cho tới chính trị nước nhà.
So sánh với chuyến thăm PCT Trung Quốc Tập Cận Bình cuối năm ngoái, thấy hình như có sự “nhất bên trọng, nhất bên khinh”. Chắc độc giả còn nhớ cuộc tiếp đón rình rang đó có cả một hàng dài các cháu gái quàng khăn đỏ, váy áo đẹp đẽ mà phong phanh bất chấp tiết trời giá lạnh, tay cầm cờ … sáu sao chực chờ chào đón. Có một lý do được đưa ra để biện minh cho sai sót về lá cờ, gây phẫn nộ trong dư luận, là do tới cận ngày đón đoàn, tự nhiên có lệnh từ đâu đó bên trên muốn tăng thêm số các cháu thiếu nhi xếp hàng đón đoàn trước phủ chủ tịch. Thế là lại nháo nhào bổ sung người, cờ quạt, mới nên cơ sự. Nếu đúng thì cũng lại một lối làm việc luộm thuộm, kém cỏi.
Nhắc tới tin trên VTV, lại muốn nói một việc cũng rất nhỏ liên quan “đối ngoại”, đó là với Đài Loan. Ta đều biết, VN cũng như nhiều nước chỉ công nhận về ngoại giao một nước Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, điều đó đâu có nghĩa là Đài Loan đã thuộc về Trung Quốc. Thế nhưng với VTV, mỗi khi đưa tin về Đài Loan, khác mọi báo, đài, họ cứ phải lèo thêm chữ “Trung Quốc” như thể nếu không nói thì tay tham tán chính trị, văn hóa chi đó của tòa đại sứ thiên triều sẽ bốc máy mắng chửi te tua, ảnh hưởng tới cái ghế của ông Trần Bình Minh? Sáng nay, tin kinh tế VTV có nói về một nhà hàng ở Đài Loan thi phục vụ bàn giỏi, vậy mà khi kết thúc bản tin, cô phát thanh viên không quên câu kết là “cuộc thi phục vụ bàn ở … Trung Quốc”.
- Tổng thống Obama: “CẢ NƯỚC MỸ LÀ MỘT GIA ĐÌNH” (Bùi Văn Bồng). “Hình như ở nước ta không làm được như thế, mà lại ‘dân chủ gấp triệu lần người ta’ (?!)“. – Vì sao vì sao? (Quê Choa). “Một cuộc bầu cử diễn ra theo lối đảng cử dân bầu tự nó đã cho dân biết họ đang bầu những người Đảng muốn chứ không phải họ muốn, vậy thì việc trúng trật đâu có liên quan đến họ. Một cuộc bầu cử mà kết quả bầu cử dân mất quyền kiểm soát được sự kiểm phiếu thì kết quả dù có vô tư đến giời cũng chẳng mấy ai tin”. - Phạm Toàn: Hoan hô Obama (boxitvn).
- Giới trẻ Việt Nam với bầu cử Tổng thống Mỹ (RFI).”Người Mỹ có cơ hội để lựa chọn. Họ chống đảng, chống chính quyền này, thì họ sẽ tham gia vào đảng phái khác, ủng hộ đảng phái khác. Bất cứ đảng phái nào thì sau cùng họ vẫn là người tham gia vào xây dựng đất nước, và chẳng có ai là kẻ thù của đất nước cả“. – “Four more years”, cụm từ được tweet và retweet nhiều nhất mọi thời đại (Sống Mới). – Cử tri người Mỹ gốc Việt nghĩ gĩ về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ? (VOA). – Cử tri gốc Á bầu cho Tổng thống Obama với tỉ lệ áp đảo (VOA). – Bầu cử tại vùng Little Saigon (RFA).
- Khó tin những gì họ đã luận tội Nguyễn Phương Uyên (Nguyễn Tường Thụy). “Nhiều người ngờ để có được lời nhận tội của Uyên, người ta đã làm gì? Uyên không phải là Cù Huy Hà Vũ từng trải với bản lĩnh vững vàng, với khối kiến thức uyên bác. Uyên chỉ là một cô gái mới lớn, tất cả còn bỡ ngỡ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Người ta khó tin những gì Uyên khai nhận. Họ quá hiểu về những thông tin do công an hay báo chí đưa ra”. – Tôi đợi Em về (DLB). - Nguyễn Trung: Con dại cái mang – Đừng bóp chết lòng yêu nước của tuổi trẻ (viet-studies/ Ba Sàm).
- Bùi Minh Quốc: ĐÔI ĐIỀU TRAO ĐỔI LẠI VỚI GS NGUYỄN ĐỨC BÌNH – Nguyễn Huy Canh: NGU TÍN, MÙ LÒA NHƯ ÔNG NGUYỄN ĐỨC BÌNH (Phạm Viết Đào). Nói về bài “lên đồng” của GS Nguyễn Đức Bình: Chủ thuyết chính trị Việt Nam trong thời đại ngày nay (QĐND). Mời GS Bình xem những hình ảnh “CNXH tốt đẹp” đã mang lại cho dân ta: Những hình ảnh và clip về dân oan tại Hà nội hôm nay (Lê Hiền Đức). =>
- Thương binh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục xuống đường (VOA). – Khiếu kiện gia tăng: Chính sách bất cập, cán bộ yếu kém, thiếu cơ chế đối thoại (ND). – KHI SỐNG TRONG MỘT XÃ HỘI BẤT AN (Hai Lúa). – TS Phạm Ngọc Cương viết về đời sống XH ở xứ “giãy chết”: Tạp … (Trương Duy Nhất).
- DÂN QUYẾT? (Thùy Linh). “Vậy, câu hỏi đặt ra, dân được bàn, được quyết ở những khía cạnh gì? Có khoanh vùng cấm địa mà người dân không được phép bàn tới hay không? Cách thu thập ý kiến của người dân lấy gì bảo đảm khách quan và đủ đại diện cho nhiều ý kiến khác nhau, kể cả ý kiến trái chiều mà chính quyền không muốn nghe? Liệu các ý kiến đề xuất, góp ý trái chiều có bị qui kết là ‘thế lực thù địch’, là ‘tuyên truyền chống phá nhà nước’ hay ‘có ý định lật đổ chính quyền’?
- Lại một lời hứa quen (Đào Tuấn). “Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang hùng hồn khẳng định: ‘Luật mới điều chỉnh theo hướng thu hồi đất của dân không được tùy tiện, Nhà nước không thể dùng quyền của mình muốn thu hồi là thu’. Lời hứa hẹn này nghe thật thích, nhưng cứ quen quen, như bao năm nay người dân vẫn được nghe. Hình như mọi việc chưa bao giờ được giải quyết chỉ bằng những lời hứa”. – 7 đừng và 1 không (Quê Choa).
- Sự thật không dễ học (Người Buôn Gió). “Và ông phê phán, ông tức giận vì thế hệ ông đổ xương máu, giờ mất biển đảo, giờ tham nhũng , quan liêu, bất cập loạn hết cả lên. Từ đó cứ mỗi lần gặp nhau, ông lại bực tức ca thán và chửi ….nghe ông chửi tôi phải thốt thầm trong đầu, chả thằng phản động nào chửi mạnh mẽ , rõ ràng như ông”.
- Quốc hội bàn Sửa Hiến pháp: Tư pháp không vững thì không có pháp quyền (SGTT). – Soạn thảo Hiến pháp tham chiếu (Đông A). – Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam: Thử đề nghị “Tòa Án Dân” xử Bộ chính trị, Ủy ban trung ương đảng CSVN… (DLB). “Phải xử tại tòa án DÂN (dân chúng) không phải tòa án nhân dân (cộng sản), có các chánh án là DÂN không phải là ‘nhân dân’ mang thẻ đảng viên. Tòa Án Dân khi xử 14 thành viên bộ chính trị, 175 ủy viên trung ương và những đảng viên tham nhũng hay bao che tham nhũng có thể dựa vào những bản án mà ‘tòa án nhân dân’ đã xử tù dân chúng, người dân yêu nước chống bọn xâm lược Tàu”.
<= Thuyền viên duy nhất trên tàu Green Sea Ninh Văn Cảnh cùng chú khuyển cưng của mình.Tàu “ma”, ụ nổi “cụ”: Lãng phí hay tham nhũng? (LĐ). – Khởi tố, bắt giữ hàng loạt quan tham của Vinashin (VNE).
- Đào Công Tiến: Phòng chống tham nhũng từ cội nguồn sinh ra nó(1) (BVN).- Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức: Tham nhũng, ai chống và chống như thế nào? (Bài 2). Mời xem lại: Tham nhũng, ai chống và chống như thế nào? (Bài 1) (Tia Sáng). – TIẾT CHẾ lòng tham của quan, không phải Quan Tiết chế… Hoàng công (Faxuca).
- Cái lẽ sinh tồn (LĐ). “Chừng nào nền kinh tế đất nước chưa phát triển đồng đều giữa các địa phương, chừng nào trong nội thành vẫn còn chen chúc những trường học, bệnh viện, cơ quan nhà nước, trụ sở các công ty, tập đoàn… thì chừng ấy dòng người nhập cư vẫn không thôi chảy về Hà Nội”.
- Chắc do bị blogger Trương Duy Nhất làm mất giải “No-way”, nên “Nhà thơ thiên giáng” Hoàng Quang Thuận tố giác Trương Duy Nhất (Trương Duy Nhất).
- Phát hiện đứt gãy mới tại thủy điện Sông Tranh 2 (PLTP). - Kết luận của đoàn công tác thuộc liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam:Giai đoạn động đất mạnh nhất ở vùng thủy điện Sông Tranh 2 đã qua (TP).
- Myanmar: Bạo động có cản trở dân chủ? (TVN). – Ông Obama ‘sẽ thăm Miến Điện’ (BBC). – Tổng thống Mỹ có thể đi thăm Miến Điện vào ngày 19/11 tới (RFI). “… tổng thống Mỹ sẽ tới thăm Miến Điện để khẳng định sự ủng hộ và khích lệ đối với những tiến bộ chính trị tại đất nước này trong thời gian gần đây“. =>
13h30′:
- TS. NGUYỄN HỒNG KIÊN: TÔI VẪN PHẢN ĐỐI CHUYỆN BẮT GIỮ PHƯƠNG UYÊN (Tễu). “NHÀ CHÁU ĐÃ THỬ TÍNH: + NẾU DÁN TOÀN TIỀN MỆNH GIÁ NHỎ NHẤT (5.000VNĐ) VÀO TRUYỀN ĐƠN, THÌ 2.500.000Đ CHỈ ĐƯỢC 500 TỜ. + CÒN THEO BÁO PL.TPHCM ‘Ngày 8-10, Uyên giao Kha số tiền đổi được (khoảng 1,6 triệu đồng)’ THÌ CHỈ ĐƯỢC 320 TỜ”. - Hồ Ngọc Nhuận: TÂM ĐẮC (Người Lót Gạch).
- Phạm Thị Hoài: Thông điệp của chính quyền (pro&contra). “Không có điều gì khiến nhà cầm quyền ở các chế độ độc tài lo ngại hơn việc các công dân bé nhỏ và rời rạc bỗng có tổ chức, bỗng biết tổ chức và biết nhân sức mạnh của mình qua tổ chức, tất nhiên là tổ chức độc lập với chính quyền. Tổ chức là hai chữ cấm kị triệt để nhất...”
- ÔNG OBAMA THEO CHỦ NGHĨA GÌ ? (TSYG). “Cứ giả sử như Ông được tạo hóa cho làm một công dân của nước Việt Nam chúng tôi, thì tôi tin rằng với sự phức tạp về mặt lý lịch của gia đình và những rào cản về màu da, cùng lắm Ông chỉ có thể làm tay điếu đóm nước nôi trong ủy ban xã ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà thôi”. – Chúng ta tranh đấu để đất nước sẽ có được những giây phút như thế này! (DLB).
- Phát biểu mừng chiến thắng của Bà Rắc Ô Bà Má (Hiệu Minh). “Một Thủ đô được thừa hưởng địa vị đứng đầu thế giới về ô nhiễm, khói bụi và còi xe, biết khám phá và cải tiến, nhằm bê tông mọi vườn hoa, đất trống, biến biệt thự có lịch sử hàng trăm năm thành nhà kính nhôm cao chọc trời. Thủ đô đó không bị đe dọa bởi mối hiểm nguy từ việc hành tinh ấm lên”.
- Cảnh sát và phố văn hóa (Trương Duy Nhất).
- Hàn Quốc: Tổng rà soát các lò hạt nhân (Petrotimes).
20h30′:
- Lê Đăng Doanh: Tổng kết thí điểm tập đoàn: Cần có một ủy ban độc lập (TBKTSG). – Đại biểu QH muốn giám sát nợ tập đoàn (VNN).
- Các đoàn giám sát, các đại biểu QH cần Gặp dân trước, gặp quan sau (TT).

KINH TẾ

13h30′:
20h30′:
- Phỏng vấn tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện lúa ĐBSCL: Cánh đồng mẫu lớn phải do DN lương thực làm đầu tàu (TBKTSG).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần: Nghiên cứu cổ học để hiểu một Việt Nam độc lập (LĐ).
- Về cô Phạm Thị Hảo: Một nhà giáo, một nhà Hán học đã ra đi (DT).=>
Nguyễn Thánh Ngã: CÓ MỘT THUỞ TƯỜNG VI (Văn Công Hùng).
- Nhớ ba (Quê Choa).
- KHÔNG PHẢI LÀ TỪ THIỆN (Kha Trà Phương).
13h30′:
20h30′:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Trường tư hết thời ăn xổi:Những “cái chết” được báo trước (TT). Cấp phép tùm lum từ Đại học tư, cho tới chứng khoán, ngân hàng, cảng biển, khu công nghiệp v.v.. đi liền với phía sau là … tiền. Giờ mới lãnh hậu quả, một đất nước tiêu điều.
<= Cô Phạm Thị Thiện bên bằng khen của Bộ GD-ĐT.Trắng tay sau 30 năm đứng lớp (GDVN).
13h30′:
20h30′:

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

13h30′:
- Dịch lỏng trong áo ngực Trung Quốc có chất độc (TP). Cần hết sức lưu ý chất gây “rối loạn nội tiết”, đề phòng nó làm tăng hoocmon nam tính giữa lúc dân số nước ta lại đang rất thiếu nữ. – Chắc phải dùng yếm (NNVN).
20h30′:

QUỐC TẾ

13h30′:
20h30′:
+ Tối 07-11-2012
+ Tối 07-11-2012












No comments:

Post a Comment

View My Stats