Wednesday 19 October 2022

CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 20.10.2022 9AM    (Cù Tuấn)

 



 CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 20.10.2022 9AM   

Cù Tuấn

19-10-2022  21:15  

https://www.facebook.com/tuan.cu.5/posts/pfbid02AS4qvi7e73U33dWM3YWeRDaXBkQdzC5dCL5B4PBj3gVgkxnoGSfMiUkEPCH9GvGjl

 

 

9h

Giám đốc điều hành Lockheed Martin Jim Taiclet ngày 18/10 thông báo nhà thầu quân sự Mỹ này dự kiến tăng sản lượng hệ thống Pháo Phản lực Cơ động Cao (HIMARS) lên 96 xe phóng một năm, từ mức 60 xe phóng hiện tại. Ông Taiclet đưa ra thông báo vài giờ sau khi tờ Politico đưa tin Lockheed Martin đã bắt đầu cam kết với các khách hàng quốc tế rằng họ đang chuẩn bị đẩy mạnh sản xuất, nhằm trấn an lo ngại của chính phủ Estonia, Ba Lan và Ukraine, những nước gần đây đặt hàng chục xe phóng.

 

Theo Taiclet, để chuẩn bị trước các yêu cầu này, Lockheed Martin đã đầu tư 65 triệu USD từ khoảng 6 tháng trước nhằm rút ngắn thời gian sản xuất HIMARS, trước khi nhận được hợp đồng từ Lầu Năm Góc. Nhà thầu này cũng đang xem xét mở rộng cơ sở ở Camden, bang Arkansas vì "nhu cầu tăng". "Chúng tôi đang đào tạo chéo các nhân sự lành nghề trên nhiều dòng sản phẩm, để khi nhu cầu về HIMARS hay Tổ hợp Pháo phản lực Phóng loạt gia tăng, họ có thể được điều động tham gia chế tạo các loại vũ khí khác nhau", ông Taiclet nói.

 

8h

Ông Biden cho rằng Tổng thống Nga trong "tình thế cực kỳ khó khăn" về chiến sự Ukraine và đã hết lựa chọn, ngoài việc buộc dân thường quy thuận. "Có vẻ như công cụ hiện có của Tổng thống Nga Vladimir Putin là hung hăng với từng công dân Ukraine, cố đe dọa để họ phải đầu hàng. Người dân Ukraine sẽ không bao giờ làm vậy", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với phóng viên tại Nhà Trắng hôm 19/10.

 

Tổng thống Nga cho biết Ukraine đã từ chối mọi đề xuất đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn giữa lúc căng thẳng leo thang. "Chính quyền Kiev đã từ chối công nhận ý nguyện và sự lựa chọn của người dân, họ từ chối bất kỳ đề xuất đàm phán nào. Ngược lại, các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục, dân thường đang thiệt mạng", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga hôm 19/10. "Lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng các biện pháp khủng bố công khai, phá hoại các cơ sở dân sự", ông Putin nói thêm.

 

Tổng thống Putin nhấn mạnh, "trong các cuộc trưng cầu dân ý, người dân ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cũng như các vùng Zaporozhye và Kherson đã thể hiện rõ ràng và kiên quyết ý nguyện của họ về việc muốn được sáp nhập vào Nga". Ông Putin lưu ý rằng luật pháp về việc sáp nhập 4 khu vực mới vào Nga đã có hiệu lực, nhưng chính quyền Ukraine đã phớt lờ ý nguyện của người dân.

 

7h

Ngoại trưởng Amirabdollahian cho biết Iran đã yêu cầu Ukraine cung cấp bằng chứng về việc Nga sử dụng máy bay không người lái trong xung đột. Ngày 19-10, Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amirabdollahian tuyên bố rằng nước này yêu cầu chính quyền Kiev cung cấp bằng chứng về việc Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) của Iran trong cuộc chiến Ukraine, nếu họ có. Theo hãng thông tấn Iran IRNA, ông Amirabdollahian đưa ra phát ngôn trên trong cuộc một điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và châu Âu của Croatia – ông Gordan Grlić-Radman. Nhà ngoại giao hàng đầu Iran nhắc lại lập trường của nước ông rằng Tehran phản đối xung đột Ukraine cũng như phản đối gửi vũ khí cho các bên tham chiến ở đó. Ngoại trưởng Amirabdollahian làm rõ rằng Iran và Nga đã có quan hệ hợp tác quốc phòng từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Iran đã không ủng hộ cuộc chiến chống Ukraine và không cung cấp cho Nga vũ khí để sử dụng trong cuộc chiến ở quốc gia láng giềng.

 

Các công tố viên Mỹ ngày 20-10 buộc tội 5 công dân Nga vì tội trốn tránh lệnh trừng phạt và các vi phạm khác liên quan đến việc đưa công nghệ quân sự mua từ các nhà sản xuất Mỹ cho người mua của Nga. Các công tố viên liên bang ở quận Brooklyn, thành phố New York, Mỹ, cho biết hai công dân Nga Yury Orekhov và Svetlana Kuzurgasheva đã mua các linh kiện điện tử bao gồm chất bán dẫn, radar và vệ tinh. Một số thiết bị từ nguồn này được cho là đã xuất hiện trong các giàn vũ khí Nga mà Ukraine thu giữ được. Phía công tố cho biết các đối tượng đã sử dụng một công ty của Đức để vận chuyển các công nghệ quân sự, cũng như dầu của Venezuela cho các khách hàng Nga. Orekhov đã bị bắt ở Đức vào hôm 17-10. Một người Nga khác bị buộc tội trong vụ án là Artem Uss đã bị bắt ở Ý. Các công tố viên Mỹ cho biết họ đang tìm cách dẫn độ ông này.

 

6h

Quan chức Nga tại LHQ nói rằng nước này chỉ dùng UAV nội địa tại Ukraine, bác bỏ cáo buộc Moskva triển khai vũ khí do Tehran cung cấp. "Chúng tôi có ngành công nghiệp sản xuất máy bay không người lái (UAV) nội địa, đủ sức cung cấp khí tài cho chiến dịch hiện nay. Các đồng nghiệp phương Tây nên tự vấn lương tâm về những cáo buộc của họ", Phó đại sứ thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky nói với các phóng viên hôm 19/10 sau phiên họp kín của Hội đồng Bảo an. Phó đại sứ Polyansky nói rằng các mảnh vỡ UAV thu được tại Ukraine đều có những dòng chữ bằng tiếng Nga. "Tôi không nghĩ tiếng Nga được sử dụng rộng rãi tại Iran", ông nói thêm.

 

Giới chức Ukraine kêu gọi người dân hạn chế dùng thiết bị điện, cảnh báo nguy cơ mất điện diện rộng do hạ tầng năng lượng bị Nga tập kích. "Hạn chế cung cấp điện sẽ áp dụng trên toàn quốc từ ngày 20/10, trong bối cảnh đối phương tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng. Người dân cần hạn chế tiêu thụ điện trong thời gian từ 7-23h hàng ngày, nếu không sẽ phải đối mặt với tình trạng mất điện. Đây là những biện pháp bắt buộc", Kyrylo Tymoshenko, Phó chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, thông báo trên Telegram. Công ty điện lực Ukrenergo cho biết đợt cắt điện luân phiên chỉ diễn ra trong ngày 20/10, nhưng cảnh báo điều này có thể tái diễn nhiều hơn khi mùa đông đến.

 

Phát biểu trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia Nga ngày 19/10, Tổng thống Vladimir Putin tăng cường quyền lực của các thống đốc khu vực ở Nga, chỉ thị thành lập một ủy ban phối hợp dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Mikhail Mishustin nhằm hỗ trợ cho "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine. Chủ nhân Điện Kremlin nói rằng, "toàn bộ hệ thống quản lý nhà nước" phải hợp sức hỗ trợ cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

 

Trong thông cáo phát đi sau đó, Điện Kremlin cho hay, chính phủ Nga sẽ đưa ra sắc lệnh nhằm "đáp ứng các nhu cầu phát sinh trong quá trình triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (bao gồm tiếp viện, sửa chữa vũ khí, cung cấp trang thiết bị, khí tài đặc biệt, khôi phục hạ tầng, hỗ trợ y tế và các vấn đề hậu cần khác)". Thông cáo nêu rõ thêm, hội đồng này sẽ do Thủ tướng Mishustin đứng đầu và thành viên gồm các đại diện của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tình trạng khẩn cấp, Vệ binh Quốc gia, Cơ quan An ninh Liên bang, Cơ quan tình báo đối ngoại cũng các cơ quan hành pháp khác. Hội đồng dự kiến nhóm họp lần đầu vào tuần tới, RIA Novosti đưa tin.

 

Tổng thống Đức Steinmeier hủy kế hoạch thăm thủ đô của Ukraine do "các lo ngại an ninh". Văn phòng Tổng thống Đức cho biết Tổng thống Frank-Walter Steinmeier hủy chuyến thăm Kiev ngày 20/10 sau khi giới chức an ninh, Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Đức khuyến nghị ông không nên đến thủ đô Ukraine vì lý do an ninh sau những đợt tập kích của Nga. Chuyến thăm sẽ được thu xếp trong tương lai gần. Tờ Bild cho biết quyết định hủy thăm Kiev được đưa ra ngày 18/10. Tại Đức, Tổng thống chủ yếu đóng vai trò nghi thức, trong khi Thủ tướng đứng đầu chính phủ và ra các quyết sách quan trọng.

 

Hoạt động của các trạm kiểm soát và thực thi pháp luật sẽ được tăng cường ở vùng Zaporizhzhia sau khi thiết quân luật có hiệu lực, theo quyền thống đốc vùng Zaporizhzhia do Nga dựng lên. “Chúng tôi sẽ tăng cường thực thi trật tự công cộng, an ninh công cộng, bảo vệ các cơ sở năng lượng cũng như các cơ sở có nguy cơ lớn, và sẽ tăng cường hoạt động của các trạm kiểm soát”, ông Yevgeny Balitsky viết trên Telegram hôm 19/10, TASS đưa tin.

 

Ông Balitsky chỉ ra rằng các biện pháp phòng ngừa an ninh hiện tại sẽ được thắt chặt trong khu vực và lệnh giới nghiêm vẫn sẽ có hiệu lực. Ngoài ra, các sự kiện giải trí và văn hóa sẽ bị hủy bỏ trong thời gian thiết quân luật. Ông Balitsky cũng nói rằng quyết định áp đặt thiết quân luật là kịp thời, vì "vùng Zaporizhzhia dễ xảy ra khiêu khích hàng ngày và các nỗ lực gây mất ổn định từ những vùng lãnh thổ lân cận của Ukraine”.

 

Ukraine nên công nhận Crimea là một phần của Nga và từ bỏ nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì hòa bình, tỷ phú Mỹ Bill Ackman đề xuất. Giống với tỷ phú Elon Musk, ông Bill Ackman – CEO một công ty quản lý quỹ đã lập tức hứng làn sóng chỉ trích từ những người ủng hộ Ukraine khi cho rằng Kiev nên sẵn sàng nhượng bộ để chấm dứt các hành động thù địch. “Crimea là một phần của Nga cho đến năm 1954 và phần lớn bao gồm người gốc Nga. Đó là lý do vì sao cộng đồng quốc tế không phản ứng mạnh khi Nga sáp nhập bán đảo này hồi năm 2014”, tỷ phú Mỹ viết trên Twitter. Ông nói thêm rằng đường biên giới nên trở lại như trước ngày 24/2, khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng và trước khi 4 khu vực ly khai của Ukraine bỏ phiếu gia nhập Nga. Ông cũng thúc giục phương Tây giúp Kiev phục hồi, và khuyên Ukraine nên đứng ngoài NATO.

 

5h

Ngày 19/10, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An Ninh, Tổng thống Nga Putin đã công bố khoản hỗ trợ hàng tháng ít nhất 195.000 rúp cho mỗi người được động viên, sau khi đăng ký vào đơn vị. Ông Putin nhấn mạnh rằng, đất nước tự hào về tất cả những người nhập ngũ hiện nay và đang hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Theo ông, tất cả những người lính, cho dù họ thực hiện nhiệm vụ gì, đều phải được cung cấp mọi thứ cần thiết, liên quan đến trang thiết bị của doanh trại và nơi đóng quân, điều kiện sống, thiết bị, dụng cụ, thực phẩm và chăm sóc y tế. Ông khẳng định, Nga có mọi khả năng để giải quyết tất cả các vấn đề nảy sinh, bao gồm việc chi trả phụ cấp bằng tiền cho quân nhân được triệu tập trong khuôn khổ động viên một phần. Tổng thống Putin nêu rõ: “Hôm nay tôi đã ký chỉ thị về việc tuân thủ nghiêm ngặt thời hạn và số tiền thanh toán đã được thiết lập. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, chúng phải lên tới số tiền không dưới 195.000 rúp mỗi tháng, bao gồm cả thời gian đào tạo và huấn luyện nhân sự”.

 

0h

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố nước này sẽ tạo ra trung tâm quốc tế để chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu. "Chúng ta đã đồng ý với Tổng thống Nga Vladimir Putin về tạo ra trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ, thông qua đó, nguồn khí đốt có thể được chuyển đến châu Âu. Do vậy, châu Âu sẽ đặt hàng nguồn khí đốt từ Thổ Nhĩ Kỳ", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại cuộc họp của đảng cầm quyền Công lý và Phát triển (AKP) hôm nay. Ông Erdogan nói thêm các nước châu Âu đang giải quyết vấn đề làm thế nào để giữ ấm trong mùa đông tới và Thổ Nhĩ Kỳ không gặp phải điều này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng trung tâm khí đốt cần được thành lập càng sớm càng tốt và địa điểm thích hợp nhất là ở Đông Thrace, phần lãnh thổ nằm ở châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Phản ứng sau khi ông Putin tuyên bố thiết quân luật tại 4 địa phương của Ukraine, Cố vấn của Tổng thống Ukraine ông Mykhailo Podolyak viết trên Twitter khẳng định hành động này "không có giá trị" trên lãnh thổ thuộc về Ukraine. "Nó sẽ không làm thay đổi điều gì với Ukraine, chúng tôi sẽ tiếp tục tái chiếm lãnh thổ của mình". Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẽ chiến đấu bảo vệ đất nước cho dù Nga có làm gì hoặc lên kế hoạch gì.

 

Ảnh 1: https://www.facebook.com/photo?fbid=5800342150004417&set=pcb.5800342446671054

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại nhà máy nhiệt điện bị hư hại sau cuộc tấn công tên lửa của Nga ở Kiev hôm 18/10. Ảnh: Reuters.

 

Ảnh 2: https://www.facebook.com/photo?fbid=5800342156671083&set=pcb.5800342446671054

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Kiev, Ukraine, hôm 18/10. Ảnh: AFP.

 

.

5 BÌNH LUẬN   

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats