Saturday 17 June 2023

TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC : THẾ GIỚI THIẾU PHỐI HỢP ĐỐI PHÓ "THẢM KỊCH" KHÍ HẬU (Thu Hằng / RFI)

 



Tổng thư ký LHQ : Thế giới thiếu phối hợp đối phó « thảm kịch » khí hậu

Thu Hằng  -  RFI

Đăng ngày: 16/06/2023 - 14:07

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230616-t%E1%BB%95ng-th%C6%B0-k%C3%BD-lhq-th%E1%BA%....8Bch-kh%C3%AD-h%E1%BA%ADu

 

Ngày 15/06/2023, cơ quan theo dõi biển đổi khí hậu Copernicus của Liên Hiệp Châu Âu cho biết nhiệt độ trung bình trên thế giới vào đầu tháng 06/2023 đã đánh bại mọi kỷ lục với khoảng cách đáng kể, có thể là dấu hiệu tiền El Niño. Cùng ngày, tổng thư ký Antonio Guterres cảnh báo tại Liên Hiệp Quốc về sự thiếu phối hợp giữa các nước đối với « thảm kịch » khí hậu vì với nhịp độ hiện nay, nhiệt độ thế giới có thể sẽ tăng thêm 2,8°C từ giờ đến cuối thế kỷ. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/1fc718e2-0c3b-11ee-9416-005056a90284/w:980/p:16x9/AP23082593151601.webp

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres phát biểu với báo giới khi ông tới dự thượng đỉnh Liên Âu tại Bruxelles, Bỉ, ngày 23/03/2023. AP - Geert Vanden Wijngaert

 

Thông tín viên RFI Carrie Nooten tại New York tường trình : 

 

Ông Antonio Guterres chỉ trích thẳng các chính phủ và sự thiếu phối hợp giữa các nước. Ông nói : « Chúng ta thấy rõ là chúng ta đang hướng tới một thảm họa. Thảm họa đã được báo trước. Vậy mà phản ứng tập thể lại thật thảm hại ». 

 

Đối với tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, vẫn có thể hướng đến mức chỉ tăng nhiệt độ ở 1,5°C. Nhưng để làm được việc đó, sẽ phải gia tăng nỗ lực. Và trước tiên là phải giải quyết được vấn đề chính. 

 

Ông nói : « Vấn đề không chỉ là khí phát thải từ các nguồn năng lượng hóa thạch, mà là bản thân các nguồn năng lượng hóa thạch. Có thế thôi. Giải pháp thật đơn giản : Thế giới phải thoát khỏi việc dùng nguồn năng lượng này theo từng giai đoạn, một cách công bằng và bình đẳng. Tiến hóa để bỏ lại dầu lửa, than và khí đốt trong lòng đất, đó chỗ của chúng ». 

 

Tiếp theo là phải tăng tốc. Ông Antonio Guterres sẽ đề xuất với các nước thúc đẩy các mục tiêu « trung hòa các bon thực sự », có nghĩa là những cột mốc mà các nước không còn phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nữa : Đối với các nước phát triển là năm 2040 còn đối với những nước đang phát triển là năm 2050

 

----------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

El Niño đang trở lại: Nguy cơ các hiện tượng thời tiết cực đoan tăng vọt

Khí hậu : 2023-2027 sẽ là giai đoạn nóng chưa từng có





No comments:

Post a Comment

View My Stats