Monday 24 October 2022

KHÓ KHĂN BỦA VÂY, BIDEN CẦN NỖ LỰC HƠN ĐỂ THU HÚT CỬ TRI DÂN CHỦ (Người Việt Online)

 




Khó khăn bủa vây, Biden cần nỗ lực hơn để thu hút cử tri Dân Chủ

Người Việt Online

October 23, 2022

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/kho-khan-bua-vay-biden-can-giai-quyet-nhieu-van-de-de-thu-hut-cu-tri-dan-chu/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Hiện nay, Tổng Thống Joe Biden phải nỗ lực cùng lúc giải quyết hàng loạt vấn đề, từ kìm hãm lạm phát, bảo vệ quyền phá thai, giải quyết quyền bầu cử, cho đến tìm cách ứng phó với Trung Quốc, thúc đẩy xây dựng các nhà máy mới, giải quyết biến đổi khí hậu, xóa nợ sinh viên, ân xá tội sở hữu cần sa, cắt giảm thâm hụt, giảm giá thuốc theo toa và viện trợ cho Ukraine, theo AP.

 

Ông Biden đang cố gắng làm tất cả mọi thứ đối với người dân. Tuy nhiên, điều này khiến ông không thể tập trung vào một vấn đề nhất định trong bối cảnh đảng Dân Chủ đang nỗ lực ngăn chặn đà tiến của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử ngày 8 Tháng Mười Một tới.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/TS-Biden01-102322-1068x712.jpg

Tổng Thống Joe Biden nói về xóa nợ tiền học cho sinh viên. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

 

“Không một vấn đề cụ thể nào cả. Có rất nhiều vấn đề và chúng đều quan trọng. Chúng ta phải giải quyết tất cả cùng một lúc,” Tổng Thống Biden trả lời hôm Thứ Tư, 19 Tháng Mười, khi được hỏi về ưu tiên hàng đầu của mình.

 

Danh sách dài những vấn đề cần giải quyết của ông Biden cho thấy các cử tri đảng Dân Chủ mà tổng thống cần thuyết phục sẽ vô cùng đa dạng về chủng tộc, tuổi tác, học vấn và địa lý. Nhóm cử tri này sẽ có mối quan tâm chồng chéo với nhau về tình hình tội phạm, dân quyền, biến đổi khí hậu, ngân sách liên bang và các vấn đề khác.

 

Trong khi đó, các ứng cử viên đảng Cộng Hòa có lực lượng cử tri đoàn kết hơn nhiều. Họ có thể tuyên truyền về các vấn đề kinh tế, tội phạm và nhập cư trực tiếp đối với cử tri da trắng, cử tri lớn tuổi, những người không có bằng đại học và những người xác định là theo đạo Cơ Đốc giáo.

 

Trong cuộc bầu cử năm 2020, AP VoteCast cho biết Tổng Thống Biden đã thu hút sự ủng hộ không cân đối từ phụ nữ, cử tri Da đen, cử tri dưới 45 tuổi, sinh viên tốt nghiệp đại học và cư dân thành phố và ngoại ô. Điều này giúp Tổng Thống Biden được ủng hộ rộng rãi hơn so với ông Donald Trump và đó cũng là một lợi thế tiềm năng và lâu dài cho đảng Dân Chủ khi nước Mỹ đang ngày càng đa dạng và dân trí tốt hơn.

 

Nhưng trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, vốn có lợi cho đảng không nắm giữ Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Biden phải giải quyết và thuyết phục tất cả các cử tri đó.

 

“Tính nhất quán và gắn kết luôn là một thách thức đối với đảng Dân Chủ hiện đại, vốn phụ thuộc vào một lượng cử tri vượt qua các ranh giới về chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo và giai cấp,” ông Daniel Cox, một thành viên cấp cao chuyên thăm dò ý kiến dư luận tại tổ chức bảo thủ American Enterprise Institute, cho biết.

 

“Cần có tài năng chính trị rất tốt để duy trì sự đoàn kết của một liên minh cử tri có nguồn gốc và mối quan tâm khác nhau. Barack Obama đã làm được điều đó, nhưng các nhà lập pháp đảng Dân Chủ đời sau đang gặp khó khăn.”

 

Vào tuần trước, Tổng Thống Biden đã trước công chúng về vấn đề phá thai vào Thứ Ba, 18 Tháng Mười, về giá xăng vào Thứ Tư, 19 Tháng Mười, về cơ sở hạ tầng vào Thứ Năm, 20 Tháng Mười và cuối cùng là giảm thâm hụt và xóa nợ sinh viên vào Thứ Sáu, 21 Tháng Mười.

 

Trong hầu hết các bài phát biểu trước công chúng của mình, Tổng Thống Biden đều hiểu sự khó khăn của người dân do giá tiêu dùng tăng 8.2% so với một năm trước và khẳng định đang nỗ lực để giảm lạm phát.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/TS-Biden02-102322-1068x718.jpg

Tổng Thống Joe Biden trong cuộc họp về xây dựng hạ tầng cơ sở Mỹ. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

 

Ông Cox cho biết đang có nhiều dấu hiệu cho thấy liên minh cử tri năm 2020 của Tổng Thống Biden đang tan vỡ, khi Tổng Thống không còn nhận được sự ủng hộ của những cử tri trẻ theo chủ nghĩa tự do, đồng thời không làm được gì nhiều để củng cố sự ủng hộ của cử tri gốc Hispanic.

 

Nhưng Tổng Thống Biden đã đạt được tiến bộ tương đối với khi nhận được nhiều sự ủng hộ cử tri da trắng không có bằng đại học – một khối cử tri thường ủng hộ đảng Cộng Hòa – khi ông giành được 33% phiếu bầu của so với 28% của bà Hillary Clinton vào năm 2016, theo một phân tích năm 2021 của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew.

 

Việc đảng Dân Chủ thuyết phục những cử tri trên có thể là điều cần thiết để duy trì quyền kiểm soát Thượng Viện.

 

Tổng Thống Biden đã nhiều lần đến Pennsylvania, vận động tranh cử vào hôm Thứ Năm cho ứng cử viên Thượng Viện John Fetterman với mục tiêu giúp đảng Dân Chủ giành được một ghế từ tiểu bang.

 

“Đảng Dân Chủ cần phải giữ lại càng nhiều cử tri càng tốt, đặc biệt là ở các tiểu bang đông dân số da trắng quan trọng như Pennsylvania, Ohio và Wisconsin,” ông William Frey, một thành viên cao cấp của Viện Brookings cho biết.

 

Đảng Dân Chủ cũng phải tìm cách giải quyết những mối quan tâm rộng lớn hơn về nền kinh tế và lạm phát đang ảnh hưởng đến tất cả người dân, đồng thời phải nêu bật nhiều lãnh vực cụ thể để có thể thu hút thêm cử tri.

 

Điều đó có thể khiến đảng Dân Chủ phải đánh đổi.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/TS-Biden03-102322-1068x712.jpg

Tổng Thống Joe Biden kêu gọi bảo vệ quyền phá thai. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

 

Trong khi đảng Cộng Hòa coi tội phạm là vấn đề quốc gia, thông điệp ủng hộ cảnh sát của Tổng Thống Biden có thể thu hút những cử tri da trắng. Tuy nhiên, ông Alvin Tillery Jr., giáo sư tại Đại Học Northwestern kiêm giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Đa Dạng Và Dân Chủ, cho rằng hành động này cũng có thể làm mất lòng các cử tri trẻ tuổi trong các cuộc đua vào Thượng Viện ở Georgia và Florida, những người tin rằng cảnh sát là một phần của vấn đề về quyền công dân.

 

Ông Tillery cho biết một thách thức khác đối với đảng Dân Chủ là người dân đang coi lạm phát là một hiện tượng trong nước, thay vì một hiện tượng toàn cầu.

 

Các nhà lập pháp Cộng Hòa đang đổ lỗi cho gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.9 ngàn tỷ của Tổng Thống Biden từ năm 2021, trong khi lạm phát trong những tháng gần đây là xu hướng toàn cầu, một phần do hậu quả của đại dịch và cuộc xâm lược của Nga, khiến giá năng lượng và thực phẩm tăng.

 

“Thực tế là, giống như tất cả các đời tổng thống, Tổng Thống Biden là nạn nhân của những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình,” ông Tillery nói. “Lạm phát là một vấn đề toàn cầu. Tình hình đang tồi tệ hơn nhiều ở những nơi khác trên thế giới, nhưng Tổng Thống không thể truyền tải thông điệp theo cách đó.” (V.Giang) [kn]

.

===================================================

.

Inside the successes, missteps and failures of Biden’s early presidency  

The story of Biden’s first term so far is a roller coaster — complicated and contradictory, with remarkable achievements and enormous disappointment

By Ashley ParkerTyler Pager and  Michael Scherer

 October 22, 2022 at 12:30 a.m. EDT

The Washington Post  





No comments:

Post a Comment

View My Stats