Thursday 15 August 2024

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI HỌP KHẨN VÌ VIRUS ĐẬU MÙA KHỈ Ở CHÂU PHI (Thu Hằng  -  RFI)

 



Tổ chức Y tế Thế giới họp khẩn vì virus đậu mùa khỉ ở châu Phi

Thu Hằng  -  RFI

Đăng ngày: 14/08/2024 - 12:15     Sửa đổi ngày: 14/08/2024 - 16:03

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240814-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-y-t%E1%BA%BF-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-h%E1%BB%8Dp-kh%E1%BA%A9n-v%C3%AC-virus-%C4%91%E1%BA%ADu-m%C3%B9a-kh%E1%BB%89-%E1%BB%9F-ch%C3%A2u-phi

 

Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới họp ngày 14/08/2024, tại Geneve, Thụy Sĩ, để cân nhắc việc ban hành mức báo động quy mô toàn cầu về dịch Mpox, trước được gọi là bệnh đậu mùa khỉ, đang hoành hành ở nhiều nước châu Phi. Ngày 13/08, cơ quan Y Tế của Liên Hiệp Châu Phi đã tuyên bố « tình trạng khẩn cấp y tế công » - mức báo động cao nhất cấp châu lục - và « kêu gọi hành động » để ngăn dịch bệnh lây lan.

 

HÌNH :

Bác sĩ Tresor Wakilongo đang kiểm tra tổn thương da trên tai của Innocent, một bệnh nhân Mpox, tại trung tâm điều trị ở Munigi, CHDC Congo ngày 19/07/2024. REUTERS - Arlette Bashizi

 

Chủ tịch cơ quan y tế châu Phi Africa CDC, Jean Kaseya, giải thích trong buổi họp báo ngày 13/08 là « Mpox đã vượt qua các biên giới, tác động đến vài nghìn người trên khắp châu lục ». Tuyên bố « tình trạng khẩn cấp y tế công » cho phép huy động quỹ để triển khai tiêm phòng dịch và có biện pháp phối hợp ở cấp châu lục.

 

Tổng cộng, có 38.465 ca bệnh Mpox được thống kê tại 16 nước châu Phi từ tháng 01/2022, trong đó có 1.456 ca tử vong. Tuy nhiên, tình hình trở nên nghiêm trọng trong năm 2024 với số ca tăng 160%, theo dữ liệu được Cơ quan Y tế châu Phi công bố vào tuần trước, do sự xuất hiện của chủng mới của virus, được đặt tên là « Clade 1b ».

 

Theo AFP, « Clade 1b » được phát hiện tại CHDC Congo tháng 09/2023 có tốc độ lây lan nhanh hơn, gây chết người hơn so với những chủng trước. Người nhiễm « Clade 1b » bị phát ban toàn thân, trong khi những chủng trước chỉ gây phát ban cục bộ, trên miệng, mặt hoặc các phần sinh dục.

 

Theo cơ quan y tế Africa CDC, tỷ lệ tử vong của virus « Clade 1b » là trên 3% và trẻ em dưới 15 tuổi bị ảnh hưởng nhiều nhất, chiếm ít nhất 60% số ca. Những ca nhiễm gần đây nhất được phát hiện ở nhiều vùng khác nhau (Maroc, Ai Cập, Sudan, Bờ Biển Ngà, Liberia, Nigeria, CHDC Congo, Rwanda, Kenya, Mozambique, Nam Phi…).

 

Mpox là bệnh lây nhiễm từ động vật sang người và qua tiếp xúc gần gũi với người bị mắc bệnh. Bệnh được phát hiện lần đầu tiên trong thập niên 1970 ở nước CHDC Congo ngày nay (trước là Zaire), nhưng thường hạn chế ở các nước vùng trung và tây Phi.

 

---------------------------

Các nội dung liên quan

 

Y TẾ - WHO - ĐẬU MÙA KHỈ

Đậu mùa khỉ : WHO họp Ủy Ban Khẩn Cấp trước khi nâng báo động lên mức cao nhất

 

Y TẾ - DỊCH BỆNH

Bệnh đậu mùa khỉ có sẽ trở thành một đại dịch?

 

WHO - BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ

Đậu mùa khỉ: Tổ chức Y tế Thế giới triệu tập họp khẩn

 






No comments:

Post a Comment

View My Stats