Wednesday 5 October 2022

TIN LIÊN QUAN CHIẾN SỰ TẠI UKRAINE 05/10 (Van Pham)

 



TIN LIÊN QUAN CHIẾN SỰ TẠI UKRAINE 05/10 

Van Pham

4-10-2022  16:54    

https://www.facebook.com/vanhenrypham/posts/pfbid02fxFkGfhL8gnLnKrQXxbtSQFU7oc98Mz9WjnKHuE8yP1xfitmMDvgUNyf5Q9ig6Dzl

 

TIN LIÊN QUAN CHIẾN SỰ TẠI UKRAINE 05/10:

- 7 thiết giáp bị bắn cháy cùng lúc tại chiến trường Kherson

- Ukraine gửi danh sách mục tiêu tới Mỹ để xin tên lửa ATACMS cho pháo HIMARS?

- Ukraine liên tiếp đạt bước tiến trên thực địa

- Nga huy động 200.000 quân dự bị sau 2 tuần

 

                                                     *********

 

7 thiết giáp bị bắn cháy cùng lúc tại chiến trường Kherson

 

Một đoạn video vừa được truyền thông Nga đăng tải cho thấy một đoàn xe thiết giáp gồm 7 chiếc trong đó chủ yếu là xe bọc thép BTR-70 và BTR-80 đã bị bắn cháy tại khu vực Kherson.

 

Trang Avia của Nga thì cho rằng, đoàn xe thiết giáp này là của quân đội Ukraine, chúng bị phá hủy trên đường tiến về khu vực chiến trường Kherson, nơi quân đội Ukraine đang tổ chức các mũi phản công. Trang Avia đánh giá, việc mất một lúc 7 thiết giáp này là một tổn thất lớn cho quân đội Ukraine, trong bối cảnh nước này ngày càng thiếu phương tiện thiết giáp do bị hỏa lực Nga phá hủy.

 

(Đoạn video về đoàn xe thiết giáp bảy chiếc bị bắn cháy)

 

Tuy vậy cũng có một số giới quan sát cho rằng, đoàn xe thiết giáp này có thể là của quân đội Nga, do một trong số những chiếc đầu tiên có thể nhìn rõ thấy biểu tượng chữ Z, biểu tượng gắn với chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Do cả Nga và Ukraine đều sử dụng một số chủng loại vũ khí giống nhau có nguồn gốc Liên Xô, trong số này có thiết giáp BTR-70 và BTR-80, hai loại xe bị bắn cháy trong đoạn video kể trên. Hiện cả phía Nga và Ukraine đều chưa lên tiếng bình luận về các thông tin này.

 

HÌNH: - Chiếc thiết giáp với biểu tượng chữ Z được nhìn thấy trong đoạn video

https://www.facebook.com/photo?fbid=10228866630397650&set=pcb.10228866631277672

 

BTR-80 là một loại xe bọc thép chở quân bánh lốp 8x8 được Liên Xô thiết kế để hỗ trợ hỏa lực và vận chuyển lính chiến đấu tới trận địa. Loại xe này được bắt đầu sản xuất vào năm 1986 để thay thế các loại BTR trước đây.

 

BTR-80 trang bị súng máy hạng nặng KPVT 14,5 mm và súng máy PKT đồng trục 7,62 mm đặt trên cùng tháp pháo. Thực tế chiến đấu đã chứng minh BTR-80 hoạt động cực kỳ hiệu quả trong vùng địa hình đồi núi gập ghềnh, cung cấp hỏa lực hỗ trợ đáng kể cho phân đội bộ binh mang vũ khí nhẹ chuyên chở trong xe.

 

Với ụ súng máy trên tháp pháo có góc tà đạt tới 60 độ và kính ngắm quang học 1PZ-2 kiểu mới, xe có khả năng tiêu diệt cả các mục tiêu trên không. Xe có thể bố trí 10 chỗ ngồi, gồm trưởng xe, lái xe và pháo thủ cùng 7 lính chiến đấu bộ binh. Xe BTR-80 được trang bị động cơ diesel mạnh mẽ và lớp giáp tốt, giúp tăng đáng kể khả năng việt dã và phòng vệ của xe so với các thế hệ xe bọc thép chở quân trước nó.

 

Ngoài ra với thiết kế bánh lốp chống đạn, xe có khả năng vận hành ngay cả khi lốp xe bị thủng. Đặc biệt, xe vẫn có khả năng di chuyển khi đã dính mìn chống tăng hay 2 bánh về một phía bị hư hỏng.

 

HÌNH: - Thông số Kỹ thuật xe bọc thép BTR-80

https://www.facebook.com/photo?fbid=10228866631077667&set=pcb.10228866631277672

                                                           *********

 

Ukraine gửi danh sách mục tiêu tới Mỹ để xin tên lửa ATACMS cho pháo HIMARS?

 

Giới chức Ukraine được cho là đã chuyển danh sách mục tiêu cho Mỹ để đề nghị chuyển giao tên lửa ATACMS bắn bằng pháo phản lực HIMARS đạt tầm 300 km.

 

Các quan chức Mỹ ngày 3/10 nói với hãng tin CNN rằng nước này đang được chính phủ Ukraine cung cấp danh sách các mục tiêu dự kiến, nhằm thuyết phục Washington chuyển hệ thống Tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) cho tổ hợp Pháo phản lực cơ động cao (HIMARS).

 

Trong số các mục tiêu Ukraine liệt kê có các tuyến hậu cần, trận địa phòng không và căn cứ của Nga ở xa hơn sau chiến tuyến, kho đạn ở miền đông và miền nam Ukraine lẫn bán đảo Crimea. Ukraine thường xuyên sử dụng pháo HIMARS phóng rocket có tầm bắn 80 km vào những mục tiêu này.

 

Tên lửa ATACMS có khả năng bắn trúng mục tiêu cách 300 km, gấp gần 4 lần so với đầu đạn mà Mỹ đã chuyển cho Ukraine. Mỹ trong nhiều tháng từ chối chuyển tên lửa ATACMS do lo ngại Ukraine tập kích sâu vào trong lãnh thổ Nga, có thể làm chiến sự leo thang và dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Nga và Mỹ.

 

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho rằng, Ukraine "đang làm tốt" với pháo HIMARS dùng rocket hiện tại, đồng thời gần đây thông báo sẽ tài trợ thêm 18 tổ hợp.

 

Một nguồn tin tại Mỹ cho biết Ukraine kỳ vọng tên lửa ATACMS cho phép họ tập kích sâu hơn vào Crimea, nhằm vào những khu vực máy bay không người lái (UAV) của Nga cất cánh, điều mà Ukraine chưa làm được. Nga được cho là mua UAV của Iran để dùng tại Ukraine, song cả Moskva và Tehran bác thông tin này.

 

Hiện nay Mỹ đang có các loại tên lửa tầm xa ATACMS thuộc các phiên bản MGM-140 vốn được trang bị cho hệ thống pháo phản lực M270 và M142.

 

                                                       ********

 

Ukraine liên tiếp đạt bước tiến trên thực địa

 

Giới chức thân Nga ở Cộng hoà Nhân dân Lugansk tự xưng hôm nay cho biết quân đội Ukraine đang tiếp đà phản công vào khu vực này sau khi giành lại kiểm soát thành phố chiến lược Lyman.

 

Cùng với đó, Ukraine điều lực lượng với quy mô áp đảo tiến vào Kherson theo ba hướng và phá vỡ phòng tuyến của lực lượng Nga ở phía bắc tỉnh này. Sau khi Nga tập trung cho các cuộc trưng cầu ý dân thời gian qua, dường như Ukraine đang giành được nhiều lợi thế trên thực địa, với những bước tiến có thể làm thay đổi cục diện của cuộc chiến.

 

UKRAINE GIÀNH NHIỀU CHIẾN THẮNG

 

Việc giành được quyền kiểm soát Lyman, trung tâm hậu cần ở vùng Donetsk thuộc miền đông Ukraine là chiến thắng quan trọng nhất của Kiev kể từ khi bắt đầu đợt phản công chớp nhoáng vào đầu tháng 9. Chiếm được Lyman, quân đội Ukraine gần như đã mở toang cánh cửa tiến vào các thành phố, thị trấn còn lại ở Lugansk. Các đơn vị Ukraine đang hướng tới mục tiêu giải phóng hoàn toàn tỉnh miền đông này, chỉ vài ngày sau khi Nga tuyên bố sáp nhập Lugansk vào lãnh thổ.

 

Trên đà thắng lợi, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định, thành công của quân Ukraine thời gian tới “sẽ không chỉ giới hạn ở Lyman”.

 

Tổng thống Ukraine VOLODYMYR ZELENSKY:"Các cuộc công và phòng thủ của quân đội Ukraine vẫn đang tiếp tục. Chúng tôi đã giải phóng thêm được một số khu vực. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn."

 

Quân đội Ukraine trước đó ngầm xác nhận sẽ tiếp tục phản công tái chiếm các khu định cư phía bắc Donetsk khi cho biết Lyman là cửa ngõ tiến vào tỉnh Lugansk. Trước đó, Ukraine cũng cho biết đã điều lực lượng với quy mô áp đảo tiến vào Kherson theo 3 hướng và phá vỡ phòng tuyến của lực lượng Nga ở phía bắc tỉnh này.

 

…VÀ NHỮNG TOAN TÍNH CỦA NGA

 

Những diễn biến hiện nay trên chiến trường đặt quân đội Nga và lực lượng dân quân ly khai vùng Donbass vào tình thế rất khó khăn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, Nga đang có những toan tính riêng. Việc Nga quyết định rút quân ở Lyman cho thấy quân đội nước này dường như đang giảm mức độ ưu tiên cho mục tiêu bảo vệ tỉnh Lugansk, thay vào đó chuyển lực lượng tinh nhuệ củng cố phòng thủ tỉnh Kherson và Zaporizhzhia ở miền nam. Khu vực này là cửa ngõ tiến vào bán đảo Crimea, nơi có căn cứ hạm đội Biển Đen của Nga.

 

Trước đà phản công của Ukraine, việc phía Nga cần làm lúc này là bảo toàn quân số, hạn chế các cuộc tấn công với quân đội Ukraine và chờ đợi đến lúc bổ sung thêm nguồn nhân lực. Sau khi bổ sung thêm quân số từ lệnh động viên một phần vào khoảng cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12, Nga có thể sẽ tăng cường các cuộc tiến công để giành lại các khu vực do Kiev kiểm soát. Nhìn chung, hiện tại là khoảng thời gian thích hợp để Nga có thể tập hợp lực lượng, củng cố sức mạnh, chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.

 

                                                  ********

 

Nga huy động 200.000 quân dự bị sau 2 tuần

 

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã huy động được hơn 200.000 quân dự bị sau khi có lệnh điều động một phần của Tổng thống Putin.

 

TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu trong cuộc họp ngày 4/10 nói, các lực lượng vũ trang Nga đã huy động được hơn 200.000 quân dự bị sau 2 tuần, kể từ khi có sắc lệnh động viên một phần từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

 

"Theo sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, lệnh điều động một phần đã được thực hiện trên cả nước kể từ ngày 21/9. Tính đến hôm nay, hơn 200.000 quân dự bị đã huy động”, Đại tướng Shoigu nói.

 

HÌNH: - Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu (giữa) trong cuộc họp với các quan chức quốc phòng ngày 4/10. (Ảnh: RT)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10228866808962114&set=pcb.10228866631277672

 

Cũng theo Đại tướng Shoigu những quân nhân dự bị được huy động theo lệnh động viên hai tuần qua đang được đào tạo bổ sung tại "80 thao trường và 6 trung tâm huấn luyện". Bên cạnh các quân nhân dự bị, nhiều công dân Nga cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

 

Ông Shoigu cũng kêu gọi các trung tâm tuyển quân không từ chối tiếp nhận tình nguyện viên nhập ngũ "nếu không có lý do xác đáng".

 

Lệnh động viên một phần được Tổng thống Putin công bố hôm 21/9, nhằm huy động khoảng 300.000 quân dự bị phục vụ chiến dịch quân sự ở Ukraine.

 

=====================================

.

Nga không còn toàn quyền kiểm soát bất kỳ tỉnh nào trong số bốn tỉnh Ukraine bị 'sáp nhập'  

Van Pham

4-10-2022  08:18    

https://www.facebook.com/vanhenrypham/posts/pfbid0Xnq5r6BPEzXFEjKvjXuGCSSJCcCFqjU7PnntPxr2Krn8kcMzFMW1v4jYutMyYDSnl

 

Hôm thứ Hai, quân đội Nga thừa nhận rằng lực lượng của Kyiv đã đột phá ở khu vực Kherson. Họ cho biết quân đội Ukraine và "các đơn vị xe tăng vượt trội" của họ đã tìm cách "xâm nhập vào chiều sâu của hàng phòng thủ của chúng tôi" xung quanh các làng Zoltaya Balka và Alexsandrovka.

 

HÌNH: - Dân làng di chuyển đến chỗ an toàn....

https://www.facebook.com/photo?fbid=10228863779606382&set=a.10201576078470908

 

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân đội Nga đã chiếm đóng cái mà ông gọi là "tuyến phòng thủ được chuẩn bị trước". Ông tuyên bố rằng họ tiếp tục "gây ra thiệt hại hỏa lực lớn" cho các lực lượng Ukraine.

 

Những bình luận của ông là sự thừa nhận rằng cuộc phản công ở phía nam của Ukraine đang đạt tốc độ đáng kể, hai tháng sau khi nó bắt đầu. Các lữ đoàn Ukraine dường như đã đạt được bước đột phá lớn nhất trong khu vực kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, xông lên tiền tuyến và tiến nhanh dọc theo sông Dnepr.

 

Bộ chỉ huy miền nam của quân đội Ukraine cho biết các lực lượng ở miền nam đã phá hủy 31 xe tăng và một bệ phóng tên lửa của Nga mà không cung cấp thông tin chi tiết về nơi xảy ra giao tranh.

 

Các nguồn tin của Nga thừa nhận rằng cuộc tấn công của xe tăng Ukraine đã di chuyển dọc theo bờ tây của con sông, chiếm lại một số ngôi làng trên đường đi và đe dọa đường tiếp tế cho hàng nghìn binh lính Nga.

 

-------

NGUỒN :

 

The Guardian

 

Russia no longer has full control of any of four ‘annexed’ Ukrainian provinces  

Luke Harding and Isobel Koshiw in Kyiv, and Peter Beaumont in Sloviansk - 13h ago

https://www.msn.com/en-au/news/world/russia-no-longer-has-full-control-of-any-of-four-annexed-ukrainian-provinces/ar-AA12xA6z

 

------------------------------

Forbes

 

Ukraine’s Counteroffensives Appear To Be Part Of A Much Bigger Plan—To Divide The Russian Army

David Axe, Forbes Staff - Yesterday 6:32 pm

https://www.msn.com/en-au/news/world/ukraine-s-counteroffensives-appear-to-be-part-of-a-much-bigger-plan-to-divide-the-russian-army

 

-------------------------------

The Drive

 

Ukraine Situation Report: Breakthrough In Kherson

Emma Helfrich - Yesterday 9:50 pm

https://www.msn.com/en-au/news/world/ukraine-situation-report-breakthrough-in-kherson/ar-AA12ypWE

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats