Friday 21 October 2022

OANH KÍCH HỆ THỐNG ĐIỆN UKRAINA, NGA DỌA CÙNG LÚC NHẮM VÀO NHIỀU MỤC TIÊU (Anh Vũ / RFI)

 



Oanh kích hệ thống điện Ukraina, Nga cùng lúc nhắm vào nhiều mục tiêu

Anh Vũ  -  RFI

Đăng ngày: 21/10/2022 - 15:20

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20221021-oanh-k%C3%ADch-h%E1%BB%87-th%E1%BB%91ng-%C4%91i%E1%BB%8...BB%A5c-ti%C3%AAu

 

Mùa đông đang tới gần, những ngày qua, Nga liên tiếp oanh kích các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina. Chiến lược mới của Matxcơva, ngoài mục tiêu triệt phá kinh tế làm suy sụp tinh thần dân Ukraina, đồng thời còn nhằm làm suy yếu các đồng minh của Kiev, những khách hàng nhập khẩu điện của Ukraina.

 

https://s.rfi.fr/media/display/a04a139a-5140-11ed-b05c-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/2022-10-20T185731Z_1699994947_RC265X99TJLZ_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-OUTAGES-MYKOLAIV.webp

Đường phố Mykolaiv, Ukraina, chìm trong bóng tối do bị cắt điện, ngày 20/10/2022. REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

 

Từ đầu tháng 10, Matxcơva bất ngờ quyết định thay đổi chiến lược, liên tục dội bom đạn vào nhiều thành phố, làng mạc của Ukraina, chủ yếu vào các hạ tầng cơ sở năng lượng, khiến cho Ukraina bị cắt điện khắp nơi, từ vùng Kiev, Lviv, Nikopol đến Kharkiv hay Donetsk. Các đợt oanh kích tên bằng tên lửa và drone trong chưa đầy 2 tuần đã làm tê liệt 40% mạng lưới điện của Ukraina.

 

Những thiệt hại về hạ tầng cơ sở năng lượng sau các đợt tấn công của Nga là rất lớn, đặc biệt trong những vùng ở xa mặt trận. Theo các cơ quan hữu trách của Ukraina, hơn 4.000 thành phố và làng mạc trên cả nước trong tuần này đã bị cắt điện. Kiev đã đánh giá mạng lưới cung cấp năng lượng đang trong tình trạng “nguy kịch” và hôm 20/10 chính quyền đã phải ra lệnh hạn chế tiêu thụ điện trong cả nước.

 

Trước chiến tranh, Ukraina là nước sản xuất điện lớn với mạng lưới hàng chục nhà máy điện, trong đó đặc biệt có 4 nhà máy điện hạt nhân trang bị 15 lò phản ứng công suất lớn. Bà Anna Creti, giáo sư kinh tế Đại học Paris Dauphines, thành viên Trung tâm địa chính trị về năng lượng và nguyên vật liệu cơ bản (CGEMP), trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình France 24 cho biết, từ tháng 6 năm nay, điện Ukraina đã bắt đầu hòa vào mạng lưới của châu Âu để xuất khẩu, trước tiên với các nước Đông Âu và về lâu dài là sang toàn Liên Hiệp Châu Âu. Khi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga nổ ra, Kiev nẩy sinh tham vọng xuất khẩu điện sang Liên Âu, giúp các nước châu Âu tạm thời giải quyết được khủng hoảng khí đốt của Nga hiện nay, đồng thời lại có được nguồn thu phục vụ cuộc chiến chống Nga xâm lược.

 

Cho đến cuối mùa hè vừa qua, dự định này vẫn còn khả thi vì Ukraina còn nguồn từ Zaporijjia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, và là tâm điểm tranh chấp kiểm soát giữa Matxcova và Kiev trong những tháng qua. Nhưng từ khi nhà máy điện nhạt nhân chiếm 20% sản lượng điện của cả nước này không hòa lưới điện nữa thì chương trình xuất khẩu điện của Ukraina không thể thực hiện. Tuần trước, Kiev đã thông báo ngừng cung cấp điện sang một số nước Liên Âu.

 

Chiến lược mới của Nga tập trung vào các trọng điểm của hệ năng lượng của Ukraina, ngay lập tức đã được giới phân tích quân sự của Nga tán đồng, nhiều ý kiến cho rằng Nga lẽ ra phải áp dụng chiến lược này ngay từ đầu cuộc chiến tranh vì nó mang lại nhiều hiệu quả, đồng thời không gây rủi ro về mặt quân sự cho Nga.

 

Sự thay đổi chiến lược này bắt nguồn từ sau những thất bại liên tiếp trên chiến trường buộc Nga phải rút khỏi nhiều địa phương quan trọng đã chiếm được ở miền đông bắc và nam Ukraina, khi Kiev mở các cuộc phản công.

 

Tình hình trên mặt trận đặc biệt bất lợi cho quân đội Nga, thế là Nga cầu cứu đến một phương pháp phi cân xứng” nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina, chuyên gia Ukraina, Mykola Bielieskov giải thích với AFP. Phần đông giới quan sát đều có nhận xét, theo đó với các đòn oanh kích tên lửa và drone tự sát vào các cơ sở năng lượng của Ukraina, Matxcơva nhằm vào nhiều mục tiêu : gây ra các vấn đề xã hội, kinh tế làm suy sụp tinh thần người dân Ukraina, đồng thời tiêu hao khả năng phòng thủ, ngăn chặn đà phản công của Ukraina. Tuy nhiên, theo chuyên gia Mykola Bielieskov, khó có thể nói trước chiến lược của Nga sẽ đạt đích cuối hay không : “Điều đó phụ thuộc vào cường độ của các cuộc đánh phá và vào những biện pháp đáp trả (từ Ukraina)”.

 

Tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelensky, những ngày qua liên tục hối thúc các đồng minh phương Tây cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng không hiện đại. Một số hệ thống đã được giao cho Ukraina. Mặt khác, nhiều nhà phân tích cho rằng các tên lửa có độ chính xác cao của Nga sẽ không còn đủ để duy trì chiến lược oanh kích ồ ạt như hiện nay. Nhưng phía trước người dân Ukraina sẽ là mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước tới nay.

 

------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

CHIẾN TRANH UKRAINA

Nga oanh kích hệ thống điện và nước ở nhiều thành phố Ukraina

CHIẾN TRANH UKRAINA

Quân Nga tháo chạy, Matxcơva phóng tên lửa phá hủy mạng lưới điện nước ở miền đông Ukraina

 

===============================================

.

.

Drone vũ trang : Mỹ khẳng định cố vấn quân sự Iran đến Crimée giúp Nga

Anh Vũ  -  RFI

Đăng ngày: 21/10/2022 - 13:06

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20221021-drone-v%C5%A9-trang-m%E1%BB%B9-kh%E1%BA%B3ng-%C....BA%BFn-crim%C3%A9e-gi%C3%BAp-nga

 

Giữa lúc Nga đang gia tăng các cuộc tập kích bằng drone vào Ukraina, hôm qua, 20/10/2022, Nhà Trắng khẳng định nhiều nhân viên quân sự Iran đang có mặt tại Crimée giúp Nga sử dụng các loại drone do Iran chế tạo để tấn công các mục tiêu của Ukraina. Trong khi đó, nhiều nước phương Tây đòi trừng phạt Teheran vì đã cung cấp drone cho Matxcơva.

 

 

Thông tín viên Guillaume Nodin từ Washington cho biết thêm thông tin:

 

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby, khẳng định : Đúng là có một số lượng người tương đối hạn chế, chủ yếu là các nhân viên huấn luyện và kỹ thuật viên, để giúp sử dụng drone do Iran cung cấp vì Nga thấy các drone này không hiệu quả lắm.

 

Hoa Kỳ khẳng định những nhân viên của Iran đang ở Crimée, lãnh thổ Ukraina bị Nga sáp nhập bất hợp pháp năm 2014. Nhưng bộ Quốc Phòng Mỹ cho là người Nga điều khiển drone nhắm vào các mục tiêu của Ukraina, đặc biệt là các mục tiêu dân sự. Tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Lâu Năm Góc, nói :

 

“Rõ ràng, một lần nữa, chúng ta tiếp tục thấy Iran là tòng phạm, xuất khẩu nỗi khiếp sợ, không chỉ tại vùng Trung Đông, mà giờ đây là tại Ukraina. Về phía bộ Quốc Phòng, chúng tôi tiếp tục hợp tác với Ukraina, với các đồng minh và đối tác của mình để hỗ trợ Ukraina về an ninh, trong khi họ tiếp tục chiến đấu bảo vệ đất nước”.

 

Từ khi có những thông tin đầu tiên về việc Iran cung cấp drone cho Nga sử dụng tại Ukraina, Teheran vẫn phủ nhận mọi sự can dự của họ vào cuộc xung đột này. Theo bộ Quốc Phòng Mỹ, rất đơn giản là Iran nói dối.

 

------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

PHÂN TÍCH

Nga dùng drone Iran ở Ukraina: Hướng tới trục Matxcơva - Teheran

IRAN - NGA - VŨ KHÍ

Iran sẽ cung cấp tên lửa và bán thêm drone cho Nga

ĐIỂM BÁO

Cuộc chiến drone ác liệt trên bầu trời Ukraina

 

 



No comments:

Post a Comment

View My Stats