Friday 19 July 2013

HOA KỲ TỪ CHỐI CHO VIỆT NAM VAY TIỀN XÂY NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN (Người Việt)




Thursday, July 18, 2013 6:59:12 PM

WASHINGTON (NV) .- Ngân Hàng Xuất Nhập Cảng Hoa Kỳ (US Import-Export Bank) mới quyết định từ chối cho Việt Nam vay tiền để thực hiện một dự án nhiệt điện lớn đặt ở tỉnh Thái Bình.

Theo tin của hãng tin tài chính Bloomberg, ngân hàng nói trên hôm Thứ Năm đã biểu quyết ngừng không cứu xét tài trợ dự án nhiệt điện chạy than Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2 theo lời yêu cầu của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên US Im-Ex Bank đưa ra quyết định như thế sau khi tổng thống Barrack Obama không chấp nhận chính phủ tài trợ cho những dự án tương tự.

Việc Hoa Kỳ loan báo từ chối tài trợ cho một dự án lớn ước tính hơn $1.6 tỉ cho Việt Nam chỉ một tuần lễ trước khi ông chủ tịch nước Trương Tấn sang thăm chính thức Hoa Thịnh Đốn là một tin chẳng có gì vui.

Theo bản tin Blommberg, việc từ chối tài trợ xảy ra vì phải theo cam kết của tổng thống Obama đưa ra từ tháng trước. Các tổ chức bảo vệ môi trường ca ngợi đó là dấu hiệu quan trọng để chống gia tăng hơi nóng toàn cầu.

Nhưng trước khi có lệnh của ông Obama, ngay trong năm ngoái, Hoa Kỳ đã tài trợ tới $9.2 tỉ cho các dự án nhiệt điện tại Ấn Độ, Nam Phi, gấp đôi năm 2011 và gấp 5 lần dưới thời tổng thống Bush.

Bản thông cáo báo chí của ngân hàng US Im-Ex nói họ đã cứu xét cẩn thận theo những gì dự liệu nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 sẽ thải ra khí thải tạo nên “hiệu ứng nhà kính” làm quả đất nóng dần lên.

Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2 do Tập đoàn Dầu khí quốc doanh Petro Vietnam giao cho 'Tổng công ty Điện lực dầu khí' làm chủ đầu tư. Nhà máy được đặt ở phía nam xã Mỹ Lộc, thuộc tả ngạn sông Trà Lý, cách cửa sông 3 km về phía Tây, cách thành phố Thái Bình khoảng 20 km về phía Đông.

Tổng số vốn đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, theo dự án nêu ra khi làm lễ khởi công vào đầu Tháng ba 2011 là khoảng 31,500 tỷ đồng (tương đương khoảng $1.6 tỷ theo hối suất năm đó).

Báo của tỉnh Thái Bình viết rằng “Đây là nhà máy sử dụng công nghệ lò hơi phun than truyền thống, bảo đảm các điều kiện phát thải theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế hiện hành”.

Nhưng thật ra, Việt Nam không có công nghệ lọc “than bẩn” thành “than sạch” như ở Hoa Kỳ trước khi dùng chạy máy sản xuất nhiệt điện hầu giảm thiểu “hiệu ứng nhà kính”.

“Dự án Nhiệt Điện Thái Bình 2 dự trù đến quý II năm 2014 sẽ phát điện tổ máy đầu tiên; tổ máy thứ hai sẽ phát điện vào cuối năm 2014. Sau khi vận hành đầy đủ, nhà máy sẽ cung cấp cho mạng lưới điện quốc gia ở Việt Nam hơn 6.7 tỷ kWh điện/năm, đồng thời góp phần nâng công suất của Tổng công ty Điện lực dầu khí lên 9,200 MW, chiếm 22% tổng công suất nhiệt điện của cả nước và chiếm khoảng 20- 25% thị phần cung ứng điện toàn quốc…”, theo báo Thái Bình.

Không thấy bản tin Bloomberg cho biết Hà Nội xin vay bao nhiêu trong số $1.6 tỉ và khi bị từ chối thì sẽ ảnh hưởng thế nào đối với dự án lớn này. (TN)



No comments:

Post a Comment

View My Stats