Wednesday 31 July 2013

VỤ WIKILEADS : BINH NHÌ MANNING KHÔNG BỊ KẾT TỘI GIÚP KẺ THÙ (VOA)




VOA
30.07.2013

Một tòa án quân sự Mỹ phán rằng binh nhì Bradley Manning không phạm tội giúp kẻ thù bằng các phương tiện gián tiếp, một tội đi kèm với bản án tù chung thân. Manning bị truy tố về tội tiết lộ bí mật của Hoa Kỳ cho trang mạng WikiLeaks.

Tuy nhiên, tòa án ở Fort Meade bang Maryland, hôm thứ Ba kết án Bradley Manning những tội danh nhẹ hơn, bao gồm tội đánh cắp tài sản công, hoạt động gián điệp và tội phạm máy tính. Hình phạt đối với những tội này cộng lại có thể lên đến hơn 100 năm tù giam.

Manning phải đối mặt với tổng cộng 21 tội danh hình sự liên quan đến việc công bố hơn 700.000 tài liệu của Mỹ cho Wikileaks, một trang mạng chuyên công bố những bí mật quốc gia.

Các tài liệu ấy bao gồm những công điện ngoại giao và báo cáo quân sự mật từ các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan.

Binh nhì Manning trước đó đã nhận tội về một số tội danh nhẹ hơn.

Các công tố viên tại tòa án quân sự mô tả cựu phân tích gia tình báo Manning là một “kẻ phản bội”, nói rằng đương sự phải hiểu rằng các tài liệu do anh ta tiết lộ có thể rơi vào tay của nhóm khủng bố al-Qaida.




1 comment:

View My Stats