Wednesday 19 October 2022

TIN HOA KỲ 20/10/2022    (Van Pham)

 



TIN HOA KỲ 20/10/2022   

Van Pham

19-10-2022  23:20   

https://www.facebook.com/vanhenrypham/posts/pfbid028NGGRcoyXMV82kUpcUzD47sAiQRbKhihbdotjMLFBbHKswLd4BVQAiXRcJcNcmmGl

 

- Biden hứa sẽ biến án lệ Roe v. Wade thành luật nếu Dân Chủ nắm Hạ Viện

- Trump cân nhắc mời điều tra viên liên bang khám xét Mar-a-Lago lần nữa?

- Chánh án: - Trump biết những cáo buộc gian lận bầu cử là sai

- Anna May Wong là người Mỹ gốc Á đầu tiên xuất hiện trên đồng tiền Mỹ

- Bộ Nông Nghiệp Mỹ xóa nợ $1 tỷ cho 36,000 nông dân

 

                                                *********

 

Biden hứa sẽ biến án lệ Roe v. Wade thành luật nếu Dân Chủ nắm Hạ Viện

 

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden chuyển trọng tâm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới sang quyền phá thai khi ông hứa sẽ biến án lệ Roe v. Wade thành luật nếu đảng Dân Chủ nắm giữ Hạ Viện và mở rộng đa số trong Thượng Viện, theo UPI trích dẫn bài phát biểu của ông hôm Thứ Ba, 18 Tháng Mười, trong sự kiện “Restore Roe” của Ủy Ban Dân Chủ Quốc Gia ở The Howard Theatre, Washington, DC.

 

Bài phát biểu được đưa ra trong bối cảnh còn ba tuần nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông nhắc đến một luật do Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina) đưa ra hồi tháng trước cấm phá thai trên 15 tuần tuổi, nói rằng những luật như vậy sẽ phổ biến hơn nếu đảng Cộng Hòa nắm quyền. Từ đó, ông kêu gọi cử tri đảng Dân Chủ đi bầu, giúp đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ Viện và mở rộng tỷ lệ đa số trong Thượng Viện.

 

HÌNH: - Tổng Thống Joe Biden. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

https://www.facebook.com/photo?fbid=10228979585061446&set=pcb.10228979589861566

 

Ông cam kết nếu cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ giúp đảng Dân Chủ mở rộng quyền kiểm soát Quốc Hội, ông sẽ ký dự luật lập điều lệ cho án lệ Roe v. Wade vào dịp kỷ niệm 50 năm quyết định của Tối Cao Pháp Viện, rơi vào khoảng 22 Tháng Giêng, 2023.

 

“Cùng nhau, chúng ta sẽ khôi phục quyền lựa chọn cho mọi phụ nữ ở mỗi tiểu bang ở Mỹ. Vì vậy hãy bỏ phiếu. Chúng ta có thể làm được nếu chúng ta bỏ phiếu,” ông Biden kêu gọi.

Đảng Cộng Hòa phản đối bài phát biểu của ông Biden, nói rằng ông đang đi quá xa so với mối quan tâm hàng đầu của người dân là lạm phát tăng cao và những lo ngại về nền kinh tế.

 

Sau khi Tối Cao Pháp Viện lật ngược án lệ Roe v. Wade hồi Tháng Sáu và các tiểu bang bắt đầu cấm phá thai, ông Biden thông báo sẽ ủng hộ Thượng Viện “câu giờ” – một quy định cho phép một đảng có thể chặn một luật nào, và đưa án lệ Roe v. Wade thành luật.

 

Mặc dù đảng Dân Chủ đang có lợi thế tại Thượng Viện (tỷ lệ 50 – 50 và Phó Tổng Thống Kamala Harris là người quyết định), họ vẫn không thể thông qua luật cho phép phá thai toàn quốc vì phải cần 60 phiếu bầu mới được thông qua. Tức là phải có ít nhất 10 thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đồng ý, điều khó mà đạt được.

 

                                                    ********

 

TRUMP CẤT GIẤU Ở NHIỀU NƠI VÀ ĐÃ TẨU TÁN HẾT RỒI....

 

Trump cân nhắc mời điều tra viên liên bang khám xét Mar-a-Lago lần nữa?

 

PALM BEACH, Florida (NV) – Nhóm luật sư cựu Tổng Thống Donald Trump đang cân nhắc mời điều tra viên liên bang trở lại dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida để khám xét lần nữa, mà có họ ở đó giám sát, nhằm thỏa mãn việc Bộ Tư Pháp (DOJ) yêu cầu ông Trump nộp lại toàn bộ tài liệu mật của chính phủ, một số nguồn tin cho CNN hay hôm Thứ Tư, 19 Tháng Mười.

 

Qua thảo luận riêng với nhóm luật sư cựu Tổng Thống Trump cũng như qua đơn gửi tòa án thời gian qua, DOJ nói rõ họ tin rằng ông Trump không tuân thủ trát mà DOJ gửi cho ông hồi Tháng Năm, trong đó, DOJ yêu cầu ông Trump nộp lại tất cả tài liệu đánh dấu mật, vì nhiều tài liệu chính phủ vẫn còn thất lạc.

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10228979585461456&set=pcb.10228979589861566

Dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng Thống Donald Trump ở Palm Beach, Florida. (Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)

 

Một số người thân cận cựu Tổng Thống Trump không tin còn bất kỳ tài liệu nào của chính phủ ở Mar-a-Lago sau khi FBI khám xét dinh thự này hôm 8 Tháng Tám và tịch thu khoảng 11,000 tài liệu.

 

Mời điều tra viên liên bang trở lại Mar-a-Lago, có lẽ có luật sư cựu Tổng Thống Trump giám sát, hiện chỉ là một trong những việc mà nhóm luật sư ông Trump đang cân nhắc trong lúc họ khó nhọc tìm cách tốt nhất giúp ông tránh gặp rắc rối về pháp lý. Nhóm luật sư cựu Tổng Thống Trump đang tiếp tục suy nghĩ xem họ nên hợp tác hoặc chống đối đến mức nào với DOJ, những người biết về vấn đề này cho CNN hay.

 

“Mời luật sư DOJ đi ăn trưa thôi cũng đủ rủi ro, huống hồ mời trở lại Mar-a-Lago,” một người thân cận cựu Tổng Thống Trump nói.

 

Vì đang vất vả đối phó hàng loạt vụ kiện và vì muốn giảm bớt áp lực hiện tại, cựu Tổng Thống Trump gần đây tỏ dấu hiệu với phụ tá cũng như đồng minh rằng ông sẵn sàng chọn cách đối đầu ít hơn với DOJ – cách có thể giúp giải quyết nhanh chóng cuộc tranh cãi pháp lý kéo dài suốt nhiều tuần về vụ tài liệu tịch thu ở Mar-a-Lago, theo những người biết về vấn đề này.

 

                                                    *********

 

Chánh án: - Trump biết những cáo buộc gian lận bầu cử là sai

 

SANTA ANA, California (NV) – Chánh án liên bang hôm Thứ Tư, 19 Tháng Mười, yêu cầu ông John Eastman, luật sư ủng hộ cựu Tổng Thống Donald Trump, nộp thêm tài liệu cho ủy ban do Hạ Viện thành lập để điều tra bạo loạn Quốc Hội năm ngoái, trong đó gồm những email bị cáo buộc chứng tỏ ông Trump âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, theo CNBC.

 

“Những email đó cho thấy cựu Tổng Thống Trump biết những con số gian lận bầu cử cụ thể là sai nhưng vẫn cứ nêu ra những con số đó, cả trước tòa lẫn công chúng,” ông David O. Carter, chánh án tòa liên bang ở California, viết.

 

HÌNH: https://www.facebook.com/photo?fbid=10228979586461481&set=pcb.10228979589861566

ông John Eastman chiếu trên màn hình trong buổi điều trần công khai thứ ba của Ủy Ban 6 Tháng Giêng hôm 16 Tháng Sáu ở Washington, DC. (Hình minh họa: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

 

“Tòa này nhận thấy những email đó đủ liên hệ và nhằm thúc đẩy âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ,” ông Carter cho biết thêm.

 

Ba mươi ba tài liệu mà ông Eastman phải nộp cho Ủy Ban 6 Tháng Giêng không được bảo vệ theo đặc quyền pháp lý hoặc không được hưởng những đặc quyền đó do liên hệ với âm mưu phạm tội ác, ông Carter cho hay.

 

Tám trong số những email đó của ông Eastman không được hưởng đặc quyền pháp lý do liên hệ với âm mưu phạm tội ác, theo phán quyết của tòa liên bang ở Santa Ana, California.

Qua bốn trong số tám email đó, ông Eastman – nhân vật chính dẫn đầu nỗ lực pháp lý lật ngược thắng lợi bầu cử của Tổng Thống Joe Biden – cùng luật sư cựu Tổng Thống Trump cho rằng “mục tiêu chính” nộp đơn kiện lên tòa “là trì hoãn hoặc phá hoại” thủ tục bỏ phiếu chứng nhận chiến thắng của ông Biden ở Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021, Chánh Án Carter viết.

 

Bốn email kia “chứng tỏ cựu Tổng Thống Trump cùng luật sư cố đưa những cáo buộc sai trái ra tòa liên bang nhằm trì hoãn cuộc bỏ phiếu hôm 6 Tháng Giêng đó,” ông Carter cho hay.

Theo Chánh Án Carter, ông Eastman lưu ý luật sư ông Trump rằng những con số mà họ cho là bằng chứng về gian lận bầu cử ở Fulton County, Georgia, là không chính xác. Tuy nhiên, ông Trump cùng luật sư vẫn nộp đơn kiện lên tòa liên bang “với đúng những con số không chính xác đó mà không sửa lại, làm rõ, hoặc thay đổi,” ông Carter viết.

 

Ông Eastman, từng làm chủ nhiệm khoa luật đại học Chapman University, từng viết bản ghi nhớ vạch ra chiến lược pháp lý để ông Mike Pence, phó tổng thống lúc đó, bác bỏ phiếu bầu của Cử Tri Đoàn cho Tổng Thống Biden khi ông Pence chủ trì thủ tục bỏ phiếu này ở Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng năm ngoái.

 

Bất chấp ông Trump gây áp lực, ông Pence từ chối lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, khiến ông Trump cũng như hàng ngàn ủng hộ viên vị cựu tổng thống này tức giận, vài người trong số đó đòi “treo cổ Mike Pence” khi họ xông vào Quốc Hội hôm đó.

 

Trong phán quyết hôm Thứ Tư, Chánh Án Carter yêu cầu ông Eastman nộp một phần trong số vài email liên quan đến kế hoạch để ông Pence lật ngược kết quả bầu cử.

 

Tháng Giêng năm nay, ủy ban điều tra bạo loạn Quốc Hội gửi trát đòi Chapman University cung cấp email mà ông Eastman gửi bằng trương mục email (email account) Chapman của ông ta từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2021.

 

Ông Eastman yêu cầu tòa liên bang ở Santa Ana ngăn Chapman cung cấp email của ông ta theo yêu cầu của ủy ban này.

 

Hồi Tháng Ba, Chánh Án Carter buộc ông Eastman nộp cho Ủy Ban 6 Tháng Giêng 101 email mà hai bên đang tranh cãi về đặc quyền pháp lý. Trong phán quyết đó, ông Carter viết “có thể cựu Tổng Thống Trump âm mưu cản trở” thủ tục chứng nhận kết quả bầu cử ở Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021

 

                                                  *********

 

Anna May Wong là người Mỹ gốc Á đầu tiên xuất hiện trên đồng tiền Mỹ

 

WASHINGTON, DC (NV) – Ana May Wong sẽ trở thành người Mỹ gốc Á đầu tiên được đưa lên đồng tiền của nước Mỹ, theo NBC News.

 

Bà Wong được nhận định là nữ tài tử gốc Hoa đầu tiên diễn ở Hollywood. Với sự kiện lần này, bà là người phụ nữ thứ năm, cũng là người cuối cùng được khắc hình trên đồng 25 xu trong năm nay. Đây là một phần trong chương trình American Women Quarters Program, chuyên khắc hình những nhân vật nữ nổi tiếng của Mỹ lên đồng một phần tư đô la.

 

HÌNH: https://www.facebook.com/photo?fbid=10228979586901492&set=pcb.10228979589861566

Đồng xu có hình nữ tài tử Ana May Wong. (Hình: U.S. Mint)

 

Đồng tiền sẽ được đưa vào lưu hành từ Thứ Hai, 24 Tháng Mười. Một mặt là hình Tổng Thống George Washington, mặt bên kia là hình nữ tài tử.

 

Bà Ventris C. Gibson, giám đốc cơ quan đúc tiền Mỹ U.S. Mint, gọi bà Wong là “một người can đảm, ủng hộ việc tăng cường sự hiện diện và những vai diễn đa chiều cho nghệ sĩ Mỹ gốc Á,” đồng thời ca ngợi việc bà Wong xuất hiện trên đồng tiền là sự phản ảnh bề dày và bề rộng thành tích mà bà đạt được trong suốt cuộc đời.

 

Bà Wong, tên khai sinh là Wong Tiu Tsong, sinh tại Los Angeles năm 1905 trong một gia đình di dân Trung Quốc. Bà bén nghiệp năm 14 tuổi với vai phụ trong bộ “The Red Lantern” và tiếp tục diễn các vai nhỏ cho đến năm 1922, khi bà đoạt được vai chính trong “The Toll of the Sea.”

 

Bà có một sự nghiệp diễn xuất thành công, bất chấp những hạn chế đối với tài tử gốc Á thời điểm đó ở Hollywood. Bà hoạt động trong lãnh vực sân khấu, điện ảnh, truyền hình, xuất hiện trong hơn 60 bộ phim, bao gồm phim câm (silent film). Bà cũng trở thành tài tử diễn chính người Mỹ gốc Á đầu tiên góp mặt vào một bộ phim của Mỹ có tên “The Gallery of Madame Liu-Tsong.”

 

HÌNH: https://www.facebook.com/photo?fbid=10228979587341503&set=pcb.10228979589861566

Nữ tài tử Anna May Wong (1905-1961). (Hình: General Photographic Agency/Getty Images)

 

Bà xuất hiện trên các sân khấu ở London và New York, cuối cùng đến Châu Âu, đóng phim tiếng Anh, Pháp và Đức sau khi bị phân biệt đối xử ở Mỹ.

 

Bà được trao một ngôi sao trên đại lộ Hollywood Walk of Fame năm 1960. Bà qua đời năm 1961.

 

Chương trình American Women Quarters Program bắt đầu vào năm nay và sẽ đưa hình năm phụ nữ lên đồng xu mỗi năm, cho đến năm 2025.

 

                                                *********

 

Bộ Nông Nghiệp Mỹ xóa nợ $1 tỷ cho 36,000 nông dân

 

DES MOINES, Iowa (NV) – Bộ Nông Nghiệp Mỹ (USDA) công bố chương trình xóa $1.3 tỷ tiền nợ cho khoảng 36,000 nông dân chậm trả các khoản vay hoặc đang đối mặt với việc tịch thu tài sản, theo AP trích dẫn thông báo của chính phủ hôm Thứ Ba, 18 Tháng Mười.

Số tiền này được lấy từ khoản ngân sách $3.1 tỷ trong Đạo Luật Giảm Lạm Phát phân bổ nhằm hỗ trợ những người đi vay từ các khoản vay trực tiếp hoặc bảo lãnh do USDA quản trị. Luật này được Quốc Hội thông qua và được Tổng Thống Joe Biden ký ban hành hồi Tháng Tám.

 

HÌNH: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10228979588861541&set=pcb.10228979589861566

Nhân viên trang trại trồng cranberry ở Taunton, Massachusetts. (Hình minh họa: Joseph Prezioso/AFP via Getty Images)

 

USDA cung cấp khoản vay cho hơn 115,000 nông dân không có khả năng tín dụng thương mại. Những người không thể trả khoản vay, bị tịch thu tài sản hoặc đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ sẽ được nhận trợ giúp từ USDA. Đối với nông dân, khó khăn tài chính có thể đến từ nhiều vấn đề, chẳng hạn hạn hán hoặc tắc nghẽn giao thông.

 

Ông Tom Vilsack, bộ trưởng Nông Nghiệp, cho biết người nông dân phải đối mặt với nhiều hoàn cảnh khó khăn trong những năm qua. Nguồn hỗ trợ này sẽ giúp họ tiếp tục canh tác và mang đến khởi đầu mới.

 

Khoảng 11,000 nông dân có nợ quá hạn từ 60 ngày trở lên đối với các khoản vay trực tiếp hoặc bảo lãnh đang nhận được các khoản thanh toán điện tử tự động, giúp họ tiếp tục các khoản vay. Người đi vay trực tiếp được nhận $52,000, người đi vay bảo lãnh được nhận $172,000. Tổng cộng chi phí cho nhóm đối tượng này là gần $600 triệu.

 

Có $200 triệu khác sẽ được chi để giúp đỡ 2,100 nông dân đang ở trong tình trạng đi vay và bị tịch thu một phần tài sản nhưng vẫn chưa trả đủ nợ. Số tiền này dùng để bù đắp vào số tiền nợ của họ, giúp họ khởi đầu lại. Mỗi nông dân trong diện này trung bình nhận được $101,000.

 

Còn $571 triệu khác được chi cho các nhóm đối tượng gồm:

 

-7,000 nông dân trì hoãn các khoản thanh toán trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Nhóm này chiếm $66 triệu.

-1,600 nông dân đang đối mặt với tình trạng phá sản hoặc bị tịch thu tài sản. Tùy theo từng trường hợp USDA sẽ có giải pháp thích hợp. Nhóm này chiếm $330 triệu.

-14,000 nông dân gặp khó khăn về dòng tiền, muốn được hỗ trợ để tránh tình trạng trả nợ trễ. Họ sẽ nhận được một khoản hỗ trợ, với tổng số tiền hiện có nhóm này là $175 triệu.

 

Khoản tiền được công bố hôm Thứ Ba, 18 Tháng Mười, là đợt thanh toán đầu tiên trong quỹ giúp đỡ người nông dân. Phần còn lại trong số $3.1 tỷ được sử dụng để nới lỏng những hạn chế đi vay không cần thiết hoặc hỗ trợ về sau.

 

Ngoài ra USDA cũng chi $31 tỷ để giúp gần 1 triệu nông dân bù đắp các khoản doanh thu, giá cả thấp và các đợt thiệt hại khác do COVID-19 năm 2021 và 2022.

 

Một số chính trị gia đảng Cộng Hòa từng phản đối chính quyền Tổng Thống Joe Biden vì xóa nợ sinh viên. Tuy nhiên với chính sách hỗ trợ nông dân này, chưa có ai lên tiếng.

 

                                                *********

 

Số ca nhiễm vi khuẩn ăn thịt người ở Florida tăng ‘bất thường’ do bão Ian

 

TALLAHASSEE, Florida (NV) – Số ca nhiễm vi khuẩn ăn thịt người ở Florida tăng “bất thường” năm nay do bão IAN, giới chức y tế tiểu bang này loan báo, theo ABC News hôm Thứ Tư, 19 Tháng Mười.

 

Bộ Y Tế Florida báo cáo 65 ca nhiễm Vibrio vulnificus, loại vi khuẩn ăn thịt người, và 11 ca tử vong từ đầu năm nay đến Thứ Sáu tuần trước.

 

HÌNH: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10228979704664436&set=pcb.10228979589861566

Nhân viên tìm kiếm và cứu hộ ở Miami-Dade tìm kiếm nạn nhân sau khi bão Ian quét qua vùng này hôm 4 Tháng Mười ở Matlacha, Florida. (Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)

 

Như vậy là tăng đáng kể, vì cả năm 2021, Florida chỉ có 34 ca nhiễm và 10 ca tử vong, còn cả năm 2020 chỉ có 36 ca nhiễm và bảy ca tử vong, theo dữ liệu tiểu bang. Số ca nhiễm được báo cáo năm nay ở Florida là nhiều nhất kể từ năm 2008, theo dữ liệu tiểu bang.

 

Nguyên nhân là số ca nhiễm tăng vọt ở Lee County, quận hạt duyên hải bị bão Ian tàn phá sau khi trận bão cấp 4 này ập vô bờ biển Tây Nam Florida hôm 28 Tháng Chín.

 

Từ đầu năm đến nay, Lee County báo cáo 29 ca nhiễm và bốn ca tử vong, trong khi năm ngoái chỉ có năm ca nhiễm và một ca tử vong, còn năm 2020 không có ca nào, theo dữ liệu tiểu bang.

 

Số ca nhiễm “tăng bất thường” ở Lee County “do ảnh hưởng bão Ian,” Bộ Y Tế Florida lưu ý.

Collier County gần đó cũng có số ca nhiễm tăng bất thường do bão Ian, Bộ Y Tế Florida cho hay. Từ đầu năm đến nay, quận hạt này báo cáo ba ca, trong khi năm ngoái không có ca nào, còn năm 2020 chỉ có một ca.

 

Vi khuẩn Vibrio sống ở vùng nước biển hơi mặn, ấm – như cửa biển – và thường sinh sản nhanh hơn trong thời tiết ấm hơn. Người nào bị vết đứt hoặc xước trên cơ thể mà đi bộ trên bãi biển hoặc lội xuống biển thì có thể bị nhiễm vi khuẩn này. Vi khuẩn Vibrio gây viêm hoại tử da (necrotizing fasciitis), đôi khi rất nguy hiểm cho người bị suy yếu miễn dịch.

 

Người nào ăn hàu sống bị nhiễm vi khuẩn này cũng có thể bị nhiễm theo. Sau khi nuốt, vi khuẩn này thường gây quặn bao tử, tiêu chảy hoặc ói mửa.

 

Mỗi năm ở Mỹ có khoảng 80,000 người nhiễm vi khuẩn Vibrio, theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), phần lớn trong số đó do ăn thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn này.

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats