Tuesday 25 October 2022

TÂN THỦ TƯỚNG ANH QUỐC RISHI SUNAK (Lâm Bình Duy Nhiên)

 


 

Tân Thủ tướng Anh quốc   

Lâm Bình Duy Nhiên

24-10-2022  15:18   

https://www.facebook.com/duynhienlambinh/posts/pfbid0X2q5KmHvmz5Fzip6iSZ8WUhDSfyhxYdURDFq22irFh8qjYySKhWSdtsYYcKoRhjJl

 

Rishi Sunak, tân Thủ tướng Anh quốc, chỉ mới 42 tuổi.

 

Ông sinh ra tại Southampton trong một gia đình người Ấn Độ. Cha ông là bác sĩ, mẹ là dược sĩ. Rishi Sunak trở thành vị Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nước Anh.

 

Ông từng giữ chức Bộ trưởng bộ Tài chính dưới thời Thủ tướng Boris Johnson. Vợ ông là một nữ tỷ phú người Ấn Độ cực kỳ giàu có và từng gây nhiều scandale về việc không trả thuế, một cách hợp pháp, cho chính phủ Anh.

 

Sau khi bị bà Liz Truss đánh bại trong cuộc tranh cử Thủ tướng cách đây hơn 7 tuần, giờ chính ông lại thay thế bà cựu Thủ tướng. Một sự “trả thù” ngọt ngào cho Rishi Sunak.

 

Là người ủng hộ Brexit, chắc chắn ông sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc khôi phục lại nền kinh tế vốn đang bị suy sụp và tái thiết lại sự đoàn kết của đảng Bảo thủ.

 

Rishi Sunak trở thành người di dân đầu tiên, thuộc cộng đồng thiểu số, nắm giữ chức vụ Thủ tướng nước Anh, một cường quốc về kinh tế và quân sự trên thế giới.

 

Nước Pháp, dưới thời của Tổng thống Jacques Chirac, cũng có bà Margie Sudre, gốc Việt, từng được bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng chuyên trách Cộng đồng Pháp ngữ ( Secrétaire d'État chargée de la Francophonie).

 

Người Đức cũng từng có một Phó Thủ tướng gốc Việt, ông Philipp Rösler trong một nhiệm kỳ gần 3 năm. Sau đó, ông lại chấp nhận lời đề nghị của chính phủ Việt Nam, để trở thành Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sỹ. Một quyết định khó hiểu và gây nhiều tranh cãi của cá nhân ông Rösler.

 

Bà Margie Sudre hay ông Philipp Rösler, cũng chỉ nắm giữ những chức vụ mang tính cách “tượng trưng” trong nội các chính phủ, hay đơn giản là một toan tính chính trị nhằm thu hút lá phiếu của các sắc dân thiểu số hoặc cải thiện hình ảnh đa văn hoá/đa chủng tộc của các chính phủ nói trên.

 

Qua sự kiện Rishi Sunak trở thành Thủ tướng Anh quốc, chúng ta có thể nhận định rằng chỉ có những quốc gia như Mỹ và Anh mới có thể tạo điều kiện và cơ hội cho những cá nhân xuất sắc, xuất thân từ những sắc dân da màu hay di dân, nắm những chức vụ quan trọng hàng đầu trong chính phủ. Đó là những xã hội ít bảo thủ và cởi mở, nơi mà tài năng và năng lực mới chính là những yếu tố quan trọng chứ không phải sắc tộc hay tôn giáo.

 

Chưa biết Rishi Sunak có thành công hay không nhưng đây là một sự kiện lịch sử, không chỉ của riêng nước Anh mà còn của cả thế giới.

 

Nếu nước Mỹ từng có Barack Obama thì ngày nay người Anh có Rishi Sunak. Một sự tiến bộ vượt bậc của những xã hội thấm nhuần tư tưởng nhân bản.

 

.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10228343867558865&set=a.4821006640116

Tân thủ tướng Anh Rishi Sunak

 

.

13 BÌNH LUẬN   

 

==================================================

.

.

Ông Sunak sẽ trở thành thủ tướng gốc Á đầu tiên của Anh

BBC News Tiếng Việt

24 tháng 10 năm 2022

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cj5zeqjpv7eo

 

Rishi Sunak sẽ trở thành thủ tướng Anh gốc Á đầu tiên của Vương quốc Anh sau khi đối thủ duy nhất còn lại của ông rút khỏi cuộc tranh cử lãnh đạo đảng Bảo thủ.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/9555/live/94a4c910-53a5-11ed-ac87-630245663c6a.jpg.webp

Rishi Sunak

 

Gần 200 nghị sĩ đảng Bảo thủ đã công khai ủng hộ cựu bộ trưởng tài chính trước hạn chót đề cử vào thứ Hai.

 

Lãnh đạo Hạ viện, bà Penny Mordaunt, đã bỏ cuộc sau khi không giành đủ sự ủng hộ từ các nghị sĩ.

 

Điều đó có nghĩa là ông Sunak sẽ kế nhiệm bà Liz Truss và trở thành thủ tướng trẻ nhất kể từ hơn 200 năm qua.

 

Tân thủ tướng dự kiến ​​sẽ nhậm chức trong vài ngày tới, khi mà kết quả cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ đã có.

 

Ông Sunak sẽ tiếp quản từ bà Truss sau khi bà thủ tướng từ chức hồi tuần trước, chỉ 45 ngày sau khi bà nắm quyền.

 

Việc ông Sunak trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ đánh dấu sự trở lại chính trị nhanh chóng của cựu bộ trưởng tài chính sau khi ông thua bà Truss trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo lần trước, diễn ra trong mùa hè.

 

Bà Mordaunt đã rút khỏi đua mới nhất này, chỉ vài phút trước khi kết quả được công bố, và thừa nhận rằng "rõ ràng là các đồng nghiệp cảm thấy ngày hôm nay, chúng tôi cần đạt được sự chắc chắn".

 

"Quyết định này là một quyết định lịch sử và một lần nữa cho thấy sự đa dạng và tài năng của đảng chúng ta," bà Mordaunt viết trên Twitter.

 

"Tôi hết lòng ủng hộ Rishi."

 

Chủ tịch đảng Bảo thủ Jake Berry cho biết đã đến lúc đảng này phải "đoàn kết chắc chắn phía sau Rishi" sau giai đoạn bất ổn chính trị căng thẳng, khi bà Truss làm thủ tướng.

 

Các đảng đối lập đang kêu gọi tổng tuyển cử, cho rằng ông Sunak không được ủy nhiệm một cách dân chủ để trở thành thủ tướng.

 

Ông Sunak sẽ là thủ tướng thứ tư liên tiếp sau bà Theresa May, Boris Johnson và bà Truss - lên nắm quyền mà không qua tổng tuyển cử.

 

Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo sẽ không diễn ra cho đến ít nhất là năm 2024, sau khi đảng Bảo thủ giành được đa số lớn trong cuộc tổng tuyển cử cuối cùng vào năm 2019.

 

Theo quy định của hệ thống chính trị Anh, ông Sunak không có nghĩa vụ phải tổ chức bầu cử sớm.

 

Phó lãnh đạo của đảng Lao động, Angela Rayner nói rằng ông Sunak đã lên thủ tướng "mà ông không nói một lời nào về cách ông sẽ điều hành đất nước và không ai có cơ hội bỏ phiếu".

 

Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Ed Davey nói rằng các nghị sĩ Bảo thủ đã "dựng lên một thủ tướng không gần dân, người không có kế hoạch sửa chữa thiệt hại và không cho người dân Anh lên tiếng".

 

-------------------------

TIN LIÊN QUAN

 

Sunak được ủng hộ để trở thành Thủ tướng Anh sau khi Johnson bỏ cuộc đua

24 tháng 10 năm 2022

.

Boris Johnson rút khỏi cuộc đua chức Thủ tướng Anh

24 tháng 10 năm 2022

.

Liz Truss: Tóm lược sự nghiệp chính trị của thủ tướng Anh tại vị ngắn nhất

22 tháng 10 năm 2022

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats