Monday 17 October 2022

TIẾT LỘ MỚI : "ẢO ẢNH MÀU ĐỎ" TRONG PHIÊN ĐIỀU TRẦN CUỐI CÙNG CỦA ỦY BAN NGÀY 6-1 (Cali Today News)

 



Tiết lộ mới: “Ảo ảnh màu đỏ” trong phiên điều trần cuối cùng của UB ngày 6-1

Cali Today News

October 16, 2022

https://www.baocalitoday.com/binh-luan/tiet-lo-moi-ao-anh-mau-do-trong-phien-dieu-tran-cuoi-cung-cua-ub-ngay-6-1.html

 

Cali Today News – Lại có thêm những bí mật được bật mí từ Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 đã tiết lộ bằng chứng mới cho thấy Donald Trump đã có kế hoạch tuyên bố sai lầm về một chiến thắng tưởng tượng ngay trong đêm bầu cử TT của năm 2020 — đây chính xác là một phần của âm mưu sử dụng các tuyên bố gian lận bầu cử để cố gắng giữ quyền lực.

 

Cuộn băng có âm thanh tiếng nói của Steve Bannon, cố vấn của Trump trong cuộc họp ngày 31 tháng 10 năm 2020, Bannon to tiếng khẳng định rằng, ông ta đã lên kế hoạch để Trump có thể khẳng định sớm rằng Trump đã thắng vào Ngày bầu cử bất kể là các tiểu bang chưa đếm phiếu xong hay chưa công bố kết quả, đây là chiến thuật đánh phủ đầu, gây hoang mang dư luận và truyền thông, dễ dàng tạo điều kiện cho việc tuyên bố có gian lận bầu cử sau đó.

 

Kế tiếp, Steve Bannon giải thích với Trump về cái gọi là “ảo ảnh màu đỏ”, trong đó Trump sẽ sớm đưa ra các tuyên bố chiến thắng sớm tại các tiểu bang chiến trường trước khi các tiểu bang thông báo chính thức về số phiếu của mỗi ứng cử viên. Bannon nói với Trump rằng: “Tổng thống hãy cố gắng tận dụng thời gian từng phút một để đưa ra tuyên bố thắng cuộc đúng thời điểm ở từng tiểu bang từ các tiểu bang chiến trường đến các tiểu bang nhỏ hơn, theo hình thức Domino. Ông phải tuyên bố, mình là người chiến thắng bất kể số phiếu thật sự cách biệt thế nào”.

 

Bannon nói với những phụ tá: “Ông ấy sẽ tuyên bố chiến thắng. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy là người chiến thắng. Ông ấy sẽ chỉ nói rằng ông ấy là người chiến thắng. Chỉ cần làm như thế“.

 

Vào ngày 1 tháng 11 năm 2020, trước Ngày bầu cử một ngày, chính các phóng viên săn tin của tờ Axios lần đầu tiên loan tin về kế hoạch tuyên bố chiến thắng sớm của Trump. Nhưng Trump đã phủ nhận điều mà Axios loan tin vào thời điểm đó.

 

Tuy nhiên, ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 đã đưa ra bằng chứng mới hôm thứ Năm rằng Donald Trump thực sự biết mình đã thua – ông ta đã thừa nhận điều đó với các phụ tá – và tuyên bố chiến thắng của Trump chính là một phần trong kế hoạch của Steve Bannon và cũng để tập hợp những người ủng hộ tạo tiếng vang để giúp Trump tiếp tục tại nhiệm.

 

Dân biểu Zoe Lofgren cho biết trong phiên điều trần hôm thứ Năm rằng: “Lời nói dối lớn này – là nỗ lực của ông Donald Trump để thuyết phục người Mỹ rằng ông ấy đã thắng cuộc bầu cử năm 2020 – là kế hoạch đã được bắt đầu trước khi kết quả bầu cử được đưa ra. Đó là sự cố ý có tính toán. Nó đã được tính toán trước. Nó không dựa trên kết quả bầu cử, hoặc bất kỳ bằng chứng gian lận thực tế nào ảnh hưởng đến kết quả, hoặc bất kỳ vấn đề thực tế nào với máy bỏ phiếu. Đó là một kế hoạch được vạch ra từ trước, để thuyết phục những người ủng hộ rằng ông ta đã chiến thắng. Và những người lập ra kế hoạch ma quỷ này cũng chính là những người đóng các vai trò quan trọng trong vụ đảo chính hụt ngày 6 tháng 1”.

 

Ủy ban ngày 6 tháng 1 hôm thứ Năm cũng phát một đoạn video, được quay bởi một nhà làm phim tài liệu người Đan Mạch, trong đó cố vấn lâu năm của Trump là Roger Stone nói với những người ủng hộ Trump vào ngày 1 tháng 11 năm 2020, rằng: “Cuộc bầu cử lần này Trump có khả năng sẽ chiến thắng lớn, với con số rất cách biệt. Điều quan trọng chúng tôi cần làm là phải giành được chiến thắng. Đối với chúng tôi, sự chiếm hữu là chín phần mười của luật pháp.”

 

Phiên điều trần hôm thứ Năm cũng bao gồm lời khai mới được phát sóng từ Greg Jacob, người là cố vấn của Phó Tổng thống Mike Pence. Jacob nói rằng ông đã biết vài ngày trước Ngày bầu cử từ Chánh văn phòng của Mike Pence là ông Marc Short, rằng Trump đã lên kế hoạch thông báo sớm rằng ông ta đã chiến thắng. Cả hai người, Marc Short và Greg Jacob đã phản ứng thận trọng bằng cách cố gắng tạo khoảng cách Mike Pence ra xa khỏi tuyên bố của Trump.

 

Cả Steve Bannon, Roger Stone, Marc Short và nhiều người khác đều biết trước về kế hoạch tuyên bố chiến thắng sai lầm của Trump bởi vì, tình hình trước ngày bầu cử đã có một chiến lược khá rõ ràng rằng Trump đồng ý với chiến dịch tuyên bố chiến thắng sớm của Steve Bannon với vẻ khá tự tin.

 

Phóng viên Robert Costa của CBS News đã tweet hôm thứ Năm rằng ông ta đã nhận được “tin nhắn từ đêm trước ngày bầu cử từ một số phụ tá của Trump” cho thấy rằng họ nhận ra “tuyên bố chiến thắng là kế hoạch chắc chắn sẽ được Trump tiến hành” và các luật sư của TBO đã tỏ ra rất hoang mang vì họ chỉ nghe lại nhưng lại không được Steve Bannon tham vấn ý kiến từ họ.

 

Và cũng qua phiên điều trần cuối cùng này, Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 đã có đủ danh chính ngôn thuận nhằm bác bỏ các cáo buộc đảng phái bằng cách viện dẫn hầu hết các lời khai đáng nguyền rủa từ các nhân chứng qua nhiều phiên điều trần đều là những đảng viên Cộng Hòa. Tại phiên điều trần hôm thứ Năm, hội đồng đã chiếu lại các nhận xét công khai từ cả Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell và Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy, cả hai đều phát biểu phản đối hành vi của Trump vào ngày 6 tháng 1.

Qua phiên điều trần cuối cùng của Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1, họ đã đúc kết nhiều vi phạm luật pháp của Trump như:

 

–         Trump đã lên kế hoạch đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 trước Ngày bầu cử.

 

–         Trump biết mình đã thua nhưng vẫn không thừa nhận thất bại và chuyển sang kế hoạch nói dối về gian lận bầu cử.

 

–         Khi nhiều âm mưu của Trump gặp thất bại, Trump đã chuyển sang kế hoạch ngăn chặn chứng nhận chiến thắng của ông Biden tại Quốc hội thông qua áp lực lên cựu PTT Mike Pence.

 

–         Trump cũng khuyến khích những người ủng hộ của mình tập hợp để bảo vệ ông ta, Trump biết rõ rằng đám đông có thể trở nên nguy hiểm.

 

–         Khi bạo lực bùng phát vào ngày 6 tháng 1, Trump đã không làm gì để ngăn chặn nó cho đến khi quá muộn.

 

Sau khi Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 bỏ phiếu để gửi trát đòi Trump ra điều trần, ông ta đã gửi một lá thư dài đến 14 trang đến chủ tịch Ủy ban điều tra Bennie Thompson nhưng thẳng thừng từ chối trả lời phóng viên khi được hỏi: “Liệu ông có tuân thủ trát đòi hầu tòa của Ủy ban và ra điều trần hay không?

 

Nhưng những thành viên trong Ủy ban dường như biết trước câu trả lời, họ tin rằng, với Trump, một người ái kỷ ác tính, không chịu thua ai, không thể hạ mình ra đứng trước mặt các thành viên của Ủy ban để trả lời những câu hỏi như một bị can trước các công tố viên, nên họ đã sẵn sàng cho bước kế tiếp là giới thiệu các cáo buộc hình sự, khinh thường Quốc Hội chống lại Trump cho Bộ Tư Pháp.

 

Tiết lộ này thực sự rất quan trọng vì có nhiều nhân chứng sống xác nhận kế hoạch ma quỷ này của Steve Bannon. Điều này cho thấy Trump thực sự không chỉ là gian lận kết quả bầu cử mà còn thực hiện một chiến lược nói dối người Mỹ về kết quả thực sự, để thúc đẩy những người ủng hộ ông ta giúp ông ta ở lại với quyền lực và lật đổ nền dân chủ.

 

Nếu Mitch McConnell và Kevin McCarthy thành công vào tháng 11 tới đây, nếu đảng Cộng Hòa giành lại được quyền lực thì những dự đoán được thấy trước là Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 sẽ phải ngừng hoàn toàn công việc vào ngày 3 tháng 1 năm 2023, khi Quốc Hội mới tuyên thệ nhậm chức và sau đó chuyển đổi các thành viên ủy ban mới và họ sẽ bắt đầu điều tra Hunter Biden, FBI, DOJ và nhiều nỗ lực khác đã được thiết kế sẵn để giúp GOP tái chiếm Tòa Bạch Ốc trong năm 2024.

 

Lời kết:

 

Trump biết chính xác những gì mình đang làm, Trump là nhân vật trung tâm của mọi kế hoạch ma quỷ, Trump biết mình đang nói dối về “cuộc bầu cử bị đánh cắp”, Trump phải chịu trách nhiệm cho những gì ông ta đã làm, không thể thoát được.

 

Donald Trump ngoài việc là một mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ, ông ta còn là một người cố chấp không nao núng và sẵn sàng khủng bố đất nước này bằng một đám đông ô hợp của tà giáo ReAwaken America và một đám ma trơi MAGA sẵn sàng nhảy vào lửa để tỏ lòng trung thành với giáo chủ.

 

Công việc của Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 đã hoàn tất và thành công mỹ mãn. Giờ đến lượt Bộ Tư Pháp, xin hãy bắt đầu công việc. Nhưng nói một cách thực lòng, tôi vẫn luôn mang quan niệm khả tin cho rằng, nước Mỹ, người Mỹ chưa quen với việc bỏ tù một cựu Tổng thống Mỹ kể cả một cựu Tổng thống tệ hại và bất xứng đến mức độ nào.

 

Việt Linh 

 

================================

 

Tin Hoa Kỳ

TRUMP TỐ CÁO NGƯỜI MỸ GỐC DO THÁI KHÔNG TRUNG THÀNH

Tiết lộ mới: “Ảo ảnh màu đỏ” trong phiên điều trần cuối cùng của UB ngày 6-1

Đây là lời thật lòng của người sống bên ngoài nước Mỹ: “Tình trạng xuống cấp của nền dân chủ Mỹ” – Ai tin? Ai không tin?

Trump viết thư trút giận Uỷ ban 6/1 sau khi bị bỏ phiếu tống trát đòi 

Toà phản đối Trump, buộc cựu cố vấn cao cấp Mike Pence khai trước đại bồi thẩm đoàn 6/1

DOJ chính thức kháng án, thách thức lệnh Thẩm phán Cannon bổ nhiệm luật sư đặc biệt

Cái giá 965 triệu đô la cho những lời nói dối của Alex Jones

Tòa án tối cao bác bỏ yêu cầu của Donald Trump

Những điểm nổi bật phiên điều trần 6/1 công khai  cuối cùng 

Pelosi ngày 6/1 tuyên bố sẽ đấm Trump nếu ông ta đến Điện Capitol 


-======================================================


Phiên điều trần cuối cùng: Ông Trump có ra khai trước Quốc Hội?

Hiếu Chân  -  Saigon Nhỏ
13 tháng 10, 2022

https://saigonnhonews.com/thoi-su/hoa-ky/phien-dieu-tran-cuoi-cung-ong-trump-co-ra-khai-truoc-quoc-hoi/

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/10/GettyImages-1243948573.jpg

Hôm thứ Năm 13-10-2022 Ủy ban Hạ viện điều tra vụ bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng 2021 quyết định gửi trát đòi cựu Tổng thống D. Trump phải ra khai trước Ủy ban về hành vi của ông ta trong sự kiện lịch sử đó. Ủy ban đã thu thập 1,000 cuộc phỏng vấn, xem xét hơn 140,000 tài liệu và sẽ có báo cáo cuối cùng trong thời gian tới. Ảnh Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images

 

Kết thúc phiên điều trần công khai kéo dài hai tiếng rưỡi đồng hồ chiều Thứ Năm 13 Tháng Mười, Ủy ban Lựa chọn của Hạ viện điều tra vụ bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng 2021 tấn công trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ (gọi tắt là Ủy ban) đã bỏ phiếu hoàn toàn đồng ý với quyết định gửi trát (subpoena) đòi cựu Tổng thống Donald Trump ra khai báo hữu thệ trước Ủy ban về vai trò “trung tâm” của ông trong sự kiện lịch sử đó.

 

“Ông ta chính là người ở trung tâm của câu chuyện về những gì xảy ra ngày 6 Tháng Giêng. Ông ta phải chịu trách nhiệm. Ông ta phải trả lời cho các hành động của mình,” Dân biểu Bennie Thompson, đảng Dân Chủ bang Mississippi, Chủ tịch Ủy ban thông báo sau cuộc bỏ phiếu, trong đó cả chín ủy viên của Ủy ban đều bỏ phiếu thuận.

 

 

XEM TIẾP >>>>>  







No comments:

Post a Comment

View My Stats