Tuesday 2 November 2021

HOA KỲ NÓI VIỆT NAM CẦN 'TRẢ TỰ DO' CHO TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH và NHÓM BÁO SẠCH (BBC News Tiếng Việt)

 


Hoa Kỳ nói Việt Nam cần 'trả tự do' cho Trương Châu Hữu Danh và nhóm 'Báo Sạch

BBC News Tiếng Việt

29 tháng 10 2021

Cập nhật 1 tháng 11 2021

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-59094149

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/7A59/production/_103312313_728dd38b-bf56-4d3d-b4c6-aed22c2a886d.jpg

Nhà báo Trương Châu Hữu Danh

 

"Hoa Kỳ hết sức quan ngại về việc một tòa án Việt Nam đã tuyên án nhiều năm tù với các nhà báo liên quan tới nhóm Báo Sạch gồm Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Lê Thế Thắng, về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ" theo Điều 331 BLHS," thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 30/10 viết.

 

"Chúng tôi hiểu rằng nhóm nhà báo này tập trung đưa tin điều tra về tham nhũng và tất nhiên là đây không phải là tội.

 

"Năm bản án mới nhất này là nằm trong xu hướng giam giữ và kết án đáng lo ngại đối với các nhà báo và công dân Việt Nam thực hiện các quyền tự do ngôn luận và báo chí của họ vốn được ghi trong hiến pháp của Việt Nam.

 

"Hoa Kỳ kêu gọi nhà chức trách Việt Nam bảo vệ các quyền tự do này, trả tự do cho năm nhà báo và tất cả những người bị giam giữ vô cớ, và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm của mình và không sợ bị trả đũa".

 

"Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam đảm bảo các hành động của mình phù hợp với các quy định về nhân quyền trong hiến pháp Việt Nam cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế".

 

Tuy không có phản hồi cụ thể về vụ xử nhóm Báo Sạch, quan điểm của chính quyền Việt Nam từ trước tới nay là tự do báo chí không thể bị "lợi dụng" để chống phá lại Nhà nước theo thể chế xã hội chủ nghĩa.

 

"Tự do ngôn luận, tự do báo chí là những quyền cơ bản của con người đã được Việt Nam cam kết thực hiện theo những nguyên tắc chung của Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch, phản động, bất mãn chính trị thường lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa", trang Quân đội Nhân dân viết nhân ngày Tự do báo chí thế giới (3/5) trong một bài hồi tháng 6/2020.

 

                                                                    *

Trước đó, BBC đã đưa tin:

 

Phó Giám đốc phụ trách Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) có trụ sở tại New York, ông Phil Robertson nói rằng Việt Nam không nên coi truyền thông là "kẻ thù của nhà nước".

 

"Việc bỏ tù thêm nhiều nhà báo công dân sẽ không ngăn được người dân lên tiếng, hoặc yêu cầu cải cách ở Việt Nam," Robertson nói.

 

"Chính phủ nên công nhận các nhà báo công dân và truyền thông độc lập là đồng minh của công tác quản trị nhà nước tốt", theo Reuter hôm 28/10.

 

Phán quyết từ LHQ về trường hợp nhà hoạt động Phạm Đoan Trang

Trương Châu Hữu Danh bị bắt: Một luật sư nói Điều 331 'mơ hồ'

Thấy gì trước phiên tòa xử Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương?

 

Cùng ngày, toà án tại Cần Thơ đã tuyên án 4,5 năm tù với ông Trương Châu Hữu Danh, người một số tờ báo VN gọi là 'Facebooker' và bốn cộng sự.

 

Trang Tuổi Trẻ đăng tin cho hay các bị cáo bị xử theo điều 331, Bộ luật Hình sự."Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích, Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

 

Họ là Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi, ngụ Long An), cùng Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi), Đoàn Kiên Giang (36 tuổi), Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) và Lê Thế Thắng (39 tuổi, ngụ TP Hà Nội, xét xử vắng mặt).

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/8477/production/_117011933_p0977t5m.jpg

Phó Giám đốc phụ trách Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) có trụ sở tại New York, ông Phil Robertson vừa lên tiếng về vụ Facebooker Trương Châu Hữu Danh và cộng sự

 

"Theo tòa, hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Nhóm này đã lợi dụng mạng xã hội, tự do báo chí, tự do ngôn luận để viết nhiều bài viết xúc phạm, xâm phạm đến nhiều cá nhân là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và địa phương; xâm phạm đến các quyền tự do dân chủ, qua đó xâm phạm đến nhiều cá nhân, cơ quan tổ chức…"

 

"Tòa nhận định các bài viết của nhóm đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, bộ ngành; ảnh hưởng tới niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước; làm ảnh hưởng đến thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, chính sách của Đảng, Nhà nước," theo Tuổi Trẻ.

 

Trang Facebook mang tên của ông Trương Châu Hữu Danh đã ngừng hoạt động từ tháng 12/2020.

 

Một số bài còn đọc được cho thấy trang này theo dõi kỹ các vụ việc 'nóng' về nhân sự của Đảng CSVN và những vụ án khác nhau, như vụ Tất Thành Cang, đại học Đông Đô, các ông Lê Thanh Hải, Diệp Dũng.

 

Không chỉ viết bài trên Facebook, ông Danh còn trực tiếp thách thức một số hành vi bị dư luận phê phán của nhóm lợi ích tại Việt Nam.

 

Ví dụ, hồi tháng 8/2017, ông đem nhiều cọc tiền mệnh giá 200 và 500 đồng để mua vé qua trạm BOT Cai Lậy khiến họ rơi vào tình trạng không giải quyết giao thông nhanh được.

 

Nhóm Báo Sạch cũng bị cáo buộc "chiếm đoạt các tài liệu mật".

 

Hồi tháng 12/2020, khi vụ xử được đưa ra, luật sư Ngô Anh Tuấn từ Hà Nội nói với BBC:

"Ông Trương Châu Hữu Danh bị bắt theo Điều 331 vốn phát triển từ điều 258 bộ Luật Hình sự cũ. Tôi đã tham gia nhiều vụ án tương tự như thế này, tôi biết rằng những yếu tố cấu thành nên tội này rất mơ hồ."

 

Trang Công an Nhân dân nay cho biết các bị cáo nhận án tổng cộng 14 năm 6 tháng tù.

Trang báo này chú ý đến chuyện "các bài viết của Trương Châu Hữu Danh và nhóm "Báo Sạch" đã làm cho nhiều người đọc bình luận tiêu cực, qua đó xúc phạm danh dự, uy tín của nhiều người, cơ quan, tổ chức".

 

Một số người dùng Facebook chú ý đến các bị cáo trước tòa và nhận xét là họ "đứng thẳng" trong khi báo chí nhà nước nói ông Hữu Danh đã "xin lỗi" trong phiên xử.

 

Tin về vụ xử tại Thới Lai, Cần Thơ đã được đăng tải trên nhiều báo tiếng Anh bên ngoài Việt Nam.

 

Đa số chạy tin rằng "năm Facebooker bị xử tù vì đăng nội dung 'chống nhà nước' (anti-state) ở Việt Nam" với chữ chống nhà nước để trong dấu nháy nháy, hàm ý không phải quan điểm của báo.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/16765/production/_116150029_49900049_1549806585152018_8837506608704520192_n.jpg

Facebooker Trương Châu Hữu Danh trong một cảnh livestream năm 2019

 

-------------

Xem thêm:

Ông Trương Duy Nhất: Những ngày trên đất Thái Lan

Facebook: Mark Zuckerberg 'đích thân ký với VN để chặn bài "chống nhà nước"'

Mỹ yêu cầu Việt Nam lập tức trả tự do cho blogger Trương Duy Nhất

Blogger Phạm Đoan Trang được là thành viên danh dự của PEN, Đức

 

------------------

TIN LIÊN QUAN

.

Vụ án Phạm Đoan Trang: Cáo trạng cho biết những gì?

19 tháng 10 năm 2021

.

Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang bị bắt

7 tháng 10 năm 2020

.

Carl Thayer nhận định việc Việt Nam bắt giữ Phạm Đoan Trang

15 tháng 10 năm 2020




No comments:

Post a Comment

View My Stats