Wednesday 5 October 2022

XUẤT CẢNG VIỆT NAM VẪN PHỤ THUỘC GIỚI ĐẦU TƯ NGOẠI QUỐC (Người Việt Online)

 



Xuất cảng Việt Nam vẫn phụ thuộc giới đầu tư ngoại quốc

Người Việt Online

October 4, 2022

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/xuat-cang-cua-viet-nam-van-phu-thuoc-gioi-dau-tu-ngoai-quoc/

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ba phần tư trị giá hàng hóa xuất cảng Việt Nam là từ các hãng xưởng ngoại quốc đầu tư sản xuất tại Việt Nam, nhất là điện tử. VN chỉ làm gia công cho họ.

 

Tỉ lệ này kéo dài suốt nhiều năm qua, theo các bản thống kê tình hình kinh tế xã hội của Tổng Cục Thống Kê trực thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư. Mấy năm trước người ta từng thấy khi các nhà máy sản xuất điện tử Samsung tại Việt Nam “xổ mũi hắt hơi,” ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam không nhỏ.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/VN-xuat-cang-container-DinhVu-NhacNguyen-AFP-081219-1068x712.jpg

Các thùng hàng chờ được chuyển xuống tàu để xuất cảng tại bến Đình Vũ, Hải Phòng. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

 

Ngày 29 Tháng Chín, Tổng Cục Thống Kê viết trên bản “Thông cáo báo chí tình hình kinh tế-xã hội quý III và chín tháng năm 2022” là “Tính chung chín tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu $6.52 tỷ.” Cùng thời kỳ này năm ngoái Việt Nam nhập siêu $3.44 tỷ vì hậu quả hãng xưởng buộc phải đóng cửa chống đại dịch COVID-19.

Kim ngạch xuất cảng chung cho tất cả các loại hàng hóa xuất cảng suốt chín tháng đầu năm nay tổng cộng $282.52 tỷ, gia tăng 17.3% so với cùng thời kỳ này năm ngoái. Đi vào chi tiết, cơ quan trên nói trị giá các loại hàng hóa từ khu vực trong nước sản xuất xuất cảng được $73.22 tỷ. Trong khi đó, các hãng xưởng giới đầu tư ngoại quốc xuất cảng (gồm cả dầu thô) đạt được $209.3 tỷ, tăng 17.6% so với năm ngoái, đồng thời chiếm tới 74.1% tổng trị giá hàng hóa xuất cảng của Việt Nam.

 

Theo bản thống kê của Tổng Cục Hải Quan, riêng các lãnh vực sản xuất điện thoại, phụ tùng điện thoại, máy vi tính và phụ tùng, trong bảy tháng đầu của năm 2022 đã xuất cảng được hơn $65 tỷ. Không thấy nói tên các nhà sản xuất và xuất cảng nhưng người ta đều hiểu là từ giới đầu tư ngoại quốc.

 

Trong số những công ty ngoại quốc có vốn đầu tư nhiều nhất và xuất cảng đem về nhiều ngoại tệ nhất cho Việt Nam là hãng điện tử Samsung của Nam Hàn. Ngày 19 Tháng Giêng vừa qua, hãng Samsung có bản tin nói rằng dù hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng dịch COVID-19, năm 2021 “doanh thu của Samsung Việt Nam đạt $74.2 tỷ tăng 14% so với với năm 2020, kim ngạch xuất cảng đạt $65.5 tỷ tăng 16% so với năm 2020.”

 

Cuối năm ngoái, Tổng Cục Thống Kê báo cáo cả năm 2021 “kim ngạch xuất cảng hàng hóa ước đạt $336.25 tỷ, tăng 19% so với năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt $88.71 tỷ, tăng 13.4%, chiếm 26.4% tổng kim ngạch xuất cảng; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt $247.54 tỷ, tăng 21.1%, chiếm 73.6% tổng kim ngạch xuất cảng.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/VN-Samsung-day-chuyen-dien-thoai-Samsung-011922-1068x714.jpg

Dây chuyền sản xuất điện thoại cầm tay của Samsung tại Bắc Ninh. (Hình: Samsung)

 

Trong các con số thống kê vừa kể, nhóm hàng công nghệ chế biến (phần lớn là ngoại quốc đầu tư sản xuất, lợi dụng giá nhân công rẻ mạt) chiếm 89.2% tổng giá trị hàng xuất cảng. Hàng chủ lực của Việt Nam chỉ là nông, lâm sản, khoáng sản và đồ gia công giá trị thấp như quần áo, giày dép.

 

Năm 2020 trước đó cũng tương tự. Tổng kim ngạch xuất cảng cả năm này được $281.5 tỷ, tăng 6.5% so với năm 2019. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước chỉ xuất cảng được $78.2 tỷ, chiếm 27.8 tổng trị giá hàng xuất cảng. Còn khu vực vốn đầu tư nước ngoài xuất cảng được $203.3 tỷ, chiếm 72.8% tổng kim ngạch xuất cảng.

 

Theo Tổng Cục Thống Kê, “mặt hàng đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng kim ngạch xuất cảng năm 2020 của Việt Nam là điện thoại và linh kiện với trị giá xuất cảng đạt $50.9 tỷ, chiếm 18.1% tổng trị giá hàng xuất cảng.”  (TN) [qd]





No comments:

Post a Comment

View My Stats