Monday 12 August 2024

TRANH CỬ TỔNG THỐNG MỸ : KAMALA HARRIS DẪN TRƯỚC DONALD TRUMP TRONG CÁC CUỘC THĂM DÒ Ở NHIỀU BANG QUAN TRỌNG (Chi Phương / RFI)

 



Tranh cử TT Mỹ : Kamala Harris dẫn trước Donald Trump trong các cuộc thăm dò ở nhiều bang quan trọng

Chi Phương  -  RFI

Đăng ngày: 11/08/2024 - 15:33Sửa đổi ngày: 11/08/2024 - 16:03

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240811-b%E1%BA%A7u-c%E1%BB%AD-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-m%E1%BB%B9-kamala-harris-d%E1%BA%ABn-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-donald-trump-trong-c%C3%A1c-cu%E1%BB%99c-th%C4%83m-d%C3%B2

 

Cuộc thăm dò được thực hiện trong 4 ngày, lấy ý kiến từ 619 cử tri tại Michigan, 693 từ Pennsylvania và 661 tại Wisconsin. Kết quả chỉ ra rằng bà Harris dẫn trước ông Trump 4 % tại ba bang quan trọng này. Kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11 tới thường được quyết định bởi một số bang quan trọng, liệu các cử tri bang đó bầu cho ứng viên Cộng Hòa hay Dân Chủ, theo quy chế bầu cử đặc biệt ở Hoa Kỳ.

 

Cuộc thăm dò cũng cho thấy bà Harris ngày càng được ủng hộ nhiều hơn, đặc biệt là từ các cử tri da trắng, không có bằng đại học, vốn thiên về phe Cộng Hòa. Tuy nhiên, bà Kamala Harris vẫn phải đối mặt với những thách thức từ những người chỉ trích chính sách của bà quá tự do, hoặc về cải cách nhập cư cũng như quyền sử dụng súng.

 

Phó tổng thống Mỹ đương nhiệm cũng tích cực đi vận động tranh cử tại những bang mà sự ủng hộ của cử tri có thể dao động. Hôm thứ Sáu vừa qua bà đã đến bang Arizona, khu vực miền trung mà Donald Trump được cho là dẫn trước trong các cuộc thăm dò.

 

Từ New York, thông tín viên RFI Loubna Anaki cho biết thêm thông tin :

 

"Trước những người ủng hộ mình, ở gần Phoenix, bà Kamala Harris mang đến một thông điệp : “Donald Trump đã hứa hẹn rằng nếu ông ấy thắng thì sẽ là nhà độc tài ngay ngày đầu tiên”.

 

 Ứng viên đảng Dân Chủ biết là sẽ không đơn giản để thuyết phục những cử tri này. Về mặt lịch sử, Arizona là một bang ủng hộ phe Cộng Hòa, nhưng lại đặc biệt bỏ phiếu cho Joe Biden vào năm 2020. Thế nhưng giờ đây, các cử tri đang phẫn nộ, nhất là do tình trạng ở biên giới với Mêhicô. Một phần ba số người nhập cư năm nay, vào Mỹ từ bang Arizona. Donald Trump đã đổ lỗi cho Kamala Harris cho tình trạng này. Trước các cử tri, bà Kamala đưa ra lời giải thích :

 

 “Năm nay, chúng tôi đã có cơ hội bỏ phiếu cho một dự luật khó khăn nhất từ những năm qua về vấn đề an ninh ở biên giới, nhưng Donald Trump đã phá hoại dự luật này, vì ông ta hy vọng rằng điều này sẽ giúp ông ta chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Phải nói rõ là ông ta không hề có ý định giải quyết vấn đề này”.

 

 Kamala Harris cũng đã nhấn mạnh đến quyền được phá thai, đã bị hạn chế tại bang Arizona.

 

Đến Phoenix và đề cập đến những chủ đề khiến những cư dân tại bang này quan ngại nhất, phó tổng thống đương nhiệm muốn đảo ngược tình hình. Đội ngũ tranh cử của bà đã đầu tư 25 triệu đô la tại bang Arizona, chỉ dành riêng cho quảng cáo về chiến dịch tranh cử."

 

----------------------------

Các nội dung liên quan

 

HOA KỲ - DONALD TRUMP

Bầu cử tổng thống Mỹ : Donald Trump họp báo đả kích Kamala Harris

 

ĐIỂM BÁO

Trump hay Harris, ai sẽ bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công?

 

HOA KỲ - BẦU CỬ TỔNG THỐNG

Bầu cử TT Mỹ : Kamala Harris và người liên danh Tim Walz bắt đầu vòng vận động chung

 

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats